Chương 5
Sau khi bị cắn, người chết sẽ biến đổi trong vòng chưa đầy 5 phút, còn người sống thì tốc độ biến đổi khác nhau tùy thuộc vào vị trí bị cắn. Những sự thật ấy tôi đã nắm rõ nhưng mọi thứ cứ khuấy động tâm trí tôi một cách hỗn loạn. Giờ tôi phải làm gì đây?
Khi tôi còn chưa dám nghĩ đến việc giải quyết tình huống vừa chứng kiến, thì một con zombie khác lại bước vào phòng. Nó lao thẳng đến chỗ Im Tae Ho đang di chuyển dữ dội. Cơn giận của Im Tae Ho đã dâng đến đỉnh đầu, hắn lập tức vung gậy bóng chày ngay khi thấy con zombie xông đến. Hắn ta dồn hết sức lực mà mình đã thể hiện bấy lâu nay vào con zombie, trông hắn bây giờ vô cùng tuyệt vọng.
“Hức, hức. Anh, anh Hye Oh.”
Kim Joo Hyeon cũng bị dính máu zombie giống như Im Tae Ho, cô ta khóc nức nở đầy đau khổ. Rồi cô ta gọi tôi. Cô ta bò đến sát tường, tựa vào đó và nhìn tôi.
“Mau, mau chạy đi.”
Giọng nói thấm đẫm sợ hãi của cô ta thều thào giục giã tôi.
“Hộc, hộc. Được rồi, chạy đi. Jeong Hye Oh. Tao sẽ giúp đến khi không còn sức nữa… Xin mày, hãy đưa Joo Hyeon đi trốn đi.”
Im Tae Ho cũng dùng cánh tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm máu và mồ hôi. Vết thương bị zombie cắn lúc nãy đã bị lột da, phần thịt lủng lẳng. Cục máu đông đọng lại bên trong không ngừng chảy xuống, làm ướt cổ và cổ áo hắn ta. Chỉ nhìn Im Tae Ho thôi đã thấy đau đớn, hắn nói với giọng run rẩy như đã kiệt sức. Hắn ta vừa như đang khóc vừa như đang rên rỉ vì quá khó khăn. Trước tình cảnh khó đối mặt này, tôi thở dài nhìn hắn ta, sau đó Im Tae Ho tiến đến ôm chầm lấy Kim Joo Hyeon rồi nói:
“Em chỉ bị cắn nhẹ ở mắt cá chân thôi. Máu cũng không chảy nhiều. Vẫn còn hy vọng mà. Nhỉ? Hye Oh.”
“Hức, ức. Anh.”
Kim Joo Hyeon bật khóc trước lời nói không muốn từ bỏ của Im Tae Ho. Cô ta nắm chặt cổ áo ướt đẫm mồ hôi của Im Tae Ho. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy dồn hết sức lực siết chặt rồi kéo, khiến Im Tae Ho nhìn tôi đầy khẩn cầu, và quay sang nhìn cô ấy.
“Anh à, em xong rồi. Em bị cắn rồi, em không thể chạy trốn bằng cái chân này được.”
“Joo Hyeon à, đừng bỏ cuộc. A? Đừng bỏ cuộc mà.”
Im Tae Ho buông gậy bóng chày và ôm chặt lấy Kim Joo Hyeon. Tôi nhìn hai người ôm nhau khóc mà không biết phải làm sao nên đã bứt tóc. Rốt cuộc phải làm thế nào đây! Không thể bỏ họ lại, cũng không thể ở lại cùng họ. Hơn nữa, ra ngoài một mình trong đêm khuya này cũng chẳng khác nào tự sát!
“Khặc khặc.”
Khụ, chết tiệt. Tôi khẽ rủa thầm. Tưởng chừng có thể thở phào một chút, thì một tên khác lại bò lên và đứng ở lối vào. Chuyện tương lai sẽ tính sau khi họ biến đổi, còn bây giờ, việc xử lý con zombie là ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, nắm chặt dụng cụ đa năng và tiến lại gần con zombie vừa bước chân vào văn phòng.
