Chương 117
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
NGOẠI TRUYỆN AU – CHƯƠNG 1: BẢN GỐC AU
※Lưu ý: Đây là ngoại truyện giả định “Nếu có tone cứng như bản gốc “※
“Hự… ức!”
Tiếng rên rỉ của Yul bị cắt ngang bởi chiếc khóa mồm. Cậu muốn được gào thét cho thỏa cơn đau, nhưng những vết thương xuyên thấu cơ thể cùng áp lực vượt quá giới hạn khiến cậu không còn sức lực nào để kêu lên. Dù có hét to đến đâu, chiếc khóa mồm cũng đã ngăn không cho âm thanh thoát ra ngoài.
Hai cánh tay của Yul bị trói ngược ra sau bằng dây thừng buộc từ trần nhà xuống. Nếu chỉ có tay bị trói thì có lẽ còn chịu đựng được, nhưng Mikhail Orlov không phải loại người nhân từ đến thế. Hắn đã đẩy một chiếc móc kim loại to bằng nắm đấm vào sâu bên trong hậu môn của Yul.
Chiếc móc đâm sâu vào trực tràng rồi được nối với hệ thống ròng rọc trên trần nhà. Sợi dây căng thẳng kéo chiếc móc lên cao, khiến nó xiết chặt và giật mạnh vào bên trong cơ thể Yul.
“Hứ…ư…ức…”
Yul kiễng chân cố gắng nâng người lên cao nhất có thể để giảm bớt cơn đau nhức ở hậu môn. Cậu đứng bằng đầu ngón chân đến mức hai chân co rút lại vì mỏi. Nhưng giờ đây, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến cơn đau ấy nữa, bởi áp lực đè nén ở hậu môn khiến nội tạng như muốn vỡ tung.
Răng rắc.
“Kh… Ư… Ưức!”
Tiếng động ghê rợn vang lên cùng lúc với bánh xe ròng rọc xoay tròn. Mỗi lần Yul kiễng gót né tránh lực ép từ móc sắt, Mikhail lại kéo dây tời để duy trì độ căng ấy, khiến sợi dây càng siết chặt hơn.
Đứng nhón chân cũng chẳng có ích gì, giờ lại quay về điểm xuất phát. Không, đúng hơn là chỉ đứng được bằng đầu ngón chân khiến chân đau nhức, tình hình chỉ càng tệ hơn.
Yul cố gắng nhón chân để chạm xuống sàn, nhưng đầu ngón cái vẫn chưa thể tiếp đất. Không còn cách nào để tránh né nữa. Áp lực đè nặng như chính trọng lượng cơ thể, khiến móc câu đâm sâu hơn vào bên trong trực tràng.
“Ư… hừ… ứ… ức!”
Gần như cả người cậu đã lơ lửng trên không. Cứ tiếp tục thế này thì hông chắc sẽ nứt toang mất. Yul vội vã giãy giụa, khóc lóc thảm thiết như một kẻ đang tuyệt vọng. Những giọt mồ hôi ướt đẫm tóc mai vẫn không ngừng chảy xuống, bắn tung tóe khắp nơi.
Mikhail im lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấy.
Tầm nhìn của Yul dần mờ đi. Cậu nghĩ chắc mình sắp ngất đến nơi rồi nên nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc đó, Mikhail rút thanh kiếm ở eo ra, một nhát chém đứt dây thừng đang buộc vào ròng rọc.
Yul vừa mất đi sợi dây đang gắng gượng nâng đỡ cơ thể ngã sấp mặt xuống đất ngay lập tức. Hai tay vẫn bị trói chặt nên không thể chống đỡ cú ngã về phía trước. Cú va chạm với mặt đất khiến cơn đau lan khắp người.
“Kh… ư…”
Yul rên lên vì đau đớn. Dù vậy, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác áp lực đè nén trong bụng đã giảm bớt. Nhưng niềm an ủi đó chỉ tồn tại trong chốc lát.
“Ha… hức!”
Mikhail giật mạnh sợi dây nối với chiếc móc sắt, buộc chặt nó vào vòng cổ của Yul một lần nữa.
