Chương 74
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ý thức này về cơ bản khá đơn giản. Cơ bản phải thực hiện hai nghi thức ma thuật. Thứ nhất là ma thuật kết hợp linh hồn. Chỉ cần vẽ pháp trận và đọc thần chú là được. Khi đó hai linh hồn sẽ hợp nhất. Điều quan trọng là nghi thức thứ hai – ma thuật dịch chuyển không gian. Chỉ khi linh hồn đã hoàn toàn hợp nhất mới có thể thực hiện nghi thức này để quay trở lại thế giới này.”
“Vậy thì cơ thể ở thế giới bên kia sẽ ra sao?”
Mikhail lắng nghe lời Andrey với giọng điệu trầm xuống. Như lời gã nói, quy trình tự nó rất đơn giản. Nhưng hậu quả thực sự từ nghi lễ đó chắc chắn sẽ không đơn giản chút nào.
“Biến mất.”
“Hả?”
“Cứ thế biến mất. Như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.”
Andrey nói một cách bình thản, nhưng Mikhail cảm thấy rối bời. Hắn không thể tưởng tượng nổi việc một con người từng sống bao năm tháng lại có thể biến mất như chưa từng hiện diện.
“Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?”
“Bởi vì đó là ma thuật mà.”
Câu trả lời quay lại vô cùng đơn giản. Dù không thể nào chấp nhận hay hiểu nổi, nhưng lời giải thích lại gói gọn trong một từ: Ma thuật.
Nhưng hiện thực để thực hiện điều đó không hề đơn giản. Muốn biến mất hoàn toàn, nghi thức đó chẳng dễ dàng chút nào. Bởi nó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ toàn bộ con người mình.
Và việc không ai khác ngoài Yul phải thực hiện nghi lễ ấy khiến Mikhail day dứt khôn nguôi. Chàng trai này dường như vẫn còn quá nhiều lưu luyến với thế giới cũ. Liệu rằng một người như thế có thể từ bỏ tất cả vì Mikhail hay không?
Cuối cùng, có khả năng Yul chỉ thực hiện nghi thức phép thuật kết hợp linh hồn mà không tiến hành bước thứ hai là phép thuật dịch chuyển chiều không gian.
Đầu óc và trái tim hắn trở nên rối bời. Những cảm xúc hiện tại không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Mikhail cảm thấy vô cùng bối rối, nặng lòng và đau buồn.
“Khi nào cậu sẵn sàng thì báo cho ta. Ta sẽ giải thích về nghi thức.”
“……”
“Ta nói thêm để phòng xa thôi, đừng để quá muộn. Yuri sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Như thể đã nhận ra sự rối ren trong lòng Mikhail, Andrey bổ sung với giọng điệu nghiêm túc. Nhưng Mihail không thể thốt nên lời.
Andrey rời khỏi phòng khách trước, nhưng Mikhail vẫn đứng im như tượng đá suốt một lúc lâu.
*
“Em… sẽ chết ư? Tại sao? Tại sao em phải chết?”
Yul lặp lại câu hỏi trong vẻ không thể tin nổi. Mikhail cúi đầu, không trả lời ngay. Phản ứng ấy khiến trái tim Yul đập thình thịch lo âu.
“Mikhail, nói đi. Tại sao em phải chết?”
“Bây giờ… linh hồn em đang bị tách làm đôi, tình trạng rất bất ổn. Chỉ cần sơ ý là sẽ nguy hiểm ngay.”
“Linh hồn bị tách ư?”
“Nó đang phân chia giữa thế giới bên kia và thế giới này.”
“Ah……”
Nghe những lời hắn nói, những chuyện kỳ lạ suốt thời gian qua bỗng trở nên dễ hiểu.
Mỗi khi cảm thấy đau đầu, cậu lại nghe thấy tiếng nói từ thế giới bên kia. Điều đó có nghĩa, cậu chưa chết ở Hàn Quốc. Nhưng giờ cậu vẫn đang sống ở thế giới này, tức là hiện tại cậu đang tồn tại ở cả hai thế giới cùng lúc. Để điều này xảy ra, linh hồn cậu phải đồng thời hiện diện ở cả nơi này lẫn nơi kia.
“Phải hợp nhất chúng lại thì mới sống được.”
“Vậy cứ hợp nhất là được mà?”
“Đúng vậy, nhưng mà……”
Mikhail không thể thốt nên lời. Yul nhìn hắn với ánh mắt run rẩy. Đôi môi mấp máy như sắp buông ra bất cứ lời nào, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn im lặng.
“Hay là… anh không biết cách?”
“……”
“Vì thế nên mới vậy sao?”
“…Ừ.”
Trước câu hỏi dồn dập, Mikhail đành phải nói dối. Hắn không thể nào thốt ra sự thật rằng cậu phải từ bỏ mọi thứ trong một nghi thức tàn khốc.
