Chương 70
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Bộp Bộp
Mikhail liếc nhìn mảnh thủy tinh đang đập mạnh vào trán cậu, khiến âm thanh vô vị cùng bụi bẩn bốc lên. Rồi hắn nhẹ nhàng nhấc mảnh thủy tinh lên sau khi thấy cậu gần như bất tỉnh vì cú đập đó.
Nhờ thế, đôi mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Một đôi mắt đỏ thẫm và một đôi mắt xanh biếc.
Ánh nhìn của cả hai đan xen giữa khoảng không, nắm bắt lấy nhau.
“Mikhail?”
“Ta không hề buồn chán. Chỉ cần ngắm nhìn em thôi, cả ngày cũng trôi qua nhanh lắm. Nhưng nếu em cảm thấy chán, ta sẽ chơi với em theo cách em muốn.”
Có thể câu nói đó nghe hơi kiêu ngạo, nhưng giọng điệu lại vô cùng ân cần và dịu dàng.
Yul sửng sốt trước lời nói bất ngờ của Mikhail, chỉ biết chớp chớp đôi mắt to và mấp máy đôi môi nhỏ.
Khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mikhail ngay trước mắt, cậu lại càng thêm ngỡ ngàng. Đẹp trai đến mức không gì sánh bằng. Dù ngày nào cũng nhìn nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
Bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, Yul vô thức đưa hai tay bụ bẫm lên ôm trọn lấy gò má của Mikhail. Như hai cục bông mềm mại đặt lên đôi má hắn.
Như vậy, một giây, hai giây, ba giây… khoảng thời gian không dài trôi qua.
Ngay lúc đó, một cảm giác lạ nhưng không xa lạ bắt đầu bao trùm lấy Yul. Khuôn mặt Yul dần méo mó, rồi cậu bất ngờ rên rỉ thống khổ.
“Ah… ugh…”
“Yuri? Có chuyện gì vậy?”
“Mikhail, đầu em… đầu em đau quá…”
“Đầu đau ư?”
Nghe Yul nói vậy, Mikhail giật mình hỏi lại. Dù biết nên trấn an hắn đang lo lắng, nhưng Yul không thể nào mở miệng nói nữa vì cơn đau đầu dữ dội.
Một lần nữa, như mọi khi cơn đau đầu ập đến, tiếng nói được cho là đến từ thế giới bên kia vang lên. Nhờ giọng nói đó, Yul mơ hồ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
“Yuri, em ổn chứ? Trước tiên nên nằm xuống giường thì hơn—”
Bụp.
“Ơ…?”
Trước khi lời lo lắng của Mikhail kịp kết thúc, một tiếng xé vải chói tai vang lên dữ dội, và Yul bỗng trở thành một người trần trụi.
Chính xác hơn, cậu đã ở trong tình thế đó – đối mặt với Mikhail và ngồi ngay trên đùi của người đàn ông ấy.
Yul sửng sốt, đờ đẫn, từ từ cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Một thân hình trần truồng hoàn toàn, không một mảnh vải che thân, đang ngồi trên đùi Mikhail.
Cậu muốn quay đi vì xấu hổ trước cơ thể trần trụi này, nhưng không dám cử động bừa bãi. Bởi hơi thở nóng hổi của Mikhail đang phả lên đỉnh đầu cậu.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Mihail khiến đầu óc cậu trắng xóa.
“……”
“Là quà tặng sao.”
Không như Yul đang bối rối không thốt nên lời, Mikhail thì thầm như đã chờ đợi từ lâu.
Chưa kịp cảm nhận điềm gở, Yul đã không có cơ hội chạy thoát khi đôi môi Mikhail ép chặt lấy môi cậu. Giữ chặt lấy eo thon của Yul không cho trốn thoát, Mikhail nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng và bắt đầu một nụ hôn sâu đắm.
