Chương 5
Sau đó cậu đã trốn thoát bằng cách nào thì đến cả ký ức cũng không còn. Ngay khi nhận ra người đàn ông trước mặt là thú nhân rắn, cậu đã hoảng sợ và vứt bỏ hết tài liệu các thứ rồi chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông đó dường như đã nói gì đó, cậu đoán chắc là sẽ ăn thịt nếu bị bắt. Hoặc là sẽ bẻ cổ nếu làm hắn khó chịu.
‘Làm sao đây.’
Việc chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm là nhận một đánh giá 1 sao thôi, nhưng vấn đề lớn nhất là cậu đã để quên điện thoại ở đó. Thay vào đó, trong tay cậu là chiếc thẻ khóa phòng. Nhân viên ở quầy lễ tân còn nhiệt tình giải thích rằng sau khi dùng xong phải trả lại.
“Ư ư.”
Danwoo vò đầu bứt tai rồi ấn chặt đôi tai đang vểnh lên. Sờ vào phần xương cụt, cậu lại thấy chiếc đuôi ngắn ngủn cũng đang vểnh lên.
‘Bình tĩnh lại nào.’
Khi tâm trí bình tĩnh trở lại, tai và đuôi của cậu lần lượt cụp xuống. Vẫn chưa rời khỏi bãi đỗ xe nhưng Danwoo đã dựa lưng vào bức tường bê tông và chìm vào suy nghĩ.
Thẻ khóa thì có thể đến khách sạn trả lại vào ngày mai, nhưng điện thoại thì hoàn toàn không có cách giải quyết. Vì muốn làm việc ngay bây giờ cũng cần nó.
‘Tại sao mình lại để quên đúng thứ đó chứ.’
Thà mua cái mới còn hơn quay lại nơi có, nhưng vấn đề là cậu không đủ tiền để làm vậy. Cậu không muốn vay mượn ai và cũng không có nơi nào để kiếm tiền gấp. Thật sự là xúi quẩy thật.
“Yoon Danwoo.”
Sau đó, ai đó đã tiến đến trước mặt Danwoo đang ngồi xổm. Nhìn thấy cái bóng phủ lên đầu mình, khuôn mặt Danwoo méo xệch đi.
Gấu thú nhân Pilgu là nhân viên thường xuyên đến thúc giục việc di dời. Tất nhiên, trong mắt Danwoo, hắn ta chỉ là một tên côn đồ thôi. Mà cách hắn làm cũng chẳng khác gì côn đồ cả.
“Khó gặp mặt tôi đến vậy sao?”
Pilgu đứng nghiêng, dùng mũi chân chọc chọc vào Danwoo. Nói là chọc, nhưng một thú nhân gấu to lớn như núi đá mà xô đẩy cậu thì cậu không thể không lắc lư. Không chịu nổi nữa, Danwoo ngã phịch xuống đất, đôi mắt nheo lại sắc lẹm, nhưng Pilgu hoàn toàn không bị đe dọa mà chỉ khẽ cười khẩy.
“Đã nhận được giấy yêu cầu di dời rồi chứ?”
“…Chưa ạ.”
“Thằng nhóc này, nói dối.”
Pilgu lấy thuốc ra châm rồi trực tiếp đưa công văn cho cậu. Danwoo không mở ra xem mà xé nát nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi trả lại vào tay Pilgu.
“Tôi chưa nhận được.”
Pilgu thở dài thườn thượt như thể đã đoán trước được, rồi lấy ra một công văn mới. Khi Danwoo định xé cái này nữa, hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo.
So với những thú nhân ăn thịt khác, Pilgu khá hiền lành. Thỉnh thoảng hắn ta chơi những trò đùa quá đáng nhưng cũng không dùng bạo lực hay đe dọa. Tuy nhiên, dù vì lý do gì đi nữa thì Pilgu đến tìm cậu chỉ vì một lý do duy nhất, nên cuộc gặp gỡ này không hề dễ chịu. Chắc Pilgu cũng vậy.
“Cứ nhận cái này đi khi còn có thể.”
“Số tiền này không đủ để thuê một căn phòng trọ ở khu phố bên cạnh đâu.”
Có ai thích thú mà ở lại một khu phố hoang tàn khi mọi người đã rời đi không? Bởi vì số tiền bồi thường quá ít ỏi nên nó không thể giúp cậu đi đâu cả. Đó là lý do cậu mới ở lại đây đấy.
Cậu chưa bao giờ tin những lời đường mật mà bọn họ nói, nhưng dù sao cũng nghĩ sẽ có giới hạn. Nếu cùng là thú nhân thì không nên như vậy.
“Ngay từ đầu cái này đã là bất hợp pháp rồi mà.”
“Vậy thì sao, định tố cáo à?”
Không phải là cậu chưa từng thử. Ban đầu, tất cả thú nhân trong làng đều hợp sức để ngăn chặn việc tái phát triển bất hợp pháp, họ đã gửi công văn lên thủ đô và thử đủ mọi cách.
Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời nhận được chỉ là việc đó không phải việc của họ và phải tự giải quyết. Khu vực đó đã không bảo vệ làng Hướng Dương.
Chắc ý họ là một ngôi làng nhỏ thì không cần quá quan tâm. Nhưng đối với Danwoo, nơi này là quê hương và là nơi cậu sinh sống.
“Muốn vay tiền không?”
“Đã sắp bị đuổi khỏi nhà rồi còn phải đi vay nặng lãi sao?”
Danwoo bật cười rồi xé đôi công văn mà Pilgu đã ép cậu nhận. Cậu giẫm mạnh lên những mảnh giấy bay lất phất dưới đất rồi cúi người thật sâu.
“Nếu đã nói hết rồi thì tôi đi đây.”
