Chương 35
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Đúng không? Người mà em đã cứu giúp đó. Khuôn mặt khó có thể dễ dàng quên trên đời, chỉ thay một bộ quần áo mà trông người ta đã khác hẳn.”
“Ai thế?”
“Mi Umi nói nó cũng đã nhìn thấy. Người đàn ông mắc chứng mất trí nhớ mà Yi Eum mang về. Hay là người đi hái thuốc gì đó?”
“Thằng dị hợm đó? Không phải nói là nó biến mất không một lời từ biệt sao? Vẫn giữ liên lạc à? Đừng bảo mấy hôm trước bạn uống rượu rồi ngủ lại nhà em là nó đấy?”
“Lại dẫn về nhà à? Lúc nào thế?”
Anh bị chìm ngập trong hàng loạt câu hỏi từ c
hị và anh, khiến Yi Eum không thể nào tỉnh táo nổi. Anh ôm chiếc túi hàng hiệu được tặng rồi chạy vụt ra ngoài, nhưng Choi Won Joon đã biến mất từ lúc nào, cả nhà xôn xao hết cả lên. Anh trai và chị gái tranh cãi về thân phận của Yeong Shik, trong khi mẹ – người vẫn im lặng bấy lâu – nắm lấy tay Yi Eum với vẻ mặt đầy tự hào.
“Con làm tốt lắm. Phải giúp đỡ người khó khăn chứ. Đó là nhiệm vụ của con mà. Nhưng cái này mẹ muốn trả lại. Quá đắt đỏ. Thay vào đó mẹ sẽ giữ lại bó hoa. Hương thơm dịu dàng và rất đẹp. Nhắn với người bạn đó lời cảm ơn của mẹ nhé.”
Mẹ ôm bó hoa trong tay và thật sự rất vui. Anh đã nghĩ bà không thích hoa nhưng có lẽ không phải vậy. Thật ra chị em họ chẳng có ai tinh tế. Trong lúc đó, chị anh không thể rời mắt khỏi túi đồ. Thấy ánh mắt săn mồi của chị, Yi Eum vội vàng cất đi.
“Mẹ, con sẽ mua thứ khác đẹp hơn cho mẹ.”
“Con nhận nhiều tiền tiêu vặt thế. Nhớ trả lại túi xách nhé. Dù là quà đáp lễ cũng đừng nhận bừa. Con là cảnh sát mà.”
Anh hiểu rõ mẹ đang lo lắng điều gì nên Yi Eum mỉm cười gật đầu. Trong không khí ấm áp đó, người bố vốn đang im lặng quan sát tình huống bỗng xen vào.
“Cậu ta làm nghề gì?”
“Hả?”
“Thằng khốn đã tặng con thứ đó. Bố hỏi nghề nghiệp của nó là gì?”
Yi Eum giật mình né tránh ánh mắt. Nó là cậu con trai của đầu gấu mà bố ghét ạ. Chính bố khi còn tại ngũ đã bắt trực tiếp rồi tống nó vào tù, giờ nó đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn rồi. Thật lòng mà nói thì nếu kể ra chắc sẽ lật nhào cả bàn tiệc mất.
Ngay cả bản thân anh trai năm ngoái cũng vướng vào scandal với tập đoàn Sehwa khiến ai nấy đều có cảm xúc không mấy tốt đẹp. Nói cách khác, ở đây sẽ chẳng có ai hoan nghênh Choi Won Joon cả. Yi Eum liếm môi một cái rồi nói dối:
“Anh ấy chỉ là một nhân viên công ty bình thường thôi. Chúng con chắc không gặp lại nhau nữa đâu.”
*
Bước vào quán rượu, Jung Dae Han và Seon Gyu đang ngồi đối diện nhau nhấm nháp ly rượu. Ban đầu định chỉ gặp riêng Dae Han nhưng lo lắng nên có nhắn hỏi Seon Gyu, ai ngờ cậu ta trả lời sẽ đến ngay. Tưởng cậu ta ổn hơn mình nghĩ nên yên tâm, nào ngờ khi gặp mặt mới thấy khuôn mặt cậu ta hốc hác hẳn sau vài ngày.
