Chương 50
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul nhìn ra bãi cỏ nơi cô gái vừa biến mất, khẽ thì thầm:
“Dù thế nào cũng không thể tùy tiện giết người như vậy được. Vả lại cô ta chính là người sẽ giúp đỡ Mikhail trong nguyên tác mà.”
“Nghe thật nực cười.”
Dù đã tha mạng cho cô gái vì thấy có chút giá trị lợi dụng, nhưng Mikhail vốn chẳng mấy kỳ vọng nên chỉ thấy lời Yul thật buồn cười.
“A, tôi nói thật đấy!”
Yul trách móc Mikhail với ánh mắt đầy uất ức, cố nén giọng thật nhỏ để người khác không nghe thấy, đến nỗi chính Mikhail cũng chỉ thoảng nghe lời nói của cậu.
Ngay lúc đó, một mũi tên từ đâu lao tới.
Yul thề với trời đất rằng mình không hề cố ý. Cũng chẳng định trước điều này.
Nhìn thấy mũi tên bay thẳng về phía Mikhail, Yul vô thức hành động. Cậu dùng hết sức lực nhảy khỏi túi áo Mikhail bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Cho dù chỉ di chuyển được khoảng 2-3 centimet, nhưng thế là đủ để chặn mũi tên đang nhắm vào trái tim Mikhail.
“Ư… Ưm… ưm…”
Yul rên rỉ khẽ rồi đổ gục xuống dưới chân Mikhail. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
“Yuri!!!”
Mikhail hốt hoảng gào lên, vội vàng nhưng hết sức cẩn thận nhấc Yul lên. Mũi tên xuyên thẳng giữa ngực, Yul nhắm nghiền đôi mắt to.
“Chết tiệt! Yul, mở mắt ra đi! Bác! Bác sĩ đâu? Đ.m!”
Mikhail lắc nhẹ người Yul, gào thét điên cuồng gọi y tế. Những nhân viên an ninh bố trí quanh đây phải được tìm ngay. Cần sơ cứu khẩn cấp trước khi quá muộn.
Đôi mắt đỏ thẫm của Mikhail run rẩy vô định. Nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy hắn- nỗi sợ có thể mất Yul mãi mãi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, những giọt lệ mà hắn không hề hay biết đã bắt đầu rơi.
“Ô, chưa chết nè!”
Yul mở to đôi mắt lấp lánh, dùng đôi tay ngắn ngủn cẩn thận sờ vào mũi tên đang cắm sâu vào bụng mình. Khi nhận phát tên, cậu đã cảm thấy đau đớn đến tột cùng nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Sờ vào cũng chẳng thấy đau nhức gì.
“Mikhail, nhìn này. Có mũi tên đâm vào bụng tôi nè. Cảm giác kỳ kỳ sao ấy.”
“……”
“Mikhail? Hả? Mikhail đang khóc sao?”
“Mikhail!” Yul gọi với giọng trong trẻo, nhưng không nhận được hồi đáp nên cậu ngơ ngác nhìn mặt vị công tử. Đột nhiên Yul phát hiện những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Michail, cậu dụi mắt như không tin vào điều mình thấy.
“…Im đi.”
“Nhưng mà…”
“Muốn ăn thêm một mũi tên nữa hả? Câm miệng lại.”
“Vâng.”
Nghe lời đe dọa của Mikhail, Yul lập tức ngậm chặt miệng như chưa từng hé răng nửa lời. Mikhail lặng lẽ lau vội những giọt lệ. Khoảnh khắc ấy khiến hắn suýt quên mất một sự thật quan trọng – Yul chỉ là một con búp bê.
Việc bị trúng tên mà không sao thật sự rất đáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Cơ thể không có nội tạng hay mạch máu chảy bên trong như con người thì làm sao chịu thương tổn nặng được?
Thật xấu hổ vì đã sợ hãi, lo lắng cho Yul – một con búp bê. Nhưng hơn hết, cảm giác nhẹ nhõm khi biết cậu ấy an toàn còn lớn hơn gấp bội.
Dù vậy, sự tức giận trước kẻ bắn tên vẫn sôi sục trong ngực. Suýt nữa Yul đã gặp nguy hiểm. Đúng là cậu ấy chỉ là búp bê nên chắc chắn không sao, nhưng việc chứng kiến Yul trúng tên khiến hắn hoảng sợ vẫn không thay đổi.
“Mikhail, anh có thể rút mũi tên này giùm tôi không? Không đau lắm nhưng cảm giác không thoải mái chút nào.”
“Được rồi.”
Mikhail gật đầu rồi nhẹ nhàng rút mũi tên đang cắm trên người Yul ra. Đầu mũi tên kéo theo một búi bông trắng dính lấy.
“Hự! Nội tạng tôi…À không! Bông của tôi! Bông của tôi đang rơi ra hết rồi!”
Trong tình huống bình thường, chắc hẳn sẽ là nội tạng, nhưng cơ thể Yul chỉ có những búi bông mềm mại rơi ra ngoài.
Dù Mikhail cố gắng nhét lại đám bông dính trên mũi tên vào lỗ thủng, bụng Yul vẫn trở nên thảm hại hơn lúc đầu.
“Thủng mất rồi…”
Yul càu nhàu bằng giọng buồn bã.
Trên bụng nhỏ sau khi rút mũi tên ra, một lỗ hổng gớm ghiếc đã hình thành. May mắn là nó không xuyên thấu nên không chạm đến phần lưng, nhưng do thân hình nhỏ bé, vết thương tạo bởi mũi tên trông càng kinh khủng hơn.
“…Ta sẽ chữa trị cho cậu, cố chịu đựng một chút đi.”
