Chương 13
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
13. nhabachi
“Ọe.”
Yul bụm miệng, cố nén cơn buồn nôn. Rồi cậu giơ bàn tay nhồi bông không có ngón lên, đếm: “Một ngày, hai ngày, ba ngày…”
Chuyện kỳ lạ không dừng ở đó. Đếm xong, Yul đặt tay lên chiếc bụng phình đầy bông, mặt đờ ra. Ngay giữa bữa sáng.
Đặt tất cả lại với nhau, khung cảnh lúc này của Yul y hệt phân cảnh lộ bầu kinh điển trong các bộ phim.
Dù chưa từng xem phim truyền hình bao giờ, Mikhail vẫn bản năng cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, mắt hắn ngạc nhiên nhìn Yul.
“…Chuyện gì vậy?”
Trước câu hỏi của Mikhail, Yul do dự một hồi lâu. Càng lúc, sự nghi ngờ của Mikhail càng lớn dần. Đương nhiên, bầu không khí kỳ quặc bao trùm hai người cũng vậy.
Con búp bê thì không thể nào mang thai được, mà đúng hơn, ngay từ đầu họ còn chưa làm đến bước có thể dẫn đến chuyện đó. Ngay cả tay cũng chưa từng nắm, trên thực tế làm sao khả thi chuyện này được?
Bỏ qua tất cả, ngay từ đầu cái con búp bê bé bằng lòng bàn tay kia thì có thể “làm gì” chứ?
Mikhail cố gắng dập tắt mầm mống của khả năng tồi tệ nhất cứ không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Dù vậy, khi nhìn con búp bê biết nói, biết cử động, thậm chí còn ăn được cơm, Mikhail bồn chồn tự hỏi: *Có việc gì mà nó không thể làm chứ?*
“À… Mikhail. Đừng hiểu lầm, hãy nghe tôi nói đã.”
“… Ta sẽ cố.”
Mikhail nuốt khan, gượng gạo đáp lời Yul. Hắn chỉ cầu mong tình huống tệ nhất mình tưởng tượng đừng xảy ra.
“Cơm… Tôi muốn ăn cơm, Mikhail.”
Sáng sớm, tại bàn ăn của một gia đình quý tộc, câu nói ấy vang lên. Lại còn là từ dinh thự Công tước Orlov – dòng họ quý tộc danh giá bậc nhất đế quốc.
Mikhail nhíu mày trước đòi hỏi kỳ lạ chưa từng nghe, hướng về con búp bê tóc hồng đang phát ngôn bất cần đời.
“Cơm… làm ơn cho tôi cơm… Tôi muốn ăn kimchi jjigae. Không, chỉ kimchi thôi cũng được. Không cần phải là canh đâu. À không, mì! Mì với kimchi! Ước gì được ăn mì trứng chần cùng kimchi! Aaaa, tôi muốn ăn đồ cay! Màu đỏ! Không phải sốt cà chua!”
Yul hất chiếc thìa đi như ném đồ chơi và gào lên đòi ăn món Hàn. Cũng phải thôi, cậu đã sống trong thế giới này hơn mười ngày rồi. Nếu trừ đi khoảng thời gian bi thảm phải nhịn đói thì cậu đã phải ăn đồ Tây liên tục tới hơn hai mươi bữa.
Công tước Orlov quả danh bất hư truyền, mỗi bữa ăn đều là yến tiệc linh đình.
Súp kem, súp rau, súp gà, súp phô mai bông cải xanh, súp nấm, súp nghêu… mỗi bữa lại thay đổi một loại súp khác nhau.
Cho đến giờ, Yul chỉ được ăn món súp kem đơn điệu dù có đẩy xuống cũng bật dậy như cây cối mùa xuân. Giờ đây cậu mới biết có nhiều loại súp đa dạng đến thế.
Không chỉ vậy, salad cũng vô cùng phong phú. Mỗi ngày không chỉ topping và nước sốt thay đổi, mà cả nguyên liệu chính là các loại rau củ cũng luân phiên đổi mới.
