Chương 57
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Hức…”
Yul vừa hít mũi vừa nhìn qua lại giữa chiếc còng chân và khuôn mặt của Mikhail.
“Chỉ làm thế khi ta không có ở đây thôi. Khi ta về sẽ tháo ngay.”
Lời nói trơ trẽn không chút áy náy khiến mắt Yul nheo lại. Dĩ nhiên, bất kể Yul phản ứng thế nào, Mikhail vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng.
“Ngoan ngoãn ở yên nhé. Lát nữa ta về sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
“…Thật sao?”
“Em thích ngắm cảnh bên ngoài mà.”
Chỉ một phút trước, Yul còn liên tục thầm nghĩ “đồ ngu ngốc” trong đầu, nhưng ngay lập tức cậu đã không kiềm được nụ cười cong lên khi nghe những lời đó.
“Lẽ nào mình đang bị thuần hóa? Cái này có phải gọi là trò đẩy kéo không nhỉ?”
Vừa cảm thấy chút ghê tởm với bản thân ngây thơ đến đáng thương, Yul đã bắt đầu băn khoăn không biết nên làm gì khi ra ngoài.
“Trong lễ hội bây giờ chắc sẽ có nhiều thứ hay ho để xem. Ta nghĩ em sẽ thích đấy. Em từng nói thế mà.”
“Em đã nói gì cơ?”
“Cuộc đời là hành trình đi tìm những điều mình yêu thích.”
“…!”
“Ta sẽ giúp em tìm được thật nhiều điều như thế.”
“Vậy nên ta sẽ lấp đầy cho em. Bằng những thứ em thích.”
Giọng nói dịu dàng của Mikhail khiến Yul không thể tin được gã điên khát máu kia lại có thể ấm áp đến thế. Trong lòng Yul dâng lên cảm giác mâu thuẫn. Đáng lẽ cậu phải căm ghét, nguyền rủa hắn, nhưng nghe những lời nói muốn lấp đầy cuộc đời mình bằng những điều cậu yêu thích, cậu chẳng thể nào nổi giận được.
“Mikhail đúng là đồ khốn nạn thật đấy. Chỉ một việc thôi cũng làm người ta rối bời.”
“Cứ rối bời nhiều hơn đi. Để em chao đảo, hoang mang. Rồi sẽ giả vờ không chịu nổi mà thích ta.”
Vào thẳng vấn đề câu tỏ tình không giống tỏ tình của hắn khiến Yul không thể thốt nên lời. Những lời khiến người ta đỏ mặt lại được thốt ra một cách tự nhiên chẳng hề báo trước như vậy quả thật là gian lận. Chính vì thế mà trái tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực vì giật mình. Kinh hoàng đến mức tim đập thình thịch không ngừng.
“Giống như cảm giác mà ta đã từng dành cho em.”
Câu nói cuối cùng đó nguyên vẹn đâm thẳng vào trái tim Yul.
Trái tim run rẩy đập loạn nhịp rõ ràng không phải chuyện bình thường. Hoặc là cậu đã quá sốc, hoặc là đầu óc không tỉnh táo. Chắc chắn chỉ có một trong hai lý do đó thôi.
Không thể nào chỉ vì thế mà tim lại rung động được.
Phòng làm việc mà Mikhail ghé qua để giải quyết công việc tồn đọng đang có bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Cả Levi lẫn Caleb đều có biểu cảm khác thường khiến hắn lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành. Một cảm giác bất an dâng lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Đại công tước…”
“Nói đi.”
Giọng nói run rẩy của Caleb khiến Mikhail đáp lại một cách dứt khoát. Dù chưa rõ sự tình, nhưng nếu người này phản ứng như vậy thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
“Có tin đồn lan truyền trong giới quý tộc… rằng ngài đang sở hữu một con búp bê bị yểm bùa hắc ám…”
Khi nghe đến từ “tin đồn”, hắn đã phần nào đoán trước được. Nếu Caleb và Levi lại bất an vì tin đồn đến thế, chắc hẳn nó không đơn giản.
