Chương 103
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Anh mở mắt và quay sang nhìn, thấy Choi Won Joon đang nằm đó. Nếu là lúc bình thường, hắn ta đã giở đủ trò nghịch ngợm rồi, nhưng có lẽ say thật nên vừa tắm xong đã ngủ mất, cả đêm không cựa quậy khiến anh lo lắng không biết có chuyện gì không, thậm chí còn chạm vào xem hắn còn thở không.
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ thì nhận được tin nhắn từ chị gái. Chị hỏi thăm xem Choi Won Joon có ổn không, bảo là uống hết ly này đến ly khác chắc mệt lắm, khen rằng thấy cố gắng của hắn thật đáng khen, rồi còn đứng về phía hắn nữa.
Anh trai còn gửi kèm cả công thức nấu canh giá để anh nấu cho hắn. Sau một hồi đắn đo, Yi Eum thay đồ rồi ra siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Anh vội vàng rửa giá, đổ nước vào nồi, nêm nếm rồi bắt đầu đun sôi, nhưng dù có nêm đi nêm lại vẫn không thấy ngon.
“Chắc đun lâu một chút sẽ khá hơn.” Yi Eum vừa nghĩ vừa để nồi canh trên bếp, mở tủ lạnh lấy mấy món ăn kèm ra đĩa. Sau đó, anh bỏ hai gói cơm nóng vào lò vi sóng. Trước đây, cứ ăn sáng là bụng dạ khó chịu, nhưng từ khi ăn chung với Won Joon, có lẽ đã thành thói quen rồi.
Lúc đó, chuông cửa reo lên và hình ảnh Trưởng phòng Lee hiện lên trên màn hình intercom. Anh phân vân không biết có nên đánh thức Choi Won Joon dậy không, nhưng khi bước ra thì anh ta đã chào hỏi và đưa cho Nb một hộp cơm trưa.
“Nghe nói m giám đốc đã uống rượu hôm qua. Canh ngao được đầu bếp chế biến đặc biệt để giải rượu tốt hơn. Mong ngài dùng bữa ngon miệng.”
“Anh đã đến tận đây rồi, vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng được. Nếu có thể cùng dùng bữa thì càng tốt.”
“Tôi thích ăn ở nhà hơn.”
Không phải anh ta nói sai, mà đối phương lại quá quyết đoán khiến Yi Eum không thể giữ lại được. Người đàn ông chào tạm biệt rồi biến mất không chút lưu luyến. Yi Eum cầm hộp cơm vào nhà, đặt lên bàn rồi mở ra. Nhìn mâm cơm tự tay chuẩn bị, anh chợt thấy nó thật đơn sơ đến tội nghiệp.
Cơm đậu xanh sao bằng phở nóng nhỉ…
Đang định dọn dẹp mấy gói cơm liền thì tiếng bước chân vang lên phía sau.
“Dậy sớm thế? Không đánh thức tôi.”
Choi Won Joon chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, bước tới ôm lấy Yi Eum rồi cọ má, hôn nhẹ lên mặt anh. Yi Eum nhăn mặt đẩy ra, nhưng Choi Won Joon đã nhìn qua vai anh thấy mâm cơm trên bàn, vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Mì ăn liền là cái gì vậy?”
Rồi hắn đi lại gần, phát hiện ra món canh giá đỗ và nở nụ cười.
“Cái này em tự nấu đấy à?”
“Kệ đi, ăn cháo giải rượu đi. Còn có cả chả giò nữa. À không, trước tiên phải mặc quần áo vào đã. Sao lại cứ trần truồng chạy lung tung nhà người ta thế?”
Choi Won Joon chẳng nói gì, mặc áo vào rồi lấy muôi múc đầy một tô canh giá đỗ ngồi xuống ghế đối diện. Chẳng thèm nhìn đến hộp cơm trưa, hắn để mì ăn liền và canh cạnh nhau, cúi đầu xuống.
“Chúc ngon miệng.”
“Tôi bảo ăn cái này cơ mà.”
“Nói gì vậy. Giải rượu thì phải là canh giá đỗ chứ.”
Khi hắn định giật lấy bát, tôi đã kịp cầm đũa lên.
“Đã bị thanh tra Kim đánh đến chết sống hôm nào, giờ đã kiếm được cơm ăn rồi hả?”
Hắn húp một muỗng canh, còn Yi Eum có chút căng thẳng. Khác xa với món canh giá đậu mát lạnh mà anh rể thường nấu. Đã cho đủ thứ rồi mà sao vẫn thấy sai sai? Đang phân vân thì Choi Won Joon gật đầu cười.
“Chà, ngon đấy. Em ăn phần cơm hộp đi. Có cả tấm lòng của vị Trưởng phòng Lee này đấy.”