Bánh mì dùng trong bữa ăn vừa ra lò cũng tương tự. Có khi là loại bánh dẹt dai giòn, có khi lại mềm mại phồng xốp như ổ bánh mì sandwich chưa cắt, lại có lúc giòn rụm dài giống như bánh mì baguette.
Món chính cũng thật đáng kinh ngạc. Bít tết bò xuất hiện hầu như trong mỗi bữa ăn. Thêm vào đó còn có món tomahawk – thứ câụ chỉ từng thấy các BJ mukbang thưởng thức, hay có những ngày nguyên con cá to bằng bắp tay Mikhail được nướng nguyên con đem lên bàn.
Từ những nguyên liệu quen thuộc như gà, ngỗng, thịt cừu, tôm hùm cho đến những loại chỉ nghe tên mà chưa từng thấy, mỗi ngày bàn ăn lại được bày biện đủ thứ món ngon xa xỉ.
Lúc đầu, dĩ nhiên cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến lâu đài công tước mà phải nhịn đói mấy ngày liền, giờ được ăn thỏa thích thì còn gì bằng.
Sau đó mấy ngày, Yul vẫn tiếp tục tận hưởng những bữa ăn xa hoa với tâm trạng khá vui vẻ. Cậu hạnh phúc khi được nếm thử những món Âu sang trọng chưa từng biết tới. Quàng chiếc khăn ăn nhỏ xíu như cái yếm dãi, cậu ăn uống ngon lành không để ý xung quanh.
Dĩ nhiên, khi ăn kiểu đó cũng có hôm đồ ăn dính đầy quanh miệng. Những lúc ấy, Mikhail lại thở dài rồi lấy khăn ướt lau mép cho Yul.
Nhờ vậy mà dù khá ngại ngùng, nhưng nhìn chung cậu vẫn có những bữa cơm vui vẻ.
Thế nhưng dần dà, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi là bụng cậu đã cồn cào khó chịu.
Ngoài những món ăn đậm vị bơ sữa hay các chế phẩm từ sữa, tôi thực sự muốn ăn món Hàn. Đến nỗi cậu bắt đầu thèm thuồng cơm cuộn tam giác và mì ly – những món cậu ăn hàng ngày trong phòng thí nghiệm.
Trên bàn đã bày sẵn ngũ cốc, salad, bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng ốp lết lòng đào cùng với súp và cháo yến mạch, cùng vô số món Tây tên gọi khó nhớ khác.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ngấy, cậu cố gắng dùng thìa múc một ít súp bí đỏ ăn thử, nhưng ngay lập tức, một cơn buồn nôn trào lên khiến cậu “Oẹ” một tiếng.
Thế này không ổn rồi. Yul cảm thấy mình sắp chết vì quá sốt ruột. Cuối cùng, cậu bùng nổ trong một trận càu nhàu vô vọng.
Mikhail nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Hắn không thể nào hiểu nổi món “kimchi” là cái quái gì, còn “mì gói” lại là thứ kinh dị nào nữa.
Trong bữa ăn, mà lại là bữa ăn với chính mình – tên này dám ném bát đũa? Thật là chưa từng thấy. Nếu phải phân loại thì đây cũng chẳng phải là người thật, nhưng mà…
Hắn không muốn để những người phục vụ ở dinh thự phát hiện ra sự tồn tại của Yul, nên đã cố ý bảo mang cơm vào phòng thay vì ăn ở phòng ăn. Sau khi vô tình đưa cậu về dinh thự, để cậu nhịn đói mấy ngày liền khiến tôi cảm thấy có lỗi, nên hắn cũng cố hết sức để đối xử tử tế. Thế mà từ sáng sớm Yul đã làm hắn giật cả mình, giờ lại còn bắt đầu kén chọn thức ăn.
“Búp bê thật tiện lợi.”
Cậu bảo hắn ăn cơm đi, nào ngờ nhận được câu trả lời chẳng liên quan gì cả. Yul nghiêng đầu nghĩ: “Cái người này đang nói gì vậy?” Dĩ nhiên cậu không làm chuyện ngốc nghếch nào như thốt ra suy nghĩ đó.
