Chương 59
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul loạng choạng quẫy đạp tứ chi ngắn ngủn để bơi. Nhưng vì chân tay quá ngắn nên chẳng những không di chuyển được theo ý muốn mà còn không nhúc nhích được. Thậm chí, việc vật lộn dưới nước khiến thể lực cạn kiệt nhanh chóng. Có vẻ như bông gòn thấm nước nên càng lúc càng nặng thêm.
Không lâu sau, Yul bất lực buông thõng người. May mắn thay, thân hình nhỏ bé nổi lềnh bềnh. Nhưng không thể mãi dập dềnh trên mặt nước như vậy được.
Yul đưa mắt nhìn về phía cuối bồn tắm xa tít tắp tựa chân trời, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn.
“Mikhail! Mikhail! Cứu tôi với!”
Tất cả những gì Yul có thể làm lúc này là gào thét tên hắn ta một cách tuyệt vọng.
Dù là ai đi nữa, hãy đến cứu cậu đi. Mikhail ơi, nếu không phải hắn thì cậu chết mất thôi.
“Mikhail! Mikhail ơiiiiii!”
Tiếng kêu thảm thiết của Yul vang lên trong phòng tắm. Dù giọng nói yếu ớt không đủ lớn, nhưng may mắn là âm thanh vẫn vọng ra khá rõ trong không gian phòng tắm. Yul cầu mong Mikhail nghe thấy và đến giải cứu mình.
“Mikhail ơiiii! Em sắp chết đến nơi rồiiii!”
*
“Sao mãi không chịu ra vậy?”
Mikhail nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm im lìm không một tiếng động. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an, không biết Yul đã trốn đi đâu mất rồi.
Cảm giác bồn chồn, lo lắng khi nghĩ về một ai đó thật lạ lùng với chính mình, nhưng Mikhail không thể phủ nhận được sự thật ấy.
Yêu Yul là như vậy. Hạnh phúc, nhưng cũng đầy bất an.
Liệu tình cảm dành cho một người có phải luôn như thế này không? Mikhail tự hỏi. Vì chưa từng yêu ai khác nên chàng cũng chẳng có gì để so sánh. Chỉ một mình chống chọi với những nỗi lo âu cứ dày vò tâm trí.
“Chỉ một chút nữa thôi, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa.”
Mikhail cố kìm nén cơn thôi thúc lao vào phòng tắm, nhưng bước chân cứ dẫn hắn đi vòng quanh trước cửa. Mỗi bước đi đều khiến hắn muốn mở cửa, muốn tận mắt kiểm tra xem Yul có còn ở đó không.
Đúng lúc đó…
“Haizzzzz! Chết mất thôi!”
Giọng nói của Yul vọng ra từ sau cánh cửa khiến Mikhail vội vàng mở toang cửa phòng tắm. Dù rất khẽ, nhưng đích thị là tiếng Yul.
Thế nhưng, Yul – người lẽ ra phải ở trong đó – lại biến mất không một dấu vết. Đôi mắt Mikhail hoảng hốt quét khắp căn phòng tắm, tìm kiếm trong vô vọng.
Đột nhiên, ánh mắt đỏ thẫm của Mikhail dừng lại tại một điểm.
“Yuri…?”
“…Xin hãy cứu em.”
Hình dáng nhỏ bé nổi lều bều trên mặt nước khiến Mikhail gọi tên cậu. Ngay lập tức, chú búp bê bằng bông ú ớ bằng giọng khàn đặc.
“Sao lại thành ra thế này nữa?”
Thật khó tin khi lại biến thành búp bê, nhưng dù sao Yul cũng không bỏ trốn nên cũng tạm ổn.
“Đó cũng là điều em muốn nói, nhưng trước hết xin hãy vớt em lên đã.”
Mikhail nhấc Yul ướt sũng lên khỏi mặt nước. Thân hình nhỏ bé đã trở nên khá nặng nề vì ngấm đầy nước.
