Chương 4
Tôi cẩn thận nuốt nước bọt khô khan, siết chặt cán dụng cụ đa năng trong tay. Tôi phải nhắm vào lưng con zombie đang hướng về phòng giám đốc như bị ánh sáng thu hút.
“Khặc, khục.”
Chẳng mấy chốc, con zombie chậm rãi bước đến và đứng trước cửa phòng giám đốc. Nó tựa vào tường, đầu cứ thình thịch đập vào đó như thể đang cố nhìn xuyên qua bức tường kính mờ ảo. Tôi thấy bóng dáng bên trong phòng giám đốc đang di chuyển gấp gáp. Có lẽ họ đang mặc quần áo và chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần nó phát ra tiếng động một lần thế này, khả năng những con zombie khác kéo đến sẽ cao hơn. Tôi phải nhanh chóng xử lý con zombie này trong im lặng và chặn cửa lại. Nghĩ đến đó, tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra và bò ra khỏi gầm bàn.
Con dao tôi dùng làm vũ khí chỉ dài khoảng 6cm. Vì thế, tôi nhắm vào mắt, thái dương hoặc cổ của chúng. Đôi khi đâm trượt mắt thì không giết được, nhưng ít nhất cũng có thể làm chậm cử động của chúng. Dù sao thì tôi thường phải chạy hơn là đối đầu trực tiếp, nên một vũ khí cồng kềnh là không cần thiết.
Đối đầu trực diện với zombie chẳng có lợi lộc gì. Chỉ cần đối phó với một hoặc hai con là sẽ kiệt sức ngay, và trong lúc đó, những con khác sẽ xuất hiện từ đâu đó và lao đến. Nếu không có đủ thể lực để đối phó hết thảy, hoặc không có đồng đội giúp đỡ ngay lập tức khi bị dồn vào thế yếu, thì tôi phải chọn chiến lược tự bảo vệ bản thân và sơ tán đến nơi an toàn. Bởi vì tôi chưa từng thấy ai bị zombie bao vây mà còn sống sót cả.
“Khặc khục, khục.”
Con zombie nghiến răng ken két, phát ra tiếng động như thể đáp lại bóng dáng của họ. Tiếng răng va vào nhau “kẹt kẹt” giống như đang nhai con mồi.
Thấy nó còn lang thang vào ban đêm thế này, có vẻ như nó mới chết chưa lâu. Theo những gì tôi nghe được từ những người sống sót khác, zombie duy trì thị lực như con người trong vài ngày sau khi chết, nhưng sau một thời gian, mắt chúng sẽ kém đi. Đặc biệt là vào ban đêm, chúng bị quáng gà, nhìn không rõ nên trở nên đần độn và chậm chạp. Tôi không biết điều đó có chính xác hay không, nhưng thỉnh thoảng thấy những con như thế này, tôi nghĩ có lẽ điều đó cũng khá đúng. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể xảy ra biến cố, nên tôi không thể lơ là chỉ vì là ban đêm.
“Grừừừ, grừ.”
Không thể trao đổi tín hiệu với Im Tae Ho ở bên trong, tôi chỉ có thể tự mình canh thời điểm. Tôi rón rén bước qua những đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn. Con zombie cào loạn xạ vào bức tường kính bằng hai tay, như thể muốn xé nát bức tường để tiếp cận con mồi phía sau. Cử động quay đầu qua lại của nó trông cứ như đang tìm cách đột nhập vào. Điều này thật kỳ quái khi một thứ không còn là con người lại có vẻ đang động não như vậy. Tôi nín thở tiến đến, và ngay khi đến gần nó, tôi lao vào tấn công ngay lập tức.
“Gràoooo, Khặc!!”
Con zombie vốn nhạy cảm với tiếng động, ngay lập tức nó nhận ra sự hiện diện của tôi và quay đầu lại. Tôi dồn trọng lượng cơ thể đẩy nó vào tường để nó không thể gây ra tiếng động lớn hơn, rồi ngay lập tức đâm con dao vào điểm hơi chếch lên trên so với chính giữa xương đòn. “Phập.” một âm thanh nhỏ vang lên khi mũi dao xuyên qua da thịt.