“…Thật sao?”
“Ừ.”
Dù Yul hỏi đi hỏi lại, hắn chỉ có thể trả lời bằng lời nói dối. Trong tình huống này, ngay cả bản thân tôi còn không thể hiểu nổi lòng mình, sao có thể nói sự thật với Yul được chứ?
Mikhail biết rõ lời nói dối lúc này chẳng giúp ích gì, nhưng hắn vẫn không thể thốt ra sự thật. Dù chỉ là tạm thời trì hoãn khoảnh khắc phải đưa ra quyết định, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể làm vậy.
“Vậy thì cứ tìm cách giải quyết thôi! Có vấn đề gì đâu. Mikhail sẽ tìm ra cách mà, sẽ giúp em mà, đúng không?”
Yul hờn dỗi khiến Mikhail chậm rãi gật đầu. Gương mặt vô cảm của hắn khiến Yul nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cậu không còn sức để giữ nét mặt bình thản nữa.
“Anh… anh không có giấu em điều gì khác đấy chứ…?”
“… Không có.”
“Anh không nói dối đấy chứ?”
“Không.”
“Nếu anh đang lừa dối, em sẽ bỏ nhà đi đấy… À không, chỉ đi dạo một mình thôi!”
“Cái gì?”
Yul bất cẩn thốt ra lời bỏ đi, nhưng ngay lập tức đổi ý khi thấy ánh mắt sát khí của hắn sáng lên lạnh lẽo. Thế nhưng, ánh nhìn của Mikhail vẫn cực kỳ sắc bén. Yul nuốt khan.
“Em, em chỉ đi dạo một vòng quanh xóm rồi về thôi mà.”
“…”
“Thế… thế thì em chỉ ra trước cửa thôi vậy…”
Phạm vi “bỏ nhà đi” cứ thế thu hẹp dần. Cuối cùng chỉ còn là đứng trước cửa – một tình huống nhục nhã đến khó tin. Thế mà biểu cảm của Mikhail vẫn lạnh như băng.
“Á, anh thật quá đáng! Em đâu có thật sự định bỏ đi, em chỉ nói giỡn thôi mà! Mikhail, lúc nãy anh chỉ đùa thôi đúng không? Hay là chuyện chẳng liên quan gì hết!”
“…Ừ.”
“Vậy thì không sao mà. Nên cấm ngay cái vẻ mặt đáng sợ đó đi. Nhỡ đâu anh nói dối thì em sẽ nói địa điểm muốn đến rồi bỏ đi thật đó.”
Yul nhịn mãi rồi cũng bùng nổ, đưa ra đề nghị thỏa hiệp.
Dù tự bản thân cũng thấy việc nói điểm đến rồi bỏ nhà đi thì còn gọi là bỏ nhà nữa, đơn giản chỉ là đi chơi thôi, nhưng Yul vẫn giả vờ không biết. Xưa nay đối với kẻ điên thì đừng bao giờ cố chấp quá, trừ phi có ba bốn mạng sống.
“Báo điểm đến là điều đương nhiên, rồi mấy giờ xuất phát, mấy giờ đến nơi, phải nói cụ thể rồi mới được đi. Và phải dùng xe ngựa của biệt thự để đi.”
“Ah, như vậy quá đáng quá! Đi xe của Mikhail thì còn gọi là bỏ nhà nữa? Đó chỉ là đi dạo thôi!”
“Vậy thì đừng đi xe ngựa của biệt thự, hãy lên chiếc xe ngựa do ta chuẩn bị.”
“…Rốt cuộc khác nhau chỗ nào chứ?”
“Khác nhau nhiều lắm.”
“Được thôi, coi như vậy đi. Nhưng dù sao cũng chỉ là nói dối thôi. Em sẽ báo địa điểm đến, giờ xuất phát và giờ đến nơi, rồi đáp xe ngựa do Mikhail gọi để ‘trốn đi chơi’.”
Yul cảm thấy vô lý nhưng đành chấp nhận vì biết mình không thể thắng được Mikhail. Dù kế hoạch “trốn đi” của cậu so với ban đầu đã lệch hướng khá xa.
“Khoan đã.”
“Lại còn gì nữa đây!”
Đã nhường nhịn đến mức không thể nhường thêm nữa, vậy mà Mikhail lại còn phản đối, Yul không kiềm chế được mà quát lên giận dữ:
“Phải quy định cả giờ về chứ!”
“Hả?”
Yul há hốc mồm, bật cười một cách bất lực. Đến cả giờ về cũng phải ấn định thì còn gọi là bỏ trốn nữa? Cái hay của việc bỏ nhà đi chính là ở sự hồi hộp không biết khi nào quay lại, vậy mà có vẻ như Mikhail chẳng muốn cho cậu ta cái thú vị ấy.
