Chương 40
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Lại đến rồi à?”
Ngay khi nhận ra Kim Yi Eum, chủ quán lều bán đồ ăn liền thốt lên câu đầu tiên. Kim Yi Eum nở nụ cười ngượng ngùng đặc trưng của mình rồi gọi rượu và đồ nhắm. Thậm chí trước khi món nhắm được mang ra, anh đã vặn nắp chai rượu soju. Trước mặt anh, Choi Won Joon theo dõi từng hành động một, không bỏ sót chi tiết nào.
Không biết chuyện gì đã xảy ra ở câu lạc bộ, nhưng mắt Kim Yi Eum đỏ ngầu, tràn đầy tia máu. Gương mặt của anh như muốn khóc đến nơi, khiến Choi Won Joon không thể bỏ mặc, nên đã dắt anh ra ngoài. Thật lạ là lần này anh lại ngoan ngoãn để người ta dẫn đi như vậy.
Biểu cảm của anh ta nhìn như đã kiệt sức, chẳng còn chút sinh khí nào để mà cãi vã. Thế nhưng vẫn tuyệt đối không chịu nói ra lý do.
Rồi điện thoại từ Trưởng phòng Lee reo lên, Won Joon tạm rời quán nhậu bước ra ngoài, để lại Kim Yi Eum một mình trong lều.
“Tìm ra chưa?”
“Kim Ji Cheol?”
Won Joon quay đầu nhìn lại quán nhậu. Phía sau lớp bạt nhựa trong suốt, Kim Yi Eum đang ực từng ngụm soju. Hắn bấm mạnh thái dương, ngậm điếu thuốc vào môi.
Tại sao Kim Yi Eum lại đột ngột đi gặp Kim Ji Cheol nhỉ?
Trước đây, khi được đưa video về Kim Ji Cheol, nửa như đã buông xuôi, nửa như dứt bỏ. Rốt cuộc tại sao?
“Hôm nay theo dõi hành trình Yi Eum, xem cậu ta đã nói chuyện gì với Kim Ji Cheol.”
“Vâng, rõ ạ.”
Cúp điện thoại, hắn bước vào quán lề đường. Yi Eum đã nốc cạn chai soju, giơ tay gọi chủ quán. Không những mặt không đỏ, trông càng thêm tái nhợt.
“Ông chủ ơiii~ Thêm một chai soju nữa.”
Anh dường như đã say, giơ ngón trỏ lên và cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Một biểu cảm hiếm thấy lắm, bởi mỗi lần gặp mặt, anh chỉ nhăn nhó và cáu kỉnh mà thôi. Hắn đang lặng lẽ ngắm nhìn thì chợt nhận ra Won Joon đứng bên cạnh, mặt anh nhăn nhó ngay lập tức. Thấy chưa, chỉ chọc tức mình hắn thôi.
“Vẫn chưa về à?”
“Phải để tôi lo chứ. Say bí tỉ thế này, lỡ có ai nhặt đi thì sao?”
“Ai mà lại đi nhặt chứ.”
“Chính là loại người như tôi đây.”
Yi Eum cười khi nghe những lời vô nghĩa. Say rượu nên cười nhiều nhỉ. Hắn thoáng nghĩ nụ cười hé môi của anh thật đẹp. Won Joon rót đầy một nửa ly rồi uống cạn một hơi. Mùi cồn đặc trưng của soju bốc lên từ cổ họng. Hắn nhăn mặt khiến Kim Yi Eum khúc khích cười.
“Đắng nhỉ?”
“Thế thì ngọt xem.”
“Đương nhiên rồi. Cuộc đời cũng đắng như ly soju này.”
“Hôm nay là một ngày như soju chắc rồi.”
“……”
“Kể đi. Lúc nãy sao khóc?”
Yi Eum chống cằm đưa mắt nhìn chằm chằm vào Won Joon. Khuôn mặt thường ngày nay giãn hết cỡ trông khá kích thích. Dĩ nhiên bản thân anh hoàn toàn không hay biết. Đang thưởng thức như vậy cũng không tồi vậy mà Kim Yi Eum bỗng giơ tay che mặt Won Joon.
“Nhìn thế này thì chả có gì sai cả.”
Won Joon cười khẩy.
“Phải cho uống rượu thường xuyên mới được.”
“Tôi không muốn. Tôi ghét uống rượu với giám đốc Choi. Bọn tôi chả hợp nhau chút nào.”
“Vậy Yeong Shik thì sao?”
“……”
“Tôi thích Yeong Shik mà. Mỗi lần gặp anh tôi lại nghĩ đến Yeong Shik.”
Yi Eum lắc đầu quầy quậy, mặt mày nhăn nhó.
