Chương 17
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Cậu tự mình lội vào bồn ngâm chân nhưng lại nhăn nhó kêu lên rồi giãy giụa khiến Mikhail chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thật không hiểu được tại sao có thể không hỏi han gì mà tự tiện nhảy vào bồn tắm. Đúng là cậu cứ khiến người khác phải phì cười bằng vô số cách.
Yul vẩy vẩy cho nước bám trên người bay đi rồi hướng về phía bồn tắm lớn gần đó. Nhìn thấy cảnh ấy, Mikhail liền dùng chiếc gáo múc nước kế bên rồi nhúng Yul vào trong gáo.
“Ahh, thật thoải mái quá đi.”
Chiếc gáo bé xíu nhưng lại vừa vặn với Yul một cách hoàn hảo.
Yul cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra trong làn hơi nóng bốc lên ấm áp. Dường như mọi mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua đều tan biến hết.
Trong lúc Yul thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm áp, Mikhail mang đến dầu thơm, bọt tắm và một chiếc bàn chải mềm mại.
Nghĩ kỹ lại cũng thật buồn cười. Hắn chưa bao giờ mơ mộng rằng mình sẽ phải hầu hạ ai đó tắm rửa. Việc đối tượng đó lại là một con búp bê bông nhỏ bé tầm thường như thế này càng khiến hắn bật cười.
Phì cười một tiếng, Mikhail vẫn nhỏ vài giọt tinh dầu thơm vào chậu nước nơi Yul đang ngâm mình.
Chỉ cần một chút tinh dầu thôi cũng đủ khiến hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Tiếp đến, khi bỏ sữa tắm vào, những bọt trắng xốp bắt đầu nổi lên lục bục.
Yul dùng đôi tay chân ngắn ngủn của mình đập nước trong bồn, khiến đám bọt càng thêm dày đặc.
“Ưmmm, thơm quá đi.”
Một mùi hương ngọt ngào mà lại tươi mát lan tỏa. Yul hài lòng cúi mặt gần xuống làn nước phủ đầy bọt, hít hà thích thú. Từ phía sau, Mikhail âm thầm quan sát, nụ cười dịu dàng như gợn sóng lăn tăn hiện lên trên khuôn mặt.
Mihail nhẹ nhàng xoa đầu Yul. Cảm giác được bàn chải tắm chải nhẹ khắp cơ thể trơn bóng vì xà phòng khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yul hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tận hưởng bồn tắm dưới bàn tay của Mihail.
“Ơi, phần thân người để tôi tự làm được!”
Đang ngoan ngoãn để người khác tắm cho như chú mèo con thuần hòa trong ánh nắng ấm áp, Yul giật mình khi bàn tay Mihail di chuyển xuống dưới đầu.
Dù giờ cơ thể chỉ là búp bê đi chăng nữa, nhưng tâm trí vẫn là con người, nghĩ đến việc ở tuổi này lại để người khác tắm rửa cho khiến cậu ngượng đến không chịu nổi.
“Cứ làm đi nếu có thể.”
Nghe lời Mikhail, Yul cầm lấy chiếc bàn chải tắm được đưa cho. Cậu giữ phần lông bàn chải hướng vào người, hai tay nắm chặt lấy cán dài.
Nhưng chỉ một lúc sau, Yul đã lúng túng.
Có lẽ do cán bàn chải quá dài, hoặc cơ thể cậu quá nhỏ, góc đánh không hề phù hợp. Cậu thử nắm sát vào phần gần lông bàn chải nhất nhưng lần này, chiếc bàn chải ướt nặng đến mức khó mà giữ nổi.
Sau vài lần cố gắng không thành, Yul chán nản thở dài. Dùng đôi tay ướt sũng cố tình chà qua loa lên cơ thể, nhưng thân hình bằng vải bọt biển ướt đẫm trơn trượt, lòng bàn tay cũng trơn tuột đến mức chẳng biết có thực sự tắm rửa được hay không.
