Chương 71
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
*
Yul đã làm đủ mọi thứ, từ chuyện này đến chuyện kia, những việc xấu hổ đến mức không dám thốt nên lời.
Đêm qua, Yul đã van xin Mikhail tha cho mình, khẩn khoản nói rằng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng Mikhail không dừng lại, cứ tiếp tục từ chữ A đến chữ Z cho đến khi bình minh ló dạng.
Khi trời sáng rõ, Yul đã mất giọng hoàn toàn. Chỉ khi Mikhail rút khỏi thứ mà hắn cứ liên tục đào sâu vào, Yul mới mất ý thức trong chớp mắt – không biết là ngất xỉu hay ngủ thiếp đi.
“……Chết tiệt, âm phủ………”
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu dường như đã thấy một người đàn ông khuôn mặt trắng bệch, đội chiếc mũ đen và mặc trang phục dài. Không, chắc chắn là đã thấy.
‘Chết vì làm tình quá sức, thật là một cái chết nhục nhã.’
Hình như vị Diêm Vương cầm cuốn sổ sinh tử đã nói vậy.
Dù sao đi nữa, khi mở mắt ra, cậu thấy trần nhà quen thuộc. Nghĩ bụng cảnh tượng này quá đỗi thân quen so với âm phủ, Yul từ từ quay đầu.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói ân cần vang bên tai. Yul chớp mắt ngơ ngác, băn khoăn không hiểu tại sao giữa chốn âm ty này vẫn nghe thấy giọng của hắn.
“Anh ấy cũng chết rồi sao? Nhưng một kẻ điên cuồng như Công tước không thể chết vì đau lòng được… Vậy là nhân vật phản diện chính đã bị loại rồi.”
“Sao em lại làm mặt đó vậy?”
“…Run…quá…”
‘Vì quá hoảng sợ đó.’
Ngay cả câu nói ngắn ngủi này cũng không thể thốt ra trôi chảy, như khúc củi bị bửa đôi bởi lưỡi rìu. Suốt đêm khóc lóc rên rỉ đã khiến giọng cậu trở nên như vậy.
Dường như nhận ra tình trạng của Yul, Mikhail liền rót một ly nước mang tới.
Dù cơ thể cứng đờ không cựa quậy, nhưng nghĩ rằng không uống nước sẽ chết, Yul cố gắng vật lộn ngồi dậy từ tư thế nằm. Thế nhưng, Mikhail đã đặt tay lên vai cậu, ghì xuống, rồi đưa ly nước về phía miệng mình.
“Anh không định cho em uống nước sao?” Suýt chút nữa Yul đã chết vì khát, nhưng ngay khi cơn giận bắt đầu sôi sục thì đôi môi của Mikhail đã tìm đến môi cậu. Rồi từ từ truyền từng ngụm nước trong miệng sang cho Yul.
Nước chảy vào cổ họng rát bỏng, dập tắt từng chút cơn đau. Cảm giác mát lạnh và khoan khoái khiến Yul thèm muốn nhiều hơn, cậu ôm lấy gáy Mikhail và thì thầm trong khoảng cách giữa hai cặp môi:
“Cho em thêm nữa đi. Em khát quá.”
Mikhail mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng tháo tay của Yul đang ôm lấy mình rồi lại uống một ngụm nước. Sau đó, hắn lại đặt môi lên môi Yuri.
Cứ thế, những nụ hôn mang danh nghĩa cho nhau uống nước tiếp tục cho đến khi cạn ly.
“Mikhail, chắc em chết mất.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Sống sao nổi cơ chứ?”
Yuli vừa thở được đã bắt đầu lẩm bẩm. Những lời lẩm bẩm như trách móc dần biến thành tiếng than vãn đầy oán giận.
Mikhail biết rõ điều đó nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt xanh đang giận dỗi của Yul bằng nụ cười thong thả.
“Ta đã làm gì sai chứ?”
“Dừng lại đi mà! Em đã bảo là không chịu nổi nữa rồi!”
“Ta thấy em làm tốt mà, có vấn đề gì à?”
“Nhưng nó cứ chui vào mãi thì em phải làm sao? Định rút ra thì Mikhail lại ghì lấy hông, đè xuống! Còn không cho em chạy trốn nữa!”
“Đương nhiên thôi. Làm gì có chuyện để em trốn đi được.”
