Chương 75
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
*
Một ngày bão tố đã qua đi, những ngày tương đối yên bình tiếp nối. Dĩ nhiên, phần thân dưới của Yul đã không còn nhưng trong thể loại “Cuộc sống tuyệt đẹp” mà cậu xuyên vào, đó là vấn đề không thể tránh khỏi.
Hôm nay, Yul vẫn đang dỗ dành cơ thể gào thét “Cứu tôi với” của mình và chơi trò câu cá cùng Lucky – chú rồng phải mất cả buổi mới che hết được khuôn mặt dù cậu có cố gắng làm quen.
Lucky giờ đã trở thành một con rồng đen kịt. Đối với Yul – người vẫn nhớ như in vẻ rực rỡ vàng óng ngày xưa, chú rồng đen nhẻm này ban đầu thật xa lạ. Nhưng ngay cả cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Vảy đen bóng loáng bao phủ khắp cơ thể Lucky, mang lại vẻ ngoài đầy uy quyền mà màu vàng kim trước đây không thể hiện được. Dĩ nhiên, nó vẫn là một chú rồng nhỏ nên điểm đáng yêu thì vẫn không thay đổi.
Dù sao thì Yul đã có sự thay đổi ngoại hình khá lớn từ búp bê thành người, còn Lucky thì từ rồng vàng chuyển sang rồng đen. Nhưng Yul vẫn là Yul, Lucky vẫn là Lucky. Điều đó không hề thay đổi.
Yul vẫn muốn thân thiết với Lucky – giờ vẫn còn lạ lẫm với hình dạng con người của cậu, trong khi Lucky có vẻ hơi ngại ngùng trước sự thân mật đó.
Nhưng dù sao, Yul cũng tự an ủi bằng một sự thật là cậu ấy rất nhiệt tình mỗi khi chơi trò đuổi bắt.
“Ặc, Lucky à. Đợi chút nào. Tim bố đập nhanh quá. Sắp nổ tung mất.”
Có lẽ do tâm trạng thay đổi, màu sắc của Lucky dường như cũng biến đổi và sức chịu đựng cũng tăng lên. Chú rồng chạy nhảy nhanh đến mức sức lực của Yul không đủ để chơi đùa cùng.
Bíp
“À, biết rồi. Lucky của bố giỏi thể thao thật đó. Được rồi, trái tim con người không dễ vỡ thế đâu. Bố sẽ cố gắng thêm chút nữa.”
Tiếng khóc bất mãn của Lucky khiến Yul nghiến răng, điều chỉnh lại cần câu. “Hứt, hứt cha cha!” – cậu hét lên một câu cổ quái rồi lại tiếp tục vung cần câu đủ kiểu.
Nhưng có lẽ vì lưng quá đau, không hiểu sao cậu lại thẳng lưng ra lắc cần thay vì khom người. Kết quả là đôi chân ngắn củn của Lucky không thể với tới cần câu được. Nó cố nhảy nhót đủ cách nhưng không thể nào chạm tới cây cần đang bị Yul vung lên cao ngất.
Bíp bíp!
“Ái, xin lỗi xin lỗi. Bố hơi quá đáng rồi… Aaaaaa! Lucky ơiiiiii!”
Nghe tiếng khóc bất mãn của Lucky, Yul vội vàng nhận ra tình hình và định xin lỗi thì chú rồng con đã vỗ đôi cánh nhỏ xíu, bay lên bắt lấy món đồ chơi treo trên cần câu.
Lucky chỉ bay lên cao ngang ngực Yul trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Yul đó là một cú sốc cực lớn.
Lucky đã bay. Chú rồng nhỏ bé tưởng chừng chỉ biết đáng yêu của cậu – đã vỗ cánh và bay lên! Thật không thể tin nổi!
Yul dùng hai tay đè mạnh lên ngực đang đập thình thịch. Dù vậy, trái tim vẫn cứ đập loạn xạ như sắp nổ tung, còn hơn cả lúc chơi trò câu cá.
Bíp
Nhưng kẻ chính thức khiến Yul hoảng sợ – Lucky, đang bận rộn gặm nhấm và cào cấu món đồ chơi vừa săn được, đắm chìm trong khoảnh khắc chiến thắng.