Yi Eum liếc nhìn Won Joon với ánh mắt ngờ vực.
“Ngon thật à?”
“Ừm. Ngon lắm. Ăn đến chết cũng không biết.”
Choi Won Joon lặng lẽ ăn cơm với canh, nhìn vậy, Yi Eum thầm nghĩ không biết mình có khả năng nấu nướng hay không. Yi Eum gắp miếng sườn nướng từ hộp cơm mà trưởng phòng mang đến, đặt lên đĩa của Choi Won Joon. Thấy vậy, Choi Won Joon cười tủm tỉm.
“Thế này cứ như đang trong tuần trăng mật vậy.”
“Tôi cho anh ăn vì sợ bỏ phí thôi. Sáng sớm ăn nhiều quá bụng nặng đấy.”
“Dù sao cũng phải ăn. Người ta nên ăn sáng no thì đầu óc mới minh mẫn được.”
Mỗi lần hắn nói những lời như vậy, anh lại có cảm giác như đang ăn cơm với bố ở quê nhà. Hai người có nhiều điểm tương đồng một cách kỳ lạ. Nhìn lại thì nếu cả ba người ngồi lại cùng nhau thảo luận, từ Kim Mi Deum nữa, chắc cũng đáng xem lắm.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh thấy ngán ngẩm, nên anh nhanh chóng xóa tan hình ảnh đó khỏi đầu. Choi Won Joon uống cạn cả nước canh, rồi đứng dậy định dọn dẹp chén bát. Yi Eum đuổi theo, giật lấy bát đĩa từ tay hắn, đẩy hắn về phía cửa và bảo hãy chuẩn bị đi làm đi.
Sau giờ làm, anh ngâm hết bát đĩa vào chậu nước để chờ rửa sau, thoáng thấy nồi canh giá đỗ hiện ra trước mắt. Có ngon đến thế sao? Thiệt tình, biết đâu mình là thiên tài nấu nướng thì sao. Hồ hởi cầm muôi múc thử một ngụm, ngay lập tức Yi Eum nhăn cả mặt.
Mặn! Mặn chát luôn!
Tưởng nhạt nên cứ thêm muối vào, nào ngờ lại mặn đến mức này. Chưa kể nấu sôi liên tục khiến vị càng đậm đặc. Người ta bảo “hai người ăn một người chết cũng không hay”, nhưng thực tế là cả hai sẽ phải chết cùng lúc vì món này mất.
Sao hắn lại nuốt nổi thứ này nhỉ?
Yi Eum vừa chê bai nồi canh vừa quay đi thì Choi Won Joon bước ra từ phòng tắm, nói không có khăn. Yi Eum đi đến gần và quan sát kỹ mặt hắn.
“Anh ổn chứ?”
“Cái gì?”
“Hôm qua say quá lưỡi có bị liệt không đó.”
“Tỉnh táo mà. Muốn kiểm tra thì thử hôn xem sao?”
“Thôi khỏi. Canh ngon thật hả? Mặn chát luôn ấy chứ? Như nước muối vậy mà?”
“Vậy sao? Lạ nhỉ. Vừa miệng tôi mà.”
Nhà anh có hay ăn mặn không? Ăn nhiều như vậy hàng ngày thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất cao đấy. Thường những gia đình giàu có từ nhỏ đã được quản lý chế độ ăn uống rất kỹ lưỡng mà. Dù sao, nếu được như vậy thì hẳn là đã ăn được cả đậu và dưa chuột rồi.
“Tôi đi tắm đây, em muốn vào cùng không?”
Yi Eum lắc đầu quyết liệt, vung tay ra hiệu bảo hắn đi đi. Sau khi Choi Won Joon biến mất, anh vào phòng tắm ở phòng khách, khóa cửa lại rồi bắt đầu đánh răng trước. Vị mặn vẫn còn đọng lại trong miệng. Việc mình cần quan tâm không phải thế này, nhưng khi rảnh rỗi, anh nhất định sẽ khuyên Won Joon đi khám bệnh.
Kim Chun Sam dậy sớm vào buổi sáng, tập thể dục nhẹ nhàng, sau bữa ăn, ông đi ra phòng khách cầm một miếng vải khô lau chùm tượng bán thân của mình. Hà hơi vào bức tượng rồi chăm chú lau sạch từng dấu vân tay một, vợ ông, Shin Yeong Hee, từ bếp bước ra nhìn thấy liền cười bật thành tiếng với vẻ mặt khó hiểu.
“Ông thích nó thế ạ?”
“Đương nhiên rồi. Mấy đứa con nào lại chịu khó làm tặng bố món quà thế này nhân dịp thất tuần chứ.”
Thật ra giá trị món quà không quan trọng bằng cảm giác được các con công nhận cuộc đời mình đã sống, nên ông vui lắm.
