Chương 102
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chú ơi chú ơi, chơi nhà hàng đi!”
“Chú ơi! Đấu kiếm đi!”
“Chú ơi! Cho cháu đi máy bay nào!”
Ba đứa cháu níu lấy Yi Eum đòi hỏi đủ thứ, Kim Mal Geum liền nhắc nhở bọn trẻ đừng làm khó chú vì chân chú đang đau. Ba đứa nhỏ quấy náo ầm ĩ, nhưng may mắn Yoon Ji là đứa lớn tuổi nhất nên dẫn bọn trẻ vào phòng chơi đồ chơi để kiểm soát chúng.
Sau đó, bữa ăn đã được bày biện đầy đủ. Anh rể của Yi Eum nấu ăn rất ngon và cũng rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái lẫn quán xuyến gia đình. Nhờ vậy, chị gái anh thường hay nói như một thói quen rằng mình có thể tập trung vào công việc và đạt được vị trí hiện tại như ngày hôm nay.
“Yi Eum à, em đã đi vật lý trị liệu chưa?”
“Em định đi ngày mai. Hôm nay bận quá.”
“Chị có túi chườm nóng đây, chị hâm nóng cho em nhé?”
“Không sao đâu chị. Em không đau lắm.”
Kim Mi Deum đứng phía sau lặng lẽ nghe rồi buông một câu:
“Đấy, sao cứ phải leo núi. Buồn thì đến nhà anh chơi với Yoon Ji đi.”
Anh chắc cũng biết đấy. Việc đến nhà hàng chơi với Yoon Ji hơn mười lần còn mệt hơn leo núi. Nếu chỉ dừng lại ở nhà hàng thì còn đỡ, nhưng nếu tiếp tục chơi ở tiệm làm tóc hay bệnh viện thì mệt không kém gì đi bắt tội phạm.
Ngay sau đó, bàn ăn dần đầy lên với đủ món từ cá om, sườn, miến trộn đến đủ loại món ăn khác. Trong lúc mọi người đang trầm trồ, Kim Mi Deum dọn một bàn riêng cho lũ trẻ và lấy phần riêng mang sang. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh và khẽ quan sát Yi Eum.
“Nói thật đi. Em đi leo núi một mình đúng không? Hay là đi với thằng điên đó?”
Mọi ánh mắt trong nhà đổ dồn về phía Yi Eum. Ngay cả chị dâu vốn thường không để lộ cảm xúc cũng tò mò và liên tục đòi nghe kể chuyện. Yi Eum định giả vờ tỉnh bơ, nhưng anh biết rõ mình không thể qua mắt được mọi người.
“Không phải em cố tình đi cùng đâu… tự nhiên mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi.”
Mi Deum bật cười khẩy.
“Mẹ cũng tự nhiên gặp bố rồi cưới nhau đó thôi. Đáng sợ chính là ở chỗ đó.”
“Không phải như vậy đâu. Em sẽ dứt khoát thôi.”
“Lần trước em cũng bảo sẽ dứt khoát rồi mà. Nó là cái áo hay gì mà em phải dọn dẹp theo mùa thế?”
Mi Deum định càu nhàu tiếp thì Mal Geum ngăn lại.
“Thôi đi. Lớn rồi thì tự lo được chứ, sao cứ xen vào. Lo việc của mình đi.”
“Em đang làm rất tốt đấy.”
“Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng ăn vui vẻ đi nào. Đồ anh làm nguội hết rồi đây.”
Nghe lời anh rể, mọi người ngừng cãi vã và cùng cầm đũa lên, nói lời cảm ơn trước bữa ăn. Anh gắp một miếng cá lăng hấp cho vào miệng, vị cay nồng và đậm đà khiến tôi kinh ngạc.
“Trời ơi, cá lăng hấp ngon quá!”
“Đúng vậy. Thật sự rất ngon.”
“Kim Mi Deum, mang rượu ra đây. Đừng cho Yi Eum uống nhé.”
Trong khi mọi người đang đổ đầy ly, riêng Yi Eum chỉ nhắm nháp lon cola. Hôm nay chẳng thể uống rượu vì vết thương chân, thật đáng bực.
“Yi Eum muốn ăn không? Một miếng nhé?”
“Thôi đi. Em đang uống thuốc vì vết viêm mà.”
“Chị à, đàn ông con trai mà, ốm đau thì nên uống rượu chứ đâu phải thuốc. Thế mới là đàn ông.”
Kim Mal Geum nhăn mặt. “Mày giống bố mày quá. Đúng là Kim Chun Sam thu nhỏ. Ôi sởn gai ốc.”
