Chương 12
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Chết tiệt.”
Mikhail nhăn mặt như vừa chứng kiến cảnh tượng khó chịu. Việc cái trứng này nở ra cái gì không hề quan trọng với hắn. Mikhail chỉ đơn giản nghĩ rằng mình lại có thêm một phiền toái.
Và người có chung suy nghĩ này chính là Levi. Bởi rõ ràng Mikhail sẽ không tự tay chăm sóc sinh vật sắp nở từ cái trứng đó. Về cơ bản, người chăn nuôi được thuê tại dinh thự Đại Công tước sẽ phụ trách chăm sóc con vật đó, nhưng việc báo cáo với hoàng tộc về tình hình sinh trưởng của nó sẽ là nhiệm vụ của Levi. Levi nuốt khan một tiếng thở dài trong lòng.
Khác với hai người kia, Yul chỉ đứng đó với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, ngắm nhìn quả trứng với trái tim rộn ràng.
Quả trứng màu đen còn to hơn cả chiều cao của Yul. Nền đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến đôi mắt cậu tự nhiên bị hút vào. Không biết từ quả trứng xinh đẹp thế này sẽ nở ra con vật gì đây? Cậu tò mò vô cùng.
Cho đến lúc này, Yul vẫn chưa hề hay biết về bi kịch sắp giáng xuống đầu mình.
*
Yul lăn lộn trên chiếc gối của Mikhail. Chiếc gối mềm mại và lớn đến mức dù Yul có lăn qua lăn lại thế nào cũng không sao.
Dĩ nhiên một phần lớn là do Yul quá nhỏ con, nhưng cậu quyết định không nghĩ đến điều đó.
“Tôi thật sự cũng phải ngủ ở đây sao?”
“Ừ. Ngủ ở đấy.”
“Nếu Mikhail nằm đè lên tôi lúc ngủ thì sao?”
“Khéo léo né đi.”
“Đang ngủ say thì làm sao mà né khéo được!”
“Vậy thì cứ để bị đè đi.”
“Ác quá đi!”
Trước lời của Mikhail, Yul kêu lên thất thanh. Mấy ngày nay, cậu phải ngủ trên kệ hoặc ghế sofa vì sợ lộ thân phận búp bê. Nhưng sáng nay, trong lúc trằn trọc, Yul lăn từ trên kệ xuống khiến chỗ ngủ bị thay đổi.
Cậu không hề đòi ngủ trên giường, nhưng quả thật đã than vãn đến mức tai Mikhail muốn điếc luôn.
Cậu muốn có một chỗ ngủ an toàn và ấm cúng hơn, nhưng không ngờ lại phải chia giường với hắn, khiến Yul không khỏi lo lắng.
Mikhail to xác gấp đôi cậu, biết đâu lỡ đè bẹp mình lúc ngủ thì sao?
Để phòng hờ, Yul đã đề nghị ngủ trên gối. Dẫu sao bị đè lên đầu còn đỡ hơn bị đè cả thân thể.
Dù không nói ra, nhưng ánh mắt nhíu mày đảo quanh đầy lo lắng của Yul đã khiến Mikhail cũng không khỏi bận tâm theo một cách khó hiểu.
Sau vài ngày quan sát cậu, thực sự cậu ta có vẻ là một con búp bê. Dù bị ngã từ độ cao nào hay bị đánh rơi, cậu cũng không hề bị thương.
Bản thân cậu ta cứ kêu la như chết đến nơi, than đau nhức om sòm, nhưng dù sao cũng không có vết thương ngoài da nào. Vì vậy, kể cả nếu hắn ngủ quên và đè lên người Yul thì cũng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Chỉ có điều chắc chắn là cậu ta sẽ khóc lóc đủ để thủng màng nhĩ.
Do đó, Mikhail đã sai Levi đặt trước một chiếc giường nhỏ dành cho trẻ em để giữ yên lặng.
Nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Mọi người sẽ xì xào khắp nơi rằng Đại Công tước Orlov bí mật đặt giường trẻ em, phải chăng ngài đã có đứa con bí mật nào đó.
Nghĩ thôi đã thấy thật vô lý. Mikhail đúng là đã bước vào tuổi kết hôn, nhưng hắn chẳng những không nghĩ tới chuyện kết hôn mà ngay cả yêu đương cũng chẳng màng để ý.
Hầu hết thời gian hắn dành cho công việc, lúc rảnh rỗi thì luyện kiếm thuật hay cưỡi ngựa để rèn luyện thân thể, chẳng còn thời gian cho việc khác.
Dạo gần đây, hắn có thêm một thú tiêu khiển nhỏ. Đó chính là vì con búp bê bé nhỏ này.
“Mikhail, Mikhail. Hãy mang đến đó cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy Lucky một chút.”
Lucky là cái tên mà Yul đặt cho quả trứng. Không biết bên trong sẽ nở ra cái gì mà đã tự ý đặt tên trước rồi.
Ban đầu, khi nhận được quả trứng, Mikhail định giao ngay cho người chăm sóc các loài động vật trong dinh thự Đại Công tước.
Nhưng Yul khăng khăng đòi tự chăm sóc Lucky. Có vẻ Yul đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lộng lẫy của quả trứng, điều này khiến Mikhael không thể nào hiểu nổi.
“Hả! Mikhail, nhanh lên! Hình như Lucky đang cử động. Hả, chắc là sắp nở rồi!”
Để quả trứng nở cần thêm mười ngày nữa, Andrey đã nói như vậy và Yul cũng có mặt tại đó. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi họ trở về từ hoàng cung, nên thực tế vẫn cần đợi thêm một tuần nữa để trứng nở.
Thế nhưng Yul cứ luôn miệng than vãn rằng trứng sắp nở, làm phiền Mikhail không ít.
Mikhail thở dài nhưng vẫn bế Yul đến trước lồng ấp.
Quả trứng rất lớn nên chiếc máy ấp cũng có kích thước khổng lồ tương ứng. Lồng ấp có hình dáng như một bán cầu.
Phần trên hơi trong suốt nên khi Yul đứng xa có thể thoáng nhìn thấy bên trong lồng ấp, nhưng khi lại gần thì không thể tự mình quan sát trứng bên trong. Vì thế, cậu liên tục nũng nịu đòi Mikhail chuyển Lucky lại gần để có thể nhìn rõ.
Thực lòng mà nói, chẳng cần phải chiều theo cũng được.
Một kẻ nhỏ bé vô dụng như thế này mà không nghe lời cũng chẳng sao, bản tính vốn dĩ của hắn vẫn luôn ghét làm chuyện phiền phức.
Nhưng vì cái đồ vô dụng ấy cứ năn nỉ mãi, không giúp nó lại cảm thấy như mình đang làm điều tàn nhẫn vậy.
Việc hắn bảo gọi thẳng tên không dùng kính ngữ cũng chỉ vì cảm thấy xấu hổ khi nghe thứ tầm thường này dùng những từ tôn kính với mình.
Lý do rất đơn giản. Nhận được sự tôn trọng sau khi áp đảo một hung thần thì ổn, nhưng nhận được tôn trọng sau khi áp đảo một con mèo con thì thật là hèn mọn.
Chính vì thế, Mikhail cố gắng chiều theo ý Yul, chỉ để không trở nên thảm hại trước con búp bê nhỏ bé tầm thường này.
Dĩ nhiên mọi thứ đều có giới hạn.
“Lucky à, Lucky. Mau chui ra khỏi trứng đi. Bố đây mà, Lucky à.”
“Sao ngươi lại là bố nó?”
“Tại vì tôi đang chăm sóc nó mà?”
Nghe câu trả lời của Yul, Mikhail bật cười.
