Chương 36
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lê bộ vào phòng tắm với cơ thể mệt mỏi. Anh cố tỉnh táo bằng cách tắm vòi sen, sau đó bước ra ngoài lục lọi ngăn kéo bồn rửa. Liệu có thứ gì giúp giải rượu không? Dù sao cũng có khách đến, mì ly có vẻ hơi kém sang.
Anh định đặt món canh giải rượu nên mở app giao đồ ăn tìm kiếm, bỗng chuông cửa vang lên bất ngờ. Ai đến giờ này nhỉ? Không lẽ nào có người tới đâu. Yi Eum ném chiếc khăn đang lau đầu sang một bên rồi kiểm tra gương mặt người đối diện qua màn hình intercom.
“A…”
Chuông cửa lại vang lên, người bên ngoài dí sát mắt vào camera. Dù biết hắn không thể nhìn thấy gì, Yi Eum vẫn giật mình lùi lại một bước.
Tưởng im lặng thì hắn sẽ đi, nhưng có vẻ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sáng sớm đã định đánh thức hết cả chung cư rồi sao? Yi Eum thở dài, đành phải bước ra mở cửa.
Vừa xoay khóa mở cửa, Choi Won Joon đã lấp ló hiện ra qua khe hẹp.
“Chào buổi sáng.”
Vừa thấy mặt đã định xồng xộc bước vào không xin phép, Yi Eum liền giơ tay ngăn lại.
“Có việc gì thế?”
“Trên đường đi làm tôi ghé qua để đưa cơm hộp cho cậu.”
“Cuối tuần mà anh vẫn đi làm sao…?”
“Dạo này cứ lêu lổng trước cửa nhà ai đó nên công việc bị đình trệ đấy.”
Ngụ ý là hắn ta đã liên tục tìm đến nơi này. Anh không hỏi thêm, nhớ đến chiếc túi được tặng hôm qua liền bảo hắn ta đợi ở ngoài rồi định đóng cửa. Nhưng không nói không rằng, hắn ta giật cửa rồi bước vội vào trong.
“Cái gì thế này? Sao tự tiện vào nhà người khác vậy?”
Won Joon thay vì trả lời thì đưa ra cơm hộp. Yi Eum không nhận. Trước đây đã từng nghịch ngợm trong đồ ăn rồi mà giờ lại lặp lại trò này, tự bản thân cũng thấy buồn cười. Nhưng nếu không nhận thì chắc hẳn cứ tiếp tục chờ đợi thôi. Dù sao nếu vứt đi thì chỉ vậy thôi.
“Cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Yi Eum nói lời cảm ơn không chút chân thành rồi định đuổi đi thì nghe thấy tiếng động phía sau. Quay lại nhìn, thấy Dae Han bước ra đứng trước cửa. Có lẽ vì bất ngờ với vị khách lạ nên cậu ta có vẻ bối rối.
“Dae Han à. Cậu tạm thời vào trong đi.”
Yi Eum nhìn thẳng vào Choi Won Joon. Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt hắn ta biến mất như chưa từng tồn tại. Đôi mắt đen như than từng hướng về Jung Dae Han giờ đã chuyển sang Yi Eum.
“Ồ, hình như có khách nhỉ?”
“Ra ngoài đợi đi. Tôi có thứ cần đưa cho anh.”
“Thì ra vậy nên cậu mới cố ngăn tôi vào?”
Câu nói đột ngột khiến Yi Eum nhíu mày. Hắn ta đang nói gì vậy?
“Em yêu à, nếu đã chán anh thì cứ nói thẳng đi. Làm thế này không phải là cách ứng xử tốt đâu.”
Yi Eum há hốc miệng kinh ngạc, Choi Won Joon đã kết thúc bằng một câu chết người.
“Anh đi đây. Đừng liên lạc với anh trong thời gian tới.”
Gì vậy. Tên này bị làm sao vậy? Hắn vừa mở cửa rồi bỏ đi mất. Yi Eum hoàn toàn bối rối trước tình huống xảy ra đột ngột. Anh từng xem cảnh tương tự trên TV, chắc chắn là từ một chương trình tình cảm, tái hiện lại cảnh một cặp đôi chia tay vì hiểu lầm.