Yi Eum đau lòng vỗ nhẹ vào lưng Seon Gyu.
“Mày ổn chứ?”
“Ồ, cậu đến rồi à? Ngồi đây đi.”
Thấy Jung Dae Han, cậu ta vẫy tay lên cao ngang vai rồi cười tươi.
“Xin lỗi vì đến muộn.”
“Không sao, bọn tôi cũng vừa tới thôi.”
“Này, Yi Eum à. Ăn xong bọn mình đi bar săn mồi nhé? Tao muốn quên nỗi đau thất tình bằng một mối quan hệ mới.”
Yi Eum chăm chú nhìn vào mặt Seon Gyu rồi nhăn mặt. Mày đã khóc sao? Seon Gyu bối rối liền dùng mặt sau thìa soi gương. Dù nói vừa tới nhưng trên bàn đã bày ra mấy chai rượu trống.
Yi Eum lau tay bằng khăn ướt rồi gọi Jung Dae Han.
“Xe cậu đâu?”
“Ừ. Tôi đi tàu điện đến.”
“Uống vừa phải thôi. Ăn cùng thằng này thì không chịu nổi đâu.”
Nghe vậy, Seon Gyu đập mạnh vào lưng Yi Eum. Thôi đi! Tự cậu biết liệu mà. Đâu phải trẻ con mà phải nhắc nhở từng li từng tí, vừa mắng vừa nâng ly lên. Lâu lắm mới gặp, vui quá! Ăn thả ga không cần biết! Yi Eum nghĩ thầm hôm nay chắc có người phải chết thật mất thôi.
“Này, lâu lắm rồi mới gặp. Lúc cậu đi tới cứ tưởng gặp người lạ nào chứ.”
Seon Gyu và Jung Dae Han không hề có điểm chung từ thời trung học. Lúc đó, Seon Gyu thuộc đội thể thao nên ít có cơ hội giao lưu với các bạn cùng trang lứa, lại không phải tuýp người chủ động kết bạn. Thêm nữa, vì vẻ ngoài hung dữ nên cậu thường bị hiểu lầm và trở thành đề tài bàn tán của nhiều người.
Nghe Seon Gyu kể chuyện, Dae Han khẽ hỏi:
“Hai người làm bạn từ hồi tiểu học nhỉ?”
“Kể làm gì chứ. Những trò quậy phá của Kim Yi Eum đều nằm trong lòng bàn tay tôi hết.”
Seon Gyu ra vẻ ta đây khiến Yi Eum bật cười khẩy.
“Tao làm gì có chuyện xấu hổ nào.”
“Mày đừng có xạo lồn nữa, thằng chó. Mày quên lần đi dã ngoại rồi khóc ré lên khi ngồi trên trò chơi cảm giác mạnh rồi à? Chỉ có vậy thôi. Cái trò lộn ngược xuống làm mày ói ra hết, ôi trời, đéo muốn ăn bánh xèo nữa. Dọn đi, thứ này.”
Seon Gyu đẩy đĩa bánh xèo ra xa, Dae Han bật cười.
“Yi Eum không chơi được trò cảm giác mạnh à?”
“Nó bị sợ độ cao mà. Nhưng nó còn không biết mình mắc chứng đó. Lớp tôi có cả đám con gái hâm mộ Kim Yi Eum. Sau vụ đó thì biến mất tiêu hết.”
Câu chuyện chỉ được kể ra khi say rượu nên Yi Eum chẳng hề bị tổn thương chút nào. Lúc đó, sự xấu hổ còn lớn hơn cả nỗi lòng quặn thắt muốn chết đi sống lại, nhưng giờ nhìn lại thì đó đều trở thành kỷ niệm cả rồi.
“Không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng cho đến lúc tốt nghiệp thì tao vẫn là người được yêu thích nhất đấy.”
