Chương 55
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul lúng túng lẩm bẩm những lời không hiểu nổi rồi vội vin vào cớ chú rồng Lucky đang nằm dài ngủ say bên kia hàng rào.
“Ở đây còn nhiều phòng lắm.”
“Không, tôi biết là có nhiều phòng! Nhưng bây giờ không phải chuyện đó! Hả? Chúng ta còn chưa phải người yêu cơ mà! Dù Mikhail nói thích tôi nhưng sao anh không hỏi cảm xúc của tôi? Tôi thì……”
“Nhân vật công tước điên đó hình như rất điên loạn nhỉ.”
“V…vâng…..”
“Dù ta không đọc được nguyên tác tiểu thuyết đó, nhưng dựa vào những gì em kể lại, có vẻ nhân vật Đại Công tước không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm xúc đối phương. Thế nào, suy đoán của ta có đúng không?”
Ôi… Nhìn con người sắc sảo thông minh này xem… Hơn nữa tư duy cũng khác người thường, quả không hổ danh là Đại Công tước.
Yul bất giác thè lưỡi trước lời nói trắng trợn đến mức vô liêm sỉ của Mikhail.
Kỳ lạ thay, chỉ với ít ỏi thông tin có được, hắn đã kết hợp và hiểu được chính xác tính cách của Đại Công tước. Không, vượt qua cả mức độ hiểu biết thông thường, hắn còn định vận dụng một cách hiệu quả nữa.
“Nhìn nội dung nguyên tác thì có vẻ gã đó đúng là kiểu ái tình điên cuồng cứ phải biến người ta thành của mình bằng được. Và giờ ta chính là gã điên đó.”
“Uầy… Mikhail đúng là điên thật.”
Chẳng còn từ nào khác để diễn tả. Hắn đúng là một kẻ cuồng tình chính hiệu.
Yul vừa thán phục trước độ điên cuồng của nam chính, vừa khẽ lùi từng bước bằng mông ra phía sau.
“Vậy nên là này, Yul. Ta định sẽ sống y như nguyên tác – như một gã điên cuồng.”
“Keeee! Không được, tuyệt đối không được.!”
Yul hoảng hốt vung tay từ chối.
Đại Công Tước tuyên bố sẽ sống như một kẻ điên. Nếu cứ để yên như vậy, chẳng mấy chốc cổ chân sẽ bay mất, hơn nữa lại còn vì cái củ cà rốt kia! Dù sao đi nữa, chắc chắn sẽ có chuyện khổ sở chỉ vì củ cà rốt!
“Tại sao lại không được?”
“Tại sao ư? Nếu Mikhail trở thành kẻ điên, anh sẽ chẻ đôi cổ chân tôi mà! Đương nhiên phải ngăn lại rồi! Chỉ có thế thôi sao? Hả? Cà rốt cũng phải… à… cà rốt cũng phải chặn lại, rồi đánh đập! Nhốt vào! Bỏ đói!”
Như thể đã trải qua chuyện chưa từng xảy ra, Yul giận dữ đến mức đỏ mặt. Mí mắt ướt đẫm, trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
“Vậy Yuri, ta chỉ hỏi em một điều thôi.”
“Gì, gì vậy ạ?”
Khác với Yul đang hoảng hốt kêu thét lên, Mikhail lại tỏ ra vô cùng thư thái. Giọng nói của hắn khi nói chuyện với Yul chậm rãi đến mức nhàn nhã. Yul cảm thấy bất an trước thái độ đó nhưng vẫn buộc phải trả lời theo ý hắn ta.
Và như đã chờ đợi từ lâu, câu hỏi tiếp theo của hắn vang lên:
“Trong nguyên tác, tại sao ta lại đối xử với Levi như vậy?”
“Ấy là…”
Chẳng phải vì hắn là công tước điên nên mới thế sao?
Đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu là thế, nhưng trước khi Yul kịp trả lời, Mikhail đã mở miệng lần nữa.
“Ngay cả khi Levi nói thích ta, ta vẫn làm thế sao?”
