Chương 108
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Vậy… anh chàng đó chính là Yuri à?”
“Tôi chỉ cảnh báo trước cho ngài thôi, đừng dại mà phải lòng đấy.”
Mikhail đáp lời Andrey bằng giọng điệu lạnh lùng. Andrey nhíu mày tỏ vẻ khó chịu như thể nghe thấy điều không nên nghe, rồi bất chợt nở nụ cười đầy hứng thú khi nhìn sang Yul.
“Thật là thú vị. Làm sao một con búp bê 2D bé xíu lại có thể hóa thành người thật như thế này nhỉ?”
“Gọi cậu ấy là ‘2D’… nghe hơi quá đấy.”
“Nhưng mà thành thật đi, chính cậu cũng thừa nhận mà, đúng không?”
“1.5 đầu người cũng chỉ vừa đủ chứ đừng có nói quá lên như vậy.”
Không thể nào, tên này nói thật đấy à?
Yul đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bỗng nhăn mặt đầy đe dọa khi nghe Mikhail nói. Dù vậy, Mikhail tỏ ra không quan tâm, còn Andrey thì bật cười như thể sắp chết vì buồn cười.
“Vốn ở thế giới bên kia cậu ấy cũng trông như thế này à?”
“Màu tóc và màu mắt có khác chút nhưng nhìn chung cũng khá giống.”
“Ồ, thật kỳ diệu làm sao.”
Gã lắc lắc đầu trước câu trả lời của Yul, rồi với vẻ tò mò thực sự, liên tục ngắm nghía Yul từ mọi góc độ như đang quan sát một hiện tượng lạ.
Yun bị ánh nhìn đó làm cho ngượng ngùng, vùi mặt vào vai Mikhail. Nếu là lúc còn là búp bê thì có lẽ đã che kín được cả người, nhưng giờ đã thành người nên chỉ che được mỗi khuôn mặt.
“Ừ thì dù sao cũng chúc mừng cậu đã trở thành người. Giờ có thể tổ chức hôn lễ rồi.”
Nghe lời Andrey, Mikhail gật đầu nhẹ. Hắn cố làm ra vẻ bình thản, nhưng khóe môi cứ giật giật muốn bật cười. Andrey nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Mikhail, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
“Ôi trời, nhìn mà phát ngán.”
Andrey vừa lẩm bẩm một mình vừa đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người. Khi nhớ lại lúc Mikhail gửi thiệp mời, gã đã bất giác bật ra tiếng cười trống rỗng.
*
Vài ngày trước.
“Cậu bảo… cậu sắp kết hôn?”
Andrey nhìn tờ giấy Mikhail đưa ra rồi thốt lên với giọng điệu ngỡ ngàng. Mikhail gật đầu như thể đang hỏi “Có vấn đề gì sao?”
“Ý ta là, một Đại Công tước duy nhất của đế quốc Wedefia này lại định kết hôn với một con búp bê vải ư?”
“Cậu ấy là nửa người.”
“Ừ thì, ta chưa từng thấy hình dáng con người của cậu ấy bao giờ nên ta cũng không biết nữa.”
“Dù ngài có nói gì đi nữa, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ kết hôn với Yuri.”
“Muốn làm gì thì làm… nhưng chắc chắn sẽ bị người ta gọi là thằng điên mất.”
Andrey chép miệng kêu lên “chậc chậc”, khiến Mikhail trợn mắt nhìn gã với vẻ mặt khó chịu.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có lời chúc mừng nào à?”
“Có hay không thì cậu vẫn sẽ cưới thôi, lời chúc của ta quan trọng lắm sao?”
“Ừ thì cũng đúng.”
Mikhail dễ dàng đồng tình với Andrey. Đương nhiên, Andrey càng bực hơn. Rốt cuộc hắn chỉ định thông báo việc kết hôn thôi mà, sao lại đòi hỏi nhiều thứ không hiểu nổi thế?
May mà đối phương là Mikhail nên câu nói “kết hôn với búp bê” không bị chỉ trích. Suýt nữa những từ như “điên rồi”, “mất trí à”, “biến thái hả?” đã bật ra khỏi miệng Andrey nhưng cuối cùng gã đã kìm lại được.