Ai nói thế khiến mọi người đều bật cười. Anh hai giống bố nhưng khi bị nói là giống thì lại tỏ ra khó chịu, còn chị cả lại bảo đó là dị ứng đồng loại. Họ đang cười nói vui vẻ thì Yoon Ji xuất hiện, xin mượn điện thoại để bật nhạc nhảy cùng đám em.
Đưa điện thoại ngay lập tức, Yoon Ji hào hứng chạy vào phòng. Tiếp theo là tiếng nhạc vang lên cùng tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. Rồi bỗng âm nhạc ngắt quãng, kết nối lại, rồi lại ngắt, lại kết nối.
Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Yoon Ji đã lên tiếng trước.
“Chú ơi! Choi Won Joon là ai vậy? Em yêu, em có thể về nhà không? Nó được viết như thế này.”
Yi Eum đứng dậy với tốc độ chớp nhanh, đi đến Yoon Ji và giật lấy điện thoại. Thấy Yoon Ji tròn xoe mắt, anh vội xin lỗi, dỗ dành rồi nhanh chóng bước ra. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Yi Eum khiến tai anh nóng bừng.
Trong lúc đó, Kim Mal Geum đã tiến lên.
“Đến rồi à? Nếu đã đến thì bảo cậu ấy qua đây đi.”
Kim Mi Deum nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.
“Đến cái gì chứ, đến đâu chứ. Đây là nhà của em mà.”
“Anh cũng tò mò lắm. Không biết là người thế nào nhỉ.”
“Em cũng vậy. Gọi cậu ấy đến đi.”
Anh rể với chị dâu cứ ép tôi gọi hắn mãi. Chị ấy đứng dậy bảo đi vệ sinh rồi biến mất, Yi Eum cười bối rối.
“Xin lỗi mọi người. Thực sự chúng em không phải quan hệ như vậy đâu.”
Kim Mi Deum vỗ vai Yi Eum gật đầu:
“Suy nghĩ kỹ là đúng đấy. Còn Jung Dae Han thì sao? Anh thấy cậu ta khá ổn. Chăm chỉ, bền bỉ, quan trọng nhất là tâm tính trong sáng. Chẳng thể so sánh với ai được.”
Mọi người lại hỏi Jung Dae Han là ai, Yi Eum ước gì có thể khâu miệng Kim Mi Deum lại. Trong lúc anh đang cố giải thích rằng đó chỉ là bạn thời nhỏ, chị gái quay lại, và không khí bữa nhậu càng lúc càng sôi động.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Chai rượu ngày một vơi đi, mọi người cười đùa kể lại những chuyện cũ thì chuông cửa bỗng vang lên. Lập tức, chị gái nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài.
“Có ai đến sao?”
Chị gái không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm trước cửa rồi bất ngờ một người đàn ông hoàn toàn ngoài dự đoán bước vào. Yi Eum giật mình khi nhìn thấy Choi Won Joon, còn Mi Deum sắc mặt cũng nhăn nhó ngay lập tức.
“Đây là vị khách mà tôi mời. Mọi người tôn trọng chút đi.”
“Xin chào, tôi là Choi Won Joon.”
Biểu cảm của mọi người khi nhìn Choi Won Joon chào hỏi thật đa dạng. Hắn ăn mặc chỉn chu hơn bình thường, nở nụ cười như tranh vẽ.
“Có việc gấp nên tôi chưa kịp chuẩn bị quà. Thay vào đó là thứ này,”
Choi Won Joon đưa ra một túi shopping, khi chị gái lấy ra thì mọi người đều tròn mắt. Đó là chai rượu nổi tiếng đắt đỏ mà dân sành rượu nào cũng biết, trên thị trường khó lòng kiếm được.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không hiểu hắn kiếm đâu ra thứ này. Đến mức này thì chị gái đáng nghi nhất. Phải chăng từ đầu đã tính toán kỹ để gọi hắn đến? Nhưng anh không đủ can đảm để chất vấn. Gây sự với Kim Mal Geum lúc say rượu chẳng khác nào liều mạng.
“Trên chai rượu còn có họa tiết mạ vàng. Xem ra giám đốc Choi rất thích vàng nhỉ?”
Kim Mi Deum châm biếm một câu khiến Won Joon bật cười rạng rỡ.
“Vàng cũng tốt đấy, nhưng tôi thích Yi Eum nhất.”
Kim Mi Deum giả vờ buồn nôn, còn Yi Eum không biết nên làm mặt nào nên đành ngượng ngùng. Dù muốn lôi hắn ra ngoài ngay nhưng phải để ý tới ánh mắt của chị gái, ngoại trừ Kim Mi Deum ra thì cả nhà đang vui vẻ tiếp đón nên anh đành bất lực.