“Dù có chặt tay chân đi thì khâu lại là xong.”
“Hức…”
Yul giật mình trước lời của Mikhail, vội dùng hai bàn tay nhỏ bé che miệng lại.
Về lý thuyết thì đúng là cơ thể búp bê có thể khâu lại nếu bị đứt. Nhưng rơi từ trên cao xuống vẫn đau một chút, khi đến giờ vẫn đói bụng, nếu chặt tay chân thì đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau đó.
Chắc chắn Mikhail không thể không biết điều này, vậy mà hắn vẫn thản nhiên thốt ra lời kinh khủng như thế.
Quả nhiên tên này là đồ điên. Công tước điên, đồ điên, đồ điên, đồ điên!!!
Yul run rẩy vì sợ hãi, thân hình nhỏ bé co rúm lại. Mikhail chỉ lạnh lùng nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ thẫm đầy vẻ thù địch. Hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy như nhuốm đầy máu tươi, khiến Yul nuốt khan cổ họng vì khiếp sợ.
“Chỉ với con dao này thôi, cái thân thể tầm thường của ngươi cũng đủ nát bét rồi.”
Như thể thực sự định chặt đứt tay chân Yul, Mikhail cầm con dao bánh mì lên, nhẹ nhàng xoay nó giữa các ngón tay.
Vù vù. Nhìn lưỡi dao di chuyển điêu luyện, Yul quyết định phải làm dịu cơn giận của hắn trước khi lưỡi dao ấy hướng về phía mình.
Yul cẩn trọng mở miệng:
“Vâng… Vâng tôi sẽ ăn im lặng ạ.”
“Tốt.”
“Vâng.”
Yul không tiếp tục phàn nàn mà lặng lẽ tiếp tục bữa ăn. Cậu cắn miếng bánh mì chỉ bằng móng tay út, nhai từng mảnh rau diếp nhỏ bằng hạt đậu trong salad, và chỉ múc được khoảng một phần tư thìa súp.
“Tôi… ăn xong rồi.”
Yul ăn một cách khó khăn những món không hợp khẩu vị, chỉ kịp nếm qua một chút rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Mikhail lặng lẽ quan sát dấu vết bữa ăn của Yul.
Dù đã cắt miếng bánh nhỏ nhất có thể, nhưng ngoài vài vết răng bé bằng móng tay út thì đồ ăn trông vẫn còn nguyên như mới, không thể tin nổi cậu đã động vào thứ gì.
Dù lúc nào cũng sáng mắt lên khi thấy đồ ăn, nhưng so với sự thèm ăn thì lượng thức ăn cậu nạp vào lại ít đến vô lý. Hôm nay lại càng đặc biệt nghiêm trọng.
Mà nghĩ lại, mấy ngày gần đây, dù đến giờ ăn cậu cũng chẳng còn vui vẻ hớn hở như trước nữa.
“Ăn xong rồi đấy à?”
“Vâng. Tôi ăn nhiều lắm rồi. Salad tôi ăn được chừng này, súp cũng chừng này. Bánh mì cũng ăn được ngần này.”
Yul dùng tay chỉ vào từng món mình đã ăn để chứng minh lời nói. Nhưng trong mắt Mikhail, vẫn chẳng thể nhận ra cậu đã ăn cái gì.
“…Ừ, vậy thì tốt.”
Nhưng tạm thời hắn đã quyết định rút lui. Cứ truy vấn thêm nữa cũng vô ích, Yul cũng sẽ chỉ khóc lóc thảm thiết đẫm nước mắt mà van xin tha mạng thôi.
Nghe câu trả lời của Mikhail, Yul thở phào nhẹ nhõm. Thoát chết rồi. Ít nhất cậu có thể sống thêm chút nữa với tứ chi lành lặn. Nhưng tên điên này không biết lúc nào, thời điểm nào sẽ phát điên thật sự nên phải chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn.
Dù cảm thấy yên tâm trước lời nói của hắn, Yul vẫn âm thầm quyết tâm phải tìm cách thoát khỏi kẻ nguy hiểm này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 13"