Chương 39
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Không, không có gì.”
“Gặp rồi…”
“Không biết…”
“Thôi. Cứ đi báo cáo với đội trưởng đi.”
Ghê tởm quá. Yi Eum cười chua chát rồi gác máy. Sau đó anh rót soju vào ly bia và uống cạn trong một hơi. Vẫn còn sớm nên quán lề đường chưa có khách. Ông chủ bưng món canh chả cá đã gọi lên nhưng anh chẳng buồn đụng đến đồ nhắm.
Giọng nói đầy nước mắt vẫn vang vọng bên tai. Rót đầy ly rồi uống hết, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chai rượu đã cạn sạch.
“Ông chủ ơi, thêm một chai soju nữa.”
Ông chủ đặt chai rượu lên bàn, buông lời bông đùa.
“Quý ông đẹp trai thế này mà uống khỏe thật.”
Yi Eum cười khẽ và xoắn nắp chai soju. Lần đầu tiên anh uống rượu là hồi lớp 10, bị Seon Gyu dụ dỗ mà sa bẫy. Ban đầu còn thắc mắc không biết thứ này uống vào có vị gì, nhưng càng lớn anh càng nhận ra chẳng gì giải tỏa bằng nó trong những lúc mệt mỏi.
Hương vị mỗi lần uống lại khác, hôm nay đặc biệt đắng. Như thuốc độc. Thời gian trôi qua, chai rượu trống không chất đống. Hơi men dâng lên, Yi Eum đứng dậy phủi quần áo, thanh toán hóa đơn rồi xách theo chiếc ly giấy bước ra ngoài.
Anh rút điếu thuốc từ trong túi và đi đến khu vực hút thuốc gần đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bật lửa đâu. Đang ngó nghiêng xem có chỗ nào mồi lửa được không thì phát hiện đám học sinh mặc đồng phục tụ tập hút thuốc cách đó không xa.
“Ê, mấy đứa kia.”
Khi Yi Eum tiến lại gần, lũ trẻ quay đầu nhìn.
“Mấy đứa học trường nào vậy?”
“Ông có liên quan gì chứ? Đi đi, đừng có làm phiền.”
Thấy Yi Eum vẫn đứng im, một học sinh cao lớn bước ra chặn đường.
“Không nghe rõ à? Cút đi. Đừng có gây phiền.”
Yi Eum lấy thẻ cảnh sát trong túi sau ra lắc lắc. Giờ thì có thể nhúng tay vào được chứ? Bọn trẻ vứt điếu thuốc ngay tức khắc rồi nhăn mặt. Không khí như đang báo hiệu chúng nó “toang rồi”. Nhưng thực tế dù có bắt bọn chúng đi cũng chẳng phạt nổi cái gì.
Yi Eum vẫy tay về phía lũ trẻ.
“Tất cả giải tán.”
Vừa dứt lời, chúng đã ùa chạy tán loạn. Yi Eum túm cổ áo một đứa rồi giơ tay ra.
“Đưa bật lửa đây.”
“Hả?”
“Tịch thu vật chứng.”
Tên nhóc khó hiểu cứ lưỡng lự một lúc rồi đưa cho Yi Eum chiếc bật lửa rồi nhanh chóng chuồn mất. Đang định châm lửa thì Yi Eum nhìn chiếc bật lửa Zippo mà nhíu mày.
“Lại còn mang đồ xịn hơn cả mình nữa chứ.”
Cười chán nản một hồi, anh dựa lưng vào tường ngậm điếu thuốc trên môi. Dẫu tàn thuốc trong ly giấy cầm tay đã chất đầy nhưng anh vẫn khó lòng rời đi. Đứng lì một chỗ khá lâu, cuối cùng Yi Eum cũng ném ly giấy vào thùng rác rồi đi về phía trạm taxi.
“Tới Hyowon-dong nhé.”
Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, cảnh vật đô thị trôi nhanh qua khung cửa kính. Những kẻ say xỉn không đứng vững, người nôn óm bên lề đường, đám đông rủ nhau tìm điểm chơi tiếp…
Nhìn ngắm khung cảnh ấy, hơi men khiến mí mắt anh dần trĩu nặng.
Đã bao lâu trôi qua?
“Quý khách? Quý khách ơi!” – Giật mình tỉnh giấc, anh thấy tài xế taxi đang nhìn mình chằm chằm từ vô lăng.
“Đến nơi rồi. Mời xuống xe.”
“À, xin lỗi anh.”
Yi Eum thanh toán bằng thẻ và cất ví vào túi rồi mở cửa sau. Đang đi bỗng dừng lại, trước mắt anh là một tòa nhà hiện ra. Các cửa sổ của tòa nhà đều được dán kính đen để từ bên ngoài không thể nhìn vào trong được.