Sợi dây đột ngột bị kéo căng khiến đầu Yul ngửa ra phía sau. Cậu gằn giọng rên rỉ đau đớn.
Khi ấy, không hiểu vì lý do gì, Mikhail bất ngờ cởi trói cho đôi tay bị trói chặt của Yul, rồi tiếp đến còn tháo cả miệng ngậm ra.
“Đem về đây.”
Mikhail ném một quả bóng chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Quả bóng lăn lộn qua chỗ Yul rồi chạm vào tường mới dừng lại.
Quả bóng hắn ta vừa ném chính là thứ Mikhail thường nhét vào bụng Yul khi tra tấn. Yul nghẹn ngào nhìn quả bóng đã lăn xa.
Vút!
“Khục!”
Chiếc roi dài vút một cái xé toạc không khí, trong chớp mắt đã quật mạnh vào mông Yul rồi lướt đi. Một vệt đỏ hằn rõ trên da thịt trắng nõn của cậu. Trong cơn đau, Yul vô thức siết chặt cơ mông khiến chiếc móc sắt càng in sâu hơn. Những đòn roi tiếp tục trút xuống không ngừng.
Yul vội vã bò về phía quả bóng để tránh những nhát roi tàn nhẫn. Nếu không tuân theo mệnh lệnh của đối phương, rõ ràng những trận đòn như thế này sẽ còn tiếp diễn.
“Á… ư…”
Nhưng trái ngược với mong muốn di chuyển nhanh, mỗi cử động đều khiến chiếc móc sắt siết chặt, chèn ép đến nỗi thở cũng khó khăn. Yul thở hổn hển, vật lộn bò từng chút một trên sàn.
Mồ hôi đổ như mưa. Đau đớn và mệt mỏi tích tụ hành hạ cơ thể Yul. Dù vậy, cậu vẫn gắng gượng di chuyển để tránh những trận roi chờ sẵn.
Cuối cùng khi tới được chỗ quả bóng, Yul vội ngậm nó trong miệng. Đáng buồn thay, quãng đường quay lại cũng chẳng dễ dàng gì. Căn phòng Mikhail Orlov tạo ra để tra tấn Yul rộng mênh mông đến vô lý.
Yul vừa khóc lóc vừa bò một quãng dài rồi đặt quả bóng lên tay Mikhail. Ngay lập tức, Mikhail với vẻ mặt lạnh lùng lại ném quả bóng đi.
“Lần nữa.”
“Kh… ứ…! Á… aaa!”
Yul đang tuyệt vọng nhìn theo quả bóng lăn đi thì những đòn roi lại tiếp tục trút xuống. Những vệt đỏ hằn lên mông anh. Yul gào thét trong đau đớn, vội vã bò về phía quả bóng. Khi cậu nhặt được bóng và mang trở lại.
Hành động tàn nhẫn ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mặt Yul giờ đây đã nhòe nhoẹt nước mắt, nước mũi và mồ hôi.
Mikhail nắm lấy cằm của Yul. Một linh cảm chẳng lành ập đến, và quả nhiên, Yul đã đoán không sai.
Khi Mihail kéo phần quần dưới của mình xuống, một “cậu bé” khổng lồ lập tức lộ ra. Yul nuốt nước bọt một cái đánh ực.
“Cậu bé” nổi đầy gân máu không chỉ dài một cách đáng ngạc nhiên mà còn đặc biệt to khỏe.
Yul định quay mặt đi để không phải nhìn thẳng vào thứ hiển hiện trước mắt, nhưng không thể làm theo ý mình. Bởi bàn tay mạnh mẽ của Mikhail đã nắm chặt lấy tóc sau gáy cậu.
“Ư…ứ!”
Yul bật thành tiếng nấc. Cậu cảm nhận rõ vật to lớn kia đang hướng thẳng vào miệng mình. Mũi dày cộm và đồ sộ ấy không chút nương tay đâm sâu vào khoang miệng. Nuốt trọn phần đầu đã là cực hình, vậy mà cậu còn phải chịu đựng cả việc “của quý” của Mikhail hung bạo đâm thẳng xuống cổ họng.
“Ực! Ực… ư ực!”