May mắn thay, Mikhail đã quen với việc xử lý búp bê ướt nhờ kinh nghiệm tắm rửa cho Yul trước đây. Hắn nhanh chóng lấy khăn ra và cẩn thận quấn quanh Yul đang ướt sũng.
Dù không ấn mạnh tay nhưng từ thân thể mềm mại như quả đào chín của Yul, nước cứ thế rỉ ra từng giọt như nhựa trái cây.
“Ơ ơ? Ái! Đừng có ấn nữa!”
“Vậy ai bảo em ngậm nhiều nước thế hả?”
“Đâu phải em cố tình đâu!”
Khác với lần trước còn dè dặt vì sợ Yul phản ứng, lần này Mikhail chủ động dùng lực ấn mạnh vào người Yul khiến chiếc khăn thấm đẫm nước chỉ trong nháy mắt.
Mikhail lắc đầu ngao ngán, cầm thêm vài chiếc khăn tay rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Niềm kiên nhẫn vốn có, niềm kiên nhẫn không có, tóm lại là mọi chút kiên nhẫn có thể huy động đều bị dồn hết vào việc dùng khăn thấm khô Yul đang phun nước liên tục. Mikhail thở dài sâu đoạn, dấu hiệu cho thấy anh đã chạm đến giới hạn.
Dù đã quen với việc búp bê bị ướt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đủ kiên nhẫn để chịu đựng cảnh phải lau khô cậu mãi.
“Mikhail, chúng ta đã thống nhất là sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy mà. Chuyện đời vốn dĩ không bao giờ đi theo ý mình. Vì vậy đừng làm cái việc mà anh đang nghĩ trong đầu đó. Thay vào đó, hãy cùng hít thở sâu nào. Hoo ha hoo ha.”
Yul cảm nhận được điềm xấu nên vội vàng thao thao bất tuyệt thuyết phục Mikhail bằng đủ lời lẽ. Nghe vậy, Mikhail nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh của Yul.
“Làm sao em biết ta đang nghĩ gì?”
“Vì tất cả đều hiện rõ trên mặt anh rồi.”
“Hmm, được. Nói đi. Ta đang nghĩ gì?”
Hắn tỏ ra rất hứng thú. Hơi nhếch cằm lên, làm điệu bộ như đang mời gọi Yul tiếp tục nói.
“Anh đang nghĩ tới chuyện sẽ bóp chặt em hết sức bằng khăn tắm, rồi dùng chày đập phẳng đống bông bị nhàu nát ra, bởi chỉ lau chùi thôi thì chưa đủ đúng không?”
“Chuẩn.”
Yul biết ngay mà. Tên công tước điên này chẳng có lấy một chút kiên nhẫn, đúng là đồ khó ưa.
Yul giận dữ trừng mắt nhìn Mikhail, dĩ nhiên ánh mắt ấy chẳng làm tổn thương được hắn chút nào. Một cục bông méo mó tròn vo như nó thì làm được gì chứ?
“Việc đơn giản thì cần gì phải làm cho phức tạp.”
“Á, đừng làm thế! Aigoaaaaaa!!!”
Cuối cùng, Yul bị vắt kiệt sức lực y như lần đầu bị tắm rửa và vắt khô nước ngày đó.
*
“……Đây là thế giới bên kia sao? Nhưng Diêm Vương sao trông giống Mikhail thế, nhìn không ưa nổi.”
Yul thất thần lẩm bẩm một mình.
Đúng là bá tước điên mà, chỉ có mỗi sức mạnh là đáng nể, bóp người – à không, bóp búp bê cũng cực kỳ điêu luyện. Xong còn không quên dùng chày đập bung bông ra, tất nhiên khâu cuối cùng là loạt đường “kinh lạc giả hiệu” cũng được thực hiện ngon lành.
“A ha ha……”
Tiếng cười bất chợt của Mikhail khiến Yul giật nảy mình, ánh mắt cậu bốc lửa vì tức giận. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiếng cười của Mikhail vẫn ngày càng rộ lên.
