Chương 111
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Tại sao anh lại hù dọa em chứ, thật đáng ghét!”
Yul cằn nhằn, ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm Mikhail. Bất chấp thái độ của cậu, Mikhail vẫn mỉm cười, bàn tay nâng niu vuốt nhẹ lên đầu con thỏ bông tròn xoe. Vừa chạm vào, đôi tai thỏ ngay lập tức giật giật.
“N-này…”
Yul mở to đôi mắt xanh long lanh, ngước nhìn Mikhail. Chẳng hiểu sao, hôm nay hắn trông cao lớn hơn hẳn, bàn tay xoa đầu của hắn cũng rộng hơn gấp đôi. Ngay cả tầm mắt của cậu dường như cũng được nâng lên cao hơn bình thường.
Yul nhảy lên vì sung sướng khi nhận ra nguyên nhân của tình huống quen thuộc này.
“Được rồi, em đã trở lại làm búp bê rồi!”
Phát ra tiếng kêu lẹt xẹt đặc trưng của búp bê, Yul vui mừng đến mức vỗ tay đôm đốp.
“Chà, đáng tiếc thật.”
“Cái gì đáng tiếc chứ?!”
Nếu là Yul ngày thường, hẳn đã tuyệt vọng khi biết mình hóa thành búp bê. Nhưng lúc này khác hẳn. Chưa bao giờ Yul mong ngóng được trở lại làm búp bê đến thế. Bởi có một lý do cực kỳ hệ trọng khiến cậu bắt buộc phải làm búp bê.
“Mikhail, Mikhail! Gọi Liena đến ngay cho em!”
‘Cái đồ tai quái này, phải tống khứ nó đi mau mới được!’
Tuy không hét lên thành tiếng, nhưng Mikhail biết rõ lý do tại sao Yul lại kích động như vậy. Suốt mấy ngày nay, Yul đã vô cùng bận tâm đến đôi tai thỏ của mình. Luận điểm chính của cậu là: “Chẳng phải trước lễ cưới, đôi tai này phải biến mất sao?”
Mikhail nhớ rõ hình ảnh Yul bám lấy mình, chìm đắm trong suy tư giữa việc nên đội mũ che đi hay kiên quyết giữ nguyên concept đôi tai thỏ. Thế nên, dù lòng đầy tiếc nuối, Mikhail cũng không thể phô bày ra mặt.
Chỉ có điều, thật trớ trêu là Yul – kẻ thường ngày vốn không có chút khôn khéo nào – giờ lại tỏ ra cực kỳ nhạy bén trong việc nhận ra điều này.
“Ái chà! Sao lại phải tiếc nuối chứ, có vấn đề gì sao?!”
“Chắc tại tâm trạng thôi.”
“Tâm trạng cái gì! Mặt anh đang tiếc nuối đến chết đây này!”
“Không ngờ em nhanh mắt vậy.”
“Không ngờ á?!”
“Dù sao thì, gọi Liena lại đây. Trước khi em ấy biến lại thành người.”
“Rồi. Nhanh lên, thật nhanh vào.”
Thấy Yul bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, Mikhail khéo léo chuyển chủ đề. Hắn sai Caleb đi gọi Liena.
Dù lần này tai thỏ chỉ kéo dài đến thế, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ đến lần sau sẽ thử gắn tai mèo xem sao.
*
Vài ngày sau.
Từ sáng sớm, bên trong và ngoài nhà thờ đã nhộn nhịp không ngớt. Đây là nhà thờ St. Wedefia, nguy nga tráng lệ nhất trong toàn đế quốc. Nơi vốn dĩ chẳng mấy khi náo nhiệt, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Hôm nay là ngày đại công tước Orlov – trụ cột quyền lực của đế quốc Wedefia – kết hôn.
Không chỉ giới quý tộc từ khắp nơi đổ về, ngay cả hoàng đế cũng tham dự buổi lễ quy mô lớn này. Bên ngoài nhà thờ, dưới những chiếc lều vải khổng lồ, thường dân cũng được phép tham dự tiệc. Họ vui vẻ ăn uống no nê với những món ngon dành cho giới quý tộc do phủ công tước chuẩn bị, lòng đầy cảm kích.