“Chuyện gì vậy, Yuri!”
Yul vẫn đờ đẫn nhìn Lucky thì cửa bật mở, Mikhail xuất hiện. Hắn vội vã tiến đến, đảo mắt kiểm tra khắp mặt và người Yul.
“Em bị đau à? Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Đau lắm, lưng với mông và mấy chỗ khác nữa cũng đau hết.”
Yul trả lời bằng giọng gằn từng chữ. Nghe xong câu trả lời ấy, Mikhail mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, vẻ mặt Yul vẫn đầy bực bội.
Lúc nó van xin khóc lóc đừng giết nữa thì giả điếc làm ngơ, giờ lại hỏi đau không trông thật đáng ghét.
“Vậy chuyện gì xảy ra?”
“Lucky biết bay rồi.”
“Cái gì?”
“Em bảo Lucky biết bay. Vỗ cánh phành phạch luôn. Giật cả mình. Sao nó bay được nhỉ? Ngầu lòi luôn. Con rồng của em biết bay rồi!”
Yul liền trả lời trong lúc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy. Cảm xúc dâng trào khiến tim chàng đập thình thịch, nhưng biểu cảm của Mikhail vẫn lạnh tanh không chút xao động.
“Thì là rồng, đương nhiên phải biết bay rồi.”
“Ơ, đừng có định kiến kiểu rồng nào cũng phải biết bay chứ. Lucky của chúng ta là đặc biệt mà.”
“Em lại nói như thể từng gặp con rồng nào khác ngoài Lucky vậy.”
“Ngày trước em cũng đã nói rồi, em xin nhắc lại lần nữa… Thôi bỏ qua đi.”
Trước phản ứng chán chường của Mikhail, Yul không chịu thua liền đáp trả. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trái tim của một kẻ nuông chiều cứ nghĩ “quả nhiên con của mình là nhất”.
“Hmm, dù sao thì nó cũng đã bắt đầu bay rồi.”
“Vâng! Nó đã bay đó. Bay lên đến ngang ngực em luôn đấy”
“Vậy thì sớm muộn gì cũng phải tập luyện bay thôi.”
“Hả? Cái đó cũng có sao ?”
“Rồng vốn dĩ biết bay theo bản năng, nhưng để bay thành thạo thì cần phải luyện tập. Thường thì chúng sẽ học từ rồng mẹ nhưng Lucky không có điều kiện đó.”
Mikhail giải thích cặn kẽ cho Yul đang ngạc nhiên hỏi lại.
Nghe câu nói đó, cậu chợt nhớ lại một chương trình về động vật mà cậu thường xem khi còn nhỏ. Trong đó, khi tình cờ nhận nuôi các loài động vật hoang dã, họ đã dựa trên bản năng của từng loài để huấn luyện chúng nhiều kỹ năng khác nhau, giúp chúng có thể tồn tại trong tự nhiên.
Dĩ nhiên cậu không hề có ý định thả Lucky về hoang dã, nhưng có lẽ cần nỗ lực để giúp nó sống đúng với bản chất của một con rồng.
“Hả, ra là vậy. Em cần làm gì để giúp nó?”
“…Em định tự tay làm việc đó sao? Huấn luyện bay?”
“Tất nhiên là em làm rồi, chứ ai làm hộ nữa?!”
“Đương nhiên phải là người chăm sóc chuyên nghiệp chứ.”
“Không được, em đã tự tay nuôi nấng nó đến giờ sao có thể nói những lời độc ác như vậy chứ!”
Yul, người đã mù quáng vì tình cảm sai lầm dành cho Lucky, chấn động thật sự và hét lên. Nhìn thấy biểu cảm đó của Yul, Mikhail lắc đầu ngao ngán.
“Trước tiên hãy bảo Jacob dạy em phương pháp huấn luyện đi.”
“Yes!”
Cuối cùng, sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Yul đáp lại bằng giọng vui mừng.
