Chương 118
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
– AU Ngoại truyện tập 2
Đó chính là chiếc ngựa gỗ tam giác mà Yul khiếp sợ nhất. Dù các góc cạnh không được mài quá sắc bén đến mức có thể cắt da, nhưng chỉ ngồi lên thôi cũng đau đến mức như hai hòn dái bị xé làm đôi.
Cơ thể nhớ lại cơn đau dữ dội, Yul giãy giụa điên cuồng. Thế nhưng Mikhail vẫn nắm chặt lấy hông Yul, nhấc bổng cơ thể cậu lên rồi đặt phịch xuống chiếc ngựa gỗ.
“… á… aaaaaa!”
Yul gào thét khi mông chạm vào bề mặt ngựa gỗ. Góc nhọn của khối tam giác ép mạnh vào khe giữa hai hòn ngọc, khiến cậu choáng váng muốn ngất. Mọi thứ trước mắt hóa thành một màu trắng xóa.
Yul cố gắng nghiêng người ra sau để giảm bớt cơn đau dồn xuống bìu, nhưng lập tức lại bị đè ép vào hậu môn. Những nếp nhăn sưng phồng vì nuốt chặt móc sắt giờ trở nên cực kỳ nhạy cảm, bị kích thích khiến nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Không còn cách nào khác, Yul đành phải ngả người về phía trước để chuyển trọng tâm. Nhưng ngay lập tức, bìu và dương vật lại bị ép đau nhói. Cậu khóc nức nở rồi lảo đảo ngửa người ra sau, nhưng lần này cũng chẳng thể thoát khỏi đau đớn.
“Áaaaa!”
Không có cách nào thoát khỏi cơn đau khủng khiếp này, cậu chỉ biết khóc nức nở trong đau đớn, mông nóng rực như bị lửa đốt. Tất cả là do Mikhail vung roi quất. Vệt roi vừa quất qua để lại những đường đỏ ửng và sưng tấy ngay lập tức.
“Ách!”
Những đòn roi vẫn không ngừng. Ngồi yên trên chiếc ngựa gỗ tam giác đã đủ đau đến mức nước mắt giàn giụa, bị đánh đòn khiến Yul bật khóc nức nở. Mỗi lần roi vun vút, cơ thể cậu không kiểm soát được mà giật mình co rúm lại, mỗi lần như vậy, cạnh sắc của ngựa gỗ lại đâm vào da thịt khiến cơn đau càng thêm tê tái.
Chẳng mấy chốc, mông trắng nõn của Yul đã chi chít những vệt đỏ do những nhát roi gây ra.
“Hư… u… uaaa… aaa… aaah… hư… uaaaang!”
Dù Yul đã thét lên đau đớn như vậy, Mikhail vẫn không ngừng vung roi Cain. Lần này, chiếc roi quất thẳng vào sống lưng thon thả của Yul. Từ bờ mông đầy đặn đến dải lưng gầy, không chừa chỗ nào, những nhát roi tàn nhẫn cứ thế giáng xuống không ngừng.
“AAAAGH!!!”
Cùng lúc cây roi Mikhail vung ra bị gãy, Yul gào lên trong đau đớn. Những nhát roi tàn bạo đến mức chỉ trong tích tắc, cành cây mềm dẻo đã gãy lìa không chút sức lực.
Yul run rẩy trong nỗi sợ hãi, cơ thể mảnh mai co giật từng cơn. Cậu đã hy vọng trận đòn sẽ kết thúc vì roi đã gãy, nhưng khi thấy Mikhail chọn một cây roi mới, đôi mắt xanh biếc của cậu lại ngập tràn khiếp sợ.
Mikhail chọn từ bó cành cây vừa được người hầu bẻ về. Hắn bỏ qua những cành dày thô ráp, chỉ chăm chú lựa những nhánh mảnh mai dài.
Những chiếc roi dày tuy khó gãy, nhưng chỉ gây ra cơn đau âm ỷ nặng nề. Trái lại, những nhánh roi mỏng manh kia sẽ mang đến nỗi đau dai dẳng, kéo dài…
[Đòn roi thon dài và dài quất xuống như một nhát roi quấn vào da. Đôi khi nó xé toạc da thịt một cách tàn nhẫn.
Cuối cùng, Mikhail cũng nhặt lấy một chiếc roi.
