Chương 16
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ha… ha… tưởng chết rồi chứ… hự… Huhu…”
Yul vừa thở hổn hển vừa lấy tay xoa ngực để trấn an bản thân sau cú hù kinh hồn.
Mikhail – người một lần nữa kịp thời giải cứu Yul – thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu như vậy. Lần này, hắn đặt Lucky xuống sàn trong khi vẫn ôm chặt Yul.
Sau một hồi đặt tay lên ngực và cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Yul bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Lucky. Đôi mắt tròn to bình thường của cậu giờ nheo lại đầy hung hiểm.
Dĩ nhiên, theo tiêu chuẩn của Yul thì trông cậu rất đáng sợ, nhưng trong mắt Mikhail vẫn chẳng khác gì mấy.
“Này đồ hư hỏng, đồ này, mình đã nuôi nấng nó bằng bao nhiêu tình yêu thương vậy mà giờ nó vô ơn bạc nghĩa, Lucky cái gì mà Lucky, mày chỉ là Sheikey thôi, cái đồSheikey !”
Yul hét lên trong nước mắt đầy uất ức hướng về Lucky. Lucky chỉ nghiêng đầu ngơ ngác rồi kêu lên những tiếng bíp bíp bất chấp Yul đang nói gì. Thấy vậy, Yul càng tức giận hơn, quẫy hai cánh tay ướt át loạn xạ và lảm nhảm:
“Mày dám trả treo từng chữ từng lời hả?! Này nhóc, như thế là không được đâu! Hả? Đồ Sheikey này, tao đã nuôi mày bằng bao nhiêu yêu thương cơ mà!”
{Bíp- bíp-}
“Cái gì! Cái gì cơ!”
{Bíp! Bíp!}
“Dù mày có khóc như vậy thì tao cũng không hiểu mày đang nói gì đâu! Đừng khóc một cách dễ thương như thế chứ! Đó là ăn gian đấy!”
Cuộc đối thoại vô nghĩa không hề có sự giao tiếp nào đã diễn ra giữa hai người. Và thứ đang trở nên cũ kỹ và hư hỏng chính là Mikhail. “Trở nên cũ kỹ và hư hỏng” – đó là cảm xúc lần đầu tiên hắn trải nghiệm kể từ khi sinh ra trong gia tộc Orlov nổi tiếng bậc nhất.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn biết rằng con người có thể già đi và mệt mỏi nhanh đến vậy. Tất cả chỉ vì hai sinh vật nhỏ bé này.
“Mikhail, Mikhail. Tôi bị dọa này. Hức, tôi sợ lắm.”
Yul đã vật lộn với Lucky một hồi rồi đành buông xuôi, nấp mặt vào tay áo của Mikhail mà than thở. Nhờ vậy, quần áo của Mikhail cũng dính đầy nước dãi của Lucky, nhưng hắn chẳng hề để ý.
Thay vào đó, Mikhail nhẹ nhàng nhấc Yul lên, đưa gần mặt mình.
Yul bị giơ lên trong tay hắn, đưa đến sát ngay trước mũi, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú hù kinh hãi.
Dù vết Lucky cắn không đau lắm, nhưng nỗi sợ thì cực kỳ to. Tim như muốn ngừng đập luôn.
“Chỗ nào bị thương?”
“Hức… Không có.”
“Được rồi. Giờ đi tắm thôi.”
“Trông tôi lúc này thế nào? Có quá bẩn không?”
“Giống như cái giẻ lau vậy.”
“……”
Trước câu trả lời dứt khoát không chút ngượng ngùng, Yul im bặt. Cậu đã đoán trước sẽ nhận được phản ứng tiêu cực như bẩn thỉu, nhếch nhác hay khó coi, nhưng không ngờ lại bị ví như “cái giẻ lau”.
Buồn bã, Yul bĩu môi. Mikhail nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm của cậu.
“Dù sao cũng không sao cả.”
‘Tôi đã thành giẻ lau rồi đấy, không sao chỗ nào hả?’ Yul lầm bầm trong bụng, dù vậy từ ánh mắt đến cử chỉ dịu dàng của Mikhail khiến lòng cậu dịu xuống đôi phần.
