Chương 77
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Đây là thiệp mời do Hoàng đế bệ hạ gửi đến.”
Nghe lời của Levi, Mikhail nhíu mày khó chịu, còn Yul thì tròn mắt ngạc nhiên.
Mikhail lẩm bẩm: “Đã đến ngày đó rồi sao?”. Yul tò mò không hiểu ý nghĩa câu nói ấy, liền nghiêng đầu hỏi:
“Ngày đó là ngày gì vậy ạ? Có phải lễ hội không?”
Đang suy đoán về ngày đó, bất chợt Yul nhớ đến những màn pháo hoa rực rỡ và những chuyến du xuân vui vẻ, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
“Đó là ngày thành đản của Hoàng đế bệ hạ.”
“Á…”
Lời giải thích ngắn gọn không thể súc tích hơn của Levi khiến hy vọng trong Yul tan thành mây khói.
“Ngày thánh đản… tức là sinh nhật hả?”
“Vâng, đúng vậy. Ngài Đại Công tước đã nghĩ đến món quà nào chưa ạ?”
Levi nhanh nhảu trả lời Yul rồi quay sang hỏi Mikhail. Nghe vậy, Mikhail chỉ nhướng vai hờ hững.
“Không có.”
“Quả nhiên như tôi đoán.”
Trước câu trả lời dứt khoát, Levi lắc đầu nhẹ như đã biết trước.
Yul bỗng cảm thấy một nỗi bực bội khó tức trước cảnh tượng ấy.
Cuộc hội thoại này chẳng mang chút tình cảm nào, nhưng với Yul – người đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người này trong nguyên tác – lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Trong nguyên tác, Mikhail đã cảm thấy hứng thú với Levi ngay từ những cuộc trò chuyện tầm thường nhất, rồi dần trở nên ám ảnh với anh ta.
Nghĩ đến điều này, Yul bỗng thấy chua xót lạ thường. Nói phức tạp thì là do tâm trạng không thoải mái vì những cảm xúc mà mối quan hệ của hai người kia gợi lên, mà nói đơn giản thì chính là ghen tuông.
“Vẫn còn thời gian trước khi đến tiệc mừng sinh nhật, nếu ngài nghĩ ra món quà nào đó thì hãy cho tôi biết nhé. Tôi cũng sẽ suy nghĩ thử.”
“Ừ.”
Mikhail trả lời ngắn gọn lời của Levi.
Nhìn một cách khách quan thì cuộc trò chuyện giữa hai người cứng nhắc vô cùng. Nghe thứ đối thoại này mà lại cảm thấy ghen tủi, bản thân thật ngốc nghếch, nhưng biết làm sao được. Cậu không ưa chút nào!
“Vậy tôi xin phép lui trước.”
Nhanh đi, nhanh lên.
Yul không thể trực tiếp nói với Levi, chỉ biết dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm. Levi hình như cảm nhận được ánh nhìn đó, nghiêng đầu nhìn lại Yul đầy thắc mắc.
“Ngài Yuri, ngài có điều gì muốn nói với tôi sao?”
“À, không. Không có gì. Mau đi đi. Về nghỉ ngơi đi.”
Dù có cảm thấy ghen tị đến mức không ưa anh ta đi chăng nữa, cậu cũng không đủ can đảm để nói thẳng ra mặt.
Giả sử có can đảm đi nữa, thì trong tình huống này cũng chẳng biết nói gì cho đỡ ngượng. Không lẽ lại bảo: “Anh nói chuyện với người yêu tôi một cách vô tình như thế, tôi không thích đâu!” Sao có thể nói ra được chứ.
“Tôi hiểu rồi. Vậy xin phép được rút lui.”
Levi tuy vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn chào hỏi lịch sự mà không thêm lời nào. Rồi như chẳng chút lưu luyến, anh ta bước ra khỏi phòng trong làn gió lạnh, nhanh chóng biến mất.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm bản thân mình khi phát hiện mình đang ghen tị với một kẻ như vậy.