Nhưng con zombie không chết, nó rống lên, hàm dưới run rẩy. Thay vì cơn đau mà một con người sẽ cảm thấy, nó gào thét một tiếng như thể tiếng thét của sự phẫn nộ. Thông thường, đâm vào chỗ này sẽ khiến chúng mất sức và chảy máu, nhưng sự chống cự dữ dội này khác hẳn những con zombie khác. Sự giãy giụa vượt ngoài dự đoán của nó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Để ngăn nó gào thét, tôi rút dao ra ngay lập tức và lần này đâm sâu vào phần mềm dưới hàm.
“Khặc, khục, khục.”
Quả nhiên là nó mới chết chưa lâu, máu tươi trào ra từ cổ nó như thể nó còn sống. Những con zombie tôi từng gặp khi bị đâm vào đây thường không phun trào hay chảy máu ồ ạt. Máu chỉ rỉ ra từ vết thương hở và chảy xuống, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của nhịp tim.
“Hộc, hộc.”
Mùi tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi hôi thối đang dần trở nên đậm đặc khiến tôi lùi lại một bước. Có lẽ vết đâm thứ hai là chí mạng, vì nó không dễ chết. Con zombie loạng choạng rồi ngã xuống sàn, phát ra tiếng “Grừừ” nhỏ và cố gắng bò về phía tôi. Đằng nào thì cứ để nó đó, nó cũng sẽ mất một lượng máu và sớm chết thôi, nhưng động tác bò lết đầy tuyệt vọng đó trông thật kinh khủng.
“Khặc!”
“Ư, chết tiệt.”
Đó là khoảnh khắc tôi định đâm thêm một nhát nữa vào cổ nó để kết thúc mọi chuyện. Một con zombie khác bất ngờ xuất hiện, gầm lên và lao tới. Có vẻ như nó không nhìn rõ phía trước nên cứ vung hai tay trong khi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tôi lùi lại và lập tức nắm chặt bộ dụng cụ đa năng.
Gràooooo.
Tôi khẽ thở dài. Nhìn qua vai con zombie đang hung hăng tiến đến, tôi thấy thêm hai con zombie nữa đã vào. Đây không phải là nơi rộng rãi, và đối phó với ba con trong một văn phòng chật hẹp là quá sức. Hơn nữa, gọi Im Tae Ho ra chỉ càng thu hút thêm nhiều zombie. Trong tình thế khó khăn, tôi đá chiếc ghế có bánh xe đang nằm ngổn ngang bên cạnh, khiến nó va vào con zombie vừa đến ngay trước mặt. Kẻ không có phản xạ né tránh chướng ngại vật bất ngờ đó đã vướng vào chiếc ghế và ngã vật ra. Hai con zombie đang lảng vảng trước phòng giám đốc vì tiếng động đó đã quay sang hướng tôi.
Bất đắc dĩ phải đối mặt với nhiều con cùng lúc, tôi chọn cách né tránh hơn là đối đầu. Một mình tôi không thể xử lý chúng. Chỉ làm tăng nguy cơ bị cắn mà thôi. Tôi hạ thấp người hết mức, theo dõi sát sao những hình dáng đang tiến đến và tìm kiếm sơ hở.
Đúng lúc đó, cửa phòng giám đốc mở tung. Ánh sáng từ trong phòng giám đốc tràn ra, làm văn phòng sáng rõ hơn. Cuối cùng, cái thằng Im Tae Ho cũng bước ra, hắn dùng vũ khí của mình là gậy bóng chày đánh gục con zombie gần nhất. Cú “Bốp” cùng với tiếng sọ vỡ vang lên ầm ĩ, khiến con zombie đang nghiến răng lao về phía tôi lập tức chuyển hướng.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lao tới và đâm con dao vào bên cổ nó. Thấy con zombie kêu “Khặc!” và cố quay đầu về phía tôi, tôi rút dao ra và rạch mạnh vào bên cổ đối diện. Lớp da thịt sưng tấy như đang phân hủy bị xé toạc một cách yếu ớt, máu chảy ra. Máu nó tuôn ra từ hai bên cổ, loạng choạng mất thăng bằng, vùng vẫy một hồi rồi gục xuống sàn, tứ chi co giật liên tục.
