Chương 107
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ááááááááááá!”
Cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Độ cao này đủ để một người bình thường rơi xuống cũng không thể sống sót, huống chi là một búp bê nhỏ bé như cậu.
Có phải cậu sắp chết không? Chắc chắn rồi! Nhưng cậu không muốn chết chút nào!
Trong tích tắc rơi xuống, Yul đã bộc lộ tình yêu mãnh liệt với cuộc sống. Ngay khi cơ thể chạm đất, thay vì tan xác như dự đoán, thân hình bông bưởi của cậu chỉ nảy lên vài cái rồi lăn quay ra sàn.
“Aaaa, chết chắc rồi. Mình chắc chắn đã chết rồi. Mình chết thật rồi.”
Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng trái tim suýt nữa đã ngừng đập nên cũng chẳng khác gì chết. Yul vừa vuốt ngực đang đập thình thịch vừa nằm dài trên bãi cỏ.
“Trời xanh không biết gì hết…”
Yul càu nhàu nhìn bầu trời bất tận trải dài trước mặt. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, trái tim hoảng loạn dần dần lắng xuống.
Rồi đột nhiên, một bóng đen phủ kín bầu trời khiến gió cuộn lên, và Lucky đáp xuống bên cạnh Yul.
Krrrr. Krrrrr.
“Trời ơi! Suýt nữa là bố đã chết đó con à!”
Rầm rầm…
“Thật đấy! Nếu là người thường thì chắc tao đã chết từ lâu rồi!”
Yul hét lên giọng the thé. Nghe thấy vậy, Lucky nghiêng đầu ngơ ngác một chút rồi lại thu nhỏ lại như bình thường.
Bíp bíp.
“Gì đây? Sao tự nhiên nhỏ xíu rồi làm bộ dễ thương thế hả?! Bố đang mắng mày đấy nhé!”
Dù vậy, đứng từ góc độ của Yul – kẻ suýt nữa đã phải “high-five” với thần chết, thì ngay cả việc Lucky thu nhỏ cũng chẳng khiến cậu dịu cơn tức. Yul bực bội dùng nắm đấm tí hon đập bôm bốp xuống đất.
Bíp! Bíp!
“Đùa à? Mày nghĩ làm vậy là tao sẽ hết giận hả?! Hả?! Suýt chết đấy, hiểu không?!”
Bíiiip.
“Huh, đáng yêu là được hết sao?! Đúng không! Thế thì đúng rồi! Đáng yêu là được hết!”
Trước mặt đứa con yêu quý, không thể nào làm kẻ ngốc hơn được nữa chính là tấm lòng của một người cha. Cuối cùng Yul đành trở thành kẻ ngốc để truyền bá chân lý “đáng yêu là được hết”.
“Yuri!!!”
Lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Yul quay đầu lại thì thấy Mikhail đang vội vã chạy tới. Hắn hoảng hốt tới mức chẳng còn giữ được chút uy nghiêm nào của một Đại Công tước.
“Em không sao chứ?”
“Hức hức, Mikhail, tim em biến mất rồi. Trái tim em, hức hức. Em tưởng mình chết mất, tưởng tim ngừng đập luôn.”
“Hừ… Lucky, từ giờ mày sẽ sống trong chuồng.”
“Gì cơ?! Không được! Sao anh có thể tách Lucky và em ra?! Đó là rồng của em, làm sao em sống thiếu nó được! Với lại sao có thể tách đứa trẻ khỏi bố nó chứ?!”
“Giờ em còn dám nói cái gì thế hả? Suýt nữa là em bị thương rồi đấy!”
“À, chuyện đó thì đúng! Nhưng Lucky đâu cố ý làm vậy!”
“…Hả, thôi không nói nữa.”
“Không nói thì nhanh dọn đường cho em vô đi! Chân em run quá không đi nổi nữa rồi!”
Yul vô tư cất cao giọng. Mikhail nhìn Yul với vẻ mặt khó hiểu rồi lắc đầu, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhấc Yul lên bỏ vào túi áo của mình. Phần đầu tròn xoe của Yul nhô lên khỏi túi áo rồi lại rũ người xuống.
“Rốt cuộc thì Yuri, em định lòng vòng đến bao giờ?”
“Em không có lòng vòng gì hết. Đây là điều bất khả kháng mà.”
“Thật là trơ tráo.”
“Không phải trơ tráo, mà là táo bạo. Xin hãy nói như vậy.”
