Chương 110
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Mấy ngày trước.
“Em không muốn mặc đồ trắng nữa, em muốn mặc đồ đen.”
Không khí trong phòng đóng băng trước câu nói dứt khoát của Yul. Các nhân viên trong tiệm may nhìn nhau ngơ ngác, liếc nhìn Yul rồi lại nhìn Mikhail. Yul bặm môi, hai tay bắt chéo trước ngực như muốn thể hiện quyết tâm không lùi bước.
“Cứ chiều theo ý em ấy đi.”
“Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ!”
Nghe lệnh của Mikhail, các nhân viên thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, những người đứng trước Mikhail và Yul là những người từ một trong những cửa hàng may đo nổi tiếng nhất của Đế quốc Wedefia. Họ được triệu tập đến dinh thự của Đại Công tước Orlov nên vừa mới bước chân vào lãnh địa. Dù đã nghe tin là sẽ may đồ cưới, nhưng khi đến nơi chỉ thấy hai người đàn ông mà không có cô dâu nào cả.
Những người này lúng túng, đứng ngập ngừng thì chàng trai tóc hồng với đôi tai thỏ còn gắn trên đầu bỗng mở đôi mắt lim dim đầy bất mãn và tuyên bố dứt khoát. Cậu ta muốn mặc đồ đen chứ không phải đồ trắng.
May mắn thay, Đại Công tước Orlov đã đồng ý để chàng trai tóc hồng làm theo ý muốn.
Anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng chàng trai tóc hồng lại kiên quyết mở miệng:
“Mikhail mặc đồ trắng đi.”
“… …”
“Người thừa kế đời thứ 3 kết hôn mà không có cô dâu thì sao được.”
“Ý em là ta phải đóng vai cô dâu á?”
Mikhail ngớ người trước đề nghị kỳ quặc đó, Yul bật cười khẩy. Nhưng Yul lại còn làm mặt nghiêm túc như thể đang rất đỗi chân thành.
“Em không thể làm cô dâu được.”
“Thế ta làm được sao?”
“Anh là người thừa kế đời thứ 3 mà! Em sẽ đóng vai chú rể! Em không thích làm cô dâu đâu!”
Yuli nhất quyết lên giọng, ánh mắt đầy kiên định như thể tuyệt đối không nhượng bộ.
Mikhail rửa mặt qua loa để xua tan cơn mệt mỏi đang tràn về. Trong khi đó, Yul vẫn lẩm bẩm về “màu đen”.
“Hai người không có lựa chọn nào cùng mặc đồ đen sao?”
“Như vậy sẽ không nổi bật đâu .”
“Ha… Thôi muốn thế nào thì tùy các người.”
“Vâng ạ…!”
Các nhân viên đồng thanh đáp lại, dù vẫn chưa thể hiểu nổi tình huống hiện tại.
Cả thiên hạ đều không tin nổi khi Đại Công tước Orlov của họ sắp kết hôn, mà đối tượng lại là một người đàn ông – lại còn là gã đàn ông đáng nghi với đôi tai thỏ trên đầu khiến người ta không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, dường như Đại Công tước Orlov sẽ đóng vai trò là cô dâu.
Sau khi nhân viên đo đạc xong kích thước áo quần rồi rời đi, Yul nằm vật ra sofa, cười khúc khích vẻ hài lòng, bụng áp xuống mặt ghế.
“Thật không dễ để đo cho vừa.”
Dù lẩm bẩm phàn nàn, Mikhail vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Yul. Thấy vậy, Yul cọ đầu vào bàn tay hắn, mắt nheo lại cười tinh nghịch, môi chu ra.
“Người dễ thương thì muốn làm gì cũng được mà.”
“Xem ra em biết mình dễ thương lắm nhỉ.”
“Có cả tai thỏ nữa mà không dễ thương thì mới lạ.”
