Chương 8
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Danwoo phải tìm được điện thoại trong căn phòng rộng lớn này rồi rời đi ngay. May mắn là hôm trước cậu chỉ ngồi ở phòng khách mà không đi đâu khác.
Chắc nó ở quanh ghế sô pha này thôi.
Cậu rón rén kiễng chân đi qua hành lang dài, tiến vào phòng khách có cửa kính rộng mở bốn phía, rồi bắt đầu lục soát quanh chiếc ghế mình đã ngồi hôm trước.
Cậu thử nhấc mấy chiếc gối nặng trịch lên, cúi người nhìn xuống sàn, rồi thò tay vào các khe hở xem nó có lọt vào đó không.
“Phải ở đây mới đúng chứ…”
Sau lớp mũ bảo hiểm, vẻ mặt cậu lộ rõ sự sốt ruột xen lẫn thất vọng. Cắn môi dưới vì căng thẳng, Danwoo bỗng phát hiện một vật đặt ngay ngắn trên bàn.
Đó là…
Cậu vội vàng vươn tay lấy và đôi mắt ngay lập tức sáng bừng. Chính là chiếc điện thoại mà cậu đã nhớ nhung suốt một ngày qua.
“May quá…”
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cậu chợt nhận ra mục tiêu đã đạt được, giờ chỉ cần rời khỏi đây xong. Bây giờ tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn, Danwoo định rời phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía cửa.
Cậu vội tháo mũ bảo hiểm, đôi tai nhỏ dựng đứng để nghe rõ hơn. Tiếng chuông báo thang máy dừng vang lên vài lần, và âm thanh trò chuyện dần rõ ràng, điều này chi thấy chủ nhân căn phòng đã trở về.
Chết rồi.
Theo bản năng cậu hốt hoảng tìm nơi trốn, nhưng phòng kháchnayf quá trống trải, nó còn chẳng có chỗ nào để ẩn nấp. Cuối cùng, cậu đành lao vào căn phòng gần nhất.
Vừa khép cửa lại thì có hai bóng người bước vào phòng khách, một chắc chắn là tên rắn Black Mamba kia, còn người còn thì cậu không rõ.
May quá, suýt nữa là bị bắt rồi.
Dán tai sát vào cửa, Danwoo chăm chú lắng nghe. Bên ngoài có hai người, và nếu muốn rời đi, cậu buộc phải băng qua phòng khách. Trốn thoát trước một người còn có thể, chứ hai thì gần như không thể nào.
Cách duy nhất là đợi cả hai tản đi. Khi bên ngoài im ắng thì cậu mới len lén chuồn ra được, vì lúc ấy mới không ai hay biết.
Ổn thôi, chắc chắn mình làm được.
Cậu tự trấn an bản thân rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa, tháo mũ bảo hiểm và căng tai nghe trộm cuộc trò chuyện bên ngoài. Toàn là mấy chuyện cậu không thảo nào hiểu nổi nào là “khu 5”, nào là “công việc”… mà có vẻ còn lâu mới kết thúc.
Buồn ngủ quá.
Cậu nghĩ, khi về nhà có lẽ sẽ lâu lắm nên mới để dáng vẻ nghỉ ngơi của mình hoàn toàn trong hình thái nhỏ bé kia. Những lúc cần phục hồi sâu, làm hamster vẫn dễ chịu hơn nhiều so với làm người.
Cậu sẽ chui vào đống mùn cưa thông mà mình mới gom được và vùi sâu người xuống đó và ngủ thật say. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã như ngửi thấy mùi thơm dìu dịu của gỗ thông.
Muốn về nhà ngay quá.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu vẫn lơ đãng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, tay cậu vô thức bấm vào màn hình điện thoại đã cạn pin. Cơn mệt ập tới khiến cậu quên mất mình đang ở trong phòng của con rắn đáng sợ ấy. Có lẽ do chút men say sót lại vì lon bia hôm qua nên cậu có hơi buồn ngủ.
Giá mà đừng uống…
Cuộc trò chuyện bên ngoài có vẻ căng thẳng hơn trước vì nó chẳng có dấu hiệu sẽ kết thúc ngay. Do dự một lúc, cậu đẩy mũ bảo hiểm sang bên rồi nằm cuộn tròn trên sàn.
Sàn đá lạnh và cứng, nhưng cậu vẫn chịu được. Vì thuở nhỏ cậu từng ngủ ở nơi còn tệ hơn nhiều.
Cậu chỉ chợp mắt 5 phút thôi.
