Chương 42
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Anh uống đi, nhanh lên.”
“Cảm ơn.”
“Chỉ có mình em thôi phải không?”
“Ừ, đồ ngốc. Chỉ có mình cậu thôi.”
Nam Soo đưa viên giải rượu, Yi Eum vặn nắp uống một hơi hết sạch. Lâu lâu mới buông thả bản thân say khướt nên suốt ngày bụng cồn cào khó chịu. Từ sáng đến giờ chưa kịp ăn gì vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói chi đến chuyện giải rượu. Thêm cả Ji Cheol đến gây sự nên tình hình càng tệ hại.
“Em sẽ đưa anh xuống chỗ gần đây, anh giải rượu xong tìm chỗ nào nghỉ ngơi nhé. Mình em đi một mình được rồi.”
“Không cần đâu. Tôi không tệ đến mức đó.”
“Anh không tin em sao?”
“Ừ.”
Eo, thật đấy. Nam Soo chu môi trề ra rồi liếc nhìn trộm Yi Eum để lấy ý. Hình như cậu ta còn điều gì khác muốn nói.
“Hôm qua đi gặp bố Kim Da Hyun xong chán quá nên anh uống rượu phải không?”
Yi Eum không trả lời câu hỏi của Nam Soo, cậu ta liền bực tức chửi bới Kim Ji Cheol một tràng.
“Cái thằng khốn nạn đó sáng sớm đã đến làm loạn, chả hiểu nó bị điên hay sao nữa.”
“Chắc nó tưởng tôi đã đăng video lên rồi.”
Mắt Nam Soo tròn xoe ngạc nhiên.
“Anh đăng lên rồi hả?”
“Làm sao mà đăng?”
“Cũng phải. Tình hình này đúng là có gì đó không ổn. Thông thường dù có bị tấn công bất ngờ thì cũng nhanh chóng bị xóa bỏ và không hề có báo cáo nào trên các phương tiện truyền thông. Việc bị dư luận bàn tán mấy ngày rồi dần rơi vào quên lãm mới là chuyện thường tình. Vốn dĩ luôn như vậy mà. Nhưng lần này hình như khác. Liệu có ai đó đã nhắm vào Nghị sĩ Kim như một mục tiêu chăng? Hay phải chăng phe đối lập đã châm ngòi? Tại sao lại vậy, dạo này ông ấy đang đồn đoán sẽ tranh cử tổng thống mà. Anh có manh mối gì không?”
“Tôi cũng đang thắc mắc đây. Không biết là ai.”
“Cái Kim Ji Cheol đó không có bằng chứng gì mà còn dám đến trước đồn cảnh sát gây sự. Chết tiệt, nghĩ lại càng tức. Vừa nãy tiền bối nhịn được là giỏi rồi. Đối phó với loại khốn đó chỉ có anh thiệt thôi. Tránh rơm đừng tránh đất. Tránh thứ dơ bẩn đó làm gì chứ.”
“Nam Soo à.”
“Vâng?”
“Tôi sợ Kim Ji Cheol.”
“Ê, sao lại nói yếu đuối thế không hợp với tiền bối chút nào?”
Thật lòng đấy. Chính xác là anh sợ thứ quyền lực mà tên đó nắm giữ.
Anh đột nhiên nhận ra rằng một ngày kia, mọi bằng chứng đều biến mất và các nhân chứng đều quay lưng, thậm chí vụ tai nạn của mẹ Kim Da Hyun có lẽ cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Dù có vật lộn thế nào, kẻ như anh cũng chẳng thể nào địch lại được.
Lúc nãy anh đã kìm nén cơn giận muốn đánh chết hắn đơn giản vì không đủ khả năng giải quyết hậu quả. Một mình anh bị kỷ luật đã là may mắn, nhưng anh đã từng trải qua việc những người khác phải chịu tổn thất chỉ vì điều đó. Anh hiểu rõ nó đau đớn đến nhường nào.
“Nhưng ai là người đăng tải đoạn video nhỉ? Việc nó được quay ở công ty nghĩa là có kẻ tố giác nội bộ mà.”
“Không biết nữa. Có thể là người của công ty, cũng có thể không.”
Trong đầu Yi Eum vẫn luẩn quẩn hình ảnh Choi Won Joon. Từ sáng đến giờ không liên lạc được với hắn, dù tò mò không biết có phải là trò của Choi Won Joon hay không nhưng cũng không cách nào hỏi được. Trong lúc đó, chiếc xe vượt qua trung tâm thành phố, rẽ ra ngoại ô và dừng lại trước cổng một chung cư ở tỉnh lẻ.
