Chương 76
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Không lâu sau, ánh mắt của cả hai chuyển từ Yul sang phía sau cậu – Lucky.
“Lucky…”
Giọng Yul run rẩy đầy hoảng hốt. Cậu ngây người nhìn Lucky, nó đã lớn gấp đôi, đúng nghĩa là KHỔNG LỒ.
Nhưng không chỉ đơn giản là phóng to. Ngoại hình dễ thương tròn trịa trước kia biến mất, thay vào đó là một con rồng dữ tợn với vẻ ngoài hung dữ đến rợn người, như trong phim điện ảnh.
“Kỹ năng đặc biệt… là phóng to ạ.”
“…Có vẻ đúng thế.”
Jacob lắp bắp nói, Mikhail lập tức đáp lại.
Không tỏ ra kinh ngạc lộ liễu như Yul, nhưng chính Mikhail cũng bị sốc không kém. Hắn chưa từng nghĩ chú rồng nhỏ Lucky mình vẫn thường thấy mỗi ngày lại có thể biến đổi đến thế.
“Chẳng lẽ vì ở không gian rộng nên nó lớn lên?”
“Vâng, đúng vậy. Ngay cả rồng có khả năng phóng đại kích thước cũng sẽ vô thức không thực hiện nếu không gian không đủ rộng. Tất nhiên đôi khi vẫn có ngoại lệ…”
“Ngoại lệ?”
“Vâng. Khi chính bản thân rồng cảm thấy cần phóng to cơ thể, chúng vẫn có thể biến đổi ngay cả trong không gian hẹp.”
“…Ra vậy.”
Mikhail đáp ngắn gọn. Thực ra hắn có rất nhiều điều muốn nói. Từ việc liệu nuôi Lucky trong nhà như vậy có thực sự an toàn không, cho đến ý nghĩ rùng rợn rằng nếu Lucky phóng to trong khi Yul vẫn ở dạng búp bê, thì cậu ấy thậm chí chẳng đủ làm một miếng ăn vặt.
“Woah… Lucky, con thực sự ngầu quá.”
{Krư, krưrưrư.}
“Ô… Ồ, tiếng kêu của con có vẻ hơi… không, thực ra là thay đổi rất nhiều rồi.”
Giọng của Lucky giờ đây không còn là tiếng khóc dễ thương vô hại như trước nữa, mà đã biến thành âm thanh đích thị của một con rồng khổng lồ.
“T-Tôi có thể chạm vào nó không?”
“Vâng, vì nó vẫn giữ nguyên ký ức nên không sao đâu. Rồng sẽ không tấn công người mà chúng đã trao trái tim.”
“…Nhưng n-nó đâu có trao trái tim cho tôi bao giờ đâu…?”
Suýt bị ăn thịt bao lần nay rồi.
Yul nuốt nước bọt, lẩm bẩm chua chát. Thấy vậy, Jacob nghiêng đầu bối rối.
“Lâu nay Lucky có tấn công cậu sao?”
“À… nó từng nuốt chửng tôi trong một… ý là, nó từng muốn nuốt chửng tôi.”
Yul vốn đang trả lời trôi chảy như nước chảy, liền vội vàng sửa lại lời mình.
Nghĩ về kích thước ban đầu của Lucky, việc nuốt chửng một con người trong một miếng là điều không thể. Nói cách khác, câu mà cậu sắp nói sẽ ngụ ý rằng trong quá khứ cậu đã từng nhỏ bé đến mức có thể bị Lucky nuốt gọn. Vì thế cậu vội điều chỉnh lại lời nói.
“Định nuốt chửng trong một miếng ư? Kỳ lạ thật. Không thể nào có chuyện đó.”
“Đúng vậy…”
Yul nuốt khan, lo lắng không biết Jacob có nhận ra sự sơ suất trong lời nói của mình không. Nhưng điều Jacob nói tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Rồng, đặc biệt là loài Black Visthic Dragon mà Lucky thuộc về, thường không tấn công bằng cách cắn. Chúng chủ yếu sử dụng móng vuốt.”
“Thật sao?”
Yul giật mình hỏi lại rồi bất chợt mở to mắt khi một suy nghĩ lóe lên. Nhìn lại thì khi chơi trò săn mồi, Lucky thường dùng chân trước để vồ lấy mục tiêu thay vì cắn bằng miệng.