“Trước hết, đi tắm đã.”
“Tắm ư?!”
Yul giật mình hỏi lại. Cũng phải thôi, từ khi nhập vào thân búp bê, cậu chưa từng tắm lần nào. Mỗi khi thấy bụi bẩn bám vào, Mikhail đều dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch sẽ, nên lúc nào cậu cũng được giữ gìn tinh tươm.
Nói là tắm, nhưng giờ thành búp bê thì chẳng phải sẽ bị giặt sạch à? Yul hoảng hốt vùng vẫy:
“Không, tôi không tắm đâu! Tôi không cần tắm cũng được mà!”
“Không được.”
Nãy còn bảo dơ như giẻ rách cũng không sao. Thật không chịu nổi con người mâu thuẫn này mà.
Yul trừng mắt nhìn Mikhail đầy oán hận. Nhưng ánh mắt ấy chẳng khiến Mikhail động lòng, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ bất cần.
Mikhail ôm Yul thẳng vào phòng tắm. Suốt đường đi, Yul cứ giãy giụa trong vòng tay hắn, phản đối kịch liệt.
“…Hừ, ngươi muốn tự tắm ngoan ngoãn, hay làm mồi cho Lucky?”
“Tôi sẽ ngoan! Tôi nhất định sẽ tự tắm thật sạch từng ngóc ngách!”
Bị Mikhail đe dọa, Yul lập tức tỉnh ngộ. Thà chịu tắm rửa còn hơn làm mồi ngon cho con rồng kia. Phải rồi, đương nhiên là thế rồi!
Mikhail từ từ cởi bộ quần áo ướt sũng của Yul. Nhưng vải ướt bám chặt lấy thân hình mảnh khảnh, lại thêm cái đầu quá khổ khiến việc cởi áo trở nên khó khăn.
“Từ từ thôi, đau quá đi!”
Yul rên rỉ dưới bàn tay thô ráp của Mikhail. Việc tỉ mỉ như vậy chẳng hợp tính cách vốn quen hành động mạnh mẽ của hắn. Dù cố gắng nhẹ nhàng, mọi thứ vẫn không suôn sẻ, khiến Mikhail dần nổi cáu, vô thức siết chặt tay.
Rẹt.
Cuối cùng, áo của Yul đã bị xé toạc. Từ dưới nách lan dọc sườn, một vết rách dài hình thành để lộ làn da bên trong. Yul há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bộ đồ duy nhất của mình bị hỏng.
“Áo của tôi, áo của tôi! Chỉ có mỗi một bộ thôi mà!”
“Chỉ là quần áo thôi, ta sẽ mua cho ngươi bao nhiêu bộ cũng được, đừng có rên rỉ nữa.”
Nghe Mikhail nói vậy, Yul trừng mắt tức giận. Đã xé áo người khác thì ít nhất phải biết nói xin lỗi chứ! Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng lần này Mikhail lại vươn tay về phía quần của Yul.
“Để tôi tự cởi!”
Cậu vội vàng hét lên trong hoảng loạn sợ rằng chiếc quần sẽ bị xé toạc, nhưng Mikhail đã nhanh tay hơn. May mắn là chiếc quần không vướng víu gì nên dễ dàng bị tuột ra.
Ngay sau khi chiếc quần bị lột phăng trong chớp mắt, Yul chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng:
Suốt thời gian qua, cậu đã sống mà không mặc quần lót.
“Tôi… không mặc quần lót ư…?”
Yul nhìn chiếc quần bị Mikhail vứt xuống sàn với ánh mắt trống rỗng. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần dài bên ngoài, bên trong hoàn toàn trống trơn. Phát hiện chấn động này về bản thân khiến Yul choáng váng.
Nhưng cú sốc “không quần lót” không kéo dài lâu. Bởi vì cậu đã nhận ra một sự thật còn kinh khủng hơn.
“Áaaaa, đừng nhìn tôi nữa!”
Đúng vậy. Dù thế nào đi nữa, Yul lúc này đang trần truồng. Dù cơ thể không phải của con người mà chỉ là một con búp bê bằng vải, nhưng linh hồn bên trong đó vẫn là một con người chính hiệu.