“Hư, hừm……”
Một bàn tay mềm mại vuốt ve vòng eo mềm mại, Yul giật mình khẽ rên lên đầy ngượng ngùng. Ngay lập tức, chiếc lưỡi đang mơn trớn trong miệng cậu trở nên hung hãn hơn. Nó lướt qua từng rãnh răng cứng cáp rồi hành hạ lớp niêm mạc mỏng manh không thương tiếc. Thỉnh thoảng, nó còn dùng lực mạnh mẽ lôi kéo lưỡi Yul ra ngoài.
Ánh mắt Yul trắng dần vì cơn hôn cuồng nhiệt không ngừng dồn dập, khiến đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn. Chỉ khi ngạt thở, bám víu vào vai Mikhail mà thở hổn hển, gã đàn ông kia mới chịu rời xa.
“Cố hít thở đi. Chúng ta còn dài dài lắm.”
“K-không phải xong rồi sao?!”
Yul hoảng hốt chưa kịp mở miệng thì một nụ hôn nữa lại ập đến. Lần này còn đậm đặc và mê hoặc hơn. Bàn tay Mikhail từ từ di chuyển từ vòng eo thon lên bờ ngực phẳng lì.
“Ừm… Ư… Ừ…”
Đầu óc Yul chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất: “Hôm nay ư? Là hôm nay sao? Hôm nay thật à?”
Nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì ‘hôm nay’ chính là ngày mà phần dưới của cậu sẽ bị xuyên thủng.
Yul cứng đờ người, hoảng loạn không biết phải làm sao, mặt tái mét đi vì thiếu oxy liên tục.
“Hức… Aa…”
Mikhail từ từ lùi lại. Dòng nước bọt trong suốt kéo dài giữa đôi môi họ như muốn nói lên nụ hôn của họ đằm thắm đến nhường nào.
“Yul.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Yul. Có lẽ là do Yul đã lấy lại hơi thở, nhưng ngay khi được Mikhail chạm vào, gò má cậu dần hồng lên, như thể sự đụng chạm ấy đã khiến cậu bừng cháy.
“… Em có thích ta không?”
Yul giật mình, mắt mở to nhìn hắn. Câu hỏi này là điều cậu chưa từng tưởng tượng sẽ nghe trong khoảnh khắc như thế này.
Chớp chớp, hàng mi dài khẽ rung động vài lần. Trong khoảnh khắc đó, khoảng thời gian đầy gợi cảm vẫn cứ trôi qua giữa hai người.
“Trả lời đi, Yuri.”
Dù bị thúc giục, Yul vẫn không thể dễ dàng mở lời. Nếu là lúc thường, có lẽ cậu đã mải miết cân nhắc những lời nói không chọc giận vị công tước điên kia, nhưng bây giờ thì khác.
Sau nụ hôn sâu ấy, Mikhail hỏi liệu cậu có thích mình không, và Yul thậm chí không thể hiểu nổi bản thân đang cảm thấy gì.
Đã bao lần họ hôn nhau, nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ. Dù đó chưa bao giờ là kiểu hôn mà cậu mong đợi đi chăng nữa.
Thời gian bên cạnh hắn thật tuyệt vời.
Đã có lúc cậu sợ hãi và bất an trước vị Đại Công tước điên cuồng kia, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Giờ đây cậu đã đủ thoải mái để vòi vĩnh đòi hắn chơi cùng khi thấy chán, dù hắn đang bận làm việc.
Yul không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu vắng Mikhail. Ngày nào họ cũng thức dậy cùng nhau, ăn cơm chung, chia sẻ từng khoảnh khắc rồi cùng nhau lên giường đi ngủ. Cuộc sống ấy chẳng hề khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Yul chìm đắm trong suy tư. Nếu tổng hợp tất cả những điều này lại, phải chăng cậu đã yêu hắn rồi?
“Ha… một lần nữa thôi.”
“Em đang nói về điều gì vậy?”
“Hôn em đi, chỉ một lần nữa thôi là em sẽ biết ngay. Vì vậy một lần nữa thôi… á…!”
Nụ hôn đã bắt đầu trước khi câu nói kịp kết thúc. Yul vừa tập trung vào cảm giác đôi môi Mikhail xâm chiếm khoang miệng mình, vừa đắn đo suy nghĩ.