Nhưng rồi, đột nhiên một bóng người khác xuất hiện trước lối vào. Đối phó với hai tên cùng một lúc thật quá sức. Liệu tôi có bị cắn không đây. Nhận thức được rằng không còn ai giúp đỡ mình nữa khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Sợ hãi, mông lung, gáy tôi lạnh toát.
“Khặc, khặc…!”
Không thể rũ bỏ được sự bất an trong lồng ngực, tôi đang cố gắng bước đi nặng nhọc thì khựng lại. Bởi vì, cái bóng đứng sau con zombie đột nhiên bước vào, rồi không nói không rằng, vặn cổ nó gãy đôi ngay lập tức. Tiếng “rắc rắc” của cột sống bị vặn gãy nghe rợn người. Con zombie yếu ớt đổ sầm sang bên cạnh. Kẻ đã dễ dàng cắt đứt sự liên kết giữa não và cơ thể đó không dừng lại ở đó, mà lùi về bên cạnh cửa, đấm gục con zombie đang gầm gừ lao vào, rồi nắm đầu nó vặn cổ. Người đàn ông đã tiễn hai con đi chỉ trong chớp mắt mà không cho phép chúng kịp kêu lên tiếng rên rỉ cuối cùng đang khẽ điều hòa hơi thở. Động tác của anh ta không thừa thãi, nhẹ nhàng, mạnh mẽ và gọn gàng. Đó là một kiểu tấn công hoàn toàn khác biệt so với Im Tae Ho dựa vào sức mạnh, và tôi, người từ từ giết chết chúng bằng cách gây vết thương chí mạng rồi để chúng chảy máu đến chết.
“A, anh là ai?”
“Một phút.”
“Gì cơ?”
“Đếm thầm 60 giây. Trước lúc đó, đừng nói gì cả.”
Giọng nói trầm thấp không pha lẫn một chút hơi thở nào, rất gọn gàng và điềm tĩnh. Sức mạnh và trọng lượng đặt trong giọng nói ấy đã áp đảo chúng tôi. Ngay cả hai người đang ôm nhau khóc cũng nén tiếng thở ngước nhìn người đàn ông. Tôi cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào nhân vật tài năng đáng kinh ngạc này, người đã xuất hiện một cách bí mật và chế ngự lũ quái vật bằng kỹ thuật không tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người lạnh lùng đến thế khi đối diện với quái vật. Hơn nữa, phương pháp giết chóc lại tàn nhẫn nhưng gọn gàng lại càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Tôi – người luôn tin rằng kích thước và sức mạnh luôn tỷ lệ thuận và chỉ đi theo những người đàn ông có thể hình vạm vỡ đã bị sốc nặng.
“Grừ, khục, grừừ!”
Đã bao lâu rồi nhỉ. Khi gần hết 1 phút mà anh ta đã nói, một con zombie khác chậm rãi tiến vào và phát ra tiếng gầm gừ quái gở. Người đàn ông kia vẫn đang tựa vào cạnh lối vào như lúc nãy, đá vào chân con zombie đang bước vào nhìn chúng tôi và làm nó ngã lăn ra. Sau đó, anh ta rút ra một con dao phi lê dài khoảng 20cm từ sau lưng. Lưỡi dao dài, mỏng, thân dao trơn bóng, ánh lên ánh sáng sắc lạnh.
“Khặc, khục! Khực, khự…!”
Người đàn ông ấy nắm đầu con zombie đang cố gượng dậy, cắm thẳng lưỡi dao vào cổ nó. Khi anh ta xoay lưỡi dao theo hướng lên trên và đâm nghiêng, con zombie run rẩy như thể đang vật lộn trong đau đớn. Máu chảy ròng ròng qua đôi môi mím chặt. Chất lỏng loãng nhanh chóng lan ra xung quanh, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.
