Chương 4
Sau khi xong việc ở siêu thị thì thời gian khá lưng chừng. Khi cậu còn đang băn khoăn không biết có nên nhận thêm một cuộc gọi nữa không thì điện thoại hiện lên thông báo.
Đó là một khách sạn cách siêu thị 10 phút đi xe, và công việc là chuyển phát tài liệu đơn giản. Việc này sẽ nhanh thôi, Danwoo nhanh chóng kết thúc suy nghĩ của mình và đội mũ bảo hiểm thật chặt.
‘Đi nhanh về nhanh thôi nào.’
Cậu khởi động xe máy và bật định vị. Lái xe theo hướng dẫn của giọng máy thân thiện, cậu thấy điểm đến ở phía xa. Danwoo đậu xe máy ở một góc bãi đỗ xe, cởi mũ bảo hiểm và nhẹ nhàng vuốt tóc. Ngay cả khi nhìn từ xa, tòa nhà đã lớn và hoành tráng.
“Ồ.”
Là một khách sạn nổi tiếng đắt đỏ ngay cả trong Khu 5, vẻ ngoài của nó cũng khác biệt. Nghe nói có tới 20 tầng, nên phải ngẩng đầu rất cao mới thấy được đỉnh.
‘Mình có vào được không nhỉ?’
Danwoo co rúm người, phủi phủi bộ quần áo dính bẩn do chuyển hàng ở siêu thị. Cậu rụt rè định bước vào, may mắn thay những thú nhân vai rộng có vẻ là bảo vệ không ngăn cản cậu.
Danwoo thở phào nhẹ nhõm, băng qua sảnh rộng lớn để đến phòng 2001 nơi người yêu cầu đang ở. Cậu bước lên thang máy vừa đến và nhấn nút tầng 20 nhưng không có phản hồi.
‘Sao lại thế này?’
Trong lúc Danwoo đang lúng túng, những người khác cũng bước vào thang máy. Các tầng khác đều bấm được, chỉ riêng tầng 20 là không.
“Xin lỗi, tôi xuống đây.”
Danwoo vội vã bước ra ngoài và đi sang thang máy khác, thử nhấn lại tầng 20. Lần này cũng tương tự, nên cậu đành quay lại sảnh và tìm nhân viên.
“Cho hỏi…”
Cậu gọi khẽ, nhân viên mỉm cười thân thiện chào đón cậu. Danwoo, người cúi gằm mặt vì lo ngại vẻ ngoài nhếch nhác của mình, hỏi với giọng nhỏ hơn lúc nãy.
“Tôi cần lên tầng 20…”
“Anh là khách phòng 2001 sao?”
“À, không. Tôi… đến làm công việc chuyển phát.”
“Chuyển phát sao?”
Nhân viên bối rối không hiểu. Danwoo với hai má nóng bừng giải thích về <Trung tâm dịch vụ Hướng Dương>.
“Vậy anh đã hẹn trước với khách rồi chứ?”
“À, có lẽ vậy?”
“Vậy anh đợi một lát được không?”
Nhân viên gọi điện thoại đến phòng ngay lập tức. Sau khi nói vài câu với giọng nhỏ nhẹ, cô ấy cúp điện thoại và đưa cho Danwoo một chiếc thẻ khóa.
“Anh đi thang máy bên trái và quẹt thẻ khóa là được.”
“Ở đâu ạ?”
“Có chỗ quẹt thẻ ở phía dưới ạ. Xin vui lòng trả lại thẻ khi anh đi.”
“Vâng, cảm ơn ạ.”
Danwoo rụt rè chào và đi đến thang máy bên trái mà nhân viên đã chỉ. Khi cậu đặt thẻ vào phần dưới nút tầng, thật kỳ diệu, nút tầng 20 sáng đèn.
‘Thì ra là làm như vậy.’
Chiếc thang máy chỉ chở Danwoo nhanh chóng đi lên tầng 20. Tai cậu hơi ù đi, rồi một tiếng “ding” vang lên và cánh cửa từ từ mở ra.
Danwoo thận trọng thò đầu ra ngoài, cậu kinh ngạc khi thấy lối vào không có cửa mà đi thẳng ra ngoài. Nghe nói tầng 20 là toàn bộ các phòng khách, quả là có rất nhiều điều kỳ lạ. Cậu không thể so sánh được với nhà nghỉ lớn và đẹp nhất làng Hướng Dương. Nơi này còn tốt hơn bất cứ nơi nào Danwoo từng thấy.
“Xin… xin lỗi…”
Cậu nói vọng vào phía bên trong tối om nhưng không có câu trả lời. Có nên vào không nhỉ? Danwoo do dự rồi rụt rè bước vào.
‘Nóng quá.’
Bên trong phòng nóng đến mức không thể mặc áo khoác. Có vẻ như khách thuê phòng này cố tình điều chỉnh nhiệt độ như vậy. Danwoo đắn đo, rồi cởi chiếc áo khoác hoodie nhăn nhúm ra. Chiếc áo phông bên trong dù trông cũ kỹ nhưng không bẩn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Cứ thế, cậu lén lút đi vào và bất giác đã đến phòng khách. Danwoo nhìn lướt qua ghế sofa rộng rãi và những tài liệu rải rác trên bàn, rồi tìm kiếm người yêu cầu mà không thấy ở đây.
“Có ai ở đây không ạ…?”