Yul vẫn rất bực bội vì chưa thể gỡ bỏ đôi tai thỏ. Dĩ nhiên, Liena đã trở về từ kỳ nghỉ. Nhưng giờ đã là người, cậu không thể tự ý bỏ đôi tai được. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật. Không thể nào cắt bỏ đôi tai gắn liền trên đầu người, dù đó là tai thỏ đi chăng nữa.
Cuối cùng, Yul rơi vào tình cảnh bi đát là không thể loại bỏ đôi tai thỏ cho đến khi biến trở lại thành búp bê.
Dù trong lòng đầy bất mãn, Mikhail lại tỏ ra hoàn toàn không bận tâm. Không, trông hắn còn có vẻ khoái chí khiến Yul càng thêm tức tối.
Nhân tiện, ngoài những bực bội dồn nén từ lâu, vì đám cưới này chắc chắn chỉ có một lần trong đời nên Yul muốn thỏa sức chọn váy cưới thật đẹp. Dĩ nhiên, cậu cũng tò mò muốn thấy Mikhail – người chỉ thường mặc đồ tối màu – khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh.
Trên hết, Yul đã sớm nhận ra một điều: chỉ cần cậu nũng nịu đòi hỏi, Mikhail sẽ đáp ứng tất cả. Đúng như dự đoán, Mikhail chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Yul. Cậu thích cảm giác đó. Có một người hoàn toàn đứng về phía mình, lắng nghe mọi lời mình nói – điều ấy đơn giản khiến trái tim Yul ngập tràn hạnh phúc.
Đôi khi cũng có lúc lòng tham nổi lên, chính là cái tham muốn được xác nhận tình yêu khi biết rõ mình đang được yêu thương. Lúc này, Yul đang cảm thấy như vậy.
“Em muốn đi đâu cho tuần trăng mật?”
“Ơ… Em còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Vì em không rõ địa lý của Đế quốc Wedefia mà.”
Yul tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Mikhail. Cậu vừa xao xuyến với từ “tuần trăng mật”, vừa cảm thấy chút ngậm ngùi vì không biết nên đi đâu.
“Ta đoán là em sẽ thế nên đã chuẩn bị rồi.”
“Là gì vậy?”
Trước câu hỏi của Yul, Mikhail đi đến bàn lấy ra một tờ giấy.
Trước mặt Yul là một tấm bản đồ được trải rộng trên bàn. Dường như để thuận tiện cho Yul – người không biết chữ của đế quốc Wedefia – toàn bộ bản đồ đều được đánh dấu bằng những hình vẽ dễ hiểu.
Yul mở to đôi mắt sáng lấp lánh, lướt nhìn khắp các vùng trên bản đồ rồi không do dự, dùng ngón trỏ chọc thẳng vào một góc bản đồ.
“Biển! Em muốn đi biển!”
“Được thôi.”
“Wow, lâu lắm rồi em mới lại được ra biển. Vui quá đi! Lần cuối cùng đi là hồi nào nhỉ… Lúc cùng Changhyeon…”
“À, không… Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt muốn giết người như thế…”
“Phải giết hắn ta ngay từ đầu mới phải.”
“Với thân xác búp bê đó ư?”
Mikhail bực bội lẩm bẩm khiến Yul nhớ lại hình ảnh hắn khi còn là một con búp bê, bật cười khúc khích.
Lúc đó quá bối rối, đầu óc trống rỗng nên Yul đã không thể tha hồ nghịch ngợm hay trêu chọc Mikhail khi hắn là búp bê. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tiếc nuối vô cùng.
“Mikhail, Mikhail~ Liệu có cách nào để trở thành búp bê không nhỉ?”
“Hả?”
“Lúc đó không được nghịch thoả thích với Mikhail khi anh còn là búp bê nên giờ tiếc lắm đó.”
“Nghịch thoả thích?”
Mikhail nhíu mày khó chịu. Thấy vết nhăn trên trán hắn, Yul phá lên cười “ư ha ha” rồi dùng ngón tay ấn mạnh vào giữa trán Mikhail để làm nó giãn ra.
