Chương 72
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Chương 72
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm phòng khách.
Mikhail đứng với vẻ mặt cứng rắn, chờ đợi câu nói tiếp theo từ Andre.y Nhưng Andrey chỉ mấp máy môi, dường như không thể nói ra một cách dễ dàng.
“Nói đi, nhanh lên.”
Bồn chồn vì hành động của Andrey, Mikhail thúc giục bằng giọng trầm thấp. Nghe vậy, Andrey thở dài một hơi sâu.
“Được rồi. Ta sẽ nói nên đừng thúc giục nữa.”
Gã đáp lại với vẻ mặt không thể rõ ràng hơn rằng mình đang bất đắc dĩ. Mikhail không thể không cảm thấy bất an hơn trước thái độ đó của Andrey.
“Có gì lạ khi Yuri biến thành người không?”
“Là sao?”
“Kiểu như nghe thấy tiếng gì đó, hoặc nhìn thấy thứ gì đó.”
Mikhail im lặng trước câu hỏi của Andrey. Nhìn phản ứng ấy, ánh mắt Andrey nheo lại, rồi thốt lên một câu: “Có vẻ là có.”
Dù chưa từng nghe Yul đề cập đến việc nhìn thấy gì, nhưng Mikhail đã biết từ lâu về những tiếng nói kia. Không hiểu ý nghĩa đằng sau là gì, Mikhail nuốt nước bọt trong nỗi bất an.
“Yuri nói gì về những tiếng nói ấy?”
“Tại sao chuyện đó lại quan trọng? Nói xem có liên quan gì đến anh chứ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Andrey, Mikhail lại đáp lời bằng cách hỏi ngược điều mình thắc mắc.
Thực ra việc trả lời hay không không phải vấn đề quá quan trọng. Chỉ là bản năng khiến anh cảm thấy bất an nên muốn trì hoãn đối đáp thêm chút nữa mà thôi.
“Cậu đang bồn chồn kìa.”
Hình như Andrei đã đọc được suy nghĩ này của Mikhail. Anh không thể gật đầu cũng chẳng biết phủ nhận thế nào, chỉ biết nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng.
“Mikhail, Yuri hiện đang trong tình trạng không ổn định. Linh hồn cậu ấy vẫn còn mắc kẹt ở một chiều không gian khác, chỉ một phần linh hồn hiện diện ở đây thôi.”
“Ý ngài là sao?”
“Linh hồn đáng lẽ phải nguyên vẹn thì lại bị vỡ thành từng mảnh.”
Nghe lời Andrey, Mikhail bỗng chốc lặng thinh. Không, thật ra hắn chẳng thể thốt nên lời. Đầu óc hắn như hóa trắng xóa.
Dù chưa thể hiểu hết ý nghĩa những lời vừa nghe, nhưng Mikhail biết rõ một điều: câu nói “linh hồn bị vỡ thành từng mảnh” chắc chắn không mang nghĩa gì tốt lành.
Làm thế nào để giải quyết tình huống này, chuyện gì sẽ xảy ra với Yul, và nếu chẳng may Yul gặp chuyện thì mình phải làm sao. Hàng loạt câu hỏi xâm chiếm tâm trí Mikhail.
Không có điều gì là không quan trọng. Vì vậy, dù biết mình cần phải thốt ra những thắc mắc đang quẩn quanh trong đầu, Mikhail vẫn không thể mở miệng. Như thể đã đóng băng, hắn cứ thế đờ ra người.
“Mikhail.”
“…….”
“Mikhail.”
“Tôi đang nghe. Cứ nói đi.”
Mikhail cố gắng lấy lại giọng nói run rẩy, nhìn Andrey đáp. Đôi mắt đỏ rực của hắn run lên bần bật.
“Sự chia cắt linh hồn càng kéo dài, Yuri sẽ càng trở nên bất ổn. Điều đó có nghĩa là cậu ấy không còn thuộc về bất cứ nơi nào nữa.”
“Ý ngài là……”
“Đúng vậy. Cậu ấy sẽ chết.”
“Chết tiệt! Không, không thể thế được!”
Mikhail đấm mạnh xuống bàn. Một tiếng vang lớn vọng khắp căn phòng, nhưng rồi tan biến trong vô vọng, chẳng để lại dấu vết.