Nói thì Yul bảo là đang chăm, nhưng thực tế điều chỉnh nhiệt độ để trứng nở là do máy ấp trứng. Yul chỉ việc mỗi giúc lại thúc giục Mikhail cùng ngó nghiêng xem thôi.
Vậy mà dám xưng là bố, Mikhail thấy thật vô lý. Bỏ qua chuyện đó đi, cái thứ nhỏ xíu hơn cả hạt đậu này mà bảo là con thì buồn cười thật.
Hơn nữa, phải nhắc lại lần nữa, Yul thậm chí còn không biết trong này đang nuôi dưỡng sinh vật gì.
Dù Mikhail cũng không biết chính xác thứ bên trong quả trứng là gì, nhưng ít nhất hắn chắc chắn một điều: mình chẳng hề muốn trở thành “bố” của nó.
Yul hoàn toàn không biết được suy nghĩ này của Mikhail, cậu chỉ mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn quả trứng trong lồng ấp. Niềm hân hoan khi nghĩ tới đứa bé sắp chào đời từ quả trứng xinh xắn này khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Yul làm là kiểm tra tình trạng quả trứng. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, cậu lại cúi xuống ngắm nghía nó trong lồng ấp. Trước khi đi ngủ, cậu luôn nhớ gửi lời chúc ngủ ngon tới quả trứng bé bỏng.
“Lucky ngủ ngoan nhé! Chúng ta sắp được gặp nhau rồi.”
Yul cất giọng tươi sáng chào đón một cách nhẹ nhàng. Mikhail dẫn Yul vào phòng, tắt đèn rồi cùng hướng về phía giường ngủ. Trên đường đi, ánh mắt Yul vẫn không rời khỏi lò ấp trứng. Đôi mắt lấp lánh đầy háo hức như những viên kẹo ngọt ngào.
Nằm ườn trên chiếc gối mềm mại, Yul quay sang cảnh báo Mikhail – người đang gối đầu lên gối bên cạnh:
“Ngủ say đè lên tôi là không được đâu.”
“Ta đã nói rồi, nhanh nhẹn mà tránh đi.”
“Ơ, ngủ rồi thì làm sao tránh kịp chứ!”
“Im lặng. Đừng nói bên tai ta nữa. Đầu ta đang nhức.”
Mikhail lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện.
Yul phụng phịu trề môi rồi trừng mắt nhìn anh ta. Sau đó, cậu nhanh chóng thu mình lại và chuẩn bị tư thế ngủ ngon lành. Nhắm mắt lại, nằm yên bất động, dần dần cơn buồn ngủ ập đến.
“…Cái gì vậy?”
Yul đang cuộn tròn cơ thể bé xíu như cục bông gòn chậm rãi mở mắt. Cảm giác như có thứ gì đó đang bao phủ lấy cơ thể mình.
Mở mắt ra, một chiếc khăn tay đã được phủ lên người cậu. Và chủ nhân của bàn tay to lớn vừa phủ khăn đó chính là Mikhail.
“Ồ! Cảm ơn nhé!”
Yul mỉm cười nhẹ nhàng và gửi lời cảm ơn. Căn phòng của hắn ta đã đủ ấm áp, và có lẽ vì cơ thể được làm từ bông nên dù ngủ mà không đắp gì cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Dù vậy, khi được phủ một chiếc khăn tay mỏng, cậu vẫn cảm thấy an tâm hơn so với khi không có gì che đi.
Yul ôm chặt chiếc khăn tay, cọ mặt vào đó. Biểu cảm của cậu trông vô cùng hạnh phúc, đến mức dù trong bóng tối mịt mù, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời. Gương mặt phúng phính ngập tràn nụ cười tươi sáng.
Mikhail không tự chủ mà khẽ theo cậu mỉm cười, không một tiếng động.
Thằng nhóc này thật sự rất phiền phức và hỗn láo. Nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên buồn cười. Vậy nên, hắn sẽ bỏ qua cho mấy trò nghịch ngợm vặt vãnh này vậy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 12"