“Gì cơ?! Có cái gì mà buồn cười thế hả?!”
“Đương nhiên là buồn cười rồi. Em thử nghĩ xem, phải lòng một sinh vật kỳ quặc rồi làm đủ trò hết sức.”
Mikhail đáp lại bằng giọng vẫn còn đầy tiếng cười ngặt nghẽo.
Hắn thực sự thấy tình huống này buồn cười đến mức vô lý. Giữa bao nhiêu thứ trên đời, lại phải lòng một con búp bê bằng bông kỳ dị thế này, để rồi ở cái tuổi này còn phải chơi trò búp bê.
Bên cạnh việc chăm sóc một con búp bê thông thường, từ giặt giũ đến vắt khô quần áo. Nếu không thích Yul, có lẽ Mikhail đã không bao giờ làm những việc này trong đời.
Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu khi làm những điều này. Bởi vì đó là những việc hắn có thể làm vì người hắn thích là Yul.
“Người duy nhất có thể bắt ta làm nhiều việc đến thế này chính là em đấy, Yuri.”
“Còn thứ duy nhất có thể khiến em chịu để bị bóp nát như thế này cũng chỉ có Mikhail thôi.”
Yul không chịu thua, cãi lại lời của Mikhail. Ngay lập tức, Mikhail dùng một tay bóp mạnh vào má Yul vẫn còn ướt nước.
“Ơ, ơi? Đừng có bắt nạt em chứ!”
“Không phải bắt nạt mà là đang chơi trò búp bê thôi. Nhân tiện chăm sóc búp bê rồi thì thử làm mấy trò này cũng được mà đúng không?”
“Nhìn ai cũng thấy là đang bắt nạt mà!”
“Ừ thì cho là vậy đi.”
“Chắc Mikhail chưa từng xem Annabelle hay Chucky nên mới thế. Dù có những tác phẩm độc đáo về nghệ nhân làm búp bê, nhưng dù sao cũng phải xem qua đi. Có thế mới biết sợ búp bê chứ.”
Yul liên tục lải nhải, liệt kê đủ thứ búp bê trong các phim kinh dị để phàn nàn. Dĩ nhiên, Mikhail chẳng hề bận tâm.
“Em thì bảo đã đọc nguyên tác mà hình như cũng chẳng biết sợ công tử điên là gì nhỉ.”
“Dạ không, em biết rõ mà. Em xin lỗi.”
“Haha, hahahaha.”
Mikhail đã dễ dàng áp chế Yul đang lẩm bẩm bằng vài câu nói ngắn gọn. Cách Yul nhanh chóng xin lỗi như thể chưa từng cằn nhằn khiến anh lại bật cười phá lên.
Yul trợn tròn mắt cố hết sức giận dữ nhìn Mikhail, rồi chợt nhận ra dù có thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, liền vội vàng chạy tới chỗ Lucky bằng đôi chân ngắn cũn cỡn.
Nhìn thấy cảnh đó, Mikhail nhanh chóng cảnh báo:
“Cẩn thận kẻo bị cắn đấy. Tôi không có hứng giặt búp bê hai lần một ngày đâu.”
“Em cũng đồng ý!”
Yul trả lời một cách cáu kỉnh rồi gọi Lucky đang nằm ngủ vắt vẻo sau hàng rào. “Lucky à, bố về rồi.”
{Bíp-Bíp!Bíp!}
Dù không rõ lý do tại sao, nhưng từ trải nghiệm của mình, Yul đoán Lucky thích cậu hơn khi cậu là búp bê.
Đương nhiên, khi là búp bê, cậu đã rất khổ sở vì chú chó luôn rình rập để “ăn thịt” mình, còn khi là con người, ngoại trừ lúc chơi trò săn mồi, Lucky thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu.
Bị làm ngơ còn tệ hơn bị ăn thịt… tuy không hẳn, nhưng dù sao Yul vẫn luôn là một người cha cô đơn, khát khao được Lucky chú ý.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 59"