Vượt lên tất cả, vấn đề lớn nhất là phần lưng. Người bình thường đã khó tự mình rửa lưng, huống chi Yul là búp bê với cánh tay ngắn củn một cách kỳ lạ. Cứ thế dù có vùng vẫy cách mấy cũng không thể tắm rửa đàng hoàng được.
“……”
Yul trở nên chán nản vì cái thân thể chẳng có gì suôn sẻ. Từ khi bị xuyên vào con búp bê, lúc nào cũng thấy khó chịu, nhưng chưa có ngày nào mọi thứ lại không như ý muốn như hôm nay.
Không những suýt bị thú cưng mình hết mực yêu thích nuốt chửng, còn bị nhúng vào chậu nước ngâm chân, tắm rửa cũng chẳng tự do. Nhìn lại từng chuyện một, càng thấy không thể chịu nổi.
Yul nhăn mặt hết cỡ.
Nhưng xem ra, với hình dáng con búp bê đầu to, chẳng có vẻ gì đáng sợ. Ngược lại, từ góc nhìn của Mikhail đang quan sát, chỉ muốn phá lên cười. Mikhail cố nén tiếng cười sắp bật ra.
Có lẽ đã lâu rồi từ lần cuối cùng hắn cười như thế này. Thậm chí hắn còn không còn nhớ nổi lần cuối mình cười là khi nào.
Nhưng gần đây, có nhiều thứ khiến hắn bật cười hơn. Tất cả chỉ vì con búp bê nhỏ bé tầm thường này.
Cũng phải thôi, nhìn những hành động của cậu bé tí hon này mà không cười mới là chuyện lạ. Hành động của Yul thu hút ánh nhìn đến mức ấy.
Mikhail nhặt chiếc bàn chải bị Yul vứt xuống. Rồi nhẹ nhàng chà xát cơ thể Yul để lau sạch.
Yul tròn xoe mắt, nhưng có vẻ đã đầu hàng nên chẳng nói gì thêm. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên để Mikhail tắm rửa cho mình.
Hương thơm ngọt ngào khiến tâm trạng tự khắc trở nên dễ chịu, cùng với hơi ấm nồng nàn và những ngón tay mềm mại vuốt ve. Dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng thả lỏng cơ thể và nằm yên như vậy cũng không tệ chút nào. Không, thậm chí còn có cảm giác như tâm trạng u ám trước đó đang dần trở nên trong trẻo.
Chẳng mấy chốc, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt nhăn nhó của Yul.
*
“Aaaaaaa, nhẹ thôi, nhẹ thôi đi mà! Ôi trời, tôi chết mất!!!”
Niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Yul kêu trời như bị đem đi hành hình, hét ầm ĩ không ngừng.
Tắm xong thơm tho sạch sẽ đúng là dễ chịu. Nhưng vấn đề nằm ở cơ thể Yul toàn bằng vải và bông, dù lau bao nhiêu nước vẫn nhỏ giọt không ngừng.
Lúc đầu Mikhail kiên nhẫn dùng khăn vỗ nhẹ lau người cho cậu, nhưng đến chiếc khăn ướt thứ tư, hắn đã thở dài một hơi thật sâu.
Nghe tiếng thở gấp đầy bất ổn, Yul vừa định liếc nhìn xem tâm trạng hắn thế nào thì bị Mikhail nhấc bổng lên và bắt đầu vắt kiệt nước với tất cả sức lực.
“Chết mất thôi, chết thật rồi! Aaa, Mikhail, aaaa!!!”
Nếu là người thường, chắc giờ này cánh tay đã nát bấy dưới lực siết kinh khủng. Nhưng Yul không phải người, cậu chỉ là chú búp bê bông. Dù Mikhail bóp méo, vặn xoắn thế nào, cậu chỉ méo mó chứ chẳng hề hấn gì.
Thật lòng mà nói, cũng không đau đớn lắm. Chỉ là cảm giác bị bóp méo cơ thể khiến tinh thần Yul chấn động dữ dội.
“Mikhail! Tên điên này! Ngừng lại ngay!!!”
Cuối cùng, Yul không nhịn nổi mà thét lên một chuỗi chửi thề.