Nhưng không những không biết ơn, Mikhail còn tỏ ra hụt hẫng vì không được chúc mừng khiến Andrey thấy thật vô lý.
“Thôi tặng quà cưới cho cậu vậy. Cần gì không?”
“Cải cách luật pháp.”
“……Đồ điên.”
Andrey chân thành hối hận vì đã hỏi câu đó với Mikhail.
Dù gì hắn cũng là gia chủ của gia tộc Orlov – dòng họ có thể khiến chim phải rơi xuống. Gã từng nghĩ một người như thế chẳng cần nhờ đến gã giúp đám cưới làm gì. Chỉ cần ban tặng một rương châu báu là xong, nên gã buông lời bông đùa, nào ngờ nhận lại câu trả lời kinh thiên động địa – cải cách luật pháp đế quốc.
“Tôi nói thật đấy.”
“Ta cũng nói thật đấy. Cậu điên rồi.”
“Theo luật đế quốc Wedefia, hôn nhân đồng giới nam không bị cấm. Nhưng nếu đối tượng kết hôn là nam giới, thì không được thừa kế tài sản và chức vụ.”
“Cuối cùng, nếu giả sử tôi gặp chuyện trước Yuri, thì Yuri sẽ không thể thừa kế một cách bình thường được.”
“Vậy ý cậu bây giờ là bảo ta thay đổi luật pháp đế quốc à?”
“Đúng vậy. Dù luật không cấm kết hôn giữa hai người nam, nhưng trên thực tế luật hiện hành cũng chẳng khác gì cấm đoán. Quan điểm này quá lỗi thời.”
“Thế là cậu đột ngột đem chuyện thay đổi cả luật pháp đế quốc ra bàn lúc uống trà kiểu này đấy hả?”
“Ừ thì, dù nói trong hoàn cảnh nào đi nữa, với ngài cũng đều là cú sốc cả, nên chọn lúc thoải mái nhất mà nói vậy.”
“Ha…”
Andrey bực bội rửa mặt một cách khó chịu. Trước khi Yul xuất hiện, người mang ơn chính là gã chứ không phải Mikhail. Không tham quyền lực đến mức chán ngán cả ngai vàng, Andrey lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn.
Mỗi lần như vậy, đứng sau hỗ trợ gã- khi kín đáo, khi công khai – chính là Mikhail. Nhờ đó, dù không thể từ bỏ ngai vàng, nhưng ít nhất gã cũng luôn cảm kích trước sự giúp đỡ của người bạn thân.
Vì vậy, Mikhail đã cùng Andrey vượt qua những khó khăn gặp phải khi gặp nhau. Để trả ơn lòng tốt đó. Nhưng giờ đây, hắn lại đi đến mức đề nghị sửa đổi cả luật pháp, khiến Andrey không khỏi bất ngờ đến nghẹt thở.
“Tôi nghĩ ngài cũng hiểu rõ luật này lỗi thời và cổ hủ đến mức nào mà không cần tôi giải thích dài dòng. Dù sao đây cũng là điều luật phải sửa đổi sớm muộn. Tôi chỉ đề nghị làm ngay bây giờ luôn. Trước khi quá muộn.”
“Nếu cậu không nói ra thì ta đã không thấy khó chịu đến thế.”
Andrey cằn nhằn thật lòng và trừng mắt nhìn Mikhail. Lời hắn nói không sai. Thành thật mà nói, ngoài điều luật Mikhail đề cập tới, rất nhiều phần trong luật pháp đế quốc đã không còn phù hợp với thời đại hiện tại. Bản thân Andrey cũng nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi.
Nhưng việc đụng tay vào sửa đổi luật pháp không hề dễ dàng, dẫu đó là hoàng đế đi chăng nữa. Bọn quý tộc chắc chắn sẽ phản đối, và điểm mấu chốt nan giải nhất chính là cuối cùng vẫn phải đạt được thỏa thuận với Giáo hội.
