Chương 41
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum vừa ngồi dậy khỏi giường đã ôm bụng đau quặn, lăn lộn vài vòng trên nệm. Khốn kiếp, đầu óc quay cuồng, anh rên rỉ cố ngồi dậy trong tư thế xiêu vẹo, cổ họng trào lên vị chua. Đêm qua mình uống nhiều đến mức nào vậy? Cố lần mò ký ức, Yi Eum nhắm nghiền mắt lại.
À, phải rồi, có gặp Choi Won Joon.
Họ cùng nhau nhậu ở quán lề đường rồi blackout mất từ lúc nào, chẳng nhớ gì sau đó. Yi Eum sờ soạng khắp người kiểm tra, thấy mình vẫn nguyên vẹn nên lảo đảo bước ra khỏi giường. Nhưng không thấy bóng dáng Choi Won Joon đâu cả.
Theo lẽ thường đáng lẽ hắn phải ngồi trên sofa với khuôn mặt vô liêm sỉ mà chào hỏi mới phải.
Tất nhiên, nếu hắn chỉ đơn giản bỏ đi thì còn biết ơn hơn, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, anh cau mày. Đến gần thì không ngoài dự đoán, một mảnh giấy nhắn được viết nguệch ngoạc.
Từ cuối cùng khiến mọi thứ vừa đọc trước đó bỗng chốc quên sạch. Giẻ lau? Cái gì thế này? Dù nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện từ này. Trước đây, có lần Jung Nam Soo đã gọi hắn là giẻ lau gì đấy, nhưng…
“Liệu mình có lỡ say rượu mà thốt ra chuyện đó không nhỉ?”
“À…”
Dù ghét người ta đến mấy thì cũng có chuyện nên nói và chuyện không nên nói. Cảm thấy bứt rứt, anh bỏ bữa và tìm điện thoại. Nhưng không biết phải gọi điện nói gì nên anh nhanh chóng từ bỏ ý định và vào phòng tắm.
Dù đã tắm nước lạnh mà đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ tối qua anh đã say quá rồi. Yi Eum đắn đo nhìn nồi canh giải rượu trên bàn. Uống vào chắc sẽ đỡ khó chịu, nhưng thấy đồ do Choi Won Joon mang tới nên anh chẳng buồn động tay.
Sau một hồi đắn đo, Yi Eum mở ngăn kéo lấy ra một gói mì ly, rót nước nóng vào rồi mang ra bàn phòng khách. Vô thức bật TV lên theo thói quen trong lúc chờ mì chín, anh nghe thấy giọng phát thanh viên từ bản tin đang chiếu.
Đang định ăn mì, Yi Eum ngẩng lên dán mắt vào màn hình.
“Á, thật tàn nhẫn! Rốt cuộc người này là ai vậy?”
“Trên các diễn đàn đang có tin đồn đó là con trai của một nghị sĩ quốc hội nào đó. Vì trường hợp bố là nghị sĩ mà con lại làm giám đốc công ty giải trí cũng không nhiều nên phạm vi đã bị thu hẹp lại.”
“Vậy công ty giải trí đó vẫn chưa có phản ứng gì sao?”
“Đúng vậy, tin tức bất ngờ lan truyền từ sáng sớm và giờ đã lan rộng đến mức không thể kiểm soát, nên việc ứng phó sẽ rất khó khăn.”
Yi Eum với vẻ mặt khó tin đã mở trình duyệt internet. Bản tin vừa đăng đã phủ kín các trang báo, và phần bình luận đã có người nhắc đến tên thật.
“Dân biểu Kim Yong Taek? Không phải con trai ông ấy sao?”
“Thằng chó này đúng là thứ đốn mạt. Dám dẫm lên người đáng tuổi bố nó như vậy.”
“Lại gây sự nữa rồi. Con bé đó đã tự tử mà. Tao nhớ là cùng trường với bọn mình.”
“Nhìn thái độ ỷ lại bố làm chức to mà hung hăng thế kia, ghê tởm thật.”
Hơi men trong người bỗng tan biến hết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yi Eum ngồi im như trời trồng, chỉ biết chớp mắt liên tục. Rốt cuộc, ai? Tại sao? Suy nghĩ miên man ấy bỗng dẫn đến gương mặt một người hiện lên.