“Ai đấy?”
Chỉ khi Dae Han tiến lại gần, Yi Eum mới tỉnh táo trở lại. Anh vội vàng xách túi shopping đựng ba lô trong phòng, mang giày rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn Dae Han tuyệt đối không được ăn phần cơm hộp.
Sau đó, anh đi thang máy xuống tầng hầm và đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một người đàn đang bước đi phía xa. Ai nhìn cũng biết đó là Choi Won Joon. Anh vội vàng đuổi theo và gọi hắn ta.
“Giám đốc Choi!”
Won Joon quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, tay nhét túi quần. Ánh mắt đó khiến anh lạnh sống lưng không hiểu tại sao. Không muốn lộ cảm xúc, anh vội giơ chiếc túi mua hàng ra.
“Này, cầm lấy đi.”
Choi Won Joon liếc nhìn chiếc túi một cách hờ hững.
“Là quà cho mẹ cậu đấy.”
“Không cần.”
“Thì vứt đi!”
Yi Eum tức tối cãi lại.
“Có lý nào lại như vậy? Đừng làm thế, anh hãy cầm lấy đi. Mang đi cho người khác, hoặc là…”
Choi Won Joon giật lấy chiếc túi từ tay Yi Eum rồi bước đến thùng rác gần đó ném vào một cách thờ ơ. “Thế là xong chưa?” Hắn ta lập tức hướng về phía chiếc xe hơi, khiến Yi Eum sững người đứng nhìn rồi đuổi theo nắm lấy cánh tay hắn ta.
“Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Từ sáng sớm đã tìm đến rồi nói toàn những lời kỳ quặc.”
“Tôi đã nói những gì mà kỳ quặc?”
Yi Eum ngượng chín mặt, không thể thốt ra từ đó nên chỉ há miệng như cá trê mà không nói được gì. Nhân cơ hội, Choi Won Joon túm lấy cổ áo Yi Eum, kéo sát lại rồi áp mũi vào xương quai xanh để ngửi. Yi Eum hoảng hốt đẩy ra, ánh mắt Choi Won Joon bỗng dịu đi đôi phần.
“Không làm chuyện vớ vẩn nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Nếu mùi pheromone của tên đó dính dáng dù chỉ chút xíu, tôi đã nổi điên lên rồi.”
Vậy là giờ hắn đang nghi ngờ anh và Jung Dae Han? Tên điên này nghĩ ai cũng giống hắn sao? Tức đến mức không thốt nên lời, anh chỉ biết đứng trơ ra. Choi Won Joon tiến một bước về phía anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
“Giữ gìn cái thân cậu cho kỹ vào. Đừng có dạng háng ra cho tên khác.”
Miệng cười nhưng ánh mắt lóe lên sát khí. Khi ngực hắn sắp chạm vào, anh đẩy mạnh vai hắn ra rồi quẳng túi nilon nhặt từ thùng rác vào mặt.
“Đừng có ảo tưởng rằng tôi từng làm với anh dù chỉ một lần!”
“Ảo tưởng? Cậu đã rướn người ra trước mặt tôi mà bảo là ảo tưởng?”
“Câm miệng! Điều đó không phải việc của anh—”
Rầm!
Trước khi câu nói kết thúc, từ phía sau vang lên âm thanh của một vật gì đó rơi xuống. Yi Eum giật mình quay lại, mặt tái đi khi nhìn thấy Jung Dae Han đứng đó — chiếc điện thoại của cậu ta nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Tim anh như rơi xuống vực. Cậu ta đã nghe được bao nhiêu? Đã phát hiện ra mình là Omega chưa? Trong đầu Yi Eum ngập tràn những lời biện minh hỗn loạn, nhưng Jung Dae Han chỉ vội nhặt điện thoại lên, giọng nói ngập ngừng:
“X-Xin lỗi… Tôi lên trước đây!”
Nhìn Jung Dae Han vội vã bỏ chạy, Yi Eum quay đầu lại thì thấy Choi Won Joon đang mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn. Tên khốn này… Hóa ra hắn cố tình nhắc đến chuyện hôm đó khi thấy Dae Han tới. Yi Eum bước từng bước dài tới nắm lấy cổ áo Choi Won Joon.