Không gian bên trong và ngoài nhà thờ ồn ào đột nhiên chìm vào yên lặng trong khoảnh khắc. Bởi nhân vật chính của hôn lễ – Đại Công tước Orlov đã xuất hiện.
Những người lần đầu nhìn thấy Đại Công tước Orlov đều trầm trồ trước ngoại hình của hắn, trong khi những người đã biết mặt hắn cũng phải lần nữa tấm tắc trước vẻ đẹp ấy.
Tuy nhiên, trong khi chú rể thường mặc lễ phục đen, Mikhail lại khoác lên mình bộ lễ phục trắng, khiến một số người thắc mắc tại sao lại như vậy. Nhưng rồi họ cũng nghĩ, khi đã hợp đến thế này thì còn gì phải bận tâm nữa?
Chiếc xe ngựa lộng lẫy với nền trắng điểm xuyết những họa tiết mạ vàng rực rỡ dần dừng lại. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào cỗ xe, tò mò về cô dâu sắp bước ra – người sẽ trở thành nữ chủ nhân mới của gia tộc Đại Công tước Orlov.
Theo lời đồn, người phụ nữ sắp trở thành phu nhân Orlov đã bị ám bởi ma thuật hắc ám của Bá tước Wilson. Dù không rõ ma thuật đó là gì, nhưng chắc chắn nó không thể làm phai mờ nhan sắc của nàng. Nếu có thể quyến rũ được vị Đại Công tước Orlov lạnh lùng như tượng đá, hẳn nàng phải là tuyệt thế giai nhân.
“Ôi, cửa mở ra rồi!”
“Cuối cùng thì…!”
Cánh cửa xe ngựa vừa mở ra, tiếng xì xào bàn tán liền vang lên khắp nơi.
Cuối cùng, một người bước xuống từ xe. Những kẻ đang mong đợi một cô dâu trong chiếc váy cưới lấp lánh hơn cả kim cương, trắng hơn tuyết đều giật mình tròn mắt trước người xuất hiện trước mặt.
Nếu chỉ nhìn riêng về nhan sắc, đó là một khuôn mặt đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Mái tóc hồng hiếm thấy, đôi mắt xanh như biển cả, làn da trắng mịn cùng đôi mắt đỏ thẫm càng tôn thêm vẻ độc đáo.
Nhưng người đó không phải là một cô gái. Thậm chí, bộ đồ lễ cưới cậu ta mặc cũng chỉ toàn một màu đen.
Những người đang quan sát đợi xem liệu có người phụ nữ nào khác xuống xe sau chàng trai tóc hồng hay không. Tuy nhiên, cỗ xe chỉ để cậu ta xuống rồi lại nhẹ nhàng lăn bánh tiếp tục hành trình. Đến lúc này, đám đông không khỏi bối rối.
“Cái này… không phải là đàn ông à?”
“Ừ thì… dạo này người ta cũng hay kết hôn với cả đàn ông mà…”
“Vậy thì việc kế thừa tài sản của Đại Công tước sẽ được giải quyết thế nào?”
“Ơ kìa, nhà ngươi! Đại Công tước đã chết đâu mà lo những chuyện đó làm gì?”
“Không… ừ thì cũng có thể thôi… tài sản của Đại Công tước đâu phải chỉ là chút tiền lẻ…”
“Hạ giọng xuống đi.”
“Dù sao thì trông cũng thật xinh đẹp.”
“Đúng thật.”
Những tiếng xì xào bàn tán bay vào tai Mikhail. Đây là phản ứng hắn đã đoán trước nên cũng không cảm thấy khó chịu. Họ phản ứng như vậy chắc vì chưa biết rằng luật pháp Đế chế sắp được thay đổi.
Chỉ ít lâu trước, thông qua hội nghị quý tộc, hắn đã thống nhất sửa đổi toàn diện Luật Thừa kế liên quan đến hôn nhân đồng giới. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ ban hành chính thức.
Đang thỏa mãn nhìn lại kế hoạch suôn sẻ thì Yul chầm chậm bước trên thảm đỏ tiến về phía Mikhail.