Tuy nhiên, Mikhail dù thấy Yul trả lời một cách dứt khoát như vậy, nhưng nghĩ rằng khi bắt đầu vào huấn luyện bay, cậu sẽ nhanh chóng bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Ai cũng biết huấn luyện bay của rồng vốn cực kỳ khắc nghiệt.
Đương nhiên, không cần thiết phải nói ra sự thật này với Yul đang phấn khích đến mức như vậy. Bắt đầu tập luyện, cậu ta sẽ nhanh chóng mệt mỏi thôi, lúc đó chỉ cần khéo léo giao lại cho người huấn luyện là được.
Nhưng không lâu sau, Mikhail buộc phải thừa nhận rằng suy nghĩ này của mình chỉ là một ảo tưởng.
*
Không bao lâu sau, Mikhail cùng Yul và Lucky đã đến khu vườn rộng lớn phía sau dinh thự Đại Công tước.
Lucky tỏ ra vô cùng phấn khích khi được ra ngoài, lăn lộn đủ kiểu trên bãi cỏ, từ bên này sang bên kia.
Đúng lúc đó, từ xa xuất hiện một người đàn ông dáng người cao gầy, bước đi khập khiễng. Đó là một gương mặt quen thuộc đối với Yul.
Cậu ta là Jacob, người huấn luyện thú thuộc về dinh thự Đại Công tước.
Jacob gật đầu chào Yul với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một người đàn ông tóc hồng bỗng xuất hiện trong dinh thự Đại Công tước vốn đáng ngờ, nhưng Jacob chỉ thấy mọi chuyện trên đời thật phiền phức chứ không hề tò mò về thân phận thực sự của Yul. Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết công việc rồi được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Mikhail và Yul đang trong trạng thái căng thẳng cứng người, không thể nào hiểu được tâm trạng của Jacob lúc này.
Mikhail đang lo lắng liệu Jacob có nghi ngờ về thân phận thật của Yul không. Còn Yul thì cảm thấy thật kỳ quặc khi phải chào hỏi một con người khác – không phải Caleb, Levi hay Andrey – bằng hình dáng người thật của mình.
“Hãy chào đi, đây là Yuri. Cậu ấy là loại gia sư phụ trách giáo dục cho rồng Lucky. Dĩ nhiên vì là lần đầu nên sẽ còn nhiều điều chưa rõ. Hãy chỉ bảo cậu ấy thật kỹ nhé.”
“Vâng, tôi hiểu. Chào ngài Yuri. Tôi là Jacob, người chăm sóc thú nuôi thuộc dinh Đại Công tước.”
“A, vâng! Rất vui được gặp cậu. Jacob. Mong được giúp đỡ.”
Thực ra nếu suy nghĩ một cách hợp lý, việc giao phó một con rồng – không phải của ai khác mà là do chính Hoàng đế ban tặng – cho một người chẳng hiểu biết gì về rồng để huấn luyện là điều vô cùng vô lý.
Nhưng đối với Jacob, người đang đứng trước núi công việc chất cao như núi từ Đại Công tước, việc giảm bớt được một nhiệm vụ phiền phức đã đủ khiến cậu ta hạnh phúc đến mức không thể nghĩ đến điều gì khác.
“Trước hết, vì quá trình lột xác đã hoàn thành, chúng ta hãy thử kiểm tra xem năng lực đặc biệt là gì. Lần trước chúng ta đã không phát hiện ra năng lực đặc biệt mà.”
“Được.”
Jacob ngay khi được Mikhail cho phép đã lập tức kiểm tra khắp người Lucky. Cậu ta dùng tay sờ soạng khắp thân hình đen nhẻm của nó, rồi đột nhiên mắt toét vì mệt mỏi bỗng tròn xoe lên.
Jacob bỏ Lucky lại, nghiêng đầu thắc mắc rồi tiến về phía Mikhail. Lucky nhảy cỡn lên như định chạy đi, nhưng ngay sau đó lại phóng về phía sau lưng Yul.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cái đó……”
“Ááááaaaaaah!”
Câu trả lời của Jacob bị cắt ngang bởi tiếng hét bất ngờ của Yul. Ánh mắt cả hai lập tức đổ dồn về phía Yul.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 75"