Yến tiết quản bị đè ép khiến nước mắt Yul ứa ra không kiềm được. Cậu nghẹn thở, tiếng nghẹn ngào vang lên từ cổ họng đang bị vật thể của Mikhail tràn đầy bên trong.
Suốt thời gian qua, Mikhail đã bắt cậu thực hiện vô số lần động tác này. Dù đã quen hơn so với lần đầu, nhưng việc chiều lòng “bảo vật” khổng lồ ấy vẫn khiến Yul lóng ngóng vô cùng.
“Ưực! Ư… ực! ƯỰC!”
Mikhail nắm lấy đầu Yul và bắt đầu di chuyển tới lui. Hàm Yul đau nhức vì phải mở rộng đến giới hạn để nuốt trọn cậu nhạc. Nhưng vấn đề thực sự là khi dương vật của Mikhail đè lên yết hầu rồi tiến sâu hơn, lấp đầy đến mức khiến Yul cứ buồn nôn không ngừng. Nước mắt tự động ứa ra từ khóe mắt rồi lăn dài theo đường cong gò má.
Trong khi đó, Mikhail cảm thấy điên cuồng khi nghĩ rằng chính mình là người khiến Yul – kẻ đang thở hổn hển, nghẹt thở trong đau đớn – ra nông nỗi này.
Hắn muốn chiếm được trái tim Yul. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn khao khát điều gì đến thế. Đó là lòng ham muốn sở hữu mà hắn chẳng hề hay biết trước khi gặp Yul.
Môi ẩm ướt và mềm mại của cậu kích thích dương vật của Mikhail. Ngay cả với những động tác bú mút vụng về, cảm giác cực khoái vẫn dâng lên không ngừng.
Có lẽ Yul không hiểu mình đang làm gì, hay cũng chẳng muốn thừa nhận, nhưng cậu vừa rơi nước mắt vì đau đớn, vừa dần điều chỉnh nhịp thở theo chuyển động của Mikhail. Việc đó khiến Mikhail một lần nữa điên cuồng lên.
Không thể chịu đựng thêm nữa. Cuối cùng, Mikhail đã xuất tận trong miệng Yul.
“Ư, ừ, hự, ah, ha…”
Một cách chậm rãi, Mikhail rút dương vật ra khỏi miệng Yul, lớp tinh dịch và nước bọt trộn lẫn kéo thành sợi dài dính đặc.
“Yul, nhìn ta đi.”
“Ư…ư…ưức…”
“Em có yêu ta không?”
“……”
Yul không thể thốt nên lời trước câu hỏi của Mikhail.
Làm sao có thể yêu được một nhân vật trong tiểu thuyết mà bỗng dưng phải đối mặt? Yul có một thế giới phải quay về. Nơi này không phải chỗ thuộc về cậu. Đã sống cả đời trong một thế giới khác, làm sao có thể yêu nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết trong thế giới xa lạ này được chứ?
Nhưng có vẻ như Mikhail lại muốn Yul yêu mình. Hắn không muốn cậu bỏ đi. Vì thế, mỗi lần tra tấn Yul, hắn đều ép cậu phải ở lại bên cạnh.
“Đồ thủy tinh không chịu nghe lời gì cả. Đành vậy vậy.”
“Haaa!Ư!”
Hắn khẽ cười lạnh rồi giật phắt cái móc đang cắm sâu trong cơ thể Yul ra. Chẳng chút nương tay, hành động thô bạo khiến Yul rên lên đau đớn rồi đổ gục xuống. Lỗ hổng vừa nuốt chửng cái móc lớn giờ đây trống trơn, co giật thảm hại.
Mikhail nắm lấy cánh tay Yul, kéo phắt cậu dậy rồi lôi đi một cách tàn nhẫn.
Yul giãy giụa để không bị lôi đi, nhưng Mikhail đã tát vào má cậu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bốn cái tát liên tiếp khiến Yul choáng váng không thể định thần. Cuối cùng, cậu đành chịu khuất phục và bị lôi đi.
“K-khoan đã…”
Khi đến nơi, Yul rùng mình kinh hãi trước thứ chờ đợi trước mặt.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 117"