Liệu mình có thực sự thích Mikhail không? Nếu không ghét nụ hôn này, nếu cảm thấy thân nhiệt hắn dễ chịu, nếu khoảnh khắc này đem lại cảm giác bình yên… thì có phải mình đã yêu hắn rồi không?
Đúng lúc đó, giọng nói của Mikhail vang lên trong tâm trí cậu:
“Càng bối rối nhiều hơn đi. Để rồi em sẽ rung động, hoang mang. Rồi giả vờ chống cự không nổi mà đem lòng yêu ta.”
Thì ra lời hắn nói có ý nghĩa như vậy. Thật sự rối bời, thế nên cậu cứ dao động, rồi lại càng thêm bối rối.
… Cuối cùng đành đầu hàng, cậu thừa nhận mình thích hắn .
Cậu thích Mikhail. Cậu thực sự thích hắn. Chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng rõ vì nguyên do gì, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa.
Chỉ cần biết ngay lúc này trái tim cậu đang hướng về hắn là đủ.
Vừa thừa nhận cảm xúc của mình, con tim nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ tênh. Yul dùng hai tay đang đặt trên vai Mikhail ôm ghì lấy gáy hắn.
Cử chỉ bất ngờ ấy khiến Mikhail giật mình dừng lại, nhưng ngay sau đó, nụ hôn của hắn trở nên càng cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.
Vừa lúc Yul nghĩ “chắc sắp có chuyện gì xảy ra mất thôi”, thì Mikhail rời khỏi người cậu. Đúng vào cái khoảnh khắc mà cậu vừa đoán được sẽ có chuyện, vừa thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không hề cảm thấy ghét – một cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Yuri, ta muốn nghe chính miệng em nói. Nói đi. Nói rằng em thích ta.”
“Em thích anh.”
“……”
Mikhail im lặng như thể bị choáng váng. Chính hắn đã yêu cầu cậu nói lời tỏ tình, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế, hắn lại có vẻ bối rối.
Yul khẽ mỉm cười khi nhận ra ngay cả Mikhail – người được coi là bậc nhất thiên hạ – cũng có góc ngây thơ hơn cậu tưởng.
“Em thích anh, Mikhail.”
“……Yuri.”
“Em đã làm theo lời của Mikhail. Bối rối, xao xuyến rồi rối bời… cuối cùng không thể chống cự nữa nên đã nhận ra mình thích anh. Mikhail… Mikhail?”
Trước lời thổ lộ của Yul, Mikhail đột nhiên trở nên khó hiểu. Hắn đứng im như tượng đá, đến mức tưởng chừng không còn cử động. Hoảng hốt, Yul gọi tên hắn nhiều lần.
“Mikhail, anh nghe em nói gì không?”
“…Nghe. Rất rõ.”
“Vậy sao anh không nói gì cả?”
“Sợ là mơ.”
“Hả?”
“Sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu mình nói gì đó vớ vẩn sẽ tỉnh giấc mất.”
“Ha, haha, hahaha!”
Yul bật cười lớn trước câu nói bất ngờ của Mikhail. “Đáng yêu quá! Ai bảo cứ bắt đầu thấy dễ thương là hết cách cứu vãn…” – Trái tim Yul rung động khó hiểu. Thật khó tin khi chính kẻ điên cuồng trong ‘Ngục Tối Đỏ’ lại khiến anh thấy dễ thương như thế.
Hình như… cậu cũng hết thuốc chữa thật rồi.
“Em thích Mikhail. Còn anh? Giờ vẫn thích em chứ?”
“Lại hỏi điều hiển nhiên. Chán đến mức phát bực mất vì em luôn tỏ ra hoài nghi, nhưng đành chịu thôi. Ta thích em, ta thích em, Yuri.”
“…Á…”
Yul thốt lên một tiếng thở dài đầy ngỡ ngàng, đôi môi của Mikhail lại một lần nữa áp sát vào cậu. Đó là nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và kỳ lạ, nụ hôn của những người yêu nhau thực sự.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 70"