Chương 58
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi.”
Mikhail đã ôm Yul một lúc lâu rồi chậm rãi buông cậu ra. Dù đầy luyến tiếc, nhưng họ đã hứa sẽ cùng nhau ra ngoài nên phải giữ lời hứa.
Nếu trì hoãn, Yul sẽ thất vọng và bày trò nghịch ngợm. Dù khi cậu phá phách rất đáng yêu, nhưng để cậu buồn thì Mikhail không chịu nổi.
Mikhail ngồi xuống bên chân Yul, tháo chiếc vòng xích ở mắt cá chân cậu. Yul cảm thấy nhẹ nhõm, nhảy tưng tưng tại chỗ.
“Woah, tự do, tự do!”
“Ai bảo cho em tự do rồi?”
“Thật quá đáng. Không thể áp bức tự do của con người như thế được. Xã hội phân chia đẳng cấp đúng là chuyện tồi tệ.”
Yul bĩu môi càu nhàu, nhưng ngay sau đó lại tươi cười rạng rỡ vì được ra ngoài. Cậu ta có vẻ rất hào hứng với chuyến dạo phố này.
Mikhail dắt Yul đi giữa dòng người tấp nập.
*
“Ôi chao, đông người thật.”
Lần trước ra ngoài đã thấy đông, nhưng hôm nay còn đông hơn. Đúng là không khí lễ hội thật rồi. Dòng người cuồn cuộn tràn ngập phố phường. Đâu đó trong đám đông, không ít người đeo mặt nạ lấp ló.
Vẻ ngoài đeo chiếc mặt nạ lộng lẫy trông thật kỳ lạ khiến Yul không rời mắt. Đột nhiên, Mikhail kéo cậu về phía mình bằng một vòng tay ôm lấy eo.
“Muốn mua không?”
“Không hẳn là vậy đâu… Thôi cũng được, không cần mua đâu.”
“Nếu đeo mặt nạ thì chắc chắn sẽ đi lại dễ dàng hơn. Mua một cái đi.”
Dù Yul đã từ chối, Mikhail vẫn cứ nhất quyết dẫn chàng đến cửa hàng mặt nạ gần đó.
Thực ra Yul chỉ nhìn mặt nạ vì thấy thú vị, chứ không hề định đeo nó. Cậu thắc mắc liệu có cần thiết phải làm vậy không.
Nhưng ngẫm lại, đeo mặt nạ có vẻ tiện hơn là dùng tấm áo choàng rườm rà này che mặt. Giữa những chiếc mặt nạ đủ màu sắc lộng lẫy, cậu chọn chiếc nửa mặt che phía trên mũi. Để miệng thoáng thì mới ăn được đồ đường phố chứ.
Mikhail chọn chiếc cùng kiểu dáng nhưng khác màu với mặt nạ Yul đã chọn, rồi rút tiền vàng ra trả. Lại định không lấy tiền thừa, nên Yul nhanh tay giữ lại phần dư.
Yul hôm nay cũng lại nở nụ cười mãn nguyện khi nghĩ đến việc sẽ nhét đầy túi tiền của mình. Dù biết rằng tích cóp bao nhiêu cũng chẳng có chỗ để tiêu.
“Hả?”
Đang dạo bước trên phố với chiếc mặt nạ che đi gương mặt, Yul bỗng dừng chân đột ngột khi phát hiện ra thứ gì đó.
Mikhail ngạc nhiên trước hành động bất thường của Yul, nhưng ngay sau đó cũng nhận thấy thứ tương tự và sốc đến đờ người.
Nơi hai người nhìn thấy, hàng chục con búp bê có đầu màu hồng y hệt Yul thời còn là búp bê được trưng bày la liệt.
Nhìn những con búp bê với hàm răng trên nhỏ bé tầm thường y hệt như Yul khi còn là một cục bông, cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Hàng chục đôi mắt xanh vô hồn đang hướng về phía hai người.