Nói thẳng ra thì phản đối của lũ quý tộc có thể dùng hoàng quyền đè bẹp, nhưng với Giáo hội thì không đơn giản như vậy.
Hơn nữa, giáo hội chắc chắn đang âm thầm nuôi dưỡng ý định chống đối hoàng tộc sau những sự kiện trước đây. Trong tình huống đó, nếu lại đề cập đến việc sửa đổi luật pháp, họ nhất định sẽ không ngồi yên.
“Cậu có hiểu những lời mình đang nói sẽ mang đến rủi ro và phiền phức lớn đến mức nào không?”
“Tất nhiên. Chúng ta không thể mãi sống trong sự kiểm soát của giáo hội. Đã đến lúc cần tăng cường quyền lực hoàng gia rồi.”
Nụ cười từ từ nở trên môi Andrey trước câu nói đầy tự tin của Mikhail.
Dù vẫn biết yêu cầu của Mikhail là điều không tưởng và việc đối đầu với Giáo hội khiến gã lo lắng, nhưng Andrey vốn là kẻ ghét cuộc sống bó buộc trong khuôn khổ từ trong máu. Với tính cách luôn khao khát cách tân, biến đổi và yêu thích phiêu lưu, gã thẳng thắn thấy lời đề nghị của Mikhail thật hấp dẫn.
“Được thôi, ý tưởng không tồi. Nhưng cậu tính làm thế nào?”
“Bẻ gãy cổ chúng.”
“Cậu điên à.”
Dù lời nói chẳng mấy tử tế, lần này nụ cười hân hoan vẫn hiện lên trên môi Andrey.
*
Trở lại hiện tại.
“Hôn lễ sẽ được tổ chức ở nhà thờ sao?”
“Ừm. Đó là nhà thờ Saint Vedefia lớn nhất trong đế chế.”
Mikhail gật đầu nhẹ trước câu hỏi của Yul rồi giải thích.
Yul thử tưởng tượng xem một nhà thờ lớn nhất thì cỡ nào. Dù chưa từng tận mắt thấy nhưng cậu đoán chừng có lẽ tương đương với Nhà thờ Hagia Sophia chăng?
“Có cần thiết phải tổ chức ở nơi to như vậy không ạ? Dù sao em cũng không có khách mời nào cả.”
Yul lẩm bẩm sau khi suy nghĩ ngắn ngủi. Dù sao người đến dự toàn là bên Mikhail, cậu thấy không cần thiết phải làm lễ cưới ở nơi quá rộng như thế.
“Tất nhiên. Trong đế chế, không ai được phép không biết việc ta và em kết hôn. Đây là dịp công bố em thuộc về ta mà.”
“Ôi, lời lẽ điên rồ thế. Dù sao, nếu bên phía em không có khách mời nào thì buồn lắm, nên cho phép Levi, Caleb và Liena làm khách bên em nhé.”
“Điều đó quan trọng thế sao?”
“Vâng. Rất quan trọng ạ. Ở nơi em từng sống, người ta còn thuê cả khách mời đám cưới nữa. Em không tới mức đó nhưng ít nhất phải có vài người bên em mới thấy yên tâm.”
“Ừ, tùy em vậy.”
“Vậy để ta khách mời phía Yuri đi.”
Vừa lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa Mikhail và Yul, Andrey bỗng đùa cợt xen vào. Ngay lập tức, đôi mắt Yul mở to như đèn lồng.
“Wow, đỉnh quá! Thật sao?! Không đùa đấy chứ?! Tuyệt vời luôn! Không được rút lại đâu đấy, tiền mừng cưới… tôi mong chờ lắm đấy.”
Nhìn Yulvới đôi mắt xanh lấp lánh, Andrey chợt giật mình. Lời nói đùa của mình đâu ngờ lại khiến cậu vui mừng đến vậy.
“Ừ, đã thế thì để Isaac đi cùng Yuri làm khách mời luôn.”
“Hả hả?”
Andrey hoang mang hỏi lại, nhưng Mikhail chỉ nghiêm túc gật đầu, mặt không chút xao động.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 108"