“À, không…”
“Vậy thì đơn giản thôi. Nếu em muốn giữ lấy mạng sống, và nếu cậu thực sự ghét cái củ cà rốt chết tiệt đó đến thế… thì chỉ có một đáp án dành cho cậu thôi, Yuri.”
Trời ơi, đúng là ông hoàng logic điên rồ!
Yul không thốt nên lời trước lập luận sắc bén không để lối thoát của hắn. Nghĩ kỹ lại thì hắn nói không sai.
Nếu Levi chịu chấp nhận tình cảm của Mikhail ngay từ đầu, đã chẳng xảy ra bi kịch như vậy. Nhưng Levi kiên quyết cự tuyệt tình yêu của Mikhail, thậm chí còn bỏ trốn.
Vì vậy mà Mikhail – vốn đã có khiếm khuyết tính cách cực kỳ nghiêm trọng – đã hoàn toàn điên loạn.
Nhưng bây giờ, Mikhail lại bảo rằng hắn thích chính cậu chứ không phải Levi. Vậy thì việc của cậu bây giờ chỉ là đặt bản thân vào vai trò của Levi mà thôi.
Nếu cậu cự tuyệt tình cảm của hắn, cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau giống hệt như Levi trong nguyên tác… Ngược lại, nếu chấp nhận tình yêu của hắn thì những chuyện kinh khủng kia sẽ không xảy ra.
Không biết cuộc sống tươi đẹp ngọt ngào phía trước sẽ ra sao, nhưng ít nhất cậu có thể tránh được tình cảnh tồi tệ nhất.
“Suy nghĩ xong chưa?”
“…Vâng. Tôi xong rồi ạ.”
“Vậy là Yuri cũng biết câu trả lời em phải đưa ra rồi.”
Dù không cầm kiếm, Mikhail vẫn là một tên cướp chính hiệu. Yul chỉ còn cách trả lời theo kịch bản đã định trước.
“Vâng. Được ạ. Chúng ta hãy thử yêu nhau đi. Sau nụ hôn thì… tôi sẽ cố chuẩn bị tinh thần trước, còn bây giờ cứ bắt đầu từ mối quan hệ thuần khiết rồi từ từ nâng cấp dần nhé? Đột nhiên nhảy từ chuyện ngây thơ sang chuyện người lớn ngay thì hơi choáng, phải không ạ?”
“Ta không thấy choáng chút nào cả.”
“Đó là suy nghĩ của Mikhail… Không, dĩ nhiên tôi cũng nghĩ vậy, nhưng từng bước tiến dần chậm rãi cũng là một phần thú vị của tình yêu phải không nào?”
Dù có yêu đương đi nữa, việc đi thẳng vào chuyện giường chiếu ngay lập tức quả thực quá đáng. Dù sao thì cũng phải tranh thủ kéo dài thời gian đã.
Ở trong thế giới của “Beautiful Life”, việc né tránh chuyện tình cảm giữa nam với nam vừa vô nghĩa, vừa chẳng có gì đáng ghét. Chỉ là, Yul không ngờ mình lại trở thành một phần của câu chuyện ấy. Và cả trong ý nghĩa thể xác lẫn tình cảm.
Đã chắc chắn rằng Mikhail sẽ là người thực hiện, cậu biết mình sẽ trở thành người bị lĩnh vai trò đó. Trong nguyên tác, Levi mỗi lần đều đau đớn vô cùng. Nên chẳng trách cậu lại sợ hãi đến thế.
Dù chỉ là kế cùng đường, nhưng trước mắt cậu phải trì hoãn việc quan hệ với người đó.
Rồi sẽ đến ngày ấy, dù cậu ước gì nó đừng tới, dù sao thì hôm nay chưa phải là ngày đó.
Và nếu may mắn, biết đâu trước ngày ấy đến, cậu có thể quay trở về thế giới bên ngoài nguyên tác.
“Từ bỏ ý định chạy trốn ngay đi.”
“Dạ vâng.”
Thân thể Yul lạnh toát sống lưng khi Mikhail – kẻ như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Dù vậy, cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, nở nụ cười gượng gạo.
“Được rồi. Vậy phần tiếp theo để sau vậy. Giờ ta tiếp tục chuyện dang dở trước đi.”
“Khoan, đợi đã… Ưừm!”
Đôi môi Mikhail nuốt chửng bờ môi Yul trong một nụ hôn. Nếu lúc trước hắn dịu dàng cẩn trọng như đang mộng du, thì giờ đây cái hôn này thô bạo và mãnh liệt không sao so sánh được.
Lưỡi của Mikhail hung bạo đâm sâu vào khoang miệng Yul. Như thể tuyên bố chủ quyền, nó xâm lấn một cách không thương tiếc. Có lúc nó kéo mạnh đến mức như muốn nhổ tận gốc, lúc khác lại thỏa sức giày vò lớp niêm mạc mỏng manh.
Không cho chút khoảng trống để thở, đôi môi va chạm mãnh liệt khiến Yul đành phải đón nhận nụ hôn sâu thẳm và đậm đà dưới sự dẫn dắt của hắn.
*
“Rõ ràng nó là búp bê mà.”
Konstantin lẩm bẩm một mình, hồi tưởng lại ngày diễn ra cuộc săn đuổi.
Lúc đầu, gã tưởng Mikhail đã điên. Giữa chốn không một bóng người, hắn lại đang trò chuyện với ai đó.
Nhưng không lâu sau, gã lại nghe thấy một giọng nói khác không phải của hắn. Thật là chuyện kỳ lạ. Làm sao có tiếng nói khi xung quanh chẳng có ai?
Gã tự hỏi phải chăng mình đã nhìn nhầm, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần nhưng nơi đó chỉ có Mikhail thôi.
Thứ duy nhất có thể phát ra tiếng nói quanh đây chỉ có con búp bê trong vòng tay hắn. Dĩ nhiên, búp bê thì làm sao biết nói.
Nhưng chẳng hiểu sao, con búp bê ấy cứ khiến gã bứt rứt khó chịu. Hình ảnh chàng trai tóc hồng trong buổi yến tiệc trước đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Trùng hợp thay, con búp bê của Mikhail cũng có mái tóc màu hồng.
Không lẽ nào búp bê và người thật lại là một? Chuyện đó sao có thể xảy ra.
Công tước Konstantin dù nghĩ đó là chuyện vô lý nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và muốn kiểm tra một lần. Chỉ cần xác nhận nghi ngờ của mình là sai thôi thì cũng đủ khiến lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuối cùng, sau bao đắn đo, Konstantin đã ra quyết định. Một khi quyết định đã được đưa ra, hành động phải nhanh chóng. Gã liền lấy mũi tên ra, dùng kiếm gọt đi phần sơn màu đại diện cho gia tộc Essirenne, rồi bắn về phía Mikhail.
Chính xác mà nói, không phải nhắm vào Mikhail mà là nhắm vào con búp bê. Nhưng có một vấn đề ngoài dự kiến đã xảy ra. Do cố xóa màu trên thân mũi tên nên Konstantin đã vô tình gọt quá tay, làm hỏng nó.
Mũi tên nhẹ hơn trọng lượng vốn có bay theo chiều gió và hướng thẳng về phía Mikhail chứ không phải con búp bê.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hàng nghìn suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Nếu cứ để nguyên như vậy, có lẽ Mikhail sẽ bị trúng tên mất. Dù hắn khiến gã khó chịu nhưng gã không hề có ý định giết người bằng chính tay mình.
Đối phương chẳng phải ai khác mà là một Đại Công tước. Nếu vô tình làm hại đến hắn, chính bản thân gã mới là kẻ rơi vào nguy hiểm.
May mắn thay, mũi tên đã không xuyên qua Mikhail. Nhờ có con búp bê trong vòng tay hắn đã chặn mũi tên thay thế. Đó quả thực là cảnh tượng khó tin.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 55"