“Không thể nào, chắc người hiểu nhầm rồi. Andrey, đây là do người hiểu nhầm phải không? Nói đi, phải vậy không?”
“Nghĩ mà xem! Linh hồn bị chia cắt như thế thì sao có thể bình thường được? Làm sao có thể không sao chứ!”
Khi Mikhail hét lên bằng giọng điệu kích động, Andrey dù đã cố gắng giữ bình tĩnh bao lần nhưng cuối cùng cũng không thể không hét theo.
“…Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
“Mikhail!”
“Tôi không nghe thấy gì, tuyệt đối không nghe thấy gì cả. Vì vậy người cứ về đi.”
Đôi mắt đỏ ngầu run rẩy khắp nơi. Từ miệng hắn thốt ra lời nói dối vô nghĩa. Dĩ nhiên Andrey biết rõ, ngay cả bản thân Mikhail cũng ý thức được đó là lời dối trá vô vọng.
Andrey không thể bỏ mặc người bạn mình trốn tránh trong màn sương dối lừa. Dù biết Mikhail sẽ tổn thương, gã vẫn mở lời:
“Không thấy đau lòng khi mất Yuri sao?”
“Sao?”
“Tôi hỏi liệu cậu có thực sự không quan tâm nếu đánh mất Yuri không?”
Đúng như dự đoán của Andrey, trong đôi mắt của Mikhail vẫn còn lưu lại vết thương sâu thẳm. Ánh mắt tổn thương đó khiến Andrey thoáng chốc hối hận vì hành động của mình, nhưng rồi gã đành chấp nhận sự thật rằng chẳng còn cách nào khác.
Mikhail không thể thốt nên lời trước câu hỏi tàn nhẫn của Andrey. Đúng hơn phải nói là ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải trả lời thế nào mới phải.
Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Yul.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì sự việc ngày hôm qua không phải là giấc mơ. Hắn yên tâm vì nghĩ rằng cậu sẽ không biến mất, không tan biến đi đâu. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng hắn mà thôi.
Dù cậu ở bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi run rẩy. Lo sợ cậu sẽ biến mất. Sợ cậu tan biến đi mất. Nhưng nếu một ngày cậu thực sự không còn ở đây? Nếu không thể ở cùng nhau nữa? Lúc đó hắn sẽ…
“Không phải là hoàn toàn không có cách đâu.”
Lời nói của Andrey khiến Mikhail ngẩng đầu lên, trái tim chợt nhẹ bẫng như có hòn đá đè nặng bấy lâu nay vừa được lăn đi.
*
“Hự… ôi…”
Yul định bước xuống giường thì ôm lấy eo ngồi phịch xuống. Dù là chiếc eo gắn liền với cơ thể cậu nhưng giờ nó chẳng khác gì một vật thể xa lạ. Cũng phải thôi, cả đêm bị uốn cong như thế thì làm sao còn nguyên vẹn được.
Yul cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang chảy dọc xuống khe đùi mình. Xấu hổ đến mức muốn đội thổ, cậu tự tay đấm mạnh vào trán mình. Dù chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được đó là thứ gì rồi.
“Mikhail… anh đừng hòng được sống yên…”
Gắng gượng níu lấy mép giường, Yul rên rỉ khe khẽ ngồi dậy, lẩm bẩm lời độc thoại đầy phẫn uất.
Thật ra, chỗ đau không chỉ ở hông. Đành rằng chỗ kín và cả vùng ấy đều nhức nhối đến mức không thể thốt thành lời, nhưng hai đầu ngực bị bóp véo cắn xé suốt đêm cũng rát bỏng khó chịu không kém.
Dấu vết cuồng dại của đêm qua phủ khắp người cậu, nhưng nỗi xấu hổ giờ đã trở thành thứ yếu. Bởi đau quá… đau đến không chịu nổi.
Yul lảo đảo bước đi như một chú hươu cao cổ mới sinh, cố gắng hướng về phía phòng tắm.
Căn phòng vốn đã rộng lớn, nhưng hôm nay quãng đường đến phòng tắm bỗng cảm thấy xa xôi và gập ghềnh một cách kỳ lạ.