Khi anh bước đến lối vào, như dự đoán, một vệ sĩ chặn lại.
“Không được tùy tiện vào đây.”
“Tôi đến gặp Kim Ji Cheol. Anh ấy có ở đây không?”
“Trước hết hãy cho biết danh tính của anh đi.”
Khi Yi Eum đưa chứng minh thư ra, hai vệ sĩ liếc nhìn nhau. Theo trí nhớ của anh, Kim Ji Cheol là khách quen của nơi này. Đây là câu lạc bộ chỉ dành cho VIP thượng hạng. Địa điểm từng xảy ra vụ án ngày ấy giờ vẫn hoạt động ngang nhiên khiến ruột gan anh quặn lại.
Anh đến đây hôm nay vì có điều nhất định phải hỏi Kim Ji Cheol. Thừa lúc bọn vệ sĩ đang liên lạc điện đài, Yi Eum nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Khách không được tự ý vào trong!”
“Ơ? Đừng có đụng vào người tôi. Nếu cứ cản đường, tôi sẽ gọi đám đệ tới dọn sạch chỗ này. Ông chủ của anh chắc sẽ vui lắm nhỉ?”
“……”
“Tên ông chủ là gì nhỉ… Park Ji Hoon? Đúng không?”
Tên bảo vệ im bặt. Yi Eum cười nhếch mép rồi bước thẳng vào trong. Đi dọc theo hành lang, hai bên là những màn hình chiếu hình ảnh lộng lẫy. Câu lạc bộ chia làm hai tầng, tầng một là không gian nhậu nhẹt, tầng hai là các phòng VIP. Lên đến tầng hai, Yi Eum chặn một bồi bàn đi ngang qua.
“Này, anh Ji Cheol đâu rồi?”
Nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm khiến Yi Eum phải mở áo khoác để lộ lọ thuốc đang giấu trong ngực áo.
“Xin nhắn lại là tôi đã mang theo thứ được yêu cầu.”
“Nào anh đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ cầm ly rượu dẫn đường. Đó là loại thuốc ức chế mới được bác sĩ kê đơn gần đây, dưới mắt người phục vụ có lẽ trông nó như một loại thuốc hướng thần. Nếu xét kỹ thì có lẽ chúng thuộc cùng một nhóm. Sau này nhất định phải hỏi Yoo Seol Ah một cách nghiêm túc mới được.
Trong lúc đó, người phục vụ đã dẫn đến trước cánh cửa cuối hành lang. Chưa kịp gõ cửa, Yi Eum đã mở cửa bước vào không chút do dự rồi lập tức kiểm tra chiếc bàn. Dù trong lòng có chút mong đợi nhưng chẳng thấy gì ngoài rượu.
Đúng vậy, thuốc có hiệu lực thì để làm gì. Cứ kéo hắn đi thôi, chắc chắn sẽ phải thả ra. Đám đông đang tụ tập, trong lúc đó Kim Ji Cheol nhận ra Yi Eum.
“Ồ ồ! Anh cảnh sát làm gì ở đây thế? Đi chơi à?”
Tiếng gọi “cảnh sát” khiến đám đông xung quanh khúc khích cười. Cớm hả? Không, dạo này cớm cũng đi club à? Trong không khí hỗn loạn, Yi Eum liếc nhìn những người còn lại ngoại trừ Kim Ji Cheol.
“Mọi người làm ơn tránh ra chỗ khác giúp tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần nói riêng với Kim Ji Cheol.”
Lúc đó, một Omega tiến đến gần Yi Eum và đặt tay lên vai anh. “Anh cảnh sát. Đừng như thế mà chơi với bọn em đi. Beta? Đẹp trai ghê. Anh thuộc đội nào vậy? Ba em cũng là người có địa vị cao đấy. Nếu biết là ai chắc ngất xỉu luôn quá?”
Yi Eum gạt phắt bàn tay đang đặt trên vai mình, Kim Ji Cheol cười khúc khích rồi ra lệnh mọi người sang phòng bên cạnh. Đám đông hò hét rồi lần lượt bỏ đi, Yi Eum ngồi xuống đối diện Kim Ji Cheol. Hắn kiêu ngạo nhếch cằm lên, rót đầy rượu rồi đẩy ly về phía anh.
“Uống đi.”
“Thôi, không cần đâu.”
“Đừng thế chứ, uống đi. Thứ này đắt đỏ lắm đấy. Với lương thanh tra của anh thì đến ngó cũng chẳng nổi đâu.”
“Ồn ào. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi.”
Kim Ji Cheol giật lại chén rượu, uống cạn một hơi rồi liếm môi. “Hỏi đi.”