Yi Eum ngạo nghễ xé miếng bánh xèo ăn ngon lành, Seon Gyu lắc đầu ngao ngán. Nhìn kỹ thì thấy Kim Yi Eum mắc bệnh hoàng tử thật đấy. Cũng phải, hồi nhỏ anh đúng là có chút khí chất quý tộc thật. “Dae Han à, cậu cũng nhớ chứ? Hồi cấp 2 thằng này…”
Trò chuyện về chuyện cũ trong khi cười đùa và nhắc lại chuyện xưa, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Không chỉ riêng khoảng thời gian, mà chai rượu cũng chất đầy trên bàn. Seon Gyu người từ đầu đã dùng loại cocktail mạnh đến giờ đã hoàn toàn say rượu, đã khóc sướt mướt khi nhắc lại chuyện tình đổ vỡ của mình.
Nếu những chuyện đáng xấu hổ của Kim Yi Eum chỉ dừng lại ở thời tiểu học thì với Seon Gyu, những chuyện đen tối chỉ mới bắt đầu từ giây phút này mà thôi. Đang tính quay lại đoạn clip này để lưu lại nhưng Yi Eum đã bỏ ý định đó, anh nhặt tờ giấy ăn bên cạnh đưa cho Seon Gyu.
“Lau nước mắt đi, đồ khốn.”
Jung Dae Han nhìn thấy cảnh đó bật cười, khiến Yi Eum nghi hoặc hỏi lại.
“Sao cười?”
“Trông hai người thân thiết quá, tôi ghen tị đấy.”
“Ghen tị cái gì. Nhìn thấy cảnh này mà còn nói được câu đó đấy? Đúng là loại người đáng ghét không chịu nổi.”
Jung Dae Han lại cười. Hồi nhỏ có lẽ cậu ta cũng hay cười như vậy. Ký ức không hiện lên rõ ràng lắm. Lẽ nào lúc thẩm vấn nghi phạm cậu ta cũng cười kiểu đó? Trong lúc nghĩ vẩn vơ, Yi Eum quyết định dừng cuộc trò chuyện tại đây.
“Đi thôi. Phải gửi thằng này về.”
“Ừ.”
Họ dìu Seon Gyu – kẻ say rượu đến mềm nhũn – ra ngoài, khá vất vả vì thân hình to lớn của cậu. Sau khi bắt taxi, thanh toán hộ và tiễn cậu đi, Yi Eum ghi lại biển số xe đề phòng.
Đối với người khác, chắc hẳn sẽ thấy rất kỳ lạ. Seon Gyu với thân hình gần 1m90 cùng khuôn mặt dữ tợn, đúng là đối tượng khó có thể bị bắt cóc. Nhưng ai mà biết được chuyện đời? Khi đã bất tỉnh thì dù là Seon Gyu huyền thoại cũng không thể chống cự.
“Cậu cũng vào đi.”
Nghe lời Yi Eum, Dae Han do dự.
“Uống thêm một chút nữa không…?”
“Không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng rồi.”
“Không đâu. Tôi ổn mà. Chưa say đâu.”
Hmm, Yi Eum suy nghĩ một chút. Nếu đi uống rượu tiếp thì bụng đã no đến mức khó lòng nhét thêm được gì nữa. Không biết có phải do tuổi tác hay không mà giờ anh lại thích những nơi yên tĩnh hơn là chốn ồn ào náo nhiệt. Vừa ăn xong mà muốn nghỉ ngơi luôn…
“Muốn về nhà tôi ăn tiếp không?”
Hả? Dae Han có vẻ bối rối, ấp úng không thành lời.
“V-vậy cũng được sao…?”
“Sáng mai không có đồ ăn đâu. Ra ngoài ăn sáng nhé.”
“Tôi nấu ăn khá giỏi đấy. Không phải lo đâu.”
“Vậy sao?”
“Ừ, làm món ăn kèm cũng ổn lắm. Tôi sống tự lập từ lâu rồi mà.”
Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt kể lể dù chẳng ai hỏi. Nhìn lại thì Yi Eum dù đã sống một mình khá lâu nhưng số món ăn biết nấu đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu chị gái và anh trai sống gần đó thường mang đồ ăn sang cho, nhưng vì thời gian ở nhà quá ít nên đồ ăn thường bị bỏ phí. Thế là Yi Eum thẳng thừng bảo họ đừng mang sang nữa, giờ toàn ra ngoài ăn cho xong.
Cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ nhắm rồi đi vào khu chung cư. Sau mấy ngày xa nhà, Yi Eum ngó nghiêng xung quanh như chú meerkat canh nhà. Nghe tiếng động từ sân chơi, Yi Eum quay lại nhìn thì thấy một cặp đôi đang ngồi thì thầm to nhỏ.
“Sao thế?”
“À… không có gì đâu.”
Chẳng lẽ vì gã đàn ông đó mà anh mắc chứng suy nhược thần kinh sao? Cảm giác như hắn sẽ từ đâu đó bất ngờ nhảy ra rồi buông lời trêu đùa ác ý. Yi Eum vội vã hướng về phía nhà. Vừa bước vào, anh cởi áo khoác, bày bia cùng đồ ăn vặt lên bàn rồi ngồi bệt xuống sàn, bật tin tức.
Jung Dae Han rửa tay xong rồi ngồi đối diện, trông có vẻ khó chịu vì bộ vest chật chội. Yi Eum bảo cậu đợi một chút rồi đi vào trong, mang ra áo phông và quần dài đã được gấp gọn gàng bên cạnh giường. Đó là quần áo Choi Won Joon từng mặc.
“Thay đồ này đi rồi thoải mái ăn uống.”
“Ơ, cảm ơn cậu.” Dae Han vừa thức dậy liền đi vào phòng ngủ, còn Yi Eum mở một lon bia rồi dán mắt vào bản tin. Tin tức đưa vụ bắt cóc mấy ngày trước vẫn đang điều tra ì ạch, thủ phạm bỏ trốn chưa tìm thấy khiến người dân hoang mang.
Dù sao thứ hai tới toàn bộ hồ sơ sẽ chuyển lên tổng cục. Đội trưởng trông có vẻ nhẹ nhõm khi thoát khỏi vụ án đau đầu. Đúng lúc đó Dae Han thay đồ xong bước ra. Hình gấu ngộ nghĩnh trên áo phông khiến anh bật cười.
“Dễ thương thật. Tôi thích gấu lắm.”
Yi Eum bật cười không kháng cự được. Hai người ngồi uống bia, cười đùa qua lại, trò chuyện đủ thứ chuyện. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, Jung Dae Han đã lim dim mắt, gật gù buồn ngủ.
Yi Eum cạn ly bia cuối cùng rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
“Dae Han à. Vào trong ngủ đi. Phòng cậu ở đằng kia kìa.”
Anh định đứng dậy trải chăn giúp thì Jung Dae Han nắm chặt lấy cổ tay. Khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta cười hì hì:
“Yi Eum nè…”
Yi Eum không nhịn được phì cười. Trời đất này, say rượu mà lại đáng yêu thế không biết. Anh vừa dìu đối phương đứng lên, kẻ kia liền chếnh choáng ngả vào người anh.
“Này này, nặng quá. Đi thẳng đi đồ ngốc.”
Cuối cùng anh cũng lôi được cậu ta về phòng, đặt lên giường rồi kéo chăn đắp. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã ngủ như chết, không còn biết trời trăng gì nữa.
Yi Eum để mặc Dae Han ngủ say, dọn dẹp sơ sơ phòng khách bừa bộn rồi vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, anh lên giường mở điện thoại, trằn trọc một hồi lâu không biết nên làm gì.
Phải liên lạc với Choi Won Joon để trả lại túi xách, nhưng gửi đi đâu bây giờ? Gặp mặt trực tiếp chắc chắn không phải ý hay. Hay là gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhỉ? Nhỡ bị thất lạc thì sao? Cứ suy nghĩ miên man, có lẽ vì hơi men nên không biết từ lúc nào anh đã chìm vào giấc ngủ.
Comments for chapter "Chương 35"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