Đỗ xe ở bãi đậu, Yi Eum bước đến phòng bảo vệ gõ cửa sổ liên tiếp. Một lúc sau, cánh cửa kéo mở ra với tiếng sột soạt.
“Chuyện gì thế ạ?”
“Xin chào. Tôi đến từ Đội hình sự Tây Seoul. Cho hỏi anh đã từng thấy người này chưa?”
Anh đưa ra một bức ảnh, viên bảo vệ đẩy kính lên rồi gật đầu.
“Biết chứ. Gặp vài lần rồi.”
“Là cư dân ở đây à?”
“Cái đó thì tôi không rõ, nhưng thường xuyên bắt gặp.”
“Anh biết người đó ở phòng nào không?”
“Xì… Đợi chút… Hình như là phòng 206 thì phải. Thấy đi với một cô gái ở đó vài lần. Toàn dắt chó đi dạo.”
“Có nhớ lần cuối thấy họ khi nào không?”
“Khó nói. Hôm nay hình như không thấy. Hôm qua tôi không trực nên không biết.”
“Tiện thể anh có thể lên tầng cùng chúng tôi một lát được không?”
Người bảo vệ hỏi xem có việc quan trọng không, khi được xác nhận, anh ta bỏ kính ra và đồng ý ngay lập tức. Cùng với người bảo vệ, Yi Eum đi lên tầng hai. Đó là một căn hộ kiểu hành lang, chăn mền được phơi khắp các lan can. Nhìn thấy cảnh đó, người bảo vệ buông một câu:
“Ôi trời, bảo đừng có phơi chăn mền mà chẳng ai nghe. Ở đây toàn người già nên thôi. Càng già càng cứng đầu.”
Yi Eum bất giác nhớ đến người bố bướng bỉnh của mình, khẽ bật cười. Người bảo vệ đứng trước căn 206, nhấn chuông.
Yi Eum ẩn mình vào góc khuất tránh cửa sổ hướng ra hành lang. Từ bên trong vọng ra tiếng động cùng giọng nói của một phụ nữ trẻ.
“Tôi từ phòng bảo vệ. Nghe nói tầng dưới bị rò rỉ nước. Cô ra kiểm tra giúp tôi một chút được không?”
“Đường ống nước có lẽ bị vỡ, nước tràn ra tràn cả ra hành lang rồi.”
Bảo vệ nhìn Yi Eum với ánh mắt khó xử. Yi Eum gật đầu cảm ơn rồi ra hiệu bảo anh ta đi xuống trước. Chỉ khi người bảo vệ khuất khỏi tầm mắt, Yi Eum mới giận dữ đấm mạnh vào cửa.
“Tiểu thư à! Mở cửa ra đi nào, tôi ở tầng dưới đây!”
Im lặng.
Yi Eum cố diễn tả cảnh tượng một cách kịch tính hơn.
“Địt mẹ, đã bảo là nước rò rỉ thì phải xuống ngay đi chứ, lắm cớ thế! Đừng có trêu gan tôi, mở cửa không? Hay để tôi lấy rìu phá tung cửa ra?”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, người đàn ông bất ngờ bước ra.
“Thằng chó đẻ này dám dọa tao à? Rìu? Mang ra đây đi! Cái đồ vô dụng chỉ biết đái dầm!”
Ngay khi người phụ nữ giật lại từ phía sau, mặt gã đàn ông đã biến dạng. Yi Eum thu hẹp khoảng cách, nở nụ cười nhếch mép.
“Có phải anh Kim Deok Soo không? Sáng nay anh đã chạy trốn từ hiện trường vụ án ở Seongje-dong.”
Địt mẹ. Khi hắn vội vàng đóng sập cửa, Yi Eum thò chân chặn lại. Gã đàn ông chạy vào nhà, Yi Eum đuổi theo, đồ đạc trong nhà bay tứ phía khi tên tội phạm chống cự.
“Biến đi! Cút ngay! Đéo phải tao, địt mẹ!”
Khi món đồ bị đập tan tành, người phụ nữ hét lên thất thanh, nhân lúc hỗn loạn, người đàn ông đã lao ra cửa sổ phòng khách và nhảy xuống phố trong nháy mắt. Yi Eum vội vàng chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Gã đàn ông vừa nhảy xuống giơ ngón giữa về phía Yi Eum. “Nhận lấy đi đồ cảnh sát khốn nạn!”