Chị gái rót rượu cho Choi Won Joon rồi bày đồ nhắm ra đĩa. Nhìn thấy dưa chuột trong đó, Yi Eum phân vân. Hắn từng bảo ghét mùi tanh mà. Nhưng rồi Choi Won Joon gắp một miếng ăn thử, khóe môi từ từ giãn ra nở nụ cười.
“Thật sự rất ngon. Chính tay anh làm đúng không?”
“Đúng vậy, chồng tôi làm mà. Nếm thử món này nữa đi.”
Yi Eum ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Không phải bảo là ghét dưa chuột sao? Chị gái không ngừng khen ngợi hắn ăn uống ngon lành, thoải mái, rồi ngay sau đó, lũ trẻ ùa đến vây quanh Choi Won Joon.
“Chú đẹp trai quá!”
“Giống Yeong Shik ghê!”
“Chú có phải là Yeong Shik không ạ?”
Khi Won Joon cười gật đầu xác nhận, bọn trẻ cảm thấy vô cùng thích thú.
Choi Won Joon, người được cả những đứa trẻ yêu quý, cứ thế nhận ly rượu này đến ly rượu khác từ mọi người. Vì ai cũng có tửu lượng kinh người, chẳng chịu thua kém bất cứ bữa tiệc nào, nên sự lo lắng dần dần đọng lại trong lòng anh.
“Lẽ nào mình phải cõng hắn về bằng đôi chân đau nhức này?” Nhưng Choi Won Joon uống khỏe không thua gì các thành viên trong gia đình, đến khi bữa tiệc kết thúc cũng chẳng thay đổi sắc mặt.
“Tỉnh táo đi. Mở mắt ra đi chứ.” Yi Eum lay lay Choi Won Joon đang ngồi ghế phụ. “Lúc đi còn tỉnh táo lắm mà, vừa lên xe đã ngủ gục rồi.” Uống liên tục không ngừng thì chắc say thật rồi.
Hắn đã ngủ sâu nên anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu và nước. Cho đến lúc đó, Choi Won Joon vẫn nhắm mắt không cử động. Cơn nóng nực kéo dài đến tận đêm và nếu bỏ hắn lại trong xe mà có chuyện gì xảy ra thì thật nguy hiểm, thế nên anh quyết định kéo hắn ra khỏi xe.
Khi anh nắm lấy người đang loạng choạng của hắn để đỡ dậy, hắn quay lại nhìn anh và cười.
“À, Eum-ie?”
“Đi cho đàng hoàng vào. Trước khi tôi thật sự bỏ anh lại đấy.”
“Âm trong tên Yi Eum là chữ ‘âm’ trong ‘dâm đãng’!”
“Im đi.”
“Yi Eum-à.”
“Sao?”
“Cho tôi đu đưa đi.”
“Hắn ta thật điên rồi.”
Yi Eum kinh ngạc đến mức chỉ biết nhìn theo trong khi Choi Won Joon đã đi thẳng đến chiếc xích đu. Ôi trời, anh sắp phát điên mất thôi. Đến mức này thì có phải hắn có hai nhân cách không vậy?
Choi Won Joon ngồi trên xích đu, ánh mắt háo hức đòi được đẩy, khiến Yi Eum đành phải nhẹ nhàng đẩy lưng hắn.
Cót két, cót két…
Chiếc xích đu đong đưa khiến lòng Yi Eum bồn chồn. Liệu nó có đứt không nhỉ? Anh ngồi chờ bên chiếc xích đu trống cạnh đó, bỗng Choi Won Joon quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm.
Bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng Yi Eum vẫn nghi ngờ liệu hắn có đang giả vờ để trêu mình không.
“Nói thật đi, anh có say không?”
“Say chứ. Gia đình em toàn cao thủ rượu.”
“Vốn dĩ họ đã là những con ma rượu rồi.”
Choi Won Joon hỏi và cười, còn Yi Eum đung đưa chiếc xích đu.
“Có gì mà phải chơi thứ này nhỉ?” Nhưng một khi đã ngồi lên, lại thấy thật vui. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng anh chơi xích đu?
Đang mải nghĩ ngợi, Choi Won Joon đứng dậy khỏi xích đu, bước tới trước mặt Yi Eum rồi đột ngột quỳ xuống đất.
Trước khi Eum kịp hỏi “Anh đang làm gì thế?”, Won Joon đã ôm chặt lấy chân anh, ngẩng mặt lên nhìn thẳng.
Ánh đèn đường chiếu xuống đôi mắt hắn hơi giãn ra, nụ cười không chút giả tạo khiến Choi Won Joon trông chẳng khác nào Yeong Shik – đứa trẻ ngây thơ thuần khiết.
Comments for chapter "Chương 102"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