Chương 67
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“…… Vậy cũng được.”
Dù mất một chút thời gian nhưng cuối cùng câu trả lời cũng được đưa ra. Trước phản ứng đó, Paulo cảm thấy bối rối. Liệu con búp bê này thật sự có gì đặc biệt, hay chỉ là một thứ tầm thường chẳng có gì nổi bật?
“Cảm ơn ngài.”
Ông quyết định gác lại sự tò mò sang một bên. Trước mắt, đã được phép mang búp bê đi thì tốt hơn hết là nên nhanh chóng thu xếp để tránh rắc rối không đáng có.
Nếu bây giờ hủy bỏ việc lấy con búp bê đó đi, chắc chắn Orlov sẽ chất vấn liệu có phải ông đang thử thách mình hay không.
Paulo ra hiệu cho các giáo sĩ khác chuẩn bị đem búp bê đi. Ngay lập tức, những giáo sĩ trẻ tuổi bước ra, cẩn thận nhấc con búp bê lên và đặt vào chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc hộp được phủ nhiều lớp phép thuật thần thánh có thể làm suy yếu sức mạnh của hắc ma thuật. Thành thật mà nói, ngay cả các giáo sĩ cũng thấy áy náy khi phải dùng một chiếc hộp quý giá như thế chỉ để chứa một con búp bê tầm thường.
Ông trấn an nỗi đau trong lòng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời không quên giữ vẻ mặt đầy uy nghiêm.
“Cảm ơn ngài Đại Công tước đã hợp tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra thêm một chút nữa.”
“Được rồi.”
Mikhail đáp lại với vẻ mặt khó đoán. Paulo vừa nghiêng đầu bối rối vừa mở miệng hướng về các tín đồ trẻ tuổi.
“Đây là việc làm để khôi phục danh dự cho Đại Công tước. Hãy tiến hành điều tra một cách chính xác và tỉ mỉ!”
*
“Ngưng… ngưng lại đi… ngưng lại đi mà…”
Yul suýt khóc, giọng nài nỉ đầy van xin. Nhưng bàn tay xoay tròn cái đầu tròn vo của cậu chẳng chịu dừng lại.
“Á, á! Liena, Liena! Dừng lại đi, dừng ngay đi mà!”
Dù đôi tay của cô bé còn đáng tin hơn Mikhail nhiều, nhưng cảm giác bị người khác xoay đầu lòng vòng trong lúc hoàn toàn tỉnh táo chẳng dễ chịu chút nào.
Chỉ ai trải qua mới hiểu được cảm giác này. Dù không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm chuyện này.
“Chịu khó chịu một chút đi. Nhìn sơ qua thì không thấy, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đường may hơi lộ, trông như cằm đôi đấy.”
“Cứ để tôi sống với cằm đôi có được không? Cái đẹp không bị khuôn mẫu hóa đâu. Hãy sống thật với vẻ ngoài tự nhiên trời ban đi. Đó mới là vẻ đẹp đích thực chứ? Sống đúng với bản chất, đúng với con người thật của mình.”
“Ôi trời, Yuri ơi, anh nói hay quá đi!”
“Đúng không? Liena, em cũng nghĩ vậy chứ?”
“Chuẩn luôn! Tớ cũng nghĩ thế! Nhưng mà búp bê thì khác nhé! Búp bê phải dễ thương và đáng yêu chứ!”
“Hiện giờ anh đã quá dễ thương và đáng yêu rồi còn gì!”
Yul thét lên như đang tuyệt vọng. Cậu không nghĩ bản thân đủ đáng yêu đến mức tự yêu chính mình, nhưng đến mức này thì chỉ dựa vào ngoại hình cũng có thể kiếm sống được rồi.
Nếu một con búp bê dễ thương như mình đi vào và nói: “Xin lỗi, em đang đói bụng, có thể cho em chút đồ ăn không?” thì liệu người ta có sẵn sàng cho gì đó không? Hay sẽ ngay lập tức nghĩ là điềm gở và đốt cháy hết?