*
Không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ đến lúc Yul khóc đến kiệt sức không còn khóc được nữa thì ký ức chấm dứt. Có lẽ đã ngất đi.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vì đây không phải lần đầu Yul bị Mikhail tra tấn, làm tình đến mức ngất đi.]
Yul từ từ ngồi dậy. Mihail đã rời đi từ lúc nào, giờ chỉ còn lại một mình Yul trong phòng. Cơn đau nhức từ lưng xuống mông khiến Yul cắn chặt môi.
“Á…”
Mắt Yul mở to khi nhìn quanh căn phòng. Cánh cửa vốn luôn được khóa chặt bằng then sắt giờ đây hé mở một khoảng bằng nửa bàn tay.
Yul nuốt khô nước bọt.
Tại sao cửa lại mở? Là sơ suất? Hay là cái bẫy?
“Mikhail… Mikhail…?”
Không chắc chắn, Yul gọi tên hắn ta. Nhưng không có câu trả lời nào vọng lại.
Yul vội vàng nhìn quanh. Dù cánh cửa mở có thể là cái bẫy do Mikhail giăng ra, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.
Cậu tìm thấy thứ có thể cắt được xiềng. Không xa chỗ đó, con dao Mikhail vừa dùng để chặt đứt dây thừng vẫn còn nằm trên sàn.
“Chỉ, chỉ một chút nữa thôi…”
Dù cố hết sức vươn tay, ngón tay cậu vẫn cách con dao khoảng hai đốt. Yul nghiến rắn người căng ra. Cơ tay co rút vì cố quá sức, nhưng may mắn là nỗ lực không phí hoài.
“Được rồi!”
Yul dùng ngón tay chạm vào chuôi kiếm rồi kéo lưỡi kiếm về phía mình. Sau đó, cậu vội vàng nắm lấy thanh kiếm đã tiến gần hơn và giật mạnh về phía mình.
Cuối cùng, khi đã nắm chắc thanh kiếm trong tay, Yul nuốt khan một cái rồi đảo mắt nhìn ra cửa. Không có dấu hiệu của ai cả. Đây chính là cơ hội.
Yul lập tức áp lưỡi kiếm vào sợi dây da quấn quanh mắt cá chân.
“Auu!”
Dù đã cẩn thận, nhưng vì quá vội, tay hắn trượt mất. Kết quả, lưỡi dao sắc nhọn trượt đi và để lại một vết thương trên mắt cá. Máu chảy ròng ròng ngay lập tức.
Máu đỏ tươi chảy ra khiến Yul chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu cố trấn án được trái tim đang đập loạn nhịp và nắm chặt lại chuôi kiếm một lần nữa.
“Thôi được rồi!”
Lần này, lưỡi kiếm đã chĩa thẳng về phía chiếc hộp. Yul thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể tự mình đứng lên bằng đôi chân, đến nỗi chẳng nhớ nổi là bao lâu rồi.
Bước đi thận trọng từng bước, Yul nhăn mặt:
“Đau quá…”
Vết thương ở mắt cá chân rát bỏng. Máu chảy nhiều hơn tưởng tượng. Có vẻ lưỡi kiếm sắc bén đã làm vết cắt khá sâu.
Yul nghĩ phải nhanh chóng thoát ra ngoài để cầm máu, liền hướng về phía cửa bước đi.
Bàn tay nắm lấy tay cửa run bần bật. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận kéo cửa mở ra, một cầu thang dẫn lên mặt đất hiện ra trước mắt.
Đã khá lâu kể từ khi bị nhốt ở nơi này nên ký ức đã nhạt nhòa, nhưng nếu leo lên cầu thang phía trên sẽ đến được mặt đất, chỉ cần thoát ra khỏi đó là đến bên ngoài.
Dĩ nhiên, dinh thự Đại Công tước Orlov rộng mênh mông nên dù có ra khỏi tòa nhà này cũng chưa thể thở phào, nhưng với Yul, chỉ việc bước ra khỏi tòa nhà thôi cũng đã là một giấc mơ vĩ đại thành hiện thực.
Yul khập khiễng bước từng bước thận trọng leo lên cầu thang vì chân đau. Tim đập thình thịch như thể Mikhail sẽ ập tới bất cứ lúc nào, sợ đến mức tưởng chết đi được.
