Chương 7
Văn phòng tái phát triển nằm cách khách sạn nơi Sa Do Hyeon ở chỉ khoảng mười phút lái xe. Cũng vì quãng đường không xa nên hắn mới cố tình chọn khách sạn đó làm chỗ nghỉ.
“Ngài đến rồi, thưa giám đốc điều hành!”
Thấy xe của Sa Do Hyeon từ xa, một nhân viên bán nhân dơi lập tức hồ hởi chạy tới chào đón nhiệt tình có hơi quá. Hắn chỉ mỉm cười không nói gì, rồi bước thẳng vào trong.
Văn phòng được ghép từ những container nên không gian có hơi chật chội và bừa bộn, nhưng chung quy vẫn tạm dùng được. Có điều, vì có nhiều mùi hỗn tạp của giấy cũ và bụi khiến người ta khó chịu.
Khi ngồi xuống ghế sô pha, phần đệm còn lún sâu xuống. Người phụ trách vội dọn dẹp đống tài liệu vứt bừa trên bàn sang một bên rồi dè dặt hỏi:
“Ngài có muốn uống gì không…?”
“Không cần. Nơi này đâu phải chỗ thích hợp để uống trà.”
Câu từ chối vừa như lịch sự vừa như đầy ý châm chọc khiến đối phương chỉ biết cười gượng rồi ngồi xuống đối diện. Không vòng vo thêm, Sa Do Hyeon lập tức vào thẳng vấn đề:
“Tôi nhớ hạn đã qua khá lâu rồi vậy mà vẫn còn khoảng mười hộ chưa giải quyết xong đúng không?”
“Thật xin lỗi… Bọn tôi vẫn đang cố gắng, nhưng…”
“Cố gắng, nhưng sao?”
Miệng hắn tuy vẫn cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo. Thậm chí, phần lòng trắng mắt như đang dần nhuộm thành màu đen. Thấy vậy, nhân viên bán dơi kia vội cúi gằm mặt xuống.
“Nếu đã cố gắng thì phải có kết quả. Bọn tôi tới đây để chơi trò con nít chắc?”
“Đ– Đâu có ạ.”
“Vậy sao cứ dây dưa mãi?”
Nhân viên bán dơi kia gật gù đồng tình và tỏ rõ quyết tâm bắt đầu từ ngày mai sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để buộc họ rời đi.
“Danh sách những người không chịu di dời đâu?”
“À… đây ạ.”
Sau một hồi lục lọi trong đống hồ sơ chất cao như núi kia thì nhân viên bán dơi mới tìm được một tập và đưa cho hắn. Lúc lướt qua danh sách có ảnh, Sa Do Hyeon bỗng khựng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc.
“Yoon Danwoo…”
“Ngài quen cậu ta sao?” Deokchan, người từ nãy vẫn đứng im lên tiếng hỏi. Nói quen thì cũng chưa hẳn, nên Sa Do Hyeon chỉ lắc đầu.
“Chỉ là… thấy quen mắt thôi.”
Yoon Danwoo, 21 tuổi, quê ở làng Hướng Dương. Là một bán nhân hamster rừng Junglelian. Ra là một hamster nên vóc dáng mới nhỏ bé đến thế. Tuy đã lờ mờ đoán, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn không ngờ hình dạng thật còn nhỏ hơn cả bàn tay, sao chỉ là một cục bông bé xíu thế không biết.
Hoàn hảo.
Người ta nói một lần gặp có thể là tình cờ, nhưng hai lần thì là định mệnh. Nghĩ vậy, Sa Do Hyeon khẽ nhếch môi, rồi đậy hồ sơ lại.
Ban đầu hắn còn định đưa lại cho người quản lý, nhưng bỗng đổi hướng đưa nó cho Deokchan. Hắn ta ngạc nhiên tròn mắt khi nhận lấy.
“Trực tiếp đi xem thôi.”
“Dạ? Đi đâu ạ…?”
“Tới gặp mấy người không chịu rời đi chứ đâu. Tôi là người chịu trách nhiệm mà.”
Không thêm lời thừa thãi nào, Sa Do Hyeon rời khỏi văn phòng container ngay lập tức. Để lại hía sau là Deokchan vội chạy theo. Lên xe, hắn lập tức chỉ đường đến làng Hướng Dương.
“Không cần đi cùng ạ?”
“Với ai?”
“Nếu muốn đi khảo sát thì có quản lý cũ đi cùng sẽ thuận tiện hơn.”
“Không cần.”
Rõ ràng là đang đi công việc, nhưng gương mặt Sa Do Hyeon lại rạng rỡ lên một cách kỳ lạ, gương mặt ấy như một đứa trẻ sắp được đi dã ngoại vậy.
Theo kinh nghiệm của Deokchan, gương mặt háo hức ấy chỉ xuất hiện khi hắn chuẩn bị… đi “xử” ai đó.
“Xin ngài… làm ở mức tôi còn có thể dàn xếp được thôi.”
“Tôi đã nói là không phải như thế mà.”
Nhưng rõ ràng hắn đang phấn khích quá mức. Deokchan lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ đơn giản cầu mong là mức độ rắc rối vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vấn đề là, tiêu chuẩn “vừa phải” của cậu út nhà Black Mamba vốn chẳng giống ai.
“Chà, ở đây cao thật.”
