Chương 37
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Họp tổng kết đến đây là kết thúc.”
Khi người điều hành vừa dứt lời, chủ tịch Choi Seung Gil đứng lên khỏi ghế. Giữa lúc các nhân viên đồng loạt đứng dậy, chủ tịch cùng thư ký rời khỏi phòng, trong khi đó Choi Tae Seung tiến lại gần Choi Ji Seung đang ngồi cạnh và chỉ về phía Choi Won Joon đối diện.
“Anh à. Anh thấy mặt Won Joon chưa?”
“Ừ.”
Trên khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc mà họ hết mực nâng niu của đứa em út này – đặc biệt là trên môi hắn ta xuất hiện vết máu khô đóng cục. Từ đầu buổi họp, chuyện này đã khiến các thành viên ban lãnh đạo xôn xao bàn tán.
“Là do hôn mà bị thế à?”
“Theo kinh nghiệm của tôi thì là vết cắn.”
“Ai cắn?”
“Anh có biết chứ.”
Choi Won Joon hiểu rõ đứa em út của mình dù ở nhà được cưng chiều bao nhiêu, ra ngoài cũng chẳng phải loại để bị ai bắt nạt. Thằng nào dám? Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra vết thương kia trên khuôn mặt quý giá của cậu em trai họ?
“Anh thấy có gì đó không ổn không?”
“Em đến dò hỏi thử đi.”
“Dò hỏi kiểu gì với tính cách cứng đầu của nó? Giờ nó lớn rồi, cứ hỏi dồn là nó chán ngay. Lần trước còn giả vờ không biết gì kìa.”
“Trưởng phòng Lee nói sao?”
“Anh ta thì rõ rồi. Cứ khăng khăng bảo không biết.”
Các giám đốc đều đã rút lui nhưng Choi Won Joon vẫn ngả lưng trên ghế xem điện thoại. Bọn họ đợi mọi người đi hết rồi mới tiến lại chỗ Won Joon. Thấy hắn ta đang làm gì mà lén lút thế, liền nhìn trộm sau lưng thì ra hắn ta đang xem tin tức trên điện thoại. Hình ảnh ai đó bị trói bằng dây cáp lôi đi hiện lên.
“Cái gì đây?”
Choi Won Joon tắt màn hình rồi nhúc nhích đầu với vẻ mặt chán chường.
“Sao lại xuất hiện sau lưng rồi làm om xòm lên thế?”
Nhìn gần mới thấy vết thương khá là nghiêm trọng. Các anh trai thở dài không giấu nỗi xót xa, còn Won Joon lại vẫy tay ra hiệu bực dọc với vẻ mặt khó chịu.
“Dừng lại đi. Thư ký đang chờ mà.”
“Choi Won Joon. Nói thật đi. Ai làm mặt em vậy?”
“Bị đánh à? Ai đánh em?”
“Tên khốn nào vậy? Nói mau đi.”
Hai người thay phiên nhau tra hỏi, rồi anh cả Ji Seung chỉ vào màn hình hiển thị tên sát nhân Lee Mo. Không lẽ tên này dám làm gì hắn? Nhìn kỹ thì đoạn phim đã cách đây một năm. Bỗng nhiên, cả hai thắc mắc tại sao Choi Won Joon lại xem tin tức cũ đến thế.
“Đừng quan tâm nữa.”
Won Joon đứng dậy nhặt chiếc áo khoác treo trên ghế, giơ tay ra hiệu bảo người kia đừng đi theo rồi bước về phía cửa phòng họp. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình. Trong số hai cảnh sát đã khống chế được tên tội phạm ở hai phía, Kim Yi Eum là người bị lộ rõ toàn bộ khuôn mặt.
– Cảnh sát bên trái ơi em yêu anh!
– Gần đây cảnh sát tuyển người phải nhìn mặt à? Đẹp hơn cả diễn viên luôn.
– Giả điên ôm một cái rồi vào trại giam cũng được nhỉ?
– Oppa đẹp trai quá em khóc mất.
– Anh chính là tội phạm. Tên trộm đã đánh cắp trái tim chúng tôi.
Dưới video tràn ngập những bình luận ngô nghê. Kim Yi Eum xuất hiện thoáng qua với vẻ mặt vô cảm. Cũng phải thôi, chẳng có chuyện gì vui để cười. Khi nhận ra thái độ anh ấy khi nhìn mình chẳng khác gì người dưng, miệng hắn đắng chát.
Nở nụ cười chua xót, trưởng phòng Lee tiến lại gần. Won Joon tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác.
“Chủ tịch vừa lên tạm thời và yêu cầu gặp ngài.”
“Vì sao?”
“Tôi không rõ.”
“Đi thôi.”
Hai người bước vào thang máy dành riêng cho quản lý. Trưởng phòng Lee nhấn nút tầng cao nhất rồi tiếp tục hỏi:
“Sao môi ngài lại thế kia?”
“Tôi đã bị Kim Yi Eum cắn.”