“Mắt của cậu ta đã khác ngay từ đầu. Yeong Shik vốn hiền lành, không phải Choi Won Joon. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con người có thể thay đổi nhiều như thế khi lớn lên ư? Hay là do vụ bắt cóc đó khiến cậu ta thay đổi? Vốn dĩ cậu ấy rất tốt bụng, nhưng sau cú sốc đó đã hình thành một nhân cách khác sao?”
Yi Eum vừa luyên thuyên vừa giơ tay lên trong lúc say, chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
“Xin lỗi. Tôi nói sai rồi. Chắc đó là ký ức đau buồn với anh nhỉ? Tôi đã quá vô tâm khi nhắc đến chuyện đó. Phải không?”
Won Joon chỉ cười không nói, chủ quán mang đồ nhắm ra đặt lên bàn. Thấy đồ ăn, nét mặt Won Joon bỗng co quắp lại kỳ lạ, Yi Eum liền xé đũa đặt trước mặt hắn.
“Xin lỗi nhé. Ăn đi. Ăn xong cút luôn cho rồi.”
“Gì vậy? Bảo tôi ăn hay bảo tôi cút đây?”
Won Joon dùng đũa đảo qua mấy cái chân gà.
“Cái này đâu phải… chân gà đấy chứ?”
Yi Eum gắp một miếng bỏ vào miệng rồi gật đầu. A, cay quá. Vừa uống nước, Won Joon đã khẽ đặt đũa xuống, chỉ nhấm nháp rượu soju. Yi Eum nhìn hắn rồi hỏi:
“Không ăn được cay hả?”
“Đương nhiên là không thể chịu được vị cay nên mới ghét chứ?”
“Anh muốn gọi món bớt cay hơn không? Hay là súp cá viên?”
“Bảo biến đi mà sao vẫn gọi đủ món cho tôi thế?”
Yi Eum định gọi món khác nhưng Won Joon đã ngăn lại. Trông anh có vẻ bình thường nhưng hình như đã say, cơ thể đảo qua đảo lại. Won Joon đỡ ghế cho anh ngồi xuống rồi quan sát kỹ sắc mặt Yi Eum. Giờ mới thấy mắt anh đã đờ ra.
“Đi đi, đừng dính sát vào tôi. Xéo đi.”
Giữa lúc đó mà vẫn đẩy ra được. Khả năng phòng thủ thật đáng nể. Won Joon chép miệng “Tsk” rồi ngồi lại chỗ cũ, nhấp ngụm rượu. Điện thoại đổ chuông, hắn ra ngoài một lúc rồi quay vào thì thấy Yi Eum đã gục mặt xuống bàn ngủ mất.
Hắn thở dài rồi mỉm cười, Won Joon rút ví ra để thanh toán tiền rượu.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“35,000 won ạ.”
Won Joon nhíu mày lặp lại: Bao nhiêu cơ? Ông chủ quán giật mình, rồi vội vã xuề xòa: “À, thôi được rồi. Vì cậu đã ăn nhiều đồ kèm nên tôi sẽ giảm cho một chai soju nhé.” Đã uống nhiều mà chỉ có 35,000 won đã là chuyện lạ, giờ còn được giảm giá nữa. Kiểu này thì làm sao mà có lãi được? Won Joon thở dài bảo cứ tính đủ đi, ông chủ nhanh tay quẹt thẻ.
“Chắc cậu trai trẻ kia đang có chuyện buồn. Lúc nãy cũng vào đây một mình, ngồi ăn uống khá lâu rồi mới đi.”
“Vậy sao?”
Won Joon không hỏi thêm cũng chẳng đáp lại mà quay về chỗ cũ đỡ Yi Eum dậy. Hắn đỡ anh ra ngoài rồi hướng đến chiếc taxi đậu gần đó. Khi đưa Yi Eum vào xe, thấy đầu anh suýt đập vào khung cửa, Won Joon vội đưa tay đỡ lấy đỉnh đầu che chắn.
“Tới chung cư yy ở Baekhyun-dong.”
Taxi lăn bánh, Yi Eum không giữ nổi thăng đà, đầu đập “cộp” vào cửa kính. Won Joon liền ôm lấy đầu anh kéo về phía mình. Đầu Yi Eum rũ xuống vai hắn, ngoan ngoãn im lìm như chú thỏ chết.
Ngoan thế là lạ.
Hắn nhìn xuống khuôn mặt rồi chạm vào đôi môi. Anh đang ngủ say chẳng biết gì. Đột nhiên cơn xung động cựa quậy, hắn đặt môi vào một cách rõ ràng. Ngay sau đó, Kim Yi Eum thở dài một hơi đến mức khiến ngực rung lên, rồi lẩm bẩm như đang nói một mình.
“… Xin lỗi…”
Won Joon áp tai lại gần. Gì cơ?
