Chương 56
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Chỉ là nghi ngờ liệu con búp bê có thực sự biết nói hay không, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng nó còn có thể cử động. Khi thấy nó lao ra đỡ mũi tên thay hắn, suýt nữa gã đã kêu lên vì kinh ngạc.
Dù cố gắng kìm nén tiếng thét, nhưng cú sốc vẫn chẳng dễ nguôi ngoai. Bởi cảnh tượng vừa chứng kiến thật khó tin: Một con búp bê biết nói và tự di chuyển.
“Búp bê… biết cử động? Làm sao chuyện này có thể xảy ra?”
Một con búp bê biết cử động – đó là chuyện hoàn toàn vô lý khó tin. Dù nghĩ thế nào đi nữa cũng là điều không tưởng. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hôm đó, chắc hẳn đã bị coi là chuyện nhảm nhí, bị bác bỏ ngay lập tức rồi.
Nhưng giờ đây, chính mắt gã đã chứng kiến sự việc kỳ quái không tưởng ấy. Vì vậy, phải tìm ra nguyên do cho được.
“Robert, làm thế nào để búp bê có thể cử động được?”
“Búp bê ạ?”
“Ừ. Để nó có thể tự do vận động và nói năng.”
Robert nghĩ Kontastine đã điên. Nếu không, một người với tính cách như Công tước Essirenne đã không hỏi về nguyên lý khiến con búp bê cử động được. Nhưng ông là quản gia của vị công tước ấy. Tuyệt đối không thể để lộ suy nghĩ này.
“Có lẽ… nếu do một nghệ nhân điêu luyện điều khiển thì có thể chăng?”
“Không phải.”
Konstatine phủ nhận thẳng thừng. Ở đó chỉ có Mikhail Orlov thôi. Nếu vậy, phải chăng chính Mikhail là nghệ nhân điều khiển búp bê? Nhưng nói hắn ta là nghệ nhân tài giỏi thì thật vô lý. Thà tin rằng con búp bê tự động còn dễ hơn!
“Vậy thì… có phải là một loại ma thuật không?”
“Ma thuật?”
“Vâng, thần cũng không am hiểu nhiều về ma thuật nên không dám chắc… nhưng việc dùng phép thuật để điều khiển búp bê có lẽ không phải chuyện quá khó khăn.”
“Ma thuật… ma thuật à…”
Công tước chìm vào suy tư. Đế quốc không phải là xã hội nơi ma thuật phổ biến, nhưng cũng không hoàn toàn vắng bóng các pháp sư.
Phần lớn pháp sư đều thuộc về hoàng tộc, với giới quý tộc bình thường thì ma thuật chỉ là chuyện viễn tưởng xa vời.
Nhưng nếu là Đại Công tước Orlov – người có mối quan hệ thân thiết với hoàng thất – thì có lẽ có thể triệu tập được pháp sư.
“Đúng là hướng đi hợp lý đấy.”
“Vâng, chắc chắn là ma thuật rồi. Có lẽ còn là hắc ma thuật nữa. Dĩ nhiên hắc ma thuật là bất hợp pháp, nhưng dù sao ma thuật vốn đã hiếm thấy.”
Thấy Konstantine đồng tình với lời mình, Robert hào hứng tiếp lời.
Và câu nói đó đã trở thành gợi ý quan trọng cho Konstantine. Dù Robert chỉ buột miệng nói ra, nhưng ngay khi nghe xong, ánh mắt Konstantine đã lóe lên tia sáng khác thường.
Mikhail Orlov không thể dùng ma thuật hắc ám nếu không điên rồ. Một vị Đại Công tước có thiếu thứ gì mà phải đụng tới tà thuật chứ?
Nhưng chỉ cần gieo rắc nghi ngờ cũng đủ khiến hắn lâm vào cảnh khốn đốn rồi.
Dù búp bê là sản phẩm của hắc ám hay phép thuật, dù Mikhail phát điên vì con búp bê ấy – sự thực không phải việc gã cần quan tâm.
Điều quan trọng là kết cục có thể làm hoen ố thanh danh Đại Công tước Orlov.
Ý tưởng chợt lóe lên nhưng khá khả thi. Konstantine bật cười đầy hèn hạ trước món lợi bất ngờ này.
“Hừm, được đấy. Mức này cũng tạm dùng được.”
*
Thế là mình trở thành búp bê được người điên cuồng yêu quý, à không, là người yêu của một anh ta. Tada-★
Giọng nói vui tươi chưa từng nghe bao giờ đó vang lên lần nữa.
Yul- người chỉ trong một đêm đã thăng cấp từ búp bê thành người yêu của kẻ điên cuồng, gượng gạo kéo khóe miệng cứ trễ xuống lên.
“Nhưng Mikhail, anh đang làm gì vậy?”
Yul nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Mikhail mang mấy mảnh vải nhỏ đến thay đổi liên tục quanh cổ chân mình.
“Đang tìm màu hợp với em.”
“À, lại là để thử quần áo hả?”
“Không.”
“Vậy thì sao?”
“Cùm chân.”
“Hả…?”
Cái gì mà cùm chân vậy, ngài công tước điên kia.
Yul đứng hình trước câu trả lời không tưởng. Bất chấp phản ứng của cậu, Mikhail vẫn tập trung so từng mảnh vải đủ màu vào cổ chân Yul như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Khoan đã! Cùm chân gì chứ! Em có chạy đi đâu mà cùm! Đang ngoan ngoãn ngồi đây mà, sao phải thế!”