“Nói luôn lịch trình về đi. Đúng giờ sẽ cho ngựa xe đi đón.”
“Hừ, thật đấy, như vậy không phải bỏ nhà đi trốn mà chỉ là ra ngoài chơi thôi. Bỏ nhà đi trốn là phải không biết khi nào mới quay lại mới có ý nghĩa chứ. Hôm nay có về không, ngày mai có về không. Người ta bỏ đi để làm người ở lại phải chờ đợi trong lo lắng, héo mòn dần đi chứ đã biết chắc ngày về thì làm sao mà héo được? Chẳng héo chút nào cả.”
“Ta sẽ héo đấy.”
“Nói dối! Sao lại có chuyện vô lý như vậy…”
“Ta thấy bất an đến phát điên lên dù em vẫn ở bên cạnh anh, ngay trước mắt ta như thế này. Ta đã héo mòn đến khô kiệt rồi.”
“…”.
Giọng nói trầm thấp không thể che giấu được sự chân thành. Đây không phải là lời nói dối để đùa giỡn hay dụ dỗ bản thân. Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Theo lời Changhyun, nếu đến một kẻ vô tâm như cậu còn nhận ra thì chắc chắn đã quá rõ ràng.
“Tại sao lại bồn chồn thế? Em vẫn ở đây mà.”
“……Đúng vậy. Yuri à, em vẫn ở đây thế mà sao ta lại thấp thỏm đến thế nhỉ?”
Mikhail tự mỉa mai đáp lại. Gương mặt hắn lúc này trông vô cùng buồn bã khiến Yul thấy lòng đau nhói. Chẳng phải đang khóc nhưng dường như đang rơi lệ. Đôi mắt đỏ ngầu mờ ảo như ngập tràn nước mắt.
“Xin anh đừng bất an nữa. Nếu Mikhail cứ lo lắng như thế, em sẽ thấy rất có lỗi. Em cảm thấy bứt rứt khi nghĩ rằng mình chưa đủ cho anh niềm tin. Dĩ nhiên, em không thể phủ nhận điều đó.”
Yul nói vậy nhưng lòng dạ cứ quặn thắt. Những hành động bấy lâu của cậu chợt hiện lên trong tâm trí.
Hắn chẳng những nâng chiếc nhẫn kim cương lên dụ dỗ, mà còn vừa khóc vừa la không chịu đi, thậm chí say khướt còn mồm năm miệng mười tiết lộ nội dung nguyên tác rồi lao đi như bay.
Mọi sự lo lắng cùng nỗi bất an của Đại Công tước, Yul đều thấu hiểu nên chỉ biết xoa xoa sống mũi ngượng ngùng.
“Ừ thì… cũng đúng thôi. Nhưng mà! Đó là chuyện trước khi em thích Mikhail. Giờ đã khác rồi vì em thích Mikhail mà. Em sẽ không tự nhiên biến mất trước mặt Mikhail đâu, đừng lo lắng vô ích nữa.”
Mặc dù chỉ là lời biện minh nhưng cậu vẫn cố hết sức để thể hiện sự chân thành. May mắn thay, lời nói của Yul dường như đã chạm đến trái tim Mikhail, khiến khuôn mặt lạnh lùng của vị Đại Công tước mềm mại đi chút ít. Nhìn thấy vậy, Yul thở phào nhẹ nhõm rồi nhoẻn miệng cười.
Dĩ nhiên, sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được lâu.
Yul trừng mắt liếc Mikhail với vẻ giận dỗi.
“Chuyện đó thì bỏ qua đi, nhưng Mikhail, em đau cả vùng thắt lưng lẫn… chỗ ‘đó’ nữa, đau đến mức tưởng chết đi được ấy. Anh định đền bù thế nào đây?”
Đúng vậy. Yul không thể nói ra vì thấy Mikhail trông quá ủ dột, nhưng phần lưng của cậu đau đến mức tưởng chừng gãy làm đôi. Không chỉ lưng, từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đều kêu gào đau đớn một cách kỳ lạ, như đang cầu xin được tha mạng.
Yul dùng nắm đấm đập nhẹ vào lưng mình. Đó là tín hiệu cầu cứu, mong ai đó xoa bóp hay chườm nóng cho mình.
Nhưng từ miệng Mikhail lại buông ra một câu hoàn toàn khác:
“Đau thì phải chống đau bằng cách… đau hơn nữa.”
“Hả…?”
Yul choáng váng. Đây là thứ ngôn ngữ gì kỳ quái vậy? Người ta kêu đau mà lại bảo phải dùng đau trị đau…?
Yul trợn tròn mắt khiếp sợ, trong lúc đó bàn tay Mikhail đã chìa về phía cậu.
“Khoan, khoan đã, Mikhail! Anh, anh định làm gì vậy? Đừng cởi quần áo em ra, không, đừng có cởi!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 74"