Chương 15
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Khụ… Lucky ơi!”
Yul vội vàng gọi Lucky trong hoảng loạn, tay chân luống cuống.
Nở ra rồi, nở ra rồi!
Khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu đang diễn ra trước mắt, nhưng khi đối diện thực tế lại không biết phải xử lý thế nào.
Nút mở lồng ấp nằm ở đâu nhỉ? Hay là nên đợi thêm chút nữa?
Trong lúc Yul bối rối, tiếng “rắc rắc” lại vang lên thêm lần nữa. Từ thân cây to xù xì mọc ra vô số nhánh nhỏ tỏa tứ phía, vết nứt lớn ở trung tâm bắt đầu lan rộng thành mạng lưới chằng chịt.
Yul vội vàng nhảy khỏi ghế mà chẳng biết phải làm gì trong tâm trạng cuống quýt. Cậu không kiểm soát được cái đầu quá khổ của mình nên ngã chúi về phía trước.
Lúc thường chắc đã la ó đau đớn, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó, cậu vội vã bật dậy chạy về phía lò ấp.
“Aaa, làm sao bây giờoooo!”
Thế nhưng khi tới nơi thì do thân hình nhỏ bé, chẳng thể làm gì ngoài việc giậm chân loạn xạ và gào lên trong tuyệt vọng.
Trong lúc đó, tiếng “rắc”, “rẹt” ngày càng vang to hơn.
“Thằng chả Mikhail này, đến lúc nào mới tới đây!”
Yul sốt ruột đi vòng quanh lò ấp, đến mức phải tìm cả Mikhail – người mà bình thường cậu chẳng thèm nhìn mặt.
Nghe phong thanh thì phải mất khá nhiều thời gian để một con thú non phá vỡ vỏ trứng chui ra. Lucky chắc cũng không khác gì những động vật bình thường khác. Vậy nên không có lý do gì phải cuống cuồng tìm cách can thiệp ngay lúc này.
Dù đầu óc hiểu rõ điều đó, nhưng trái tim cậu cứ thế nóng lòng.
“Dù có tốn thời gian cũng được, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc nó chui ra từ quả trứng thì tốt biết mấy… Mà giờ đã rời khỏi ghế rồi, nên chẳng thể làm gì.”
“Trèo lên lại thôi.”
Sau khi cân nhắc kỹ, Yul quyết định ngồi lại lên chiếc ghế. Chạy vội về phía chân ghế với tiếng bước chân lộp cộp, cậu vất vả bám vào chân ghế rồi cố trèo lên. Nhưng có lẽ vì quá hồi hộp, dù cố gắng chật vật thế nào cũng không thể trèo lên được, chỉ biết đu lửng lơ nguyên một chỗ.
“Áaaaa, phát điên mất thôi!”
Trong lúc đó, tiếng vỡ lộp bộp của những quả trứng vẫn thi thoảng vang lên.
Đúng lúc Yul sắp lên cơn điên thì…
“Có chuyện gì vậy?”
Cánh cửa mở ra, Mikhail xuất hiện. Cảm giác như vừa gặp được cứu tinh vậy.
Yul vội vàng chạy đến chỗ Mikhail bằng đôi chân ngắn cũn, túm lấy ống quần hắn ta rồi đu luôn lên.
“Mikhail, Mikhail! Chắc là Lucky sắp nở rồi, làm sao đây? anh nâng tôi lên đi!”
“Thật vậy sao?”
“Vâng! Tôi thấy vết nứt vàng rồi!”
Yul gật đầu lia lịa bằng cái đầu chỉ to bằng nắm tay trước câu hỏi của Mikhail. Thấy ánh mắt tha thiết trong đôi mắt to tròn của cậu, Mikhail liền dẫn Yul tới lồng ấp trứng.
“Ôi, im ắng hẳn rồi.”
Không còn nghe thấy tiếng vỡ vụn nào nữa. Vừa hồi hộp vừa phấn khích, Yul nuốt ực cái. Vì cơ thể chỉ cao hai đầu với khuôn mặt dính liền thân nên thay vì thấy yết hầu cục cựa, chỉ thấy đôi má phúng phính của cậu hóp vào rồi lại phồng ra.
“Mikhail, có nhìn thấy bên trong không? Chuyện gì đã xảy ra? Thôi thôi, mở ra ngay cho tôi! Nút bấm ở trên cao quá, tôi không với tới được.”
