Chương 6
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Sa Do Hyeon đến Khu 5.
Ngày đầu tiên, hắn ở lì trong phòng khách sạn cả ngày để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, và sau đó, hắn lấy cớ là Deokchan chưa đến nên không rời khách sạn.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn sai nhân viên văn phòng chuyển tất cả tài liệu liên quan đến tái phát triển đến khách sạn. Hắn theo thói quen mở từng hộp tài liệu chất đầy một góc phòng khách.
Suốt cả ngày, hắn chỉ nằm trên ghế sofa xem xét tài liệu, khi chán thì lại xem vlog chuột hamster. Cứ thế, ba ngày trôi qua hắn trải qua khoảng thời gian thật yên tĩnh không giống với bản thân chút nào.
‘Thật là một mớ hỗn độn.’
Tuy đã đoán trước được, nhưng dự án <Tái phát triển làng Hướng Dương> có rất nhiều lỗ hổng. Mặc dù chỉ mới là nghi ngờ, nhưng có vẻ như cũng có khá nhiều tiền đã không cánh mà bay.
Nếu là ở Khu 1, hắn sẽ bắt tất cả những người liên quan đến việc tái phát triển và “trò chuyện sâu sắc” cho đến khi tìm ra thủ phạm, nhưng đây là Khu 5.
Việc gây ra những rắc rối không cần thiết cũng là điều hắn không mong muốn, vì vậy hắn phải tiến hành việc tái phát triển một cách càng ôn hòa và lặng lẽ càng tốt. Còn đường tắt thì để sau này tính.
‘Mệt mỏi thật.’
Sa Do Hyeon chậm rãi nhắm rồi mở mắt, sau đó hắn sắp xếp những tài liệu đã xem xong vào một chỗ. Hắn cần gửi chúng trở lại văn phòng, nhưng không có Deokchan thì không có thú nhân nào để sai vặt.
Nghe nói Deokchan sẽ đến vào ngày mai nên hắn cũng không vội và quyết định bỏ hẳn công việc và nghỉ ngơi một chút. Cứ thế, hắn nằm sấp trên ghế sofa, việc chỉ chớp mắt đối với hắn thì thật là chán kinh khủng.
‘Hay là xem vlog nhỉ.’
Hắn lướt qua danh sách video nhưng không có cái nào mới. Tất nhiên, chỉ nhìn thấy bóng lưng chúng lăng xăng trong lồng cũng đã hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ hắn cần cái gì đó mới mẻ.
‘Có gì không ta.’
Khi đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại, một quảng cáo lọt vào mắt hắn. Đó là quảng cáo của Khu 5 mà hắn chưa từng thấy khi ở Khu 1.
“<Trung tâm dịch vụ Hướng Dương>?”
Nếu trung tâm dịch vụ ở Khu 1 thường mang hướng của một công ty thám tử chuyên làm những việc bất hợp pháp, thì ở Khu 5, nó dường như đúng nghĩa là nơi làm những việc lặt vặt.
‘Biểu tượng giống chuột hamster thật.’
Bên cạnh dòng chữ “Trung tâm dịch vụ” là một linh vật đang đi xe máy trông giống chuột hamster. Và Sa Do Hyeon rất ưng ý với điều đó, mắt hắn sáng lên.
‘Thử xem sao nhỉ?’
Sau đó Sa Do Hyeon bật dậy và nhìn xung quanh. Là khách sạn nên không có việc gì đặc biệt để sai vặt, vậy thì việc chuyển phát tài liệu cũng phù hợp với một công việc lặt vặt.
Trong lúc bốc đồng hắn đăng ký dịch vụ và ngay lập tức có một người giao hàng được chỉ định. Hắn cười mãn nguyện rồi cởi quần áo như một lớp vỏ và bước vào phòng tắm.
Khi hắn đang thư thả dưới dòng nước và mong chờ xem ai sẽ đến, thì có điện thoại từ sảnh. Hắn vươn tay ra khỏi buồng tắm và nhấn nút điện thoại nội bộ trong phòng tắm.
[Trung tâm dịch vụ Hướng Dương nói rằng họ đã đến, có phải ngài đã hẹn trước không ạ?]
“Đúng vậy. Cho họ lên đi.”