“Cũng y chang thôi.”
“Khác hoàn toàn đấy.”
Không chịu thua bất cứ lời nào của Mikhail, Yul khiến đối phương cuối cùng bật cười khẩy.
Lucky đã bay cùng Yul nhiều lần trước đây, nhưng rơi xuống như thế này quả là lần đầu khiến cậu thật sự bàng hoàng.
Dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong khoảnh khắc đó Mikhail tưởng chừng như thế giới sụp đổ. Dù không tách Lucky ra khỏi Yul ngay lập tức, nhưng hắn quyết tâm phải tìm mọi cách để giải quyết chuyện này trước khi quay về biệt thự.
*
Khi trở lại biệt thự, Yul bị bắt đi “giặt giũ”. Mikhail gọi đó là tắm rửa, nhưng từ góc nhìn của Yul, dù có cố nhìn theo hướng tích cực nhất thì đó vẫn chỉ là… một buổi giặt thực thụ.
Chỉ một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu lúc này: “Phải nhanh chóng trở lại làm người, nếu không sẽ còn phải chịu đựng những nỗi nhục nhã kiểu này mất!”
Cậu cảm nhận được Mihail đang dùng khăn lau khô những giọt nước trên người cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu thành khẩn cầu mong mình có thể sớm trở thành con người.
“Ơ, ơ ơ, ơ ơ ơ……”
Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, và ngay sau đó, cơ thể vốn nằm gọn trong lòng bàn tay Mikhail đã có phần thắt lưng được đỡ lấy. Yul giật mình nhìn quanh, những món đồ nội thất vốn to lớn giờ đã trở về kích thước bình thường. Nghĩ ngay tới điều gì đó, cậu vội giơ bàn tay trước mặt xòe rộng – những ngón tay thon dài hiện ra trước mắt.
“Haizz, em đã trở thành người thật sao?”
“Ừ, đúng rồi đấy.”
“Tuyệt vời! Cuối cùng cũng thành người rồi!”
“Phải, tuyệt vời, cuối cùng em đã trở thành con người.”
“Gì vậy, sao anh lại lặp lại lời của em?”
“Không hẳn là cố ý bắt chước đâu. Chỉ là…”
“Chỉ là…?”
Yul lặp lại câu hỏi của Mikhail rồi đột nhiên ngậm miệng. Cậu chợt nhận ra đôi mắt đỏ kia đang lấp lánh thứ ánh nhìn đầy thèm khát.
Tên công tước điên này, cuối cùng cũng để lộ bản chất thật rồi.
Yul nuốt khan trong căng thẳng.
“Vừa hay đã tắm xong.”
“Em chỉ định giặt đồ thôi, thật mà!”
“Lại còn có cả tai thỏ nữa.”
“…Anh đúng là biến thái, Mikhail. Sao cứ ám ảnh cái tai thỏ thế?”
“Lại còn đang không mảnh vải che thân.”
“……”
Vừa tắm xong bước ra với thân hình ướt át + đôi tai thỏ + khỏa thân = khiến Công tước điên cuồng phát điên.
Yul tổng hợp lại những lời Mikhail nói. Ngay cả khi tự nhìn nhận, cậu cũng thấy Mikhail sẽ không còn lời nào để phản bội trước sự kết hợp tuyệt vời đến mức hoàn hảo này. Không kịp ngăn cản, đôi môi Mikhail đã ép chặt lấy môi Yul.
“Ư… ưm…”
Những nụ hôn khô khốc liên tiếp diễn ra. Mikhail cắn nhẹ vào môi dưới của Yul. Khi Yul rên rỉ và hé mở đôi môi, hắn lập tức đột nhập một cách thô bạo. Chiếc lưỡi mềm mại lần lượt quấy nhiễu mọi ngóc ngách trong khoang miệng Yul.
Những ngón tay luồn lách qua kẽ hở, kích thích lớp niêm mạc mềm mại. Từ vòm miệng cứng phía trước cho đến vùng mềm sâu bên trong, từng góc đều bị khơi gợi một cách tinh tế. Nước bộn của cả hai trao đổi hỗn loạn trong khoang miệng.
Đây là nụ hôn hiếm hoi sau bao ngày xa cách, khiến Yul không thể giữ được lý trí. Nụ hôn không chỉ dừng lại ở việc kích thích khoang miệng. Những tác động mãnh liệt từ nụ hôn đậm đặc lan tỏa khắp cơ thể.