Nghĩ đến việc một người đàn ông trưởng thành lộ nguyên hình hài trơ trụi như vậy, cậu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Yul cố gắng co người lại che chắn phần nhạy cảm nhất thì…
“Á, không… cái… cái ấy đâu mất rồi?!”
“……”
Lời hốt hoảng của Yul khiến Mikhail đứng hình. Một câu nói kỳ quặc đến mức khiến hắn đơ người. Thế cậu ta mong đợi cái gì ở cơ thể này chứ? Một câu hỏi khó hiểu vô cùng.
Bên cạnh đó, Yul cũng bị một cú sốc. Về mặt lý trí thì cậu biết rõ mình đã nhập vào thân hình một con búp bê, và theo lẽ thường thì những con búp bê đồ chơi trẻ em không thể nào có thứ đó được. Vì vậy, nếu suy xét một cách hợp lý thì không có chim là điều đương nhiên, nhưng nghĩ đến việc trên cơ thể mình thiếu mất thứ đáng lẽ phải có khiến cậu khó mà chấp nhận.
Yul từ từ quan sát cơ thể mình. Thân hình làm từ vải màu mơ nhạt chỉ đơn giản là một khối bông mềm mại. Cuối cùng, cậu ngượng ngùng gãi nhẹ vào má mình.
“A, phải rồi. Làm gì có thứ đó trên người búp bê chứ.”
Yul đã chấp nhận thực tế một cách nhanh chóng và thản nhiên nói.
Nghe vậy, Mikhail bật cười như không thể tin được.
Dù sao thì Yul cũng đã lấy lại bình tĩnh và nhìn quanh phòng tắm.
Phòng tắm cũng sang trọng đến mức lấp lánh khắp nơi. Sàn đá cẩm thạch trắng được dát vàng ở nhiều chỗ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm thỏa mãn đôi mắt.
Yul thè lưỡi rồi mò mẫm khắp các ngóc ngách trong phòng tắm.
Ở giữa là một bồn tắm khổng lồ cỡ như cả một nhà tắm công cộng, xung quanh còn có thêm hai ba bồn tắm nhỏ hơn.
Mỗi bồn tắm lại có màu nước khác nhau một cách kỳ lạ. Có bồn nước màu ngọc lục bảo, có bồn nước trong suốt bình thường, lại có cả bồn nước ánh lên màu cam nhạt. Khi đến gần, mỗi màu sắc khác biệt ấy tỏa ra hương thơm riêng không trộn lẫn. Nhờ mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nơi mà tâm trạng tôi dần trở nên phấn chấn hẳn lên.
Yul thong thả ngắm nhìn các bồn tắm với vẻ mặt mãn nguyện, phân vân không biết nên ngâm mình vào đâu. Bỗng cậu phát hiện ra một bồn tắm vừa ý, đôi mắt xanh lập tức ánh lên niềm vui thích.
Có một bồn tắm nhỏ với thành thấp và mực nước nông một cách khác thường. Yul nhảy ùm xuống bồn trước khi Mikhail kịp ngăn cản. Ngâm mình trong làn nước ấm vừa vặn với cơ thể, cậu thả lỏng người và thầm cảm thán.
“Sao lại vừa khít với mình thế nhỉ? Nơi này dành để tắm gì mà nhỏ xinh ấm cúng vậy? Cỡ này thì chỉ để ngâm chân là vừa… Khoan đã, ngâm chân ư?”
Đang mải suy nghĩ về công dụng của chiếc bồn tắm tí hon này trong khi thư giãn với dòng nước ấm, Yul đột nhiên đơ người rồi bật dậy như bị điện giật.
“Mikhail, Mikhail! Cái này để rửa cái gì… Á, không phải! Đừng nói! Đừng trả lời!”
Yul hoảng hốt so sánh kích thước bồn tắm xung quanh với chiếc bồn nhỏ bé mình đang ngồi, rồi bật dậy phóng ra khỏi đó.
“Chết tiệt, mình vừa ngâm mình trong bồn ngâm chân!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 16"