Chương 43
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Gì đây thế?”
Chị gái nhíu mày nhìn chú cún nhỏ mà Yi Eum đang ôm trong tay. Chú chó trắng ngoan ngoãn trong vòng tay Yi Eum không hề tỏ ra nhút nhát. Đó là chú chó của Kim Deok Soo – tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp bị bắt ban ngày – và nhân tình của hắn nuôi. Vì không có ai nhận nuôi nên Yi Eum đành nhận lời gửi tạm vào trạm cứu hộ.
“Chị coi giúp em một ngày thôi… Mai em đi trực về sẽ đem đi ngay.”
“Dạo này em có sở thích nhặt đồ ngoài đường về nhà hả?”
Ngay cả khi được giảng giải tình hình, chị Yi Eum vẫn tỏ ra không hài lòng. Vốn là người hay chiều theo ý Yi Eum, nhưng chị không thích động vật. Anh từng nghĩ đến việc nhờ anh trai trông giúp, nhưng nhà anh ấy cả hai vợ chồng đều đi làm nên ban ngày không có ai ở nhà.
Lúc đó, anh rể bước ra từ phòng và phát hiện ra Yi Eum, vui vẻ tiến lại gần.
“Em đến rồi à? Ôi, con chó con nào thế này. Đáng yêu quá.”
Anh rể định ôm lấy thì chị Yi Eum đột ngột “Suỵt!” rồi ra hiệu cảnh báo bằng tay. Anh rể giật mình, còn Yi Eum chỉ biết cười ngượng ngùng. Chị nhìn con chó với vẻ khó chịu rồi hỏi:
“Nó không mắc bệnh gì chứ?”
“Có lẽ…?”
“Chỉ một ngày thôi. Xong rồi sẽ đem nó đến trung tâm cứu hộ ngay.”
“Được rồi. Tan làm em sẽ đưa nó đi.”
Khi anh đặt chú chó xuống, nó nhanh chóng chạy đến bên anh rể thay vì chị anh, vẫy đuôi mừng rỡ. Khi anh rể định bế nó lên, chị ann liền ngăn lại.
“Anh rể, em xin lỗi. Phiền anh trông hộ nó đến ngày mai nhé.”
“Không sao, anh thấy ổn mà. Chú chó dễ thương lắm. Nó tên gì vậy?”
“Em cũng không biết. Nó ở nhà của nghi phạm.”
“À, là giống Yorkshire Terrier. Trông giống con chó anh từng nuôi hồi nhỏ.”
Ánh mắt của anh rể Jong Hyun nhìn chú chó cứ như thể mật chảy từng giọt. Lý do đem sang nhà chị mà không phải nhà anh trai cũng là vì anh rể. Vốn dĩ anh ấy đã rất yêu thích động vật, là người giàu tình cảm lại làm freelancer nên thời gian ở nhà nhiều.
“Em ăn tối chưa?”
“Em no nê rồi. Tối nay em đi càn quét house mà.”
Chị gái Mal Geum thở dài rồi vỗ nhẹ vào vai Yi Eum. Giữ gìn sức khỏe là trên hết nhé. Hiểu không? Gặp tình huống nguy hiểm thì đừng xông vào trước. Được chứ? Nghe đi nghe lại câu này hoài nên Yi Eum cười gật đầu. “Vâng ạ.”
Sau đó anh xuống tầng 1 và đi thẳng về nhà. Tối nay phải lên núi, đi lại giữa các bụi cây nên cần áo dài tay dày dặn. Trước đây đã từng vô tư mặc áo cộc tay rồi bị ngứa ngáy khó chịu vì dị ứng cỏ suốt một thời gian dài.
Yi Eum bước ra từ thang máy, định vào nhà thì phát hiện chiếc túi mua hàng treo trên tay nắm cửa. Cẩn thận mở ra xem thử thì thấy bánh tteok. Cái gì đây? Lục tìm bên trong, một mẩu giấy nhỏ rơi ra.
Đây là cái quái gì vậy?
Yi Eum nhíu mày nhìn sang ngôi nhà đối diện. “Người ta chuyển đến từ bao giờ nhỉ?” Vừa bước vào nhà vừa lẩm bẩm, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nét chữ trong mảnh giấy ghi chú. Ngồi xuống bếp để kiểm tra kỹ hơn, anh chợt nhận ra nét chữ sao mà quen thuộc thế. Yi Eum lấy ra mảnh giấy ghi chú mà Choi Won Joon để lại so sánh.
“…”
“Thật ra nhiều người có nét chữ giống nhau…” nhưng giống đến mức