Từ đỉnh đầu đến ngón chân, từng luồng điện chạy dọc sống lưng khiến da thịt nổi gai. Thêm vào đó, bàn tay của Mikhail luồn lách dọc theo eo thon mảnh của Yul. Cử chỉ đầy ám ảnh khiến cậu cong nhẹ người, để lộ tiếng rên nghẹn ngào.
Mikhail liền bế Yul lên và hướng về phía giường. Hắn nhẹ nhàng đặt Yul xuống rồi tiếp tục những nụ hôn mê đắm.
“Ư…ưm!”
Khi Mikhail vuốt ve đôi tai thỏ mềm mại của Yul, cơ thể cậu run lên vì khoái cảm. Ánh mắt của Mikhail ánh lên sắc đỏ thẫm đầy dục vọng trước kích thích ấy.
“Chết tiệt… đúng là khiến người ta phát điên.”
“Ư… ưm, Mi… Mikhail…”
Miệng Mikhail thì thầm lời báng bổ rồi đặt những nụ hôn nồng nhiệt dọc theo làn da trắng mịn nơi cổ Yul.
*
Công việc chuẩn bị cho đám cưới đã bắt đầu. Thực ra, mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ vì một trong hai người trong cuộc là một con búp bê đầu hồng cao 20cm nên đám cưới bị hoãn vô thời hạn, còn lại mọi thứ khác đều đã sẵn sàng cả rồi.
“Mikhail, Mikhail, anh nhìn này!”
“Cần nhìn cái gì cơ?”
Yul chạy ù tới chỗ Mikhail đang xử lý công vụ, mắt lấp lánh hào hứng giơ bàn tay trái ra khoe.
“Cái nhẫn nặng quá nên nó xoay tròn này.”
“……”
“Ước gì… thật là đã.”
Yul đeo chiếc nhẫn cưới mà Mikhail đưa trước đó vào ngón tay rồi bắt đầu ê a đủ thứ lời đường mật. Mikhail thấy cảnh tượng ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, cố nén nụ cười bật ra.
Đây là hôn lễ của Đại Công tước gia đế quốc Wedefia. Trở thành bạn đời của Đại Công tước thì một chiếc nhẫn thế này đương nhiên là chuyện hiển nhiên. Mikhail tự tin rằng mình có thể đặt làm loại nhẫn này đủ mọi màu sắc. Nếu Yul biết sự thật này, cậu chẳng những không thấy áp lực mà chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nói một cách khách quan thì Yul là kẻ thực dụng, nhưng ngay cả điều đó cũng rất đúng chất Yul và đáng yêu.
Có lần hắn bất chợt nhớ lại hình ảnh Yul đang định trộm chiếc nhẫn kim cương từ gia đình Bá tước Wilson rồi bỏ trốn. Lúc ấy hắn đã không hề hay biết cậu ấy định ăn cắp chiếc nhẫn.
Hồi đó, khi còn tưởng Yul chỉ là một con búp bê bị nguyền rủa, hắn đã sợ hãi biết bao. Nhưng giờ thì mọi hiểu lầm ấy trở nên vô nghĩa, bởi Yul chẳng qua chỉ là một con búp bê đáng yêu và có chút phiền phức. Dĩ nhiên, so với vẻ đáng yêu lúc cậu ấy là người thật thì còn lâu mới sánh được.
“Ngón tay em nặng quá, chẳng thể nhấc lên nổi. Haiz, thật là rắc rối. Nhưng sao em lại thấy vui thế này? Em phải làm sao đây?”
Nhìn Yul với nụ cười đắc ý không giấu nổi, Mikhail cuối cùng đã bật cười.
“Ta có thể làm cho em cái lớn hơn nữa đấy.”
“Thật ạ? Thật luôn?”
“Tất nhiên.”
“Hứ, đỉnh quá! Thích quá đi mất!”
Chẳng ngạc nhiên khi nghe lời hứa sẽ làm cái lớn hơn, Yul không hề tỏ ra áp lực mà trái lại vô cùng hạnh phúc. Mikhail nhìn Yul với ánh mắt âu yếm rồi dừng lại ở điểm trung tâm trên cơ thể cậu. Trong đầu hiện lên ý nghĩ sẽ phải đeo chiếc nhẫn mới đặt làm vào đúng chỗ đó.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 107"