Nếu chỉ là tin đồn tầm phào thông thường, đằng nào hai người họ cũng chẳng thèm nhắc đến trước mặt hắn. Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết – hắn chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện vớ vẩn ấy.
Nhưng nếu đó là tin đồn liên quan đến hắc ma thuật thì lại khác. Ở đế chế này, hắc ma thuật bị xem là trọng tội còn ghê gớm hơn cả tội phản nghịch. Đến nỗi ngay cả Andrey cũng phải thừa nhận: “Phản nghịch ta còn che chở được, nhưng hắc ma thuật thì không thể.”
Quả nhiên là Marina, người phụ nữ đó. Nhưng trông cô ta không có vẻ táo bạo đến thế. Nếu không phải cô ta thì rốt cuộc là ai…
Thôi cũng phải, hắn từng qua lại với quá nhiều người nên tin đồn lan truyền từ đâu cũng là chuyện dễ hiểu.
“Ra vậy.”
Mikhail suy nghĩ về nguồn gốc của tin đồn rồi bình thản đáp lại. Có quá nhiều khả năng nên khó có thể xác định được từ đâu.
“Ra vậy là sao?!”
Caleb bỗng cao giọng. Là người luôn đặt Mikhail lên hàng đầu, có lẽ chính thái độ thờ ơ của Mikhail lại khiến anh nổi giận.
“Thuật hắc ám, là thuật hắc ám! Tất nhiên tôi biết đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Tôi cũng hiểu Yuri không phải là con búp bê bị trúng tà thuật. Sau khi được gặp Yuri, tôi đã nhận ra cậu ấy không thể nào như lời đồn đại. Nhưng chỉ cần tin đồn liên quan đến thuật hắc ám lan truyền thôi cũng đủ gây hậu quả khôn lường. Hơn nữa, nếu để lộ hình dáng búp bê của Yuri, mọi người sẽ tin những lời đồn đó là thật. Một khi chuyện đó xảy ra……”
“Bình tĩnh nào, Caleb. Chuyện đó còn chưa xảy ra mà.”
Caleb bất thường tỏ ra kích động, nói liến thoắng không ngừng. Mikhail cố trấn an nhưng điều đó chỉ càng khiến Caleb thêm bồn chồn.
“Lo lắng sau khi chuyện xảy ra thì đã muộn rồi!”
“Ngài Caleb nói đúng. Chuyện này thực sự nguy hiểm. Không thể xem thường. Ngài biết đấy, chỉ cần nghe tin đồn về hắc ma thuật thôi cũng đủ bị điều tra rồi.”
Levi – vốn luôn lạnh lùng vô cảm – giờ đây cũng không giấu nổi giọng điệu bất an.
Mikhail cảm động trước sự quan tâm của hai người, nhưng lại lo cho Yul.
“Đừng để Yuri biết chuyện này. Em ấy sẽ chỉ thêm phiền muộn thôi.”
“Ngài Đại Công tước, lúc này mà còn nghĩ tới chuyện đó sao? Vả lại Yuri cũng nên lo lắng đi chứ! Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến cậu ấy!”
“Đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Với ta, không gì quan trọng hơn việc này. Vì thế, nhất định đừng để Yuri biết được.”
Giọng Mikhail đột nhiên trở nên lạnh lùng khác thường.
Hắn không muốn Yul nghe tin đồn rồi lo lắng. Hình ảnh Yul từ khi nghe lời Andrey, mãi băn khoăn nhìn hắn với đôi mắt đầy lo lắng vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Lúc ấy cậu đã buồn bã như thế, nếu biết tin đồn liên quan đến hắc ma thuật đang lan truyền, chắc chắn cậu sẽ tự trách mình. Mikhail hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh đó.
“Tất nhiên ta không định ngồi yên. Vậy nên 2 người đừng có lo lắng vô ích.”