Trong lòng Kim Chun Sam luôn đau đáu nỗi áy náy vì không thể ở bên cạnh các con từ khi chúng còn nhỏ. Càng như vậy, ông càng nỗ lực trở thành người bố đáng kính và mẫu mực hơn.
Báo chí râm ran về nạn tham nhũng tràn lan trong ngành cảnh sát, nhưng Kim Chun Sam thề rằng khi còn tại chức, ông chưa từng nhận lấy một đồng xu dính bẩn nào. Đó vừa là tín niệm, vừa là niềm kiêu hãnh của ông – điều mà ông đã nhắc nhở các con đến mòn tai phải giữ gìn.
Kim Chun Sam đặt chiếc khăn giấy xuống, tiến về phía ghế sofa để đọc báo sáng. Thói quen đưa tay bật TV, hình ảnh bản tin buổi sáng lập tức hiện lên màn hình.
Tách, chiếc điều khiển từ tay Kim Chun Sam rơi xuống sàn lăn lóc. Đúng lúc đó, vợ ông bước ra từ bếp mang theo khay trà. Bà đặt chiếc cốc lên bàn, trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, một lát chanh bồng bềnh trôi nổi.
“Mời anh uống m. Vị chanh ngâm tuyệt lắm. Anh bảo cái này lấy ở đâu thế nhỉ?”
“……”
“Anh yêu?”
Kim Chun Sam khẽ cử động đầu nhìn vợ. Thấy chồng có vẻ sốc nặng, Shin Yeong Hee liền hỏi có chuyện gì thế, thì Kim Chun Sam đã bật dậy phóng vào bếp.
“Anh bị sao vậy?”
Kim Chun Sam cuống cuồng lục soát khắp bếp. Lọ chanh, lọ chanh ngâm ấy đâu? Thấy vậy, Shin Yeong Hee mở tủ lạnh lấy ra chiếc lọ thủy tinh dài. Nhìn thấy chanh ngâm trong đó, mặt Kim Chun Sam đờ ra.
“Không phải cái này, cái hũ đựng chanh ngâm ấy!”
“À, cái đó à?”
“Đúng rồi, cái đó!”
“Bể rồi.”
Kim Chun Sam há hốc miệng. Gì cơ?
“Lúc chuyển sang chum khác, tôi làm rơi nhẹ một cái, nó vỡ rồi. Hình như là đồ cổ thì phải. Già rồi nên cổ tay yếu đi nhiều. Mà cái này bỏ vào thùng rác tái chế hay gói kỹ rồi vứt chung vậy?”
Kim Chun Sam đứng há họng, không thốt nên lời. Đến khi tỉnh táo lại, ông ta vội hỏi chiếc chum ở đâu thì người kia chỉ tay ra ngoài. Hấp tấp chạy ra xem, quả nhiên thấy chiếc chum bị vỡ đôi nằm lăn lóc bên cửa.
Kim Chun Sam gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau trong tâm trạng hoang mang. Nhận ra hình dáng vừa thấy trên TV giống hệt mảnh gốm, chân ông bủn rủn không còn sức lực, ngồi phịch xuống sàn.
“Anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Đồ này đắt tiền lắm hả?”
“… ”
“Anh yêu?”
Kim Chun Sam bật cười hô hô. Tiếng cười điên loạn khiến vợ ông lo lắng nhìn sang. Khi bà hỏi có ổn không, ông đứng phắt dậy gầm lên:
“Chủ tịch Choi, thằng khốn nạn!”
Ngay khi nghi ngờ tất cả đều là mưu đồ của chủ tịch Choi, từ phía xa vang lên tiếng động cơ xe. Âm thanh ngày càng gần, rồi chiếc sedan đen dừng lại trước cổng. Ngay sau đó, cửa sau mở ra, đôi chân dài thon thả đặt xuống mặt đất trước tiên.
Kim Chun Sam nhận ra ngay đó là ai và bật dậy khỏi ghế. Ông hùng hổ tiến về phía Choi Won Joon, người này đã lễ phép cúi chào.
“Chào bác. Dạo này bác có khỏe không?”
“Mày! Mày đến đây làm gì? Sao mày lại tới!”
Choi Won Joon bối rối mỉm cười, ánh mắt thoáng lúng túng.
“Thực ra con có để quên một món đồ ở nhà bố mẹ. Nghe nói mẹ không biết nên đã đưa nó cho bác rồi.”
“Cái gì…?”
“Chỉ là chiếc bình sứ vô tình trúng đấu giá thôi, nhưng nó khiến con gặp rắc rối.”
“……”
“Con cần lấy lại gấp để giải quyết chuyện này. Hôm nay con có thể đến lấy được không ạ?”
Comments for chapter "Chương 103"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