“Anh có biết đau lắm không? Lúc đó em còn tưởng nội tạng mình sắp bị đẩy hết lên trên rồi, vậy mà anh vẫn không ngừng đẩy vào, em không chịu nổi nữa nhưng anh lại cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác!”
“Hừm, nghe em nói vậy càng khiến ta thích thú. Cảm giác lúc đó là như vậy sao?”
“Áááááááá! Không phải ý em là vậy đâu!”
Yul hét lên khi nghe lời của Mikhail, vẻ mặt hoảng hốt. Đồng thời, Yul nhận ra ánh mắt đầy thèm khát trong đôi mắt đỏ rực lấp lánh của Mikhail, bản năng khiến cậu siết chặt tấm chăn bằng cả hai tay, che đi cơ thể trần trụi đang ửng hồng vì ngượng ngùng.
Nhìn thấy vậy, Mikhail bật cười vì thấy cảnh tượng quá đáng yêu.
Ban ngày đã dễ thương thế này, đêm đến lại bám lấy hắn, giọng nói kích thích van xin được cứu mạng, trông thật khiêu khích không chịu được.
Ban đầu hắn nghĩ sẽ nhẹ nhàng vì là lần đầu, nhưng khi nghe tiếng rên rỉ của Yul, mọi quyết tâm ban đầu tan biến hết.
Lúc tỉnh táo lại thì đã sáng rồi, Yul không sao mở nổi mắt mà chỉ nằm rũ như cọng bún, cơ thể đung đưa theo mỗi cử động của người kia.
Nhìn thấy cậu như vậy, dù muốn làm tiếp cũng phải nhịn thôi. Đã gầy guộc khẳng kheo thế này, sợ có chuyện gì xảy ra nên càng thêm lo lắng.
Suốt đêm hắn ngồi bên cạnh, lấy khăn thấm từng vết ướt đẫm trên thân thể Yul, sốt ruột chờ đến khi cậu tỉnh dậy.
May sao thấy cậu mở mắt rồi líu lo, chắc vẫn còn sức sống nên giờ mới yên tâm được.
Đêm qua mọi thứ giống như một giấc mơ. Dù đầu óc biết rõ đó không phải là mơ, nhưng trái tim vẫn cảm thấy như vậy. Bồn chồn, lo lắng đến mức tưởng chừng phát điên lên được.
Không thể tin được rằng một người đáng yêu đến thế lại là người yêu của mình, và sự thật rằng cậu đang ở bên cạnh hắn, cứ như một giấc mơ vậy.
Vì thế, trong lúc lau người cho Yul đang ngủ, Mikhail đã cẩn thận chạm vào cơ thể cậu. Mỗi lần như vậy, hơi ấm từ làn da truyền qua tay khiến lòng Mikhail dịu lại.
Không phải mơ. Cậu không biến mất, cũng không tan biến đi. Sự thật ấy an ủi đến mức khiến Mikhail muốn khóc.
Hắn đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy muốn khóc là khi nào. Có lẽ là vào lúc cha mẹ hắn qua đời, hồi đó hắn đã từng như thế.
Thật là một cảm giác đáng sợ. Hắn hạnh phúc nhờ Yul, hạnh phúc đến phát điên lên được nhưng cũng chính vì thế mà lại bất an đến mức muốn khóc.
Mikhail giấu đi những cảm xúc không thể thốt thành lời và tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi của Yul. Trong đôi mắt xanh thẳm của Yul, mọi cảm xúc đều chất chứa đầy ắp.
“Ồn ào quá, yên lặng đi.”
“Em có nói gì đâu!”
“Đôi mắt em ồn ào quá.”
“Ha! Lần đầu nghe thứ ngớ ngẩn thế này! “Mắt cậu ồn ào” là cái gì?! Dĩ nhiên là em có trăm ngàn điều muốn nói! Nếu không phải quá bực bội thì sao đến nỗi thế?!”
“Giờ đến miệng em cũng ồn ào rồi đấy.”
Mikhail bình thản gạt phắt câu nói của cậu khiến đôi mắt xanh biếc của Yul ngập tràn oán hận. Dù thế, gương mặt kẻ kia vẫn vô cùng vô tư, càng khiến Yul bực bội đến mức máu sôi lên tận cổ.
Vốn đã đau lưng chết đi được, chỗ ấy còn nóng rát ê ẩm không tả nổi, giờ Mikhail lại còn tỏ ra khó ưa như vậy khiến cơn giận của cậu càng bùng lên. Vừa quyết tâm mở miệng nói vài câu thật đau điếng thì…
Cốc cốc.