Nhưng sự xao xuyến trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Yul lấm lét tiến lại gần Mikhail, người đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu bằng giấy da. Cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Mikhail ngước mắt khỏi tài liệu và nhìn Yul.
“Có chuyện gì vậy?”
Rõ ràng giọng nói này hoàn toàn khác với khi hắn trò chuyện với Levi. Nghe thấy giọng điệu đầy trìu mến ấy, Yul không kiềm được mà bật cười tươi rói. Có lẽ nào nụ cười đó đã khiến trái tim Mikhail xốn xang?
“Này, Mikhail. Giả sử em, Levi và anh đang ăn cơm cùng nhau, mà Levi không thể tách lá vừng ra được. Anh sẽ giúp anh ta tách chứ?”
“…Lá gì cơ?”
“Lá vừng. À, chắc anh không biết kim chi lá vừng nhỉ? Thế thì diễn tả thế nào nhỉ… Salad nhé? Salad mà các lá dính chặt vào nhau thành một cục. Nếu Levi không tách được phải ăn nguyên cục như vậy, anh sẽ giúp cậu ấy tách ra chứ?”
Dĩ nhiên salad khó có thể dính thành cục như kim chi lá vừng, nhưng Yul vẫn cố gắng đưa ra ví dụ tương tự nhất.
Đương nhiên, Mikhail vẫn giữ vẻ mặt không hiểu gì cả.
“Đang ăn salad đã bị vón cục hết cả lại à?”
“Vâng.”
Yul nuốt khan cổ họng, toàn thân căng cứng trước câu hỏi của Mikhail.
Thực ra câu trả lời đã rõ ràng, anh chỉ cần đáp lại đơn giản thôi. Vấn đề là làm sao Mikhail – người luôn thờ ơ vô cảm – có thể hiểu được nỗi lòng này của Yul chứ?
“Thế liên quan gì đến ta ?”
Ding dong ding! Chính xác.
Nụ cười bật ra trên môi Yul đến mức không thể giấu nổi. Dù không hiểu sao Yul lại có thể cười hạnh phúc đến thế, nhưng thấy cậu cười, Mikhail cũng vô thức nhếch mép theo.
“Một câu trả lời rất hài lòng. Đúng rồi, dù có ăn lá tía tô theo kiểu vón cục hay không, tại sao phải bận tâm chứ, tại sao! Vậy Mikhail này, nếu Levi không thể cài được nút áo khoác… à không phải áo khoác mà là nút áo vest, anh sẽ giúp cậu ấy cài chứ?”
“Levi không thể cài được nút áo?”
“À, tất nhiên chuyện đó khó xảy ra nhưng nếu mà, nếu mà có xảy ra thì sao.”
Dù chỉ là giả định thôi, nhưng với việc hiểu rõ tính cách của Levi, Mikhail dường như khó mà tưởng tượng ra cảnh đó. Dù vậy, trước những giả định liên tục của Yul, Mikhail nhíu mày như đang chìm vào suy nghĩ.
“Ta phải giúp Levi cài cả nút áo nữa sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi!”
“Nhưng sao em lại hỏi vậy?”
“Vậy nếu em không cài được thì sao?”
“Cởi ra.”
“Hả…?”
Đang háo hức hỏi, Yul bất ngờ nghe câu trả lời không tưởng nên đờ người ra hỏi lại.
Đương nhiên cậu nghĩ sẽ được giúp cài khuy áo, chứ không ngờ mơ cũng không thấy câu trả lời muốn cởi đồ mình.
“Bây giờ ta cũng muốn cởi đồ em rồi, chẳng phải đương nhiên sao?”
“Ôi… Đáp án nằm ngoài dự tính đến từng này khiến em bối rối quá.”
“Giờ ta đang muốn làm chuyện đó đây? Mà hình như không cần thiết phải mặc đồ nữa.”