Mikhail nghe thấy lời đó liền khựng lại một chút, nhưng hắn vẫn không ngừng bóp chặt Yul. Xoay theo chiều kim đồng hồ, rồi ngược chiều kim đồng hồ. Cứ thế đổi hướng liên tục, hắn tiếp tục vặn xoắn cơ thể nạn nhân. Đống bông gòn chết tiệt này rốt cuộc đã hút bao nhiêu nước mà bóp mãi vẫn thấy nước chảy ra không ngừng?
Phải mất một lúc lâu thực hiện quá trình vắt khô thủ công, cuối cùng cũng không còn thấy nước chảy ra nữa. Dù vẫn cảm nhận được độ ẩm ướt, nhưng ít nhất nó không còn nhỏ giọt lộp độp như lúc đầu. Chỉ đến lúc đó, Mikhail mới chịu thả Yul ra.
“Kiếp này là lần thứ ba rồi nhỉ…”
Yul, bị vắt kiệt đến tận linh hồn, thất thần lẩm bẩm một mình.
Kiếp đầu là một nghiên cứu sinh nghèo khổ ở Hàn Quốc. Kiếp thứ hai lại thành con búp bê vải vụng của gã điên cuồng. Vậy kiếp thứ ba sẽ là cái quái gì đây…?
Kiểu số phận này, cho mình ba lần mình cũng chả thèm sống lại!
Yul bất lực ngã vật xuống sàn, nằm ườn ra như một xác chết.
Nhìn thấy tình cảnh đó, Mikhail khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Sau khi bị mân mê đủ kiểu, thân hình Yul giờ đây nhàu nát chẳng khác nào đồ bỏ đi, hoàn toàn trái ngược với lúc trước khi tắm.
Khuôn mặt khẽ lệch đi một chút, chân tay thì mất cân xứng, bên to bên nhỏ rõ rệt. Chiếc chân trái gần như chẳng còn chút bông nào, nhão nhoẹt như sắp rã rời. Trong khi đó, chân phải lại phồng căng, như sắp nổ tung.
May mắn là Yul không nhìn vào gương nên không biết tình trạng của mình. Nếu cậu biết chắc sẽ khóc lóc ầm ĩ không ngừng. Phải giải quyết nhanh trước khi cậu ta phát hiện ra sự thật.
“Ahem, ngoan… ngoan ngoãn ngồi yên nhé.”
Mikhail có chút áy náy nên ra lệnh một cách lắp bắp. Dù thế nào đi nữa, Yul vẫn nằm dài hình chữ đại, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Mikhail đặt Yul lên kệ cao để Lucky không với tới, rồi nhanh chóng bước đi đâu mất.
Dù Mihail đã rời khỏi phòng, Yul vẫn không nhúc nhích.
“Dù thế nào cũng không tắm nữa! Cái trò tắm rửa chết tiệt này!
Cậu không còn nặng nề như lúc trước do ngấm đầy nước, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể hơi trì trệ. Chưa kể tứ chi đều mất hết sức lực, đặc biệt là chân trái không chịu nghe lời chút nào.
“Sao không có chút sức lực nào vậy… Aaaa, chân của tôi! Chân tôi sao thế này?!”
Yul hoảng hốt khi thấy chân trái teo tóp lại. So sánh với chân phải thì nó phồng lên như sắp nổ tung. Nhìn hai chân cùng lúc càng thấy sự khác biệt rõ rệt.
Yul hoảng hốt hét lên.
“T-tay tôi lại làm sao thế này?!”
Hai cánh tay cũng y như vậy. Tay trái mảnh khảnh trong khi tay phải lại phình to lên thấy rõ.
Nhìn cơ thể biến dạng kỳ quái của mình, Yul chìm vào vực sâu thất vọng.
Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Rõ ràng lúc tắm vẫn còn bình thường mà…!
Chờ đã, lúc tắm vẫn ổn mà. Đúng rồi, cho đến lúc thằng khốn Mikhail ấy lấy khăn lau người cho mình, mọi thứ vẫn ổn! Vậy thì…
“Mikhail cái thằng khốn nạn này ahhhhhh!!!!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 17"