“Nhưng bằng cách nào…”
“Cách nào là việc ta phải nghĩ, không phải việc của anh đâu.”
Mikhail dứt khoát ngắt lời Caleb. Dĩ nhiên lòng hắn cũng không hề yên. Bởi hắn hiểu rõ chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến cả Caleb và Levi dưới quyền gặp nguy hiểm.
Chính vì thế, hắn càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng mọi giá phải giải quyết tình thế này.
Mikhail nghiến chặt hàm. Đôi mắt hắn lóe lên như ngọn lửa đang cháy.
“Đúng rồi, Lucky. Giỏi lắm! Ôi, cục cưng của ta. Làm tốt lắm! Tốt lắm!”
{Bíp!Bíp!}
Khi Mikhail từ phòng làm việc trở về sau khi dẹp xong náo động, Yul đang chơi trò câu cá với chú cún Lucky.
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Yul, dường như tâm trạng nặng nề trong lòng Mikhail cũng dịu đi phần nào.
“Mikhail về rồi à? Mau xem này. Lucky đang quan tâm đến em kìa. Chắc nó đã thích em rồi!”
Theo Mikhail thì Lucky chỉ đơn giản bị thu hút bởi chiếc cần câu Yul đang lắc lư, nhưng thấy Yul thật lòng vui vẻ nên hắn quyết định không nói ra.
{Bíp!}
“Hức, lại gãy rồi.”
Lucky vẫy đuôi rồi đột nhiên phóng về phía đồ chơi gắn ở đầu cần câu. Cái chân trước đè lên mồi mạnh đến nỗi cần câu khựng lại rồi gãy đôi.
Yul đã chuẩn bị sẵn vài món đồ chơi khác nên chỉ nhẹ nhàng quăng cái cần gãy đi rồi lấy món mới ra.
“Bé Lucky của chúng ta đúng là thiên tài săn mồi nhỉ. Giỏi thật đấy.”
Yul hãnh diện khoe khoang về Lucky như thể nó là con ruột của mình vậy. Đôi má phúng phính đáng yêu khiến Mikhail bật cười khúc khích.
“Tất nhiên rồi, nó là rồng mà.”
“Thật là, không phải con rồng nào cũng giỏi săn mồi đâu? Chỉ có Lucky là xuất sắc thôi.”
“Vậy là em đã từng thấy những con rồng khác rồi?.”
“Tch, đừng có soi mói chi tiết thế chứ.”
Yul trợn mắt lên, môi hơi giận dỗi chu ra. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến nỗi Mikhail không thể ngăn mình tiến lại gần.
“Ơ…Ơ này! Anh làm gì thế? Sao lại lại gần em?”
“Vì muốn ôm em.”
“Không… Không được! Đừng có nói mấy lời đó một cách tự nhiên thế chứ!”
Yul vốn đang nghi ngờ nhìn Mikhail tiến lại, bỗng giật mình đỏ mặt nhìn chằm chằm. Đôi má cậu đã ửng hồng lúc nào không hay.
“Gì chứ, ngại à?”
“Dĩ nhiên là ngại chứ!?”
“Vậy cứ ngại đi. Rồi sau đó giả vờ không chịu nổi mà thích ta cũng được.”
“Sao cái gì cũng bảo giả vờ không chịu nổi rồi thích…”
Yul mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lẩm bẩm phàn nàn.
Mihail im lặng ngắm khuôn mặt đỏ ửng của Yul, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cơ thể nhỏ bé vừa vặn trong vòng tay hắn. Hơi ấm của Yul tan chảy trong vòng ôm ấm áp.
Mikhail tự nhiên cúi đầu áp mũi vào gáy Yul. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể hắn khiến đầu mũi hắn nhột nhạt khó tả. Yul ngượng ngùng không biết phải làm sao, chỉ biết nép vào lòng Mikhail và cựa quậy nhẹ. Ngay cả cử động nhỏ bé đó cũng khiến Mikhail cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 57"