[Vâng, đã rõ.]
Sau đó hắn kết thúc cuộc gọi, lau sơ người và mặc áo choàng tắm. Hắn thắt chặt dây áo choàng lỏng lẻo và đi ra ngoài thì thấy một người lạ đang đứng ngây người trong phòng khách.
Đó là một thú nhân rất nhỏ bé và đáng yêu. Chắc chắn đó là một loài thú nhỏ, nhưng hắn không thể biết chính xác là loài gì. Có lẽ nếu đến gần hơn thì sẽ biết.
Vì là thú nhân rắn nên hắn rất tự tin trong việc bước đi không tiếng. Sa Do Hyeon không gây tiếng động mà đến gần thú nhân nhỏ bé đó và chơi một trò đùa nhỏ.
Khi đó đôi tai nhỏ xíu nhọn hoắt vểnh lên trên đầu thú nhân nhỏ bé ấy giật mình. Tuy nó đã biến mất ngay sau đó nhưng hắn vẫn thấy một chiếc đuôi nhỏ.
‘Chắc chắn đó là một bé hamster.’
Vì bản thể vốn rất nhỏ nên ngay cả khi hóa thành người nó cũng có vẻ bé xíu. Trông khoảng chừng đến ngực hắn, chắc khoảng 1m65 gì đó. Hoặc cũng có thể thấp hơn.
(Tôi yêu size gap 😭🫶🔥)
Hắn muốn trò chuyện thêm một chút, nhưng không biết vì sợ cái gì mà nó giật mình rồi bỏ chạy. Những tài liệu cần giao thì bị vứt tung tóe trên sàn nhà.
‘Mình có làm gì đâu mà sợ thế.’
Hắn đã cố gắng hết sức để che giấu sự hiện diện của mình, nhưng có lẽ vẫn cần phải cẩn thận hơn vào lần tới. Dù sao thì hamster là loài vật nhỏ bé nhưng cũng rất nhạy cảm. Nhưng hắn nghĩ rằng không có thú nhân nào mà không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của hắn, vậy mà đối với hamster sài mỹ nhân kế lại vô dụng.
‘Để lại dấu vết rõ ràng thế này.’
Sa Do Hyeon cúi người, nhặt từng tờ tài liệu và đặt lại vào phong bì. Đáng lẽ hamster bé nhỏ kia phải mang chúng đi, nhưng vì nó đã bỏ đi nên hắn phải gọi nhân viên.
Đang cân nhắc xem có nên trì hoãn theo kế hoạch ban đầu không thì hắn phát hiện một thứ gì đó nằm trơ trọi trên ghế sofa. Đó là một chiếc điện thoại cũ kỹ, dính đầy dấu vân tay. Tình trạng tệ đến mức hắn nghi ngờ liệu nó có hoạt động được không.
‘Của ai vậy?’
Hắn chạm nhẹ vào màn hình khiến hình nền mặc định hiện lên. Vì không khóa màn hình nên có thể dễ dàng xem bên trong. Chỉ có ba số được lưu. Thật là một chiếc điện thoại buồn tẻ.
‘Không có cả người thân sao.’
Những cái tên được lưu trong điện thoại chỉ là công ty, anh Junseo, và văn phòng. Hắn cũng vào thư viện ảnh nhưng không có gì ngoài vài bức ảnh thức ăn trông như chụp bằng chân. Hắn định xem danh sách cuộc gọi gần đây thì màn hình đột nhiên thay đổi. Đó là thông báo cuộc gọi từ <Trung tâm dịch vụ Hướng Dương> mà hamster kia đang làm việc.
‘Chắc lần sau sẽ gặp lại được.’
Không phải thứ gì khác mà là điện thoại bị bỏ quên, nên hắn nghĩ hamster sẽ đến tìm. Với đầy mong đợi hán đã chờ bé hamster kia, nhưng đến chiều hôm sau vẫn không có tin tức gì.
Trong lúc đó, chiếc điện thoại đã hết pin và tắt ngóm, giờ nó trở thành một vật vô dụng. Đang mệt mỏi vì chờ đợi vô vọng, đúng lúc đó Deokchan đến.
“Chào mừng.”