“Trước đây, cứ mỗi khi thấy Mikhail nhăn mặt thế này là em phát khiếp, tưởng như chết đến nơi ấy.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên! Em sợ phát khiếp ấy chứ. Cứ nghĩ Mikhail chặt tay chặt chân mình thì sao, hay đập gãy mắt cá chân mình thì làm thế nào…”
Nghe Yul giận dỗi càu nhàu, Mikhail bật cười phá lên. Dĩ nhiên giờ hắn chẳng còn muốn dọa cậu nữa, nhưng hình ảnh Yul co rúm vì sợ hãi năm xưa cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Nghĩ lại thì có lẽ từ lúc đó, hắn đã thích Yul rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ai đó dễ thương như vậy. Dĩ nhiên cũng là lần đầu có người khiến hắn cảm thấy bất lực đến thế.
Hình ảnh cậu chỉ cần thấy hắn hơi nhíu mày đã sợ hãi đến mức khóc thét lên, như muốn bể cả màng nhĩ, hiện rõ trước mắt. Giờ đây, thấy cậu bỗng trở nên bạo dạn, mặt dày như đeo mặt nạ sắt, hắn vừa thấy thích lại vừa hơi tiếc nuối.
“Bây giờ ta không làm em sợ nữa sao?”
“Ờ… đúng vậy?”
“Kể cả nếu ta chặt đứt gân chân em?”
“… Sao đột nhiên lại thế ?”
Mikhail nhìn Yul dừng lại đờ người. Dù rõ ràng là đang dọa nạt, nhưng sao cổ Yul lại cứ lạnh toát, chắc tại cơn hoảng sợ đang dâng trào.
“Anh… Anh nhất định phải cực đoan đến mức đó sao? Dây gân đang lành rồi, sao lại phải cắt đứt? Như vậy không phải rất đau sao?”
“Ta sẽ gây tê cho em.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó…”
Yul vừa nói xong, Mikhail đã cố nén tiếng cười sắp bật ra, gương mặt gượng cứng đờ.
Yul đảo mắt liên tục, cố gắng đoán xem Mikhail đang nghĩ gì. Nhưng Mikhail đã quyết tâm giữ kín cảm xúc, nên Yul – vốn dĩ chẳng phải người tinh ý – làm sao có thể hiểu được tâm tư của hắn.
Đôi mắt xanh biếc của Yul lấp lánh lo lắng, đảo qua đảo lại. Đôi tai thỏ như phản chiếu tâm trạng của cậu, cụp xuống một cách đáng thương.
Mikhail không khỏi thắc mắc làm sao đôi tai kia lại có thể phản ứng theo cảm xúc của Yul, nhưng thôi… thấy dễ thương nên tạm bỏ qua.
“Ơ… anh không thật lòng đâu nhỉ?”
Yul hỏi với giọng run rẩy đầy lo lắng. Cậu bồn chồn như thể cổ chân mình sắp bị chặt đứt ngay lập tức.
“Tại sao em lại nghĩ ta không nghiêm túc?”
“T-tại vì… người thường không thật sự chặt cổ chân người khác… đúng không nào? D-dù Mikhail trong nguyên tác là một công tước điên cuồng nên có thể làm vậy… nhưng không chặt vẫn tốt hơn, phải không…? Như thế, khi Mihail gọi, em có thể chạy băng băng đến ngay, rồi còn có thể làm mấy trò như… ‘bắt em đi nè’ khi ra biển nữa…”
Yul lẩm bẩm tìm mọi lí do để giữ lại cổ chân mình, rồi khẽ nhận thấy nụ cười hé trên môi Mikhail, lúc này mới nhận ra hắn đang trêu mình.
Nhíu mày đầy bực bội, Yul trừng mắt nhìn Mikhail. Nhưng Mikhail không nhịn được bật cười phá lên. Biết mình bị lừa, Yul tức giận giơ tay đấm vào không khí. Thế là đôi tai thỏ dài vẫy qua vẫy lại nghe rõ tiếng “phành phạch”. Nhìn vào điểm ấy, Mikhail lại bật cười rất đã.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 110"