Sau khi chào một cách lễ phép, cậu đi ngang qua Pilgu. Cạch, chỉ khi cậu đi xa rồi, Pilgu mới châm thuốc và thở dài thườn thượt.
“Nghe lời đi khi tôi còn đến tìm cậu. Những kẻ đến sau sẽ không chiếu cố cậu như vậy đâu.”
Danwoo lè lưỡi trêu chọc Pilgu đang cố ra vẻ. Cậu tránh Pilgu đang la hét vì cho rằng mình vô ơn khi đã nghĩ cho cậu, rồi nhanh chóng trèo lên dốc. Bây giờ cậu không muốn nghe bất cứ điều gì cả.
…
Số thú nhân còn lại ở làng Hướng Dương bao gồm cả Danwoo chỉ vỏn vẹn khoảng mười người. Những người còn lại chắc đã ổn định cuộc sống ở một nơi mới. Sẽ là nói dối nếu nói cậu không oán trách những người đã nói sẽ cùng nhau chống rồi lại bỏ đi, nhưng cậu hiểu cho họ.
Những loài thú nhỏ quá yếu ớt để chịu đựng những áp lực ngày càng gia tăng mỗi ngày. Những người còn lại cùng với cậu chỉ đơn giản là đang cố gắng trụ lại vì không còn nơi nào để đi.
‘Nếu có tiền… mình cũng đã đi rồi sao?’
Từ khi sinh ra đến nay, Danwoo chưa từng rời khỏi làng Hướng Dương. Cậu sợ hãi không dám đi ra ngoài, nhưng lại tự thuyết phục bản thân rằng không cần thiết phải đi đâu cả.
Nghe Junseo và những người khác kể chuyện về các khu vực khác, thỉnh thoảng cậu cũng muốn đi một lần, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Cậu không có tiền, không có thời gian, và hơn hết là không có đủ can đảm. Đối với một con chuột hamster coi ngôi làng nhỏ bé này là cả thế giới, thế giới chưa biết đến quá khắc nghiệt và đáng sợ đối với cậu.
“Mát quá.”
Danwoo ngồi trên chiếc phản nhỏ trong sân và nhấp một ngụm bia. Cậu không thích rượu bia, nhưng đôi khi cậu cần cảm giác hơi ngà ngà say. Hiện giờ chính là lúc đó.
Chỉ ba ngụm mà hơi men đã xộc lên, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, nhưng cậu cố gắng nheo chặt mắt. Ít nhất cũng phải uống hết một lon mới giữ thể diện chứ.
“Mình cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền và sống ở một nơi tốt đẹp.”
Đối với Danwoo, ngôi nhà tốt nhất là của bà chủ siêu thị Hướng Dương. Đó là một ngôi nhà hai tầng với tận năm phòng, hồi nhỏ cậu từng mơ ước được sống ở đó.
Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng quần áo, một phòng khách, còn một phòng nữa là gì nhỉ? Những kế hoạch đó đã được lập từ khi còn rất nhỏ nên giờ đã mờ nhạt.
Nhưng bây giờ mục tiêu đã thay đổi. Ngôi nhà của bà chủ siêu thị cũng rất đẹp, nhưng cậu muốn sống ở một nơi như phòng khách sạn mà cậu đã đến hôm nay. Cậu muốn sống ở một căn phòng tuyệt vời trên tầng cao nhất, nơi cửa ra vào bắt đầu ngay khi bước ra khỏi thang máy. Chắc chi phí một đêm ở đó bằng vài tháng lương của cậu.
“Mày làm được mà, Yoon Danwoo!”
Danwoo siết chặt nắm đấm rồi phì cười một tiếng. Cậu nằm ngửa trên phản nhìn bầu trời đêm với tầm nhìn lờ mờ. Ngủ ở đây chắc sẽ bị cảm lạnh mất. Cậu định đi lấy chăn, nhưng không muốn động ngón tay nào cả. Trong lúc đang chill chill đón làn gió nhẹ, một nỗi lo đã bị lãng quên chợt hiện về.
‘Điện thoại của mình sao đây.’
Để sống ở một căn phòng khách sạn tuyệt vời, cậu phải chăm chỉ kiếm tiền, và để làm được điều đó, cậu cần có điện thoại. Nhưng cậu lại để quên đúng ở hang ổ Black Mamba mất rồi!
Nếu không phát hiện ra con rắn đen trên cổ người đàn ông kia thì cậu đã bị bắt không thoát rồi. Và có lẽ giờ đã bị ăn thịt. Nghe nói cách rắn ăn là nuốt chửng con mồi.
‘Trước khi ăn thì chắc đã bị cắn bởi răng nanh độc rồi.’
Hic, Danwoo nấc một tiếng lớn, rồi lấy ra chiếc thẻ khóa đã nhét sâu trong túi. Chỉ cần có cái này, cậu có thể lẻn vào tầng 20 của khách sạn.
Dù sao cũng định trả lại, nên dùng tạm một lát chắc cũng không sao đâu nhỉ. Rồi lúc về trả lại một cách ngoan ngoãn thì ai mà biết được. Dù sao cũng không để lại dấu vết sử dụng nào là được.
Người đàn ông kia chắc sẽ không ở lì trong phòng cả ngày, nên cậu sẽ canh thời gian hợp lý để lẻn vào. Cậu không làm thứ gì khác mà chỉ là đơn giản lấy lại điện thoại của mình thôi mà.
‘Chỉ một lát thôi thì sẽ không sao đâu.’
Đó là một kế hoạch nguy hiểm, nhưng cái đầu của cậu đã ngấm chút cồn nên không còn sợ hãi nữa. Nghĩ thôi đã sợ rồi, Danwoo nắm chặt chiếc thẻ trong tay và cuộn tròn người lại.
Comments for chapter "Chương 5"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hay