“Anh cố tình đúng không? Biết hết rồi mà…!”
Choi Won Joon không phản kháng, chỉ im lặng nhìn xuống Yi Eum – hay chính xác hơn là nhìn vào đôi môi anh. Yi Eum cắn chặt răng đến nỗi nghe tiếng ken két.
“Đây là cảnh cáo lần cuối. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Lần sau, tôi sẽ nhét anh vào cũi sắt. Hiểu chưa?”
“… ”
“Trả lời đi, đồ khốn!”
“… ”
“Mẹ kiếp, trả lời đi đồ ngu!”
“Tôi có thể hôn cậu không?”
Câu nói bất ngờ khiến Yi Eum bối rối, nhưng đôi môi kẻ kia đã áp sập vào trước khi anh kịp phản ứng. Ugh, cảm nhận lưỡi đối phương đang cố lén lút đột nhập, Yi Eum cắn răng nghiến vào môi kẻ đó rồi đẩy mạnh ra, tay nắm chặt cổ áo Choi Won Joon quật mạnh xuống sàn. Rầm! Tiếng va đập vang lên khi Choi Won Joon lăn lộn trên nền nhà, còn Yi Eum dùng mu bàn tay chà xát môi mình một cách phẫn nộ.
“Thằng chó đẻ này thật không thể tha thứ!”
A a, đau quá. Choi Won Joon rên rỉ rồi bật cười khục khặc, tiếng cười vang dội đến mức làm ngực hắn ta rung lên. Môi rách toạc, máu chảy ròng ròng nhưng chẳng hiểu vui cái gì mà cười sặc sụa một hồi lâu trước khi đứng dậy.
Hắn liếm nhẹ đôi môi đẫm máu rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù.
“Đừng chặn điện thoại của tôi.”
“Câm miệng! Đừng có hé răng nói nữa.”
“Nếu cứ trốn tránh, tôi sẽ hôn cậu ngay trước cổng đồn cảnh sát.”
“……”
“Nếu không tin thì cứ thử xem.”
Có chuyện gì thế này? Nhìn Choi Won Joon đứng đó ngang nhiên đến mức trơ tráo, Yi Eum chợt nhận ra, dù có tức giận hay ra tay đánh đập cũng chẳng làm tổn thương được hắn ta. Anh buông xuôi, toàn thân bỗng mất hết sức lực.
“Anh đúng là… thằng điên không thể nói chuyện bình thường…”
“Tôi đi đây. Vào nhà đi nhanh lên. Làm tôi ngại lắm.”
Đừng có nói nhảm! Trước khi anh kịp chất vấn, người đàn ông đã vẫy tay thân thiện rồi biến mất, chiếc xe dần xa khỏi tầm mắt. Yi Eum bị bỏ lại đứng trơ trọi, bật cười đến nghẹt thở rồi bực bội dụi mặt.
Thằng điên khốn kiếp! Anh dính phải rồi. Thằng chó đó đúng là đồ điên mất dạy. Đáng lẽ không nên nhặt về từ đầu. “Nam tính ư?” Ai mới là kẻ đang phát ngôn thô lỗ đây? Đang giận dữ, anh chợt nhận ra điều bất thường và hạ tầm mắt xuống. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Yi Eum.
Cái quái gì đây…
Thằng chó này giở trò tiết pheromone với mình chắc? Nếu không thì sao đột nhiên lại… Chỉ vì một nụ hôn? Không thể nào. Không đời nào. Anh lắc đầu phủ nhận nhưng mắt vẫn dán chặt vào vùng kín mình.
Cuối cùng mình đã phát điên rồi chăng? Chỉ chạm môi một cái mà đã cương cứng.
Với vẻ mặt đờ đẫn, anh lững thững bước ra cửa thì chợt thấy túi đồ ai đó bỏ quên dưới sàn. Định vứt đi nhưng đành cầm theo lên lầu. Mở cửa vào nhà, không gian vắng lặng đến lạ. Trên bàn ăn, mảnh giấy nhắn của Jung Dae Han nằm đó:
Comments for chapter "Chương 36"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