Nhà của Yoon Danwoo nằm trên ngọn đồi cao nhất làng Hướng Dương. Nếu đi xe thì nhanh, nhưng đường quá hẹp nên chỉ có thể leo bộ.
Thấy độ dốc trên đồi, Sa Do Hyeon hơi nhăn mặt nhưng rồi vẫn mỉm cười bước lên. Nhìn hắn hồ hởi đến thế, Deokchan chỉ đành lặng lẽ theo sau.
Leo qua con dốc vừa hẹp vừa cao đến phát bực, cuối cùng cũng họ cũng thấy nhà của Danwoo. Xung quanh căn nhà đã bị đánh dấu bằng những dấu X đỏ chói. Người duy nhất còn lại chính là Danwoo.
Không cần gõ cửa xin phép, Sa Do Hyeon một hơi đẩy cổng bước vào và băng qua khu vườn nhỏ gọn để tới căn nhà nằm thấp hơn mặt đất như một cái hang.
“Cốc cốc.”
Hắn gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Gõ thêm lần nữa, vẫn im lặng. Lúc đó, Deokchan mới nhắc giờ này hầu hết mọi người sẽ đang làm việc.
“Ra là ba giờ rồi.”
Hamster cũng phải kiếm sống, nên chắc cậu ta đang làm việc ỏ đâu đó. Nhưng điện thoại thì ở chỗ mình… À không, mình để ở khách sạn rồi.
Trong tự nhiên, hamster lúc nào cũng chạy nhốn nháo chẳng ngồi yên một chỗ. Liệu bán nhân hamster cũng vậy không? Hắn thấy tò mò.
“Về thôi.”
Hôm nay tuy không gặp được, nhưng ít nhất hắn đã biết nhà Danwoo ở đâu. Vậy là đủ rồi. Chuyến đi này không hề vô nghĩa.
…
“Bác có ở nhà không?”
Danwoo gõ nhẹ vào cánh cổng rỉ sét, nhưng không có ai trả lời. Cậu nhón chân nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy cửa sổ tối om.
Bác ấy đi đâu rồi nhỉ?
Từ lần tình cờ gặp nhau trong ngõ mấy hôm trước, cậu không còn thấy bác Kim nữa. Thường thì giờ tan làm của họ trùng nhau, nên cách ngày lại gặp một lần.
Có lẽ nào bác ấy đã lặng lẽ rời làng rồi chăng? Trước đây cũng có người bị bọn côn đồ dọa đến mức phải bỏ đi trong đêm, nên điều đó cũng chẳng lạ.
Nhưng nhìn vào nhà thì đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Cậu không rõ tình hình cụ thể, nhưng linh cảm mách bảo bác Kim vẫn chưa rời đi.
Tối quay lại xem vậy.
Dù sao cũng không gấp. Cậu còn một việc quan trọng hơn, việc đòi hỏi nhiều dũng khí hơn.
Sau khi xuống dốc, đứng trước chiếc xe tay ga, Danwoo kiểm tra lại chiếc thẻ từ giấu sâu trong túi. Đích đến của cậu là khách sạn – nơi con rắn Black Mamba đáng sợ đang ở.
Cậu chỉ cần lấy lại điện thoại thôi.
Cách tốt nhất là bỏ hẳn rồi mua cái mới, nhưng cậu gom cả số tiền Junseo cho và tiền sinh hoạt còn lại cũng không đủ mua một chiếc điện thoại cũ.
Nếu chỉ mất vài phút mà vừa tiết kiệm tiền vừa lấy lại được điện thoại thì chẳng có lý do gì để không làm. Danwoo hít sâu một hơi rồi trấn tĩnh bản thân.
Chắc giờ hắn không có ở đó đâu nhỉ?
Cậu không hiểu tại sao Black Mamba lẽ ra phải ở khu 1 lại xuất hiện ở khu 5, nhưng lại tự nhủ chắc hắn chỉ là đang nghỉ hoặc đi du lịch. Nếu đúng vậy thì giờ này hắn phải ra ngoài làm việc nên đây là cơ hội tốt để hành động.
Chỉ cần ba phút. Trong khoảng thời gian ấy, mọi chuyện phải xong.
Nhớ lại đường đi hôm qua, Danwoo để xe ở phía sau khách sạn, đội mũ bảo hiểm thật sâu để che mặt phòng khi vô tình chạm trán hắn.
Cậu lách qua những gã bảo vệ vai u thịt bắp, băng nhanh qua đại sảnh, tránh ánh mắt của các nhân viên lễ tân, rồi chui ngay vào thang máy.
Quẹt thẻ, nút tầng 20 ngay lập sáng lên. Cậu nhanh tay bấm nút đóng cửa.
Tới đây là ổn rồi.
Đứng trong thang máy, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu vì căng thẳng. Trong lúc lau mồ hôi, Danwoo vẫn dán mắt vào con số đang tăng dần.
Đinh.
Thang máy dừng lại. Cậu lập tức đội mũ lại và bước ra ngoài hành lang tối. Có vẻ không ai ở đây…
Vừa đi cậu vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Không khí im ắng, nhưng cậu vẫn phải đề phòng vì hắn có thể xuất hiện bất ngờ như lần trước.
Ba phút, đó là tất cả thời gian Danwoo có.
Comments for chapter "Chương 7"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hay