Yul mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc hồng che trán được tạo kiểu gọn gàng. Cậu cầm một bó hoa cưới lộng lẫy, gương mặt căng thẳng bước từng bước thận trọng, trông vô cùng đáng yêu. Từng bước chân của Yul khiến hắn nôn nóng muốn chạy ngay tới ôm lấy cậu.
Mikhail cố kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, dằn xuống mong muốn chạy đến bên Yul.
Cuối cùng, hai người gặp nhau trước cửa nhà thờ Saint Vedefia. Mikhail đưa tay về phía Yul. Yul nhìn qua lại giữa bàn tay đang đưa ra và khuôn mặt Mikhail, rồi cuối cùng nắm lấy tay hắn.
Mikhail siết chặt bàn tay cậu một cách mạnh mẽ, như thể chẳng bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay.
“Chú rể, chú rể. Xin mời tiến lên phía trước.”
Levi, người bất đắc dĩ phải đảm nhận vai trò MC đám cưới, cất giọng cố gắng tươi vui. Dù gì cũng không thể làm hỏng tiệc cưới người khác nên giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Gương mặt gượng gạo kéo dài nụ cười đến phát lạ, khiến Yul suýt nữa đã bật cười.
Yul cố gắng nén nụ cười lan tỏa bằng cách nhìn quanh một lượt. Liena đang mải mê vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ rực lên mà chẳng thèm để ý xung quanh. Caleb thì nở nụ cười tràn đầy thiện cảm, nhìn Liena, Mikhail và Yul thay phiên nhau với ánh mắt đầy trìu mến.
Andrey ngồi đó kiêu ngạo với tư thế bắt chéo chân, chỉ chậm rãi vỗ tay vài cái như thể chẳng có gì vội vàng.
Nhìn từng hình ảnh ấy chầm chậm hiện ra trước mắt, Yul không kìm được mà bật cười. Khoảnh khắc ở Đế chế Wedefia vụt hiện trong tâm trí như một thước phim quay chậm.
Tuy thấy hơi tiếc khi Changhyun không có mặt ở đây, nhưng nếu Mikhail biết được suy nghĩ này, chắc chắn lòng ghen tuông của hắn sẽ khiến eo và lỗ đít của cậu không còn nguyên vẹn. Vì thế, Yul quyết định giữ kín ý nghĩ này cho riêng mình.
“Sao cười vậy?”
“Vì em hạnh phúc. Còn Mikhail, sao anh lại cười?”
“Vì ta cũng hạnh phúc.”
“Xí, đừng có bắt chước em chứ.”
“Không phải bắt chước. Là tấm lòng chân thành đấy”
Giọng nói bình thản nhưng gương mặt Mikhail lại rạng rỡ nụ cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Yul bỗng rung động khẽ lay. Mỗi khoảnh khắc bên hắn đều khiến tim cậu đập nhanh và xao xuyến, nhưng cảm giác lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời.
Người này, người đang cười tươi rói trước mắt ta, sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Nghĩ đến điều đó, tim cậu như muốn vỡ òa vì xúc động.
Thật ra, chặng đường đến lễ thành hôn này không hề suôn sẻ. Ngay trước ngày cưới, cậu đã một lần nữa biến thành búp bê. Lần đó may mắn thoát khỏi đôi tai thỏ, nhưng rồi đám cưới sắp diễn ra lại khiến cậu lo lắng khôn nguôi.
Thế mà, chẳng đợi lâu, chỉ sau hai ngày Yul đã trở lại làm người. Xem ra vận may của họ kỳ lạ thật.
Yul nắm chặt tay Mikhail và bước đi cẩn thận theo con đường Virgin Road. Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi, hòa cùng khúc nhạc piano du dương.
Những hạt phấn hoa mỏng manh như tuyết rơi lả tả từ trên trời xuống. Một cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng đậu trên sống mũi Yul. Mikhail nhẹ nhàng gỡ nó ra. Thấy vậy, Yul ngước nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
Mikhail nhìn Yuli, khẽ bật cười rồi tự nhiên nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Sau nụ hôn ngắn ngủi, Mikhail lại nắm tay kéo cậu đi. Yul siết chặt tay anh không buông.
Hai người bước đi dưới cơn mưa hoa rơi lả tả. Như thể đó là con đường duy nhất họ có thể cùng nhau đi qua.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 111"