Sa Dohyeon ngẩng đầu ra sau, sau đó nheo mắt cười và chào hỏi một cách trìu mến. Khụ, Deokchan hắng giọng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi cúi đầu chào.
“Đến đây có vất vả không?”
“Không tệ lắm ạ.”
“Deokchan thật mạnh mẽ.”
Từ Khu 1 đến Khu 5 phải di chuyển một quãng đường khá dài. Ngay cả đi tàu cao tốc cũng mất trọn ba ngày, nên đáng lẽ phải mệt mỏi lắm, vậy mà khuôn mặt Deokchan vẫn tươi tỉnh.
“Ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Ừm, xong cả rồi. Từ lâu rồi…”
Sa Do Hyeon nói lấp lửng, xong ánh mắt lại hướng về chiếc điện thoại trong tay. Trông nó không giống một vật của Black Mamba được trang trí từ đầu đến chân bằng đồ hiệu.
“Chắc nó sẽ không đến lấy lại đâu nhỉ?”
“Một chiếc điện thoại rất cũ.”
“Ừm. Một đứa bé dễ thương và nhỏ nhắn đã để quên.”
Có vẻ như nó đã rất cũ và có lẽ nó đã mua một chiếc điện thoại mới khi bị mất. Nếu hamster kia không đến lấy lại thì đây chỉ là một thứ rác rưởi lỗi thời.
Sa Do Hyeon thở dài thườn thượt rồi ném chiếc điện thoại mà hắn đã nâng niu đi xa. Hắn không hối tiếc thời gian đã bỏ ra để chờ đợi hamster kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.
“Anh tôi sao rồi, có khá hơn không?”
“Hoàn toàn không. Ngài ấy vẫn không thể hiểu được lựa chọn của Phó Tổng.”
“Đó là lý do tôi mới lén lút đến đây.”
Tổng giám đốc Sa Dojin đã kịch liệt phản đối việc hắn đến Khu 5. Anh ấy nói rằng việc tái phát triển đã gần kết thúc nên làm gì có việc gì mà phải đến đó chứ, thậm chí còn anh ta còn bảo hắn hãy nhận một vụ khác.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết đòi đến Khu 5 cho bằng được. Hắn không thể nói với Sa Dojin lý do thực sự tại sao hắn phải đến đây.
Nếu biết, anh ấy sẽ phản đối dữ dội hơn bây giờ.
Lý do hắn đến Khu 5 không phải vì việc tái phát triển. Mặc dù hắn đã tự nguyện đóng vai trò là người phụ trách để che giấu điều đó, nhưng mục đích thực sự lại khác.
<B.ster> tiện gọi là Booster, xuất hiện sau 10 năm gián đoạn, được biết đến là một loại thuốc điều chỉnh kỳ động dục, nhưng thực chất nó là một chất kích thích gây nghiện mạnh.
Nếu sử dụng liên tục, người dùng sẽ mất lý trí và chỉ còn lại bản năng, hơn nữa, ở giai đoạn cuối, họ sẽ trở thành quái vật không thể kiềm chế cơn thèm ăn và ăn bất cứ thứ gì gặp phải. Không phân biệt đó là đồng loại hay thậm chí là con cái của mình.
Theo tin đồn, thủ lĩnh của tổ chức phân phối Booster, được gọi là “Giáo viên” đang ở đâu đó ở Khu 5. Mặc dù khả năng lớn là lại một lần nữa thất bại, nhưng bây giờ hắn cần phải nắm bắt bất kỳ manh mối nhỏ nào.
“Chắc Deokchan đã dỗ dành anh ấy tốt rồi nhỉ.”
“Vâng, vất vả nhiều ạ.”
Một câu nói đó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Nhìn tính cách của anh trai hắn, dùng mũi chân cũng biết rằng Deokchan đã bị tra tấn đến mức nào. Thật đáng tiếc.
“Sau này tôi sẽ thưởng nhiều tiền cho cậu.”
Hắn bật dậy rồi vỗ vai Deokchan. Khuôn mặt Deokchan giãn ra khi nghe đến từ “tiền thưởng”, hắn cười theo Do Hyeon.
“Vậy thì đi làm thôi.”
“Vâng, tôi sẽ cho xe chuẩn bị ạ.”
Comments for chapter "Chương 6"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hay