Nhưng chẳng mấy chốc, gã ta đã bị Nam Soo – người đang canh phía dưới – chộp được. Kẻ bối rối chưa kịp phản kháng đã bị Nam Soo khống chế dễ dàng, hai tay bị còng số tám. Nam Soo vẫy tay về phía Yi Eum.
“Đi thôi, ngay bây giờ!”
Yi Eum quay lại thì thấy người phụ nữ tỏ vẻ bực dọc, bồn chồn không yên. Bên cạnh cô ta, một con chó đang vẫy đuôi nhìn Yi Eum.
“Chị Woo Jin Joo. Chị đã từng làm việc với tư cách người tuyển dụng tại ngôi nhà do Kim Deok Soo điều hành phải không?”
“Không, đó là chuyện từ bao lâu rồi còn gì. Tôi không biết gì hết.”
“Trước mắt, xin chị hãy đi cùng chúng tôi.”
Người phụ nữ đang cố chịu đựng liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cầm lấy ví và điện thoại di động. Con chó vẫy đuôi dưới chân Yi Eum, và anh đã gọi người phụ nữ lại.
“Chị có người quen nào nhận trông giúp con chó không?”
“Chết tiệt. Giờ chó mới là vấn đề chứ. Dù sao tôi cũng sẽ về ngay, có sao đâu.”
“Cả hai đều có tiền án nên khó mà về nhà ngay được. Nếu có người quen thì liên lạc gửi nhờ chó giùm đi.”
“Đã bảo là không có mà. Phải nói bao nhiêu lần nữa? Với lại sao tôi không được về? Tôi có phạm tội đâu.”
“Che giấu tội phạm cũng là phạm pháp. Chị biết rõ mọi chuyện mà vẫn bao che mà.”
Người phụ nữ như hết lời, bực dọc chửi thề rồi bước ra ngoài. Yi Eum dẫn cô ta xuống bãi đỗ xe, nơi người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau với hai tay bị còng. Nhét luôn người phụ nữ vào ghế sau, anh đóng sầm cửa xe lại.
Anh ngồi vào ghế phụ, người phụ nữ thở dài não nề.
“Anh cảnh sát ơi, tôi oan quá. Tôi chỉ có tội cho mượn địa điểm đánh bài thôi mà. Ai ngờ tiền cược lại lớn thế? Biết thế tôi đã chẳng hợp tác!”
“Cách đây 1 năm cô cũng nói y chang vậy. Đang trong thời gian án treo thì đừng mong được khoan hồng. Thêm nữa, cả hai vụ đều dính tội lừa đảo đấy nhé? Khó ra tù sớm nên cô nên lo chỗ gửi chó ngay đi.”
“Gửi làm sao được. Con chó lai đó ai thèm nhận chứ.”
“Ôi trời, anh yêu. Nó đâu phải chó lai đâu. Là giống hỗn hợp đấy.”
“Úp mặt hay vật ngã cũng được. Anh cảnh sát, đừng như thế, hãy nghe tôi nói một chút đi.”
Người phụ nữ khẩn khoản thanh minh phía sau nhưng Yi Eum quát bảo im lặng vì ồn ào quá. Sau đó, anh vặn to âm lượng radio, tin tức phát ra:
Nam Soo liếc nhìn Yi Eum, trong khi Yi Eum vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc tập trung vào bản tin.
“Vâng, một trong những nạn nhân có mặt hiện trường lúc đó đã khai rằng đó là quan hệ tình dục tự nguyện, lời khai này đóng vai trò then chốt trong phán quyết vô tội. Nhưng hôm nay đã có một bài đăng xuất hiện trên SNS của nạn nhân đó, nội dung tiết lộ rằng họ bị Kim Ji Cheol đe dọa nên buộc phải khai man. Bài viết dù đã bị xóa nhưng hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.”
Nam Soo, người đang nghe, bật cười với vẻ mặt hả hê.
“Thật là vừa đúng tâm trạng mà, phải không tiền bối?”
Yi Eum mỉm cười đắng chát. Không biết có phải là vừa đúng hay không, nhưng rõ ràng tình hình của Kim Ji Cheol đang chuyển biến xấu. Đang tiếp tục nghe tin tức thì chiếc điện thoại trong túi anh rung lên. Là Choi Won Joon – người cả buổi sáng không liên lạc được.
Nhắn tin xong, Yi Eum cắn chặt môi.
Comments for chapter "Chương 42"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