“Ngược lại, nếu một con Black Visthic Dragon cắn vào vật gì đó, đó có lẽ là biểu hiện tình cảm. Chúng thường thể hiện tình cảm bằng cách liếm, nhưng nếu đối tượng quá nhỏ, có thể vô tình tạo ra cảnh tượng như đang nuốt chửng.”
“Trời đất ơi…!”
Yul vô cùng xúc động vì lời của Jacob, cậu liền dùng hai tay bịt miệng lại. Đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Bấy lâu nay, mỗi khi Lucky cố gắng ‘ăn thịt’ cậu, Yul cứ tưởng nó chỉ đang nghịch ngợm điên cuồng không thèm nhận ra chủ nhân. Ai ngờ đó lại là cách nó thể hiện tình cảm!
Nghĩ đến việc vì thân hình búp bê bé nhỏ chỉ 20cm của mình mà Lucky dù muốn liếm âu yếm cũng không thể, chỉ khiến cậu bị nuốt chửng vào miệng, trái tim Yul tràn ngập cảm động.
“Em thấy tim mình sắp nổ tung mất thôi, Mikhail. Phải làm sao đây?”
“Đừng lo. Tim không dễ nổ đâu, nó hiếm khi tự nổ lắm.”
Dù đã được Mikhail an ủi, trái tim Yul vẫn như muốn nổ tung vì cảm động. Lucky vốn đã đáng yêu bỗng trở nên gấp mấy lần đáng yêu hơn trong mắt cậu. Cũng chính vì thế, Yul giận chính mình vì đã không hiểu được tấm lòng thật sự của chú rồng bé bỏng suốt thời gian qua.
“Cái cục nhỏ xíu này lại tỏ tình với ta sao…!”
“Lucky à, xin lỗi con. Bố đã không biết……”
Yul dùng hai tay ôm lấy bàn chân sau to như khúc gỗ của Lucky. Cậu cảm nhận được làn da mát lạnh mịn màng.
{Gừ… gừ…}
“Á… á, vừa rồi con liếm bố đó hả?”
{Gừ}
“Ôi trời ơi, bố thật sự cảm động quá đi……”
Dù đang phát ra những âm thanh đáng sợ, nhưng Lucky vẫn nhẹ nhàng liếm mặt Yul. Khuôn mặt cậu tuy bị dính đầy nước bọt nhưng vẫn tràn ngập vẻ hạnh phúc.
“Jacob, làm thế nào để huấn luyện bay cho một con rồng đã phóng to vậy?”
“Khi phóng to, chúng sẽ tự biết cách bay… ổn thôi,” Jacob trả lời, ánh mắt đượm buồn nhìn theo Lucky đang lượn trên bầu trời xanh.
Nghe vậy, Mikhail cũng ngước nhìn lên trời, nơi Lucky đen nhánh đang tự do bay lượn giữa không trung.
“Vậy thì không cần phải huấn luyện nữa rồi. Nghe rõ chưa, Yuri?”
Mikhail cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tình huống khó xử nên quay sang nói chuyện với Yul. Nhưng không có câu trả lời.
Đầy băn khoăn, ánh mắt anh từ bầu trời chuyển về nơi Yul đứng trước đó.
“Yuri? Yuri!”
Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, Yul còn ôm chầm lấy chân Lucky, thế mà giờ đây bóng dáng cậu đã biến mất không dấu vết.
Mikhail giật mình gọi tên cậu một cách vội vã, thì từ đâu đó vang lên tiếng kêu thất thanh của Yul.
“Mikhail, cứu em với ơiiiiiiiiii!!!!”
“Không thể nào.”
“Ngài Yuri đang treo lơ lửng trên chân Lucky và đang bay ạ.”
“Chết tiệt! Yuri!!!”
Lúc này, Mikhail mới phát hiện ra cái đầu nhỏ màu hồng lủng lẳng trên chân sau của Lucky.
Nhìn bản thân treo lơ lửng trên cao chót vót, tim gan Yul đều lạnh toát. Dù trong đầu chỉ nghĩ phải cứu cậu ấy ngay lập tức, nhưng chẳng biết làm cách nào mới có thể với tới người đang ở giữa không trung.