“Anh còn nhớ lần trước gặp nhau từng nói gì không?”
“Lời nào?”
“Khi nhắc đến Kim Da Hyun đã chết, anh bảo cô ấy sẽ không cô độc.”
Gương mặt Kim Ji Cheol không hề biến sắc.
“Tôi có nói thế sao?”
Yi Eum không trả lời, tiếp tục chất vấn:
“Anh biết tin mẹ Kim Da Hyun mất từ khi nào?”
“Tôi làm sao biết được mẹ nó chết thế nào.”
“Vậy đổi câu hỏi nhé. Anh có dính dáng đến cái chết đó không?”
Kim Ji Cheol nhăn mặt đầy vẻ khó chịu.
“Nói thật đi, thanh tra.”
Yi Eum không đáp, chỉ thấy ánh mắt Kim Jicheol chợt sáng lên đầy ý đồ.
“Thanh tra cũng có cảm tình với nó phải không?”
“Gì cơ?”
“Ý tôi là, anh cứ vặn vẹo mãi. Thành thật mà nói, tuy nó còn trẻ nhưng body thì phải gọi là… chà, địt mẹ mê luôn. Đàn ông với nhau thì sao, cứ thẳng thắn đi. Dù gì con bé đó cũng chết rồi.”
Yi Eum siết chặt nắm đấm. Mày nghĩ mày là ai hả, đồ khốn? Ánh mắt sắc lẹm như dao, anh trừng mắt vào Kim Ji Cheol đang đặt ly rượu xuống với nụ cười trơ trẽn.
“Nghe này, đừng lãng phí thời gian vào chuyện đã qua nữa. Lo làm công việc của một cảnh sát đi. Như thế mới không có thêm nạn nhân oan ức như Kim Da Hyun nữa, phải không?”
Không hiểu sao, tầm mắt Yi Eum lại rơi vào chiếc chai rượu trên bàn. Cái chai chắc nịch ấy có lẽ đủ để đập vỡ sọ mà vẫn còn nguyên. Trong đầu anh đã tưởng tượng cảnh đập nó lên người tên kia hàng nghìn lần. Giá mà anh là một tên côn đồ. Hoặc ít nhất, không phải một sĩ quan cảnh sát.
Yi Eum cố nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên kia.
“Rồi sẽ có ngày anh phải trả giá. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá bằng mọi giá. Nhất định.”
Kim Ji Cheol nhe răng cười đắc ý.
“Ừ, cứ thử đi. Tôi cũng mong được nhận hậu quả lắm đấy. Làm ơn đi, được chưa?”
Nhìn bộ mặt khó chịu của Kim Ji Cheol đang ngậm điếu thuốc, Yi Eum đứng phắt dậy khỏi ghế. Bước ra khỏi phòng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng trào ra như thác lũ. Cắn môi đến mức rớm máu, Yi Eum thay vì đấm vào mặt Kim Ji Cheol, đã giáng một cú đấm mạnh vào bức tường.
Đồ khốn nạn!
Cảm xúc trào dâng không thể kiềm chế khiến Yi Eum nghẹt thở, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vừa tỉnh táo lại quay đầu thì giật mình thấy một bóng người bất ngờ đứng giữa hành lang. Yi Eum tự hỏi liệu mắt mình có nhầm. Đối phương cũng tỏ ra vô cùng bối rối.
“Không ngờ cậu lại thích loại này.”
Choi Won Joon tiến lại gần, nhưng Yi Eum lập tức lảng tránh bỏ đi. Trong tình cảnh tồi tệ nhất này, anh chẳng muốn đào sâu thêm nữa. Thế nhưng, tiếng bước chân dồn dập phía sau như cố tình phớt lờ suy nghĩ ấy.
Cánh tay bị nắm chặt, xoay người đối diện. Won Joon ban đầu cau mày khó chịu nhìn Yi Eum, nhưng rồi gương mặt thoáng biến sắc.
“Cậu… khóc à?”
Câu nói đó khiến Yi Eum cảm nhận rõ nỗi uất ức dâng trào tận cổ họng. Không muốn lộ ra, anh nghiến răng trừng mắt nhìn, Won Joon thở dài nhẹ buông một tiếng.
“Rốt cuộc ai đã làm cậu khóc?”
Yi Eum phũ phàng gạt phắt cánh tay Won Joon ra.
“Đừng có nói nhảm nữa, tránh ra!”
“Là ai vậy?”
“Bảo tránh ra đi!”
Choi Won Joon dùng nửa thân trên áp sát, ánh mắt lạnh như băng đầy đe dọa.
“Địt mẹ, tôi đang hỏi là ai vậy?”
Comments for chapter "Chương 39"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