“Có lẽ nào… ngài thích cậu ấy?”
“Thích ai?”
“Thanh tra Kim Yi Eum ấy ạ.”
“Tôi đã nói rồi. Là thuốc ngủ biết đi của tôi. Một người tôi cần.”
Trưởng phòng Lee im lặng. Vẻ mặt như muốn hỏi liệu chỉ có thế thôi sao, nhưng Won Joon chẳng đáp. Thật ra, không thể nói là chẳng có chút quan tâm cá nhân nào. Mỗi lần chọc cho anh chàng nổi điên, nhìn cái vẻ giận dữ phừng phừng kia thú vị hơn tưởng tượng.
Nhưng hôm nay thì khác. Khi phát hiện có kẻ khác trong nhà Kim Yi Eum, cơn thịnh nộ bỗng bùng lên. Liệu có thể gọi đây đơn giản chỉ là sự tò mò?
Hay là trong lúc nào đó không hay, tình cảm của hắn đã tiến thêm một bậc?
“Giết phắt đi rồi ướp xác nhé? Hay là ôm xác chết mà ngủ như tượng gỗ hộ pháp?”
Trong lúc đùa cợt bằng những câu nói đáng sợ một cách tự nhiên, thang máy đã đến tầng cao nhất. Bước ra ngoài, tiến đến trước phòng chủ tịch, các thư ký đứng dậy chào rồi báo cáo với Chủ tịch Choi. Bước vào trong, một vị khách bất ngờ đang chờ sẵn.
“Ngồi xuống đi.”
Won Joon đi đến phía đối diện vị khách. Ai thế này? Gương mặt lạ hoắc, chưa từng thấy bao giờ. Đối phương là một Omega, khuôn mặt khá quen thuộc. Won Joon lãnh đạm rời ánh mắt, quay sang nhìn Chủ tịch Choi.
“Dài dòng quá. Tôi có hẹn rồi.”
Chủ tịch Choi chép miệng rồi nhấp ngụm trà.
“Thôi kệ. Thái độ láo xược thế này. Hee Min à, thằng này vẫn vậy đấy. Từ bé đến giờ chẳng thay đổi tí nào? Cháu có thể dạy dỗ rồi mang về sống cùng không?”
Người đàn ông ngồi ở vị trí khách mỉm cười. A, Won Joon chợt nhận ra hắn là ai. Con trai thứ hai của tập đoàn nọ, từng gặp trong các buổi họp mặt gia đình hồi nhỏ. Mới đây, anh trai cả còn kể rằng bố đang định ghép đôi hắn với Lee Hee Min làm bạn đời.
Chủ tịch Choi nhìn Won Joon với ánh mắt không hài lòng.
“Tại sao mặt mày lại thế?”
“Ông tò mò à?”
“Ngã à?”
“Bị cắn khi đang hôn đấy.”
Lời nói bất ngờ khiến Chủ tịch Choi nhăn mặt, còn Won Joon lại càng tỏ ra ngang ngược hơn.
“Còn gì khác ông muốn biết nữa không?”
Chủ tịch Choi ấn mạnh vào thái dương, ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào chiếc gạt tàn trước mặt. Nếu không có khách, ông ta đã ném ngay cái đó vào thằng nhóc rồi. Nhưng tuyệt đối không được, bởi vì Choi Won Joon có một người mẹ hậu thuẫn hơn ai hết.
Won Joon thản nhiên đứng dậy:
“Con đi đây.”
“Ngồi xuống. Còn chuyện phải nói.”
“Để sau đi ạ. Con đang bận lắm. Công việc chất thành núi rồi.”
“Bố còn mời cả khách đến đấy!”
“Khách của bố chứ đâu phải khách của con. Con đi đây.”
Hắn bước thẳng ra ngoài, tiếng quát vẫn đuổi theo sau lưng: “Thằng nhãi ranh này! Mày phải hiểu cho bố chứ. Nuông chiều quá nên mới hư thân! Dù sao kết hôn rồi cũng sẽ khác thôi.”
“Không cần đâu ạ. Con hiểu hết rồi. Làm kinh doanh thì bận rộn là chuyện đương nhiên.”
Đúng là hài hước. Hai người họ hợp cạ quá nhỉ. Won Joon bật cười khẩy. Kết hôn cái gì? Bố đừng có mơ. Hắn chẳng có một chút hứng thú nào với chuyện đó cả.
Yoo Seol A đã trở về từ New York. Cô trông có vẻ sống động hơn hẳn sau thời gian dài chỉ tiếp xúc với toàn bệnh nhân. Cô gật đầu xem xét kết quả xét nghiệm.
“Ừm, không có gì thay đổi so với trước.”
Chỉ đến khi nghe câu nói đó, Yi Eum mới dám thở phào nhẹ nhõm. Suốt mấy ngày qua anh sống trong bất an kể từ sau cái hôn của Choi Won Joon ở bãi đỗ xe. Tại sao lại cương cứng? Phải chăng thể chất đã thay đổi? Hay đơn giản chỉ là phản ứng với pheromone? Nhưng nếu vậy, sao chỉ riêng Choi Won Joon lại khiến anh phản ứng?