Anh đã thử liên lạc nhưng chỉ nhận được tin nhắn tự động báo rằng họ đang họp. Yi Eum định nhắn tin nhưng rốt cuộc lại bỏ ý định, ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bát mì trước mặt anh đã nguội ngắt, sợi mì phồng lên trông thảm hại.
*
“Vâng, đúng rồi ạ. Chính là ông ấy. Ông bị nghiện rượu nặng nhưng hoàn toàn không được bảo vệ. À vâng, đúng vậy. Khi tôi gặp thì tình trạng đã rất nghiêm trọng rồi. Vâng, tôi hiểu. Phiền anh giúp tôi chuyện này nhé.”
Yi Eum buông điện thoại xuống, thở dài nhẹ. Anh vừa liên hệ với trung tâm phúc lợi để hỏi cách giúp đỡ cha của nạn nhân Kim Da Hyun trong vụ án Kim Ji Cheol, nhưng hóa ra họ đã biết tình hình từ trước.
“Ông ấy luôn từ chối mọi sự giúp đỡ. Bảo mọi người đừng quan tâm, để ông ấy chết đi, ông ấy sẽ không làm phiền ai nữa…”
Vì khả năng can thiệp có hạn, trung tâm chỉ có thể thường xuyên tới thăm, để lại đồ ăn trước cửa rồi đi. Đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Yi Eum thở dài não nề sau khi kết thúc cuộc điện thoại rồi bước vào văn phòng. Hôm nay đội hình sự đặc biệt nhộn nhịp khác thường. Từ sáng sớm đã nhận tin báo và đột kích vào một sòng bạc, vì số lượng người khá đông nên chẳng mấy chốc đã thành cảnh hỗn loạn.
Vừa ngồi xuống ghế định bật màn hình làm biên bản, nghi phạm đã bắt đầu than thở về nỗi oan khuất của mình.
“Cảnh sát ơi tôi thực sự oan uổng quá. Tôi chỉ đi theo bạn mà chẳng biết gì cả. Nghe nói đến ‘house’ tôi tưởng là nhà kính trồng rau thật sự. Tôi tưởng là đi làm nông nghiệp. Thật mà!”
“Vâng, mọi người cũng nói thế. Chắc ông đã hái cả hoa lẫn trăng ở đó nhỉ. Nào, cho tôi xin tên của ông.”
“Thật sự không phải vậy đâu. Xin hãy nghe tôi giải thích một lần thôi.”
“Ông nói tên đi.”
“Nếu bà xã tôi biết chuyện này là tôi chết chắc.”
Yi Eum đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Tên!”
Người đàn ông giật mình, rồi cúi gằm mặt nói ra tên mình bằng giọng lí nhí. Suốt quá trình lấy lời khai, Yi Eum phải nghe không dưới mười lần câu than vãn “tôi oan lắm”. Hắn ta khăng khăng mình là tội phạm lần đầu và thề sẽ không bao giờ dính vào nữa, nhưng cờ bạc nghiện ngập chẳng khác nào ma túy, bỏ được đâu dễ dàng.
Vậy nên hầu hết những người bị bắt đều sẽ quay trở lại.
Yi Eum, sau khi hoàn thành báo cáo, đã đưa nghi phạm vào phòng giam. Bên trong phòng giam đã chật kín người từ House bị dẫn giải về. Ai nấy đều than vãn, đội trưởng Oh đập tay vào song sắt hét to bảo mọi người im lặng.
Trở về chỗ ngồi, Lee Yong Bok đã bật TV bằng điều khiển.
“Này, bây giờ là lúc xem TV hả?”
“Đội trưởng không biết gì sao? Chuyện này đang gây bão đấy.”
Yong Bok chỉ tay vào TV bảo mọi người xem, tất cả ánh mắt đổ dồn về màn hình nơi nghị sĩ Kim Yong Taek đích thân xuất hiện phát biểu.
Đội trưởng nhíu mày rồi dùng điều khiển tắt màn hình.
“Dù sao cũng nói chuyện rất khéo. Đúng là dân nghị viên có khác.”
“Không cần phát ngôn viên mà tự thân xuất hiện nhỉ? Đây gọi là đánh trực diện chăng?”