“Thưa Đại Công tước, tôi là Levi đây. Hoàng đế bảo tôi phải truyền đạt nguyên văn lời Người dù biết là thất lễ: ‘Nếu ngươi không chịu chui ra ngay lập tức, ta sẽ đập cửa xông vào. Cứ hiểu như vậy đi.'”
Giọng Levi vang lên sau cánh cửa khiến Yul suýt bật cười vì cách anh ta cố bắt chước giọng điệu của Andrey.
“Ta sẽ ra ngay. Nói với hắn đợi thêm chút nữa đi.”
“Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế. Ta sẽ đếm đến mười thôi. Nếu trong khoảng đó không mở cửa ra, ta sẽ đập cửa đấy.”
Lần này không phải giọng của Andrei do Levi bắt chước một cách vụng về, mà chính là giọng thật của gã ta. Có vẻ Andrey đang rất tức giận nên giọng điệu hết sức gằn lên.
Yul giật mình ngước nhìn Mikhail với ánh mắt hỏi han chuyện gì xảy ra, thì thấy hắn bắt đầu lên tiếng với vẻ mặt khó chịu.
“Một vị hoàng đế của đế quốc mà thiếu kiên nhẫn thế này thì làm được trò trống gì.”
“Ta nghĩ ta đã thể hiện đủ kiên nhẫn khi phải chờ đợi vị đại công tước khiến hoàng đế đế quốc đợi suốt bốn tiếng đồng hồ. Và này Mikhail, trong khi ngươi nói mấy lời vô nghĩa thì năm giây đã trôi qua rồi. Giờ sẽ đếm tiếp năm giây còn lại. Sáu.”
“Ấy, bốn tiếng? Ngài đã bắt Hoàng đế bệ hạ đợi tận bốn tiếng ư? Điên mất thôi!”
“Em đang ngủ say nên không còn cách nào khác.”
“Kì quá đi, dù sao em cũng ngủ rồi, cứ để một mình em ở đây cũng được mà!”
“Nếu đêm tân hôn tỉnh dậy không thấy ta bên cạnh, em không thấy tủi thân sao?”
“Trời ơi, anh nói gì vậy! Em đã định đóng gói đồ đạc và… dọn phòng gọn gàng.”
‘Em đã định đóng gói đồ và bỏ trốn ngay lập tức!’ – Yul suýt buột miệng nói ra nhưng nhanh chóng đổi giọng khi thấy biểu cảm lạnh lùng của Mikhail. Suýt nữa cậu quên mất trước công tước điên thì không được nhắc đến chữ ‘bỏ trốn’ dù chỉ một chữ.
“Dù sao thì ta cũng đi đây. Em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Vâng. Dù có bảo đừng hoạt động mạnh thì em cũng không thể làm gì khác được cơ chứ. Cơ thể không cử động nổi mà.”
Yul càu nhàu, khiến Mikhail khẽ mỉm cười. Rồi hắn bước về phía cánh cửa đột nhiên toát ra hơi lạnh.
“Hiện tôi đang đứng trước cửa, nên ngài hãy đặt cái búa hay rìu gì đó xuống đi.”
“Phán đoán chính xác quá nhỉ.”
Từ phía sau cánh cửa, vang lên tiếng Andrey khịt mũi chế nhạo.
Mikhail nhún vai nhẹ rồi mở cửa. Yul vội kéo chăn lên che kín mặt, chỉ dám hé đôi mắt nhìn ra ngoài vì còn phải giữ vẻ ngoài búp bê của mình.
Liếc qua khe cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt là Andrey đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc rìu khổng lồ không rõ nguồn gốc.
*
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ ngài nên kiên nhẫn chờ đợi một cách hợp lý chứ.”
Mikhail, vừa di chuyển đến phòng khách, nhìn Andrey đang trợn mắt đầy tức giận trước mặt mình rồi lắc đầu chép miệng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra bầu không khí bất thường và nheo mắt lại.
“… Có liên quan đến Yuri nhỉ.”
“Biết rõ thật đấy. Đúng vậy, chuyện liên quan đến cậu bạn dễ thương của cậu đó.”
Nghe câu trả lời của Andrey, nét mặt Mikhail lạnh lùng đông cứng lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 71"