Yul sốt sắng hỏi dồn dập rồi nhanh chóng rút lại. Dù sao thì tự mình nhìn thấy bằng hai mắt vẫn khiến cậu yên tâm hơn.
Mikhail chẳng nói gì, chỉ im lặng nhấn nút mở ở phía trên lồng ấp.
Thình thịch, trái tim bé như móng tay của Yul như muốn nổ tung vì đập quá nhanh. Khoảnh khắc cửa lồng ấp mở ra khiến thời gian như bị kéo dài vô tận.
Cuối cùng, sau bao chờ đợi gian khổ, cánh cửa lồng ấp cũng mở tung.
{Bíp, bíp bíp-}
Lucky và Yul đối mặt trực diện, tiếng khóc yếu ớt của Lucky vang lên. Thân hình vàng óng khiến cơ thể mềm mại của Yul cứng đờ lại.
Đôi mắt lớn màu ngọc lục bảo, thân hình mượt mà cùng lớp vảy vàng lấp lánh như vàng thật. Thậm chí, những chiếc vảy còn lấp lánh tựa kim loại quý.
Đặc biệt, đôi cánh tỉ lệ hoàn hảo với thân hình thu hút mọi ánh nhìn.
“Không lẽ nào……”
Yul không dám nói tiếp câu nói của mình.
Lucky của chúng ta, Lucky của mình… không lẽ lại là……
” Là Rồng sao….”
Danh tính thực sự của Lucky chính là rồng. Một điều không tưởng đã trở thành hiện thực. Dù chưa từng tận mắt thấy rồng bao giờ, nhưng khi nhìn hình dáng của Lucky, Yul đã mơ hồ nhận ra sự thật này.
Trước mắt cậu là một con rồng y như trong phim, dĩ nhiên nó nhỏ xinh và đáng yêu hơn nhiều so với trên màn ảnh.
Bíiiiii!
Lucky chăm chú nhìn Yul một lúc rồi bất ngờ cất tiếng rú dài. Sau đó, nó lập tức lao về phía cậu.
Dĩ nhiên khi nó nhỏ hơn so với những con rồng khổng lồ trên phim ảnh. Thực tế, Lucky còn to hơn cả Yul.
Khi con rồng này xông tới, Yul vô thức bật chạy mất dép.
“Áááá, đừng tới gần tôi!”
Lucky của mình, chú rồng đáng yêu nhỏ bé Lucky của mình lại là một con rồng ư! Dù rồng cực kỳ ngầu đi chăng nữa! Đúng là ngầu thật đấy nhưng đừng có xông tới như thế chứ! Tôi sợ lắm!
Tâm trạng Yul lộn xộn vô cùng. Cậu vội vã chạy trốn bằng đôi chân ngắn cũn để né Lucky.
Nhưng có lẽ vì là rồng, dù mới sinh nhưng Lucky chạy nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, Yul đã bị Lucky tóm được.
“Mihail, Mihail, cứu tôi với……!!!”
Lucky dùng chân trước đè Yul xuống không cho cựa quậy, rồi trong nháy mắt, nuốt chửng cậu vào miệng.
Lúc này, Mikhail – kẻ đang tức điên lên vì tên Andrey đã trút hết rắc rối lên đầu mình – bỗng dựng đứng người với ánh mắt kinh hoàng.
“Yu-ri!”
Tiếng gọi thất thanh của Yul khiến Mikhail quay phắt lại. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn chết điếng: một cánh tay nhỏ bé của Yul thảm thương lòi ra ngoài từ khóe miệng Lucky, chưa kịp nuốt trọn.
“Chết tiệt, Yuri!”
Mikhail gầm lên, lao tới túm lấy Lucky. Hắn dùng tay gãi nhẹ vào cổ họng con rồng, khiến nó rùng mình run rẩy rồi há miệng toác ra. Ngay khoảnh khắc đó, Mikhail nhanh như cắt thò tay vào mồm Lucky lôi phắt Yul ra ngoài.
May mắn là răng của Lucky mới mọc nên còn rất nhỏ và cùn. Nhờ vậy Yul có vẻ không bị thương chút nào. Mikhail thở phào nhẹ nhõm rồi đặt cậu xuống sàn.
“Hu hu, hức, chết mất, tôi tưởng chết đến nơi rồi cơ. Này Lucky! Mày, sao mày dám đối xử với tao thế này hả? Tao nuôi mày bao lâu rồi mà, trời ơi, trời ơi!”