“Nhưng chữa kiểu gì chứ? Đâu thể đến bệnh viện bảo họ khâu lại được. Hay mang đến tiệm giặt là xem họ có sửa giúp không? À mà khoan. Vậy là không có thuốc tê mà phải chịu khâu à? Á… kinh dị quá.”
Yul tự mình chìm vào mớ tưởng tượng rồi lảm nhảm không ngừng.
Mikhail cũng đã lâm vào tình thế khó khăn khi phải nghĩ cách chữa trị cho Yul, nhưng không thể để cậu tiếp tục trong tình trạng này mãi được, cần phải tìm ra giải pháp nào đó. Đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng ánh lên hình ảnh một người có thể chữa trị cho Yul trong đầu cậu.
“Miikhail, có chuyện gì vậy?!”
“Đại Công tước! Ngài có sao không ạ?!”
Ngay lúc đó, Andrey xuất hiện cùng Caleb, phi ngựa ào tới một cách vội vã. Nhìn những con ngựa đang thở gấp gáp của họ, rõ ràng họ đã phóng đến với tốc độ điên cuồng.
“Nghe nói ngài đang tìm bác sĩ, có ai bị thương sao?”
Có vẻ họ đã nghe thấy Mikhail hô hoán tìm bác sĩ gấp nên đã tới ngay lập tức.
Caleb nhảy xuống ngựa và chạy về phía Mikhail. Anh lo lắng nhìn kỹ vị chủ nhân của mình từ trên xuống dưới.
“Tôi không sao đâu. Tôi không bị thương.”
“Vậy thì…”
Caleb vẫn nghiêng đầu bối rối trước lời nói của Mikhail, rồi ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nhất định. Đó là vì anh đã nhìn thấy phần bụng trống rỗng của Yul.
“Chẳng lẽ lý do ngài tìm đội ngũ y tế lúc nãy là…”
“Suỵt. Đừng nói thêm nữa.”
“…Tôi cũng chẳng muốn nói đâu.”
Caleb lắc đầu và rùng mình như thể trời đang lạnh. Dù sao thì chủ nhân của anh cũng đã bình an vô sự là may mắn, nhưng nghe lý do giọng nói tuyệt vọng đến mức chưa từng nghe trong đời lại là do con búp bê bị thương. Đầu anh ta đau như búa bổ vì sốc.
“Thật sự không sao chứ? Không có chỗ nào bị thương à?”
“…….”
“……Ôi, anh bạn nhỏ này trông như một mảnh giẻ rách rồi.”
“Giẻ rách gì chứ! Giẻ rách gì chứ!”
Andrey, người vốn lo lắng với giọng điệu đầy bất an, dường như cũng đã hiểu ra tình hình. Gã bật cười như thể không thể tin nổi.
“Mũi tên bay đến. Nó nhắm thẳng vào tim ta.”
“Cái gì?”
“Hả?!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng sau lời của Mikhail.
Ban đầu tưởng chỉ là sự cố nhỏ, nhưng hóa ra không phải vậy. Dù là vô tình hay cố ý, cũng cần bắt thủ phạm để điều tra. Dẫu sao, suýt làm thương tổn đến Đại Công tước cũng không phải chuyện nhỏ.
“Yuri đã đỡ mũi tên thay tôi.”
“Gì cơ?”
Andrey giật mình, ánh mắt chuyển qua lại giữa Mikhail và Yul. Chợt hiểu ra vì sao lúc nãy Mikhail lại có giọng điệu vội vã như thế. Người hắn hết mực yêu quý suýt nữa đã trúng tên thay mình, đương nhiên là kinh hãi và hoảng loạn.
“… Thì ra là vậy.”
Lúc ấy gã không chứng kiến tình huống nên không rõ chính xác chuyện đã xảy ra thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là con búp bê nhỏ ấy đã cứu mạng bạn gã.
Andrey nhìn Yul chằm chằm. Dù vẫn còn nghi ngờ về thân phận của cậu, nhưng có vẻ Yul không phải mối đe dọa nguy hiểm như gã từng lo sợ.
“Cảm ơn cậu.”
“Không, không có gì đâu ạ!”
Nghe lời cảm ơn khẽ của Andrey, Yul lúng túng lắc đầu nhìn rất đáng thương. Thấy vậy, Andrey bất giác bật cười, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn.
Có ai đó đã bắn tên vào Đại Công tước Orlov, vì vậy Andrey đã vội vàng kết thúc giải đấu săn bắn.
Trong khi điều tra sự thật vụ việc, bầu không khí u ám tràn ngập hoàng cung và khu phố quý tộc.
Nhưng thực tế, Yul – nạn nhân chính của vụ việc này – lại đang vô tư thưởng thức món tráng miệng trong dinh thự Orlov mà chẳng hay biết gì.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến cái đầu tròn xoe của Yul nghiêng sang một bên. Mikhail lạnh lùng ra lệnh: “Vào đi.”
Khi thấy cô gái thoải mái bước vào phòng, Yul nghĩ có lẽ người đến là Caleb, Levi hoặc Andreas. Đúng lúc Yul đang xúc một miếng bánh kem nhỏ cho vào miệng thì…
“Xin chào ngài Đại Công tước!”
Giật mình bởi giọng nói lạ, Yul từ từ quay đầu lại. Ở đó đứng một cô gái nhỏ vô cùng dễ thương.
Kenggg
Yul hoảng hốt làm rơi cả chiếc nĩa. Trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô bé đã nhanh chóng tiến sát tới trước mũi Yul.
Cô bé chăm chú nhìn Yul. Yul cũng đáp lại bằng ánh mắt không chớp.
Trước tình huống bối rối, Yul đứng hình không biết phản ứng thế nào cho phải.
“Xin chào, Yuri đúng hong? Mình là Liena.”
“À, xin chào…? Hử, ứ!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 50"