Dù sao đi nữa, điều Yul muốn nói là cậu đã chán ngấy cái chuỗi kinh mạch bất hợp pháp dài dằng dặc và mệt mỏi này. Dù Liena có điêu luyện hơn Mikhail trong việc khai thông kinh mạch, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là bất hợp pháp.
Lý do Yul và Liena tranh cãi với nhau thật đơn giản. Tòa biệt thự Orlov trở thành đối tượng bị khám xét, Mikhail đã dùng mưu kế riêng để tìm cách bảo vệ bản thân.
Dĩ nhiên, phương pháp này sẽ lại gây ra tin đồn rằng Đại Công tước Orlov không phải mắc bệnh hắc ma thuật mà là phát cuồng vì trò chơi búp bê… nhưng thôi…
Trước mắt, Yul có thể bảo toàn tính mạng nên làm ngơ trước việc thanh danh của Mikhail rơi xuống đất.
Dù đã dùng mẹo, nhưng nếu chẳng may trong lúc khám xét, Yul bị bắt thì sẽ rắc rối to nên Mikhail đã sơ tán Yul ra khỏi biệt thự từ trước.
Caleb hay Levi, những cận vệ thân tín đều quá nổi tiếng nên dễ gây nghi ngờ, vì thế mà Yul đã lợi dụng cô bé Liena ít người biết đến.
Liena vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng mình có thể thoải mái chơi đùa với Yul suốt cả ngày, thậm chí lâu hơn thế.
Khi thấy ánh mắt Liena sáng rực lên nhìn mình, lẽ ra Yul nên chạy trốn ngay lúc đó. Giờ đây, cậu thực sự hối hận vì sai lầm trong quá khứ.
Sau một chặng đường dài khổ luyện không ngừng nghỉ, Yul vật người xuống đất, đầu óc trống rỗng. Bầu trời vàng vọt kia như báo hiệu sắp tới sẽ có người đội mũ đen xuất hiện.
“Nghe này, Yuri…”
“Sao, sao thế?”
Yul cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe giọng nói vui tươi của Riena, trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi của cậu. Dĩ nhiên, gọi là “nổi da gà” nhưng thực ra chỉ là những sợi vải mềm mại dựng đứng lên mà thôi.
“Chúng ta có nên thêm khung xương không nhỉ?”
“Hả…?”
“Nếu thêm khung xương thì sẽ dễ di chuyển hơn đó. À, không. Hay là chia ngón tay ra luôn đi? Nếu đặt khung xương bằng dây thép giữa các ngón tay thì ngón tay cũng có thể cử động tự do được.”
“…Ủa, làm cách nào vậy?”
“Ừm, có hai phương án, trước tiên em sẽ giải thích cách thứ nhất là khoét một lỗ giữa mông rồi đẩy khung xương vào trong…”
“Liena, có phải đó là ca phẫu thuật cần bác sĩ gây mê tham gia không?”
“Bác sĩ gây mê?”
“Ừ. Em sẽ gây mê chứ?”
“Ơ… Không!”
“Áááá!”
Yul kinh hãi từ chối đề nghị của Liena. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rợn người. Khoét giữa mông rồi nhét một thứ dài ngoằng vào trong? Yul nghĩ đến bờ mông nhỏ xinh tròn trịa của mình mà nổi hết da gà.
“Không được, tuyệt đối không!”
Nghe lời của Liena, Yul vốn đang hoảng loạn gần như mất kiểm soát liền quay đầu phía sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Do đầu quá nặng nên cậu đã ngã sấp mặt xuống.
“Thật là đủ thứ chuyện.”
“Oi oi…”
Yul bực bội lẩm bẩm rồi gắng sức nhấc cái đầu nặng trịch lên. Ngay lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Thân hình to lớn khổng lồ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen như mực, làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ như máu. Đó chính là Mikhail.
“Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?”
“À, tạm ổn rồi.”
Nghe lời Mikhail, Yul thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải nói thẳng thì đó không phải là câu khẳng định chắc chắn, nhưng thái độ đĩnh đạc của Mikhail đã cho thấy mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.
“Anh vất vả rồi, Mikhail!”
Yul ôm chặt lấy cổ chân cậu ta bằng cả cơ thể nhỏ bé của mình. Đó là cách Yul thể hiện lời khen ngợi.