Cậu muốn nhanh chóng nhận tài liệu và đi ra, nhưng người yêu cầu không có dấu hiệu xuất hiện khiến cậu sốt ruột. Rõ ràng là cậu đã nhận được thông báo là mình đang lên rồi mà.
‘Anh ta ở đâu vậy.’
Cậu không muốn ở lại đây lâu. Cảm thấy rụt rè, và cũng có cảm giác không tốt. Khi còn đang đi lại trong phòng khách và định nhìn vào sâu bên trong thì đột nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng nổi lên sau gáy cậu. Cái gì vậy? Danwoo đang hoảng hốt quay lại thì mắt chạm phải một người đàn ông đã đến gần mà không hề có tiếng động.
“!!”
“……”
Trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của cậu. Danwoo giật mình định bỏ chạy, nhưng người đàn ông đã nhanh hơn và nắm lấy tay cậu. Lông trên toàn thân cậu dựng đứng vì hơi lạnh từ người hắn.
“Chuyển phát?”
“Vâng ạ…”
Chỉ khi nghe câu trả lời nhỏ xíu gần như thì thầm của Danwoo, người đàn ông mới thả lỏng bầu không khí căng thẳng. Hắn buông tay và nới lỏng khoảng cách đe dọa. Nhưng người đàn ông này, mình đã gặp ở đâu rồi sao?
Cảm thấy quen thuộc, Danwoo nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt người đàn ông. Nhưng dù lục lọi trong ký ức thế nào, cậu cũng không nhớ đã từng gặp một thú nhân đẹp đến thế này. Nếu đã từng, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Bởi vì đó không phải là một khuôn mặt dễ quên.
“Xin lỗi, tôi đang tắm nên không biết cậu đến.”
Đúng như lời hắn nói, người đàn ông vừa tắm xong chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm. Cơ thể rắn chắc của hắn vô cùng quyến rũ, nhưng vấn đề là không chỉ có vậy. Cậu cố gắng không nhìn xuống phần dưới lộ liễu, nhưng rồi lại chạm mắt với người đàn ông. Danwoo cười gượng gạo và quyết định quay hẳn mặt đi nơi khác.
“Phòng hơi nóng phải không?”
“À, một chút…”
“Tôi hơi nhạy cảm với nhiệt độ.”
Lúc này, cậu không biết phải phản ứng thế nào nên đành cười gượng gạo. Sau một lúc im lặng khó xử, người đàn ông quay người lại và nói.
“Cậu đợi một lát được không? Tôi sẽ mang nó ra ngay.”
“Vâng, tôi đợi.”
Sau đó, người đàn ông bỏ lại Danwoo một mình và đi đâu đó. Chỉ khi không còn cảm giác có người, tầm nhìn của Danwoo mới trở lại bình thường. May mắn là cậu không chạm mắt với thứ không nên.
Căng thẳng được giải tỏa, chân cậu cũng mềm nhũn ra, cậu ngồi tạm xuống chiếc ghế sofa gần đó. Người đàn ông nói sẽ nhanh chóng quay lại nhưng dường như lại mất thời gian.
‘Thật sự chưa từng gặp sao?’
Sau vài phút lục lọi ký ức và cố gắng gợi lại khuôn mặt khó quên đó, thì người đàn ông đã thay bộ đồ mặc nhà thoải mái và bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt Danwoo rạng rỡ hẳn lên khi biết hắn không còn mặc chiếc áo choàng tắm đầy nguy hiểm kia nữa. Người đàn ông đến gần và đưa ra một tập tài liệu nặng trịch.
“Cậu chỉ cần chuyển cái này đi là được.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Danwoo bật dậy khỏi ghế sofa và định nhận tệp tài liệu từ người đàn ông. Giờ chỉ cần rời khỏi đây thôi, nhưng người đàn ông lại không buông tay.
“Tại sao…”
Khi Danwoo ngẩng đầu lên thấy người đàn ông nheo đôi mắt đen tuyền không thể đọc được suy nghĩ rồi cười một cách duyên dáng. Lúc đó, bản tin sáng nay mà Danwoo đã xem chợt hiện lên trong đầu cậu.
Đó chính là người đàn ông đã tươi cười rạng rỡ trên màn hình.
Mái tóc ướt rũ xuống khiến hắn trông trẻ hơn rất nhiều so với trên tin tức. Chắc vì thế mà cậu không nhận ra ngay lập tức.
“Có phải hôm nay trên tin tức…”
Vừa định hỏi cậu không kìm được sự vui mừng, nhưng Danwoo mới chợt nhận ra hình xăm con rắn đen rõ ràng trên cổ phải của người đàn ông. Ngay lúc đó, giọng nói của Junseo lại vang vọng trong đầu cậu.
“Hãy nhớ nhé Danwoo. Bọn chúng có hình xăm rắn ở bên phải cổ.”
“Đặc biệt, chỉ có thú nhân gia tộc Black Mamba mới xăm hình rắn đen ở đây thôi. Nhất định phải tránh xa chúng.”
Con rắn đen – biểu tượng của Sa phái đã nuốt chửng Khu 1 – tượng trưng cho Black Mamba tàn nhẫn và hung ác. Khuôn mặt Danwoo tái mét khi đối mặt với kẻ thù tự nhiên tồi tệ nhất của mình.
Comments for chapter "Chương 4"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hay