“Nhìn cứ tưởng thật sự trong sạch được tuyên vô tội ấy chứ.”
“Ừ nhỉ. Lấy bàn tay che trời.”
“Khó khăn cái nỗi gì. Mấy hôm trước tôi gặp Kim Ji Cheol trên đường, các cậu biết hắn trơ trẽn thế nào không? Suýt đâm xe vào người ta mà còn tỏ ra ngang ngược. Đúng không, tiền bối Kim?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yi Eum. Vì mọi người đều biết Yi Eum từng phụ trách Kim Ji Cheol ở đội cũ, một số người cố tình phản ứng gay gắt hơn. Khi Yi Eum không đáp lại, đội trưởng kết thúc tình huống.
“Nào nào, đừng quan tâm đến chuyện vớ vẩn nữa, hãy tập trung xử lý tốt các vụ án được giao. Thanh tra Lee, thanh tra Yoon, vụ cướp ở Shinjang-dong đã tiến triển đến đâu rồi?”
Hai vị thanh tra Lee và Yoon vội vàng cầm sổ ghi chép đứng dậy ngay khi câu nói vừa dứt. Họ cũng đang định đi đây. Các thành viên khác trong đội cũng lặng lẽ rời đi, Yi Eum và Nam Soo cũng nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
Anh bước ra ngoài và chuẩn bị lên đường đến hiện trường thì một chiếc xe thể thao hạng sang phóng vội vào bãi đậu xe, phanh gấp kít một cái rồi dừng lại. Yi Eum cùng các đồng đội vừa bước ra cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.
Một lúc sau, cánh cửa ghế lái bật mở, và ai đó bước xuống. Anh không mất nhiều thời gian để nhận ra người ấy là ai – Kim Ji Cheol, hùng hổ bước về phía Yi Eum như một con bò rừng đang phùng mang trợn mắt.
“Ê, là mày đúng không?”
Khi Kim Ji Cheol tiến lại gần, những đồng đội đang định lên xe lập tức tụm lại.
“Cậu là ai thế? Sáng sớm đã đến gây sự à? Cậu không biết đây là chỗ nào sao?”
Kim Ji Cheol nhìn quanh rồi cười khẩy.
“Câm miệng đi, lũ cảnh viên giả cầy. Tao đến đây vì có chuyện cần nói với Kim Yi Eum.”
Thanh tra Lee Yong Bok tức giận định túm cổ áo Kim Ji Cheol, nhưng Yi Eum ngăn lại rồi đẩy anh ta ra sau. Đi đi. Đừng bận tâm làm gì. Tốt thôi. Sau khi khó khăn lắm mới dỗ được đồng nghiệp rời đi, Kim Ji Cheol vừa chửi thề vừa cười to.
“Địt mẹ, muốn khóc hả? Không muốn liên lụy đến đồng đội hả? Mày định chết một mình chứ gì?”
Jung Nam Soo đứng bên cạnh bực tức nhảy vào.
“Kim Ji Cheol. Cẩn thận cái mồm đi, thằng nhóc. Mày tưởng đây là chỗ nào mà dám sủa bậy? Trông mày làm thanh tra mà buồn cười thế nhỉ?”
“Ừ, buồn cười. Đúng là thảm hại và nực cười vô cùng. Làm thanh tra kiếm vài đồng lẻ mà tỏ vẻ ta đây, trông đáng ghét đến phát ngấy. Có vấn đề gì à?”
Đây đúng là… Thấy Nam Soo tức giận định xông tới, Yi Eum liền giữ cậu ta lại và nhìn Kim Ji Cheol với ánh mắt khinh thường.
“Anh Kim Ji Cheol. Anh nghĩ mình có quyền cư xử thế này sao? Bố anh đang lo sốt vó lên đấy, về mà giải quyết đi. Đầu óc anh rỗng tuếch đến mức nào mới rảnh đi theo dõi từ tận đây thế?”
Đồ khốn nạn!
Kim Ji Cheol lập tức túm lấy cổ áo Yi Eum, còn Yi Eum thì nhếch mép cười nhạo, đưa mặt đến gần như thách thức.
“Đánh đi đồ khốn. Ném tiền bồi thường vào mặt tôi đi, để xem anh làm được gì?”
Comments for chapter "Chương 41"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