“Xin lỗi… Vì tôi… Thật sự xin lỗi…”
Giọng nói liên tục xin lỗi ướt đẫm nước mắt. Won Joon mím chặt môi, không nói gì. Dù nhắm mắt nhưng hắn có thể hình dung ra ánh mắt của Yi Eum lúc này như thế nào. Vì thế, đến khi đến nơi, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh.
“Chúng ta đến rồi.”
Sau khi thanh toán tiền taxi, Choi Won Joon cố gắng kéo Kim Yi Eum ra khỏi xe nhưng giờ đây anh hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Ngay lập tức Won Joon bế Yi Eum lên vai mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ. Mặc cho những ánh nhìn tò mò của người qua đường, hắn hoàn toàn không bận tâm.
Sau khi bấm mã số cửa chung cư, Choi Won Joon đặt Kim Yi Eum xuống trước thang máy. Không thể đứng vững, Yi Eum đổ sập vào vòng tay Won Joon. Trong lúc đợi thang máy, hắn khẽ thì thầm bên tai anh:
“Cậu muốn tôi ở lại đêm nay chứ?”
Yi Eum không đáp lại, Won Joon khẽ cười.
“Được thôi. Nếu cậu mong muốn như vậy.”
Vừa bước ra khỏi thang máy đã về tới nhà, Won Joon lục túi Yi Eum để tìm thẻ. Không thấy trong túi quần, hắn sờ sang túi áo ngực thì Yi Eum đột nhiên cười khúc khích, phát ra tiếng động lạ. Thử chạm lại lần nữa, anh lại cười, Won Joon nhanh tay rút ví ra và tìm thấy thẻ trong đó.
“Đồ hư hỏng. Chỉ chạm vào núm vú mà đã thích thế à.”
Dù bị trêu chọc bằng lời, nhưng có lẽ vì say rượu nên Yi Eum hoàn toàn không nhận thức được. Mở cửa xong, Won Joon bế bổng Yi Eum lên và bước những bước dài về phòng ngủ. Đặt anh nằm xuống giường, hắn từ từ đưa tay vuốt ve từ đầu đến chân anh.
Người đàn ông cứ thế tỏa ra pheromone nhưng không hề có chút phản ứng nào. Từ lúc ở câu lạc bộ đến khi ra khỏi quán nhậu, chỉ có hai người mà hắn liên tục phát tán pheromone nhưng Kim Yi Eum chẳng hề đáp lại.
Quả nhiên phản ứng hôm đó là do chất xúc tác hay sao? Won Joon đưa tay vuốt ve má Yi Eum với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Thảo nào người khác lại nghĩ cậu là beta.”
Bàn tay từ má dần di chuyển xuống, mân mê dái tai rồi tiếp tục trượt xuống dưới. Hắn sờ soạng ngực Yi Eum qua lớp áo, rồi dùng lực ấn vào đầu vú khiến anh nhíu mày khẽ rên lên. Chợt cơn khát bùng lên, Won Joon há miệng ngậm lấy vùng da ấy.
Trên cao, khi ngậm lấy đầu vú và di chuyển cằm lên xuống, một tiếng rên nhỏ vang lên từ đầu giường. Ngay cả khi say, đôi bàn tay nắm lấy vai và đẩy ra vẫn có lực, Won Joon dùng răng cửa cắn nhẹ vào đầu vú rồi thả ra. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kim Yi Eum đang thở gấp với đôi mắt hé mở một nửa.
Won Joon trườn lên, đối diện mặt Kim Yi Eum, khẽ hỏi:
“Muốn làm với tôi không?”
Kim Yi Eum im lặng, mí mắt khép rồi mở, lặp đi lặp lại. Won Joon di chuyển đôi môi đến dái tai.
“Tôi sẽ làm cậu thấy dễ chịu. Đồng ý chứ?”
Thật lòng mà nói, say đến mức này thì cứ đè ra mà đâm cho một trận là xong. Nhưng Yi Eum đã cảnh cáo nhiều lần, có lẽ lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Won Joon mấp máy môi bên tai anh, giọng đầy dụ dỗ:
“Từ giờ tôi hỏi, cậu chỉ được trả lời ‘vâng’. Hiểu chưa?”
“Vâng…”
Có lẽ vì hơi men nên Yi Eum đáp lại rất ngoan ngoãn, khiến khóe môi Won Joon nhếch lên đắc ý.
“Kim Yi Eum, cậu có muốn làm tình với tôi không?”
Yi Eum đột nhiên nắm chặt vai Won Joon. Tưởng anh đã tỉnh rượu, nào ngờ đôi mắt đục mờ từ từ di chuyển rồi đáp lời:
“Không…”
Won Joon không giấu nổi vẻ bực dọc.
“Tại sao?”
Kim Yi Eum khẽ khép mắt, lẩm bẩm như đang nói mê:
“Anh… Là đồ rác rưởi mà…”
Comments for chapter "Chương 40"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