Cậu thả lỏng và mí mắt nặng dần. Tai tuy vẫn chú ý lắng nghe bên ngoài, nhưng cơ thể đã chìm vào giấc ngủ ngắn.
…
Trong mơ màng, sàn đá lạnh lẽo bỗng trở nên mềm mại và ấm áp. Cậu trở mình, rồi cộp, trán đập vào vật gì đó cứng.
“A đau…”
Cậu mở mắt, nghĩ rằng mình vừa va vào cánh cửa, nhưng trước mắt lại là một thứ hoàn toàn khác.
Cái gì vậy?
Bề mặt đó hơi cong, mát lạnh nhưng lại có hơi ấm không giống đồ vật vô tri. Khi đưa tay chạm thử, cậu mới sững người nhận ra, vì đó là lồng ngực của ai đó.
Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Danwoo từ từ ngẩng lên và thấy khuôn mặt đang say ngủ của Black Mamba – chủ nhân căn phòng.
“!!”
Suýt nữa cậu hét toáng lên. May mà não cậu đã kịp sai tay bịt miệng, nhưng tim thì lại đập như muốn nhảy ra ngoài.
Tại sao hắn lại…
Cậu cố nín thở và quan sát gã đàn ông trước mặt. May mắn là hắn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Không nghĩ thêm lý do vì sao mình lại nằm cạnh hắn, cậu chỉ biết phải rời khỏi đây ngay.
Chết tiệt, chân vướng rồi.
Vì hai người đang quấn chân vào nhau nên muốn rút ra nhẹ nhàng thì không dễ chút nào. Nếu mạnh tay thì hắn lại tỉnh giấc mất.
Vật lộn một lúc lâu thì cậu chợt nghĩ ra cách. Thở nhẹ một vài hơi, cậu thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu thu nhỏ lại, và chỉ trong chớp mắt, hình dáng con người biến mất, thay vào đó là một chú hamster rừng Jungle Lian nhỏ hơn cả bàn tay.
Chiếc mông béo ú khẽ lắc, Danwoo cẩn thận trèo xuống giường.
Hắn ta vẫn ngủ chứ?
Ngó lại phía sau, cậu thấy Black Mamba kia vẫn yên giấc. Có lẽ hắn ngủ rất sâu và đó là may mắn của cậu.
Len qua khe cửa hé mở, Danwoo nhìn ra phòng khách, xác nhận không có ai cậu mới dám biến trở lại thành người. Khép cửa lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cậu phải tìm quần áo đã.
Bộ đồ của cậu vẫn nằm ngay cạnh Black Mamba kia nên đành tìm tạm thứ khác. Lục lọi khắp nơi, tránh căn phòng hắn đang ngủ, cậu phát hiện phòng khách sạn này có tới 5 phòng.
Cậu tìm thấy phòng thay đồ nhưng trong đó toàn là đồ vest. Cậu bới kỹ mới tìm được một chiếc áo phông, nhưng nó vẫn rộng thùng thình so với cơ thể nhỏ nhắn của mình, nhưng đành chấp nhận vậy.
Cậu lại tiếp tục tìm quần, nhưng không có cái nào vừa với cậu. Vì có cái ống thì dài, cạp thì rộng, mặc vào là tuột. Cậu đành mặc mỗi áo, vì nó dài tới đầu gối nên cậu đành coi như váy liền.
Ổn thôi, trông cũng giống váy mà.
Nuốt hết sự ngượng ngùng, Danwoo rời phòng thay đồ và băng ngang qua phòng khách. Tới cửa ra vào, cậu vừa chờ thang máy vừa liên tục ngoái lại vì sợ Black Mamba bất ngờ xuất hiện.
Thang máy ở tầng trên cùng mở cửa, cậu lập tức bước vào và bấm liên tục nút đóng. Trong đầu cậu vẫn tưởng tượng cảnh hắn đứng trong hành lang tối, nhìn mình chằm chằm.
Nếu bị bắt… chắc chết.
Khi cửa khép hẳn, cậu bấm tầng trệt. Thấy con số giảm dần, Danwoo mới cảm giác đôi chân của mình bủn rủn đến mức nào, cậu đành dựa hẳn vào vách thang máy.
“Sống rồi…”
Chỉ vì đi tìm điện thoại mà suýt mất cả quần áo lẫn mạng sống. À, may mà chìa khóa xe vẫn trong túi. Cũng đủ thứ mất mát để cậu phải thở dài.
Cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tự hứa với bản thân, cậu bước ra khỏi thang máy và rời khách sạn mà không ngoái đầu lại.
Comments for chapter "Chương 8"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hay