Nhưng may mắn thay, suốt quãng đường leo hết những bậc thang xoắn ốc liên tiếp, Mikhail đã không xuất hiện.
Bất giác chỉ còn lại vài bậc cầu thang nữa là tới nơi. Qua khung cửa sổ thoáng thấy, cảnh vật bên ngoài hiện rõ mồn một. Tim cậu đập thình thịch.
Yul quên cả cơn đau nhức cổ chân, vội vã bước những bước cuối cùng. Đứng trước cánh cửa, cậu nắm chặt tay nắm rồi dùng hết sức giật mạnh.
“Chết tiệt!”
Đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa chặt. Dù cố hết sức lắc mạnh, cánh cửa vẫn bất động.
Nỗi tuyệt vọng tràn ngập. Yul gục xuống ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nhưng ngay lập tức, cậu bật dậy như lò xo. Ánh mắt cậu đổ dồn về phía chiếc cửa sổ.
Yul đứng trước cửa sổ. Bệ cửa cao ngang ngực nên khá là cao. Dù vậy cũng không đến mức không thể trèo qua được.
“Làm ơn, hãy mở ra đi. Mở ra đi nào.”
Yul thì thầm như đọc thần chú, dồn hết mong muốn tha thiết vào từng lời rồi dùng hai tay đẩy cửa sổ. Ban đầu cửa có vẻ không nhúc nhích, nhưng khi cậu dùng lực đẩy mạnh thêm lần nữa, cửa kêu cót két rồi mở rộng sang hai bên.
Yul mở toang cửa sổ, nín thở thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. May thay, chẳng có ai ở gần đấy cả.
Thở phào nhẹ nhõm, Yul đặt hai tay lên bệ cửa rồi dồn sức đẩy người lên.
“Ư… ưm!”
Không biết từ đâu ra sức lực, Yul bất ngờ chồm người lên bậu cửa sổ. Cậu vùng vẫy và đặt một chân lên bệ cửa.
Khi hầu hết cơ thể đã ở trên bệ cửa, việc trốn thoát trở nên dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, Yul đã chui ra được ngoài cửa sổ.
“Ánh mặt trời… Là ánh mặt trời…”
Ánh nắng rực rỡ tràn xuống. Đối diện với ánh dương sau bao ngày, Yul quên mất việc phải chạy trốn và đứng ngây người ngắm nhìn bầu trời. Ai ngờ có ngày ánh mặt trời chói chang lại khiến lòng cậu rạo rực đến thế.
“Phải đi đâu bây giờ?”
Nhưng Yul không thể tiếp tục tận hưởng cuộc gặp gỡ vui vẻ với ánh mặt trời nữa. Cậu liếc nhìn xung quanh. Khu vườn bạt ngàn của dinh thự Đại Công tước trải dài vô tận trước mắt.
Không biết phải đi hướng nào, Yul do dự một lúc rồi hít thật sâu và bất ngờ phóng về phía trước.
Dù không chắc đây có phải lối thoát hay không, nhưng việc chạy đi vẫn tốt hơn ngồi yên chờ chết. Nghĩ thế, Yul chạy không ngừng cho đến khi hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Thi thoảng mắt cá chân đau nhói khiến cậu muốn ngã quỵ, nhưng cậu nhất quyết không dừng lại.
“…Vâng, đúng vậy.”
Trong khoảnh khắc đó, từ phía xa vọng lại một giọng nói quen thuộc. Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Caleb, tay sai của Mikhail. Việc anh ta sử dụng kính ngữ đồng nghĩa với việc Mikhail đang ở cùng.
Yul đứng chết trân như bị đóng băng tại chỗ. Hoảng hốt tìm nơi ẩn náu, ánh mắt Yul bắt gặp một cái cây to sừng sững. Không chần chừ, Yul vội vàng bấu víu vào thân cây leo lên.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Yul thầm niệm đủ các vị thần trong lòng, cố bám chặt lấy cành cây như sinh mạng phụ thuộc vào nó.
May mắn thay, Yul đã có thể leo lên tới một nơi tán lá xum xuê không lâu sau đó. Trong quá trình đó, làn da của cậu bị trầy xước bởi lớp vỏ cây xù xì, nhưng giờ phút này cậu chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.65
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 118"