“Chu kỳ động dục đến liên tục ư? Không có bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào sao?”
Yi Eum đắn đo suy nghĩ. Dù là ai khác thì có thể không cần, nhưng với Yoo Seol A thì phải thành thật thổ lộ hết mới được. Chẳng phải cô ấy là người duy nhất biết anh là Omega đó sao? Phải biết rõ nguyên nhân thì mới tìm được cách giải quyết.
“Chắc là tôi… đã uống nhầm… chất xúc tác.”
“Chất xúc tác?”
“Loại thuốc kích thích chu kỳ phát tình, cậu biết loại đó mà.”
“Sao lại thành ra thế?”
“Thì cũng không rõ nữa…”
Yi Eum ấp a ấp úng, Yoo Seol A liền bĩu môi vẻ không thể hiểu nổi. Anh định kể tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra, nhưng tính cách cô gái này sẽ không để anh dễ dàng qua chuyện đâu.
Vì mình đi du lịch nên mới ra nông nỗi này, hẳn là cô ấy cũng tự trách mình lắm. Dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô ấy lại là người mềm yếu hơn ai hết.
“Seol A à.”
“Ừm.”
“Tôi đã ngủ với một Alpha đấy.”
Cô chỉ chớp mắt.
Khi được hỏi là nam hay nữ, anh bảo là nam thì cô há hốc miệng.
“Cậu mà chỉ ngửi thấy pheromone Alpha là đã co giật rồi còn gì…”
“Lần này không sao.”
Yoo Seol A xoa xoa cằm. Có phải do chất xúc tác không nhỉ…
“Đến cả xâm nhập luôn hả?”
Trước câu hỏi chi tiết khá tỉ mỉ, Yi Eum lắc đầu.
“Thế chỉ vuốt ve thôi à?”
“[Tôi đã từng mút cậu nhỏ cho cậu, liếm cả lỗ đít cho cậu nữa]”
Vài cảnh tượng lướt qua trong đầu khiến Yi Eum cảm thấy mặt nóng bừng như muốn bốc cháy. Seol A – người đang im lặng quan sát – bỗng khịt mũi hừm một tiếng.
“Vui không?”
“Cậu hỏi với tư cách bạn bè hay với tư cách bác sĩ?”
“Cả hai. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng.”
“Không vui chút nào.”
“Vậy là cậu bị ép à?”
Không hẳn là ép bởi dù sao bản thân anh cũng đã chủ động đeo bám. Nhưng người gây ra chuyện này lại chính là Choi Won Joon. Nếu không phải do thuốc, anh đã chẳng phải bám lấy kẻ đó.
Vậy tại sao hôm trước lại hôn nhau và để cậu ta cương cứng? Lúc đó triệu chứng đã hoàn toàn biến mất rồi mà. Thấy vẻ mặt phức tạp của Yi Eum, Seol A bắt đầu giải thích từ từ.
“Thực ra, phản ứng cự tuyệt của cậu cũng có nguyên nhân tâm lý khá lớn. Vì trong lòng từ chối nên cơ thể cũng chối bỏ theo. Dù đã dùng thuốc kích thích nhưng không thể nghĩ rằng nó biến mất ngay lập tức được. Lý do tôi hỏi như vậy là vì có thể trong tiềm thức cậu đã có thiện cảm với người đó hoặc—”
“Không hề.”
“Thử nghĩ kỹ xem—”
“Tuyệt đối không phải.”
Dù Seol A nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng Yi Eum vẫn kiên quyết phủ nhận một lần nữa. Không thể nào có chuyện đó được. Có cảm tình với hắn ư? Với cái tên đó ư? Anh lắc đầu ghê tởm phủ nhận thì Seol A tiếp tục hỏi.
“Kỹ thuật của hắn tệ lắm à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Yi Eum mở to miệng ngớ người.
“Hả?”
“Đây là hỏi với tư cách bạn bè thôi.”
Trong đầu cậu lướt qua những hình ảnh như một đoạn phim. Cắn, mút, liếm. Không kiểm soát được biểu cảm, Seol A lẳng lặng lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo đặt lên bàn.
“Không ai biết trước tương lai thế nào, muốn tôi cho thêm thuốc tránh thai không?”
“Cậu đang nói cái gì vậy!”
“Chúc mừng cậu. Dù sao không có phản ứng đào thải cũng là dấu hiệu tốt.”
“Không phải! Chỉ là tớ lỡ mất thời điểm thích hợp để nói vì đang phân tâm suy nghĩ chuyện khác.”
Càng cố giải thích, Seol A lại cười một cách khó chịu khiến Yi Eum buông xuôi, không tranh cãi nữa. Thôi, cứ nghĩ theo ý cô ấy đi. Nhưng thật sự không phải vậy. Thề luôn!
Comments for chapter "Chương 37"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