Sau khi tiếng gào thét và giãy giụa của zombie hoàn toàn im bặt, văn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ. Cuối cùng, người đàn ông ấy từ từ rút dao ra. Vì đâm sâu, có vẻ có thứ gì đó bị vướng, anh ta phải dùng sức vài lần để rút ra, rồi chùi lưỡi dao dính máu vào quần áo rách rưới của con zombie. Chúng tôi cứ ngẩn người nhìn anh ta kiểm tra, lau sạch lưỡi dao nhiều lần rồi cất vào sau lưng.
“Này, tên to con kia.”
“…Tôi á?”
Bất ngờ, người đàn ông gọi Im Tae Ho. Hắn ta cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại bằng một giọng ngây ngô không phù hợp.
“Lại đây đỡ cánh cửa.”
Giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông chỉ lạnh lùng. Vẻ ngoài kiên định và nặng nề khiến anh ta giống như một thực thể tuyệt đối. Anh ta là một người đàn ông kỳ lạ, tạo cảm giác như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác dù ở cùng một không gian. Im Tae Ho do dự trước lời anh ta, rồi buông Kim Joo Hyeon ra và đứng dậy. Cơ thể nặng nề hơi nghiêng ngả. Im Tae Ho loạng choạng như bị choáng váng, phải bám vào tường để giữ thăng bằng rồi thở dốc. Tình trạng của hắn ta có vẻ đang xấu đi nhanh hơn tôi nghĩ.
“Sao chậm chạp thế.”
Người đàn ông lên tiếng khi thấy Im Tae Jo bước đi chậm chạp. Dù là người lạ mới gặp lần đầu, nhưng cái giọng điệu hạ thấp, coi hắn ta như cấp dưới của mình thật sự khá ngạo mạn. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, tôi không có bất mãn gì với lời nói và hành động áp đảo của anh ta. Im Tae Ho cũng đã từng nắm giữ quyền lực trong nhóm chúng tôi bằng cách dựa vào thân hình vạm vỡ và sức mạnh của mình. Hai tuần trước, tôi có lẽ đã nghĩ hắn ta là một kẻ vô lễ và khó ưa, nhưng giờ thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng trong một xã hội còn giữ được lẽ thường và nhân phẩm, người có quyền lực và tiền bạc là nhất, còn trong một thế giới đầy rẫy zombie này, sức mạnh mới là tối thượng.
“Cậu nữa.”
Có lẽ không hài lòng khi thấy Im Tae Ho không thể dùng hết sức mạnh của mình dù to con, người đàn ông gọi tôi. Tôi cất con dao của dụng cụ đa năng vào túi rồi tiến lại. Vì tôi đã từng ở dưới trướng Im Tae Ho nên việc tự xem mình là cấp dưới đã thành thói quen, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi chỉ làm theo lời người đàn ông, kéo lê xác zombie nằm dưới cánh cửa đi chỗ khác, rồi cùng Im Tae Jo nâng cánh cửa lên. Sau đó, chúng tôi dựa cánh cửa vào lối vào và chất xác zombie lên để cửa không thể mở được từ bên ngoài. Tổng cộng có tám xác chết được chất chồng lên, tạo thành một rào chắn. Suốt quá trình di chuyển, Im Tae Ho không thể dùng sức được nên tôi lại phải vật lộn một mình mới chất đống chúng lên được.
“Hự.”
Mùi máu và thịt thối bám khắp người, như thể tôi đã dùng cơ thể để chất đống chúng khiến tôi buồn nôn. Tôi nín thở, đi đến cửa sổ và mở nó ra. Hơi nóng ẩm ướt theo gió lùa vào văn phòng. Tôi đón nhận nó một cách vui vẻ và điều chỉnh hơi thở, bất ngờ, một giọng nói điềm đạm vang lên từ phía sau.
“Bị cắn rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 5"