“Ách!”
Tôi lùi lại tránh mùi hôi thối và tanh tưởi, thở dốc được một hơi thì nghe thấy một tiếng hét lớn. Tôi thấy một con zombie đang bám vào vai Im Tae Ho. Đó chính là con bị vướng vào ghế ngã lúc nãy. Vì lũ zombie ập đến quá nhanh, tôi đã không để ý đến con đang bò dưới sàn.
Khi nhận ra thì đã muộn màng, tôi định lao tới cứu Im Tae Ho. Nhưng chưa kịp bước một bước thì Im Tae Ho đã tự mình hành động. Hắn ta đập con zombie đang cắn vào má mình vào tường, nghiền nát sọ và hất nó ra. Sau đó, hắn dùng gậy bóng chày đang cầm đánh thẳng vào mặt con zombie đang định lao tới lần nữa.
“Thằng khốn nạn, đồ chó chết!!”
Im Tae Ho dường như phát điên vì bị cắn, hắn cứ đánh, đánh liên tục vào đầu con zombie đã bị nát mặt. Tiếng đánh vào thứ gì đó nhão nhoét vang vọng khắp văn phòng. Tôi chỉ biết đứng nhìn Im Tae Ho đang trút giận một cách vô vọng. Tiếng gào thét của tên điên đang nổi cơn thịnh nộ đó không kém gì tiếng gầm của lũ zombie. Nếu cứ ở đây, tất cả zombie gần đó sẽ bị kéo đến. Không thể ở lại đây được nữa. Không, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cả Im Tae Ho bị cắn, tiếng gào thét phát ra từ mồm của hắn, và cả văn phòng tối tăm này. Tất cả đều đã biến thành một không gian nhuốm màu chết chóc.
“Anh à, anh dừng lại đi. Làm ơn, sao anh lại như thế!”
Kim Joo Heon bước ra khỏi phòng giám đốc và nắm lấy Im Tae Ho. Thấy họ giằng co, xô đẩy nhau, tôi lập tức hành động, đi lấy quần áo và ba lô.
“A!”
Đột nhiên, với tiếng “rầm” vang lên, Kim Joo Hyeon ngã xuống sàn. Có vẻ như hắn đã hoàn toàn mất trí, hắn hất mạnh Kim Joo Hyeon – người mà hắn vừa ôm ấp – ra xa. Cô ta ngã văng ra vì lực đẩy đó, và ngay lúc bất ngờ, cô a nhìn thấy vũng máu trên sàn và cố gắng đứng dậy.
“Ơ!!”
“Khặc!”
“Ách!”
“Joo Hyeon à!!”
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt như một chuỗi sự việc đã được định sẵn. Tôi dừng bước khi thấy Kim Joo Hyeon bị ngã, và trong tầm mắt tôi, con zombie mà tôi đã xử lý đầu tiên đang quằn quại. Đúng lúc tôi định gọi Kim Joo Hyeon thì con zombie đó thấy cô ta nằm sõng soài trước mặt và ngoạm răng vào người ả. Kim Joo Hyeon bị cắn vào mắt cá chân hét lên, và Im Tae Ho đang trút giận bằng cách đập vào con zombie đã chết lúc này mới quay lại nhìn gã.
Trước sự việc xảy ra quá nhanh không kịp làm gì, tôi chỉ biết đứng nhìn Im Tae Ho xử lý con zombie đã cắn Kim Joo Hyeon. Cả hai người họ chắc chắn đã bị cắn. Im Tae Ho bị cắn vào má phải, còn Kim Joo Hyeon bị cắn vào mắt cá chân trái.
…
Cũng ko có oan :))
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 4"