Còn Yul thì thật sự muốn chết tại chỗ. Hai tay không đủ, cậu dùng luôn cả hai chân bám chặt lấy chân sau của Lucky, cố hết sức bám trụ.
Rơi xuống là chết chắc. Chưa kịp chạm đất thì tim đã ngừng đập vì đột quỵ mất rồi. Dù cho trời run không chết vì đau tim đi nữa, thì từ độ cao này rơi xuống cũng chỉ có nước toi mạng.
“Lucky ơiiiiiii, bố chết mất thôi!”
Dù Yul van nài khẩn thiết, Lucky vẫn phớt lờ, tự do bay lượn trên bầu trời. Không có cảm giác chòng chành hay bất an, nhưng việc bám vào lưng rồng mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào cũng đủ khiến Yul khiếp đảm.
“Thật sự chết mất, chết thật đấy, Lucky ơiiiiii!”
Grừ Grừ
“Không, không ổn chút nào! Không ổn đâu!”
Lucky kêu lên như thể đang trấn an, nhưng Yul lắc đầu dữ dội đến mức tóc bay loạn xạ. Thế nhưng, Lucky chỉ hạ thấp độ cao một chút, dường như không có ý định hạ cánh xuống mặt đất.
“Ôi trời ơi, hết sức rồi, tay tôi hết sức rồi!”
Vốn không phải người có thể chất khỏe mạnh từ nhỏ, việc Yul có thể bám trụ được đến bây giờ đã là một điều kỳ diệu. Sức lực từ từ rời khỏi đôi tay cậu. Có vẻ như nếu cứ tiếp tục thế này, việc rơi xuống chỉ là vấn đề thời gian.
“Ơ?”
Đúng lúc đó, Lucky dùng miệng nhẹ nhàng cắn lấy cậu rồi đặt lên lưng nó. Yul nhanh chóng tận dụng cơ hội, leo lên lưng Lucky và ôm lấy cổ nó. Tư thế này ổn định hơn rất nhiều so với lúc nãy.
“Ha ha, sống sót rồi.”
Lúc này có lẽ vì đã thoát khỏi căng thẳng nên chân tay bỗng nhức mỏi. Dù vậy nhưng một tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng đã thốt lên. Thậm chí còn có cả thời gian để ngó nghiêng xung quanh.
Yul chậm rãi nhìn quanh một lượt. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, làn gió mát lạnh thổi qua khiến tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cảm giác được bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh không một chút bụi bặm thật không thể diễn tả bằng lời, đúng là tuyệt vời nhất.
“Wow, đã quá đi!”
Nỗi sợ hãi lúc nãy đã từ lâu bay xa tựa như khói. Lucky như hiểu được lời Yul nói nên cất cánh bay lên cao hơn một chút. Nhưng vẫn di chuyển không quá nhanh.
Sau một lúc lâu bay lượn trên bầu trời, Lucky lượn một vòng tròn lớn thật điệu nghệ rồi hạ cánh xuống đất.
“Yuri!!!”
Mikhail vội vàng chạy đến ôm lấy Yuri. Anh lo lắng kiểm tra khắp người cậu.
“Em không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Đau ở đâu không?”
“Không có. Chỉ hơi căng thẳng nên cơ bắp hơi giật giật thôi, ngoài ra hoàn toàn bình thường ạ. Mà anh thấy em bay chứ? Wow, giấc mơ thuở nhỏ thành hiện thực rồi. Em đã bay lượn trên trời đó, chính em luôn.”
Yul hào hứng lắp bắp kể, Mikhail thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn siết chặt ôm lấy Yuri trong vòng tay.
“Làm ơn, đừng hù ta nữa được không.”
“Em có làm gì đâu.”
“Thôi mà. Vốn dĩ vì em mà trái tim ta chẳng còn chỗ trống nữa rồi, không cần phải làm thêm mấy trò này đâu.”
Trước lời thổ lộ ngụy trang bằng sự lo lắng, Yul cảm thấy tim mình đập thình thịch. Vừa ngại ngùng vừa thấy vui, cậu lén dúi mặt vào ngực hắn – vừa săn chắc lại mềm mại đến lạ thường.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 76"