“Ugh… Mikhail, em thấy khó chịu quá. Cảm giác thật kỳ cục…”
Thực ra khi lần đầu tiên xuyên dịch đến thế giới này, cậu cũng đã ở giữa một đống búp bê trông y chang như vậy, nhưng lúc đó cậu chưa nhận ra mình đã biến thành một con búp bê. Và sau khi nhận ra, cậu đã hoảng loạn đến mức không kịp nghĩ đến chuyện khác.
Hơn nữa, khi nhận ra mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết và trở thành con búp bê được Mikhail đặc biệt yêu quý, đủ thứ chuyện kinh ngạc đã xảy ra.
Nhưng bây giờ lại khác. Nhìn hàng chục con búp bê giống hệt mình, Yul cảm thấy vừa không tưởng vừa khó chịu.
Đúng lúc đó, Mikhail bất ngờ tiến lại quầy bán búp bê. Đang thắc mắc không hiểu hắn định làm gì, Yul ngạc nhiên khi thấy hắn rút ra một nắm tiền vàng đưa cho người bán.
“Ơ này, Mikhail làm gì vậy?”
“Mua tất.”
“Á đù, điên à? Mua cả đống đó làm gì?”
Yul hoảng hốt kêu lên. Chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi, sao lại mua những con búp bê này chứ? Mà không phải chỉ một hai con, mà hàng chục con luôn!
“Có việc dùng đến.”
“Eo ơi, dùng vào việc gì cơ chứ!”
“Có việc. Dù sao thì.”
Mikhail chỉ trả lời qua loa như vậy rồi mua sạch cả quầy búp bê. Yul cảm thấy bức bối nhưng không thể thắng được hắn, đành đứng nhìn Mikhail hoàn thành giao dịch. Do số lượng quá nhiều, không thể mang về ngay nên hắn còn ghi cả địa chỉ để giao hàng tận nhà.
“Giksten ga số 31 có đúng không ạ?”
“Ừ.”
Chủ tiệm vừa bán hết sạch hàng chục con búp bê trong nháy mắt, tươi cười hớn hở kiểm tra lại địa chỉ giao hàng. Yul đứng ngây ra chờ đợi vì cậu không thể nào biết địa chỉ biệt thự của Mikhail.
“Giờ thì đi thôi.”
Sau khi mua búp bê xong, hai người tiếp tục dạo chơi khắp phố. Hễ thấy món gì trông ngon là mua về nếm thử, họ còn gói ghém đầy hai tay toàn bánh kẹo. Không những thế, Yul còn mua thêm chiếc khăn choàng trông sẽ rất hợp với Lucky. Tất nhiên, cậu còn phấn khích bô bô:
“Lucky nhà mình mặc cái gì cũng đẹp hết!”
Khi chuyến đi chơi sắp kết thúc, Yul bỗng dừng chân đột ngột, đứng sững lại.
“Mikhail, Mikhail, nghe bảo có kem vị rượu vang kìa!”
Đúng lúc này, nồng độ cồn trong cơ thể cũng đã xuống mức thấp. Đã đến lúc nạp thêm chút chất cồn rồi.
Mikhail vừa bước tới quầy vừa lắc đầu chép miệng.
“Mikhail cũng ăn chứ?”
“Không, ta không ăn.”
“Vậy cho một phần kem vị rượu vang.!”
“Quý khách muốn bao nhiêu viên?”
“Hai… À không, ba viên!”
Yul hồ hởi gọi món kem vị rượu vang. Nhân viên nhanh nhẹn xúc những viên kem tròn xoe đặt lên chiếc bánh waffle giòn tan, xếp thành ba tầng gọn gàng.
“Cảm ơnn.!”
Yul cầm lấy cây kem được đưa cho và mỉm cười hạnh phúc.
Mikhail đứng nhìn cậu ăn một cách chăm chú không ngừng nghỉ. Hắn chỉ thấy thật kỳ lạ làm sao mà cái dáng người gầy guộc ấy lại có thể ăn nhiều đến vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Chẳng biết gì về suy nghĩ của Mikhail, Yul thè chiếc lưỡi hồng hào ra liếm kem một cách ngon lành.
Cảnh tượng đó đối với Mikhail lại gợi lên cảm giác vô cùng gợi cảm.