“Vậy thì… có chút xấu hổ đó.”
“Vậy là em muốn cởi thêm áo ra sao? Thấy Yuri ngượng ngùng thế này trông thật thích đấy.”
“Ôi… đúng là công tước điên mà, lập luận nghe hợp lý quá đi chứ.”
Khác với vẻ bối rối của Yul, Mikhail lại giữ được bình tĩnh đến khó tin. Nhờ Mikhail dễ dàng thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt mà Yul nuốt khan nước bọt và dần lùi lại phía sau.
“Làm… làm việc đi. Chắc anh còn bận lắm.”
“Không sao. Công việc để sau vẫn làm được. Tài liệu có chân đâu mà chạy mất đâu. Nhưng Yuri thì khác. Em có chân mà.”
“Em… em cũng đâu có chạy đi đâu.”
“Nhưng trên giường em cứ mãi tìm cách chạy trốn cơ mà.”
“Tất nhiên rồi! Chẳng còn chỗ trống nào nữa mà anh cứ cố nhét vào…!”
Yul giận dỗi hét lên trước lời của Mikhail, rồi bỗng nhận ra câu mình vừa thốt ra thật đáng xấu hổ làm sao. Cậu cúi gằm mặt xuống, má đỏ ửng như lửa đốt.
Trong lúc đó, Mikhail đứng dậy khỏi ghế, bước những bước dài đáng sợ về phía cậu.
“Đừng… đừng lại gần.”
“Ta muốn hôn em. Nếu không hôn em ngay bây giờ, ta cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi.”
“Nói… nói vậy thì em lại không thể từ chối được nữa rồi… Hựm.”
Trong phút chốc rơi vào sự cho phép không phải là cho phép, Mikhail đã nuốt trọn đôi môi Yul với tốc độ đáng sợ.
Khi hắn nhẹ nhàng cắn vào bờ môi dưới mũm mĩm của Yul, cậu rên rỉ ướt át rồi hé môi. Ngay lúc ấy, chiếc lưỡi mềm mại đã ép vào, tràn đầy bên trong.
Chiếc lưỡi thô ráp xâm nhập, lượn lờ khắp khoang miệng Yul.
Dù đã hôn nhau hàng chục lần, mỗi lần vẫn thấy mới lạ.
Mỗi khi lưỡi Mikhail xoáy sâu, lật tung từng ngóc ngách, Yul cứng đờ, không biết xử trí thế nào với chính chiếc lưỡi của mình. Lưỡi cậu vốn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, nhưng lưỡi Mikhail lại xâm chiếm không thương tiếc.
Lần này cũng vậy, Yul vẫn cứng đờ như tượng băng, trong khi lưỡi của Mikhail nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu.
Đang thụ động đón nhận nụ hôn, bỗng nhiên Yul cảm thấy một dũng khí không rõ nguồn gốc trào dâng. Chính xác hơn là ngọn lửa ghen tuông vừa rồi chưa kịp nguôi ngoai đã bùng lên trong lòng cậu.
Yul lấy hết can đảm, dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào lưỡi Mikhail. Một cử động thận trọng, nhẹ nhàng như ve vuốt.
Hành động đó kích thích ham muốn của Mikhail. Vốn chỉ quen nhận những nụ hôn thụ động, giờ đây Yul lại chủ động động chạm – điều này khiến hắn điên cuồng.
Dù hành động của cậu không biết có thực sự gợi cảm hay không, thì việc chủ động đáp lại nụ hôn cũng đủ khiến Mikhail phát điên.
Mikhail hung bạo xâm chiếm khoang miệng cậu. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp trao nhau.
Giữa lúc đắm chìm trong nụ hôn, Mikhail túm lấy áo sơ mi Yul đang mặc và xé toạc. Cúc áo bật tung, vạt áo mở rộng để lộ làn da trắng mịn màng như lụa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 77"