Nhận được lời khen, Mikhail nhìn xuống cục bông tí hon đang bám lấy cổ chân mình, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười chậm rãi không tự chủ.
“Liena, em đã vất vả chăm sóc nhóc này rồi.”
“Không sao đâu, em thấy rất vui mà. Lần sau cứ thoải mái giao anh Yuri cho em nhé.”
Liena trông có vẻ vô cùng tiếc nuối. Có lẽ cô ấy rất hụt hẫng vì không thể hoàn thành công đoạn lắp khung xương.
Yul thầm nhủ phải bảo vệ thật kỹ cái “hậu môn quý giá”… À không, dù không có thật nhưng chắc chắn đó phải là vùng mông của mình.
“Tạm biệt Liena!.”
“Ừ, Yuri… Hẹn gặp lại, nhé?”
Trái ngược hoàn toàn với lời chào hớn hở của Yul, Liena cất lời tạm biệt đượm buồn. Nhưng Yul hoàn toàn chẳng cảm thấy áy náy chút nào.
Dù cảm thấy có hơi quá đối với một đứa trẻ, nhưng khi nghĩ đến việc suýt nữa phải trải qua cuộc phẫu thuật phi pháp không có thuốc tê, Yul không khỏi rùng mình.
“Mikhail, nhanh đưa em về đi. Mau lên.”
Chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, Yul giơ hai tay ra và dậm chân liên tục về phía Mikhail, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang đòi bế.
Nở nụ cười mỉm, Mikhail nhẹ nhàng nhấc Yul lên và cẩn thận đặt vào túi áo.
“Vậy chúng ta về dinh thự nhé.”
*
Một ngày dài dằng dẳng. Dù chỉ là một ngày nhưng nếu tính cả những lúc lo lắng khôn nguôi thì đúng là cảm giác như đã trải qua mấy ngày trời. Yul thả người lên gối, nở nụ cười mãn nguyện vì nhẹ nhõm trong lòng.
“Thật may là cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.”
“Lẽ nào chuyện nhỏ thế này mà không giải quyết được.”
“Cảm ơn anh, Mikhail.”
Lời nói hơi ngạo mạn của Mikhail không hề làm Yul khó chịu, bởi lúc này trong lòng cậu chỉ tràn ngập niềm vui. Vừa nghĩ thế, Yul lại càng có cớ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Mikhail từ đủ mọi góc độ.
“Sao cứ nhìn chằm chằm thế?”
“Vì anh đẹp trai quá mà.”
Ánh mắt của Mikhail khẽ nhíu lại khi nghe câu trả lời dứt khoát đó. Yul nghiêng đầu ngơ ngác trong bộ dáng tròn trịa, tự hỏi không biết mình đã nói gì sai.
“Em vốn dĩ hay nói những lời như thế mà chẳng chút ngại ngùng sao?”
“Chỉ là nói sự thật thôi mà…”
“Ra vậy.”
Mikhail gật đầu đồng ý ngay lập tức, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh ta chăm chú nhìn Yul, khẽ thốt lên:
“Yuri, trông em thật đáng yêu.”
“Em biết chứ.”
“Ha ha, ha ha ha.”
Câu trả lời thẳng thừng của Yul khiến Mikhail bật cười như thể thấy thật khó hiểu. Thế nhưng, Yul vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, chẳng chút ngượng ngùng.
Thành thật mà nói, nếu tình cảnh này xảy ra mà cậu lại không dễ thương chút nào thì đúng là vô lý quá phải không? Cậu đã trở thành một con búp bê bông dễ thương 20cm cơ mà? Đương nhiên phải siêu đáng yêu rồi.
“Thật vinh hạnh khi được ngủ cùng một người đẹp thế này.”
Mikhail cười nhẹ rồi dùng ngón trỏ chọt vào má Yul. Yul liền vùng vẫy mạnh mẽ với hàm ý đừng làm thế, nhưng chẳng đạt được kết quả gì.
Và cứ thế, đêm của hai người dần chìm sâu vào những điều nhỏ bé tầm thường.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 67"