Trên đường đi, cậu suýt ngã xuống đến ba lần, mỗi lần như vậy Lucky lại cúi đầu nghiêng ngó và kêu lên “bíp bíp”.
Dù sao chết cách nào cũng như nhau, cậu từng nghĩ đến việc không tắm rửa mà chết luôn, nhưng lại không muốn bị phát hiện như một xác chết với đầy dấu vết kỳ lạ trên người.
Cuối cùng, Yul đã tập trung sức mạnh phi thường để thành công tiến vào phòng tắm.
Yul cẩn thận ngâm mình vào bồn tắm, cơ thể đau nhức đến mức từng khớp xương như rên rỉ. Khi làn nước ấm nóng làm tan đi những căng thẳng, anh cảm nhận rõ từng thớ cơ đang dần thả lỏng sau một đêm co quắp vì căng thẳng.
“Ahhhh, thật tuyệt.”
Yul thốt lên một câu nghe cứ như ông già rồi tựa người thoải mái vào thành bồn. Cậu vớ lấy chai tinh dầu thơm đổ ào vào nước, đắm chìm trong hương thơm dễ chịu khiến mọi cảm xúc tiêu cực về Mikhail tan biến như tuyết gặp nắng.
Trong lúc đó, những sự kiện đêm qua bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Đôi môi Mikhail đã du ngoạn khắp cơ thể Yul. Đến tận những nơi khiến cậu phải thốt lên: “Gì vậy? Thật sao? Anh có tỉnh táo không vậy?”
Cậu xấu hổ đến mức phải che mặt, nhưng hắn chỉ dùng một tay nắm lấy tay cậu kéo xuống, thong thả ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng vì hổ thẹn của cậu .
“Ướt át quá… Biến thái… Đúng là bá đạo chủ nhân mà.”
Yul cảm nhận hai gò má nóng bừng vì những hồi ức ùa về, vội vẫy tay cho dịu đi.
May mắn là đang ngâm mình trong nước nên cũng đỡ đau hơn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì…
“Yuri! Yuri! Chết tiệt, Yuri!”
Bên ngoài cửa, giọng Mikhail vang lên gấp gáp. Đã bao lần Mikhail đi tìm cậu, nhưng đây là lần đầu tiên giọng hắn nghe hoảng hốt đến thế. Yul tròn mắt kinh ngạc.
“Mikhail, em đang trong phòng tắm! Em đang tắm… Aaaaa, sao anh lại vào vậy!”
Yul chưa kịp nói dứt câu thì cửa phòng tắm đã bật mở, Mikhail bước vào không chút do dự. Anh tiến thẳng đến bồn tắm và ôm chặt lấy Yul bằng một sức mạnh mãnh liệt.
“Mikhail, Mikhail! Quần áo anh ướt hết rồi, Mikhail! Anh làm sao vậy?”
“…Yuri.”
“…Có chuyện gì vậy? Mikhail, đừng bảo anh đang khóc đấy nhé? Sao anh thế! Có chuyện gì xảy ra sao?”
Giọng nói nghẹn ngào của Mikhail khiến Yul giật mình, cậu loạng choạng cố ngước nhìn mặt anh xem liệu có phải anh đang khóc không. Nhưng Mikhail chỉ siết chặt vòng tay hơn và không buông Yul ra.
Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Yul trong chớp mắt.
“… Không có chuyện gì đâu.”
“Nói dối.”
“Thật mà.”
“Không, rõ ràng là đang nói dối.”
Dù cố tỏ ra bông đùa, nhưng trái tim Yul như đang bị đốt cháy. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đã khiến Mikhail hành xử kỳ lạ như vậy.
Andrey đã nói gì chứ? Lời lẽ nào có thể khiến một người kiêu ngạo như Mikhail lại xúc động đến thế?
“… Yuri.”
“Em đang nghe đây. Cứ nói đi.”
Giọng nói trầm buồn của Mihail khiến Yul phải ôm chặt lấy anh hết sức có thể. Lúc này đây, ngoài việc giữ chặt lấy hắn thì chẳng còn cách nào khác để an ủi.
“Ta không thể sống thiếu em.”
“… Mikhail.”
“Vì vậy, hãy mãi ở bên cạnh ta, mãi mãi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 72"