“Em đang cố dụ dỗ ta đấy à?”
“Hả…?”
“Trông như em đang mời gọi ta ăn em vậy.”
“Làm gì có chuyện đó.”
Yul vừa ăn kem vừa liếc nhìn Mikhail một cách thận trọng. Nhưng ánh mắt của Mikhail đã dán chặt vào chiếc lưỡi nhỏ bé kia, khó lòng rời đi.
“Chờ, chờ đã! Chậm lại chút đi!”
Không thể kiềm chế được nữa, hắn nắm lấy tay Yul kéo mạnh. Trước tiên phải lên xe đã. Lên xe rồi mới có thể “ăn tươi nuốt sống” đôi môi quyến rũ kia được.
“M-Mikhail…”
Yul trên xe ngửi thấy bầu không khí nguy hiểm. Kem còn chưa ăn xong mà đã bị lôi lên xe như vậy.
Vừa đóng cửa xe xong, Mikhail lập tức kéo rèm che ở cửa sổ xuống.
Ngay khi tấm rèm che hoàn toàn phủ kín cửa sổ, Mikhail đã lao tới hôn Yul một cách giận dữ. Đó là một nụ hôn pha trộn giữa vị rượu vang nhẹ nhàng và vị ngọt đặc trưng của kem.
Một nụ hôn ngọt ngào nhưng đậm đà khiến Yul không thể tỉnh táo nổi. Có lẽ do vị cay nồng của rượu, lần hôn này lại càng trở nên quyến rũ lạ thường.
“Ưm, ừm…”
Hay tại vì chất cồn mà cơ thể cũng phản ứng kỳ lạ. Cứ như đang nóng ran lên, lại như đang bị kích thích vậy.
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn bứt rứt vì không biết liệu mình có nên tiếp tục như thế này không. Cậu không hề yêu Mikhail, nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao bản thân cứ tiếp tục hôn hắn ta và cảm thấy kích thích mỗi lần như vậy.
Những cảm xúc rối nùi ấy càng lúc càng sâu đậm, tựa như những nụ hôn của họ.
*
“Ưm, tuyệt vời…”
Yul thốt lên thỏa mãn khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng bốc khói nghi ngút. Hơi nóng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu thở dài sảng khoái. Hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến tinh thần cậu dần chìm vào trạng thái thư giãn lười biếng.
“Ha… a… ưm…”
Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài ra ngoài dần chìm vào làn nước ấm, mềm mại tan chảy.
Nếu có thể, cậu ước mình có thể nằm dài trên mặt nước. Đầu óc cậu biết rõ rằng lúc này nhanh chóng ra khỏi bồn tắm và nằm lên giường là lựa chọn khôn ngoan hơn, nhưng cơ thể cứ như đông cứng lại, không nhúc nhích nổi.
Yul từ từ trượt mình chìm sâu vào làn nước. Những bong bóng khí oxy nhỏ xíu lặng lẽ nổi lên.
Không biết đã bao lâu trôi qua như thế.
Thiếu oxy đến mức choáng váng, Yul ngước mắt nhìn lên trần nhà tắm xa vời vợi. Tại sao nó lại xa cách đến thế? Sao trần nhà bỗng trở nên cao vời vợi vậy? Mới lúc trước đâu có như thế này?
Trong vài giây, Yul chỉ biết ngớ người nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy bồn chồn khi liếc nhìn xung quanh. Không chỉ trần nhà, mọi thứ đều có cảm giác xa vời vợi. Ngay cả bồn tắm mà cậu đang ngâm mình cũng rộng mênh mông như biển cả không thấy bờ.
Không thể nào không gian lại trở nên kỳ lạ chỉ với riêng Yul, chắc chắn chỉ có một lời giải thích duy nhất cho tình huống này.
Yul đã biến thành búp bê trở lại.
Ngay khi thừa nhận sự thật kinh hoàng này, đôi chân nhỏ xíu của cậu cuống cuồng đập loạn trong bồn nước.
“Aaaaa, cứu… gụp gụp… gụp… hák… aaaa!”
Chết mất!
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 58"