Dù thể xác không bị tổn hại, nhưng cú sốc tinh thần thì không nhỏ. Nước dãi của Lucky đã đành, nước mắt Yul tự chảy ra khiến cậu ướt sũng như miếng giẻ lau trong chớp mắt. Yul ngồi bệt dưới sàn khóc lóc thảm thiết. Trong khi đó, Lucky vẫn thè cái lưỡi dài ngoẵng ra nhìn cậu chằm chằm.
{Beep- beep-}
“Cái gì! Mày tưởng khóc đáng yêu thế là tao sẽ tha cho hả? Dễ thương là được hết à?! Hả? Dễ thương là muốn gì được nấy đúng không! Phải đấy, mày làm xong nhiệm vụ rồi! Nhưng đừng có ăn! Tao không phải đồ ăn, tao là bố mày đây!”
Yul hét lớn vào Lucky đến nghẹn cả cổ. Nghe vậy, Lucky có vẻ phấn khích quá, cứ giãy giụa trong vòng tay Mikhail, cái đuôi bóng loáng ngoe nguẩy khắp nơi như muốn đòi được thả xuống.
“Eo ơi, nhớt nhớt! Ghê quá!”
Yul vừa bực bội lau đi chất lỏng dính đầy trên người vừa rưng rức. Còn Lucky thì vẫn bận rộn kêu “Beep- beep-” thảm thiết như muốn được thả ra ngay lập tức.
Mikhail thở dài dài. Hai bên liên tục lải nhải vì những lý do khác nhau khiến đầu óc hắn quay cuồng. Căn phòng vốn yên tĩnh của mình, không hiểu sao giờ lại có tới hai sinh vật ồn ào đến thế, khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi.
“Không được cắn, không được nuốt, cũng không được ăn! Tao không phải đồ ăn, là bố mày đấy. Hiểu chưa? Lucky à, nói thử xem nào. Bố~”
Bíp
“Giỏi lắm, giỏi lắm.”
Dù hình hài đã rách tả tơi như miếng giẻ lau nhưng Yul vẫn không nỡ bỏ Lucky, cậu tiếp tục trò chuyện với Lucky đang nằm trong vòng tay Mikhail.
Dù vừa chạm phải đáy địa ngục trong chớp mắt, nhưng chẳng phải vì thế mà tình yêu vun đắp ngày đêm dành cho Lucky có thể nguội lạnh.
Ừ, nó là rồng mà. Rồng thì cũng có thể hơi quá khích như vậy.
Yul tự trấn an tâm hồn đang kịch liệt rung động.
Trong lúc ấy, Lucky cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Nó không còn quất đuôi đập phành phạch hay giãy giụa nữa. Thay vào đó, đôi mắt ngọc lục bảo to lớn chớp chớp, cái đầu nghiêng nghiêng đầy tò mò.
Cảnh tượng ấy đáng yêu đến mức Yul phải bấu chặt ngực áo mình.
“Huhu… Cưng có biết mình dễ thương đến mức khiến người ta phải cắn răng chịu đựng không?”
Yul lẩm bẩm với giọng điệu bất bình. Dù sao thì Lucky cũng chỉ dài một cái ngáp rồi dụi mặt vào chân trước như một con mèo. Dường như chú mèo đang mải mê liếm láp nên chẳng còn hứng thú với Yul nữa.
“Có vẻ giờ nó đã ổn định hơn rồi. Anh có thể thả nó xuống được rồi đấy.”
Thấy vậy, Yul yên tâm nói với Mikhail. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng Mikhail thấy Lucky đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy nên cẩn thận đặt chú mèo xuống sàn.
Lucky khịt khịt mũi ngửi mùi thảm trải sàn, nhưng ngay sau đó lại quay vòng vòng tại chỗ, cố chộp lấy cái đuôi của mình.
“Cái gì vậy trời, dễ thương quá đi thôi.”
Yul trầm trồ nhìn và thầm thì một mình. Tưởng đang nói với mình, Lucky dừng lại đờ ra một lúc rồi đột nhiên chằm chằm nhìn Yul.
“Gì thế nhỉ, cảm giác quen quen này. Lúc nãy cũng nhìn chằm chằm như vậy rồi sau đó…”
“Aaaaa, Mikhail, cứu tôi với!”
Yul một lần nữa lại bị Lucky cắn vào chân.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 15"