“Cùm kim loại có thể làm em đau, nên ta sẽ đặt làm cùm vải. Da em sẽ không bị trầy xước đâu.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó mà!!!”
“Chẳng lẽ sợ bị xích vào cổ chân nên mới làm thế này sao!”
Hoàn toàn không thể trò chuyện được nữa. Đúng là đúng như dạng công tước điên rồi.
Dù không điên loạn tàn bạo như nguyên tác, nhưng hiện tại cũng đủ thấy hắn ta không bình thường chút nào.
Làm một chiếc cùm không đau sao? Nói gì mà nghe vô lý thế? Đằng nào người bị cùm cũng chịu đau như nhau cả thôi.
“Em đã hứa sẽ ngoan ngoãn rồi mà, sao anh lại làm thế hả, tại sao!”
“Không thể biết trước được. Giờ em đã thành người thật chứ không phải búp bê nữa. Có thân thể dễ trốn chạy, biết đâu lúc ta lơ là em lại bỏ trốn thì sao?”
“Và nếu ghét xích, ta cũng có cách đeo vòng cổ, cứ chọn điều em muốn. Ta sẽ tôn trọng quyết định của em.”
“Ư thì cũng là xích thật nhưng… à không! Em sẽ không chạy trốn đâu, thề luôn!”
Hình ảnh tự mình đeo vòng cổ hiện lên khiến Yul thấy xích có vẻ còn đỡ hơn. Nhưng lựa chọn tốt nhất vẫn là được tự do, không đeo thứ gì cả.
“Vậy thì này Yuri. Ta hỏi em một điều.”
“Lại là gì nữa đây?”
Theo kinh nghiệm, mỗi khi hắn hỏi một câu như thế này, tình hình đều diễn biến theo hướng bất lợi cho Yul nên cậu không thể không cảnh giác. Đôi mắt hắn tự nhiên trở nên sắc lạnh.
“Nếu có cách để trở về thế giới của em, em cũng sẽ không chạy trốn chứ?”
“…”
Bị hỏi một câu bất ngờ, Yul không thể trả lời vội vàng. Thực ra, câu này chạm đúng vào suy nghĩ thầm kín của cậu. Bởi vì nếu vừa nịnh nọt hắn vừa chờ đợi đến khi may mắn tìm được cách trở về, cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Như thể đọc thấu suy nghĩ này của cậu, Yul chỉ khẽ mím chặt đôi môi dày, không nói nên lời.
“Quả nhiên là vậy.”
Dù Yul chẳng nói lời nào, dường như hắn đã đoán được suy nghĩ của cậu. Giọng nói phảng phất nỗi cô đơn không thể che giấu.
Gương mặt trầm tư đối diện Yul. Nhìn biểu cảm chưa từng thấy trên khuôn mặt ấy, lòng cậu chùng xuống.
“Nếu có thể rời khỏi nơi này, em đã sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi. Em có thế giới riêng của mình mà.”
“…Mikhail.”
“Nhưng người xuất hiện trong thế giới của ta là em. Người bất ngờ xuất hiện không phải anh mà là em, Yuri.”
Cậu không thể phủ nhận lời hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng những gì hắn nói đều đúng.
Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ theo dòng đời định sẵn trong tiểu thuyết, hắn đã yêu Levi và nguyện trao trái tim mình cho anh ta.
Nhưng giờ đây, con đường ấy đã đứt đoạn. Sự xuất hiện của cậu đã làm đảo lộn cốt truyện nguyên bản.
Dĩ nhiên việc cậu lạc vào thế giới này cũng không phải chủ ý. Cậu chẳng hề cố tình, cũng không đủ năng lực để làm chuyện như vậy.
Bản thân cậu cũng không hiểu sao chuyện này có thể xảy ra, thành thật mà nói cảm thấy vừa oan ức vừa bất lực.
Nhưng nhìn Mikhail trông cô độc và đáng thương quá, cậu chẳng thể nào mở miệng kêu oan được.
Dù không hiểu sao mình lại có cảm xúc này, nhưng lần đầu tiên cậu thấy hắn đáng thương.
“Vậy ta sẽ đặt đôi cùm chân. Màu đỏ vẫn là hợp nhất.”
…Thu hồi lời nói. Kẻ đáng thương nên là cậu, chứ không phải tên điên kia.
*
Tên chết tiệt Mikhail thật sự đặt đôi cùm.
Chiếc còng chân khoác lên mình lớp vải mềm mại màu đỏ tươi bên ngoài, nhưng bên trong được lót bằng lớp da thuộc dày đặc, khiến nó dường như không thể bị phá hủy bằng bất cứ cách thông thường nào.
Đương nhiên, giữa chiếc còng chân đeo ở mắt cá chân và chiếc móc sắt cố định ở chân giường của Mikhail, một sợi xích dày nặng nối dài lủng lẳng.
Chiều dài của sợi xích đủ rộng để di chuyển quanh căn phòng không gặp trở ngại gì, nhưng có lẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này được.
Dài hay ngắn cũng chẳng thành vấn đề. Nhìn vào chiếc còng đeo ở chân mình, tâm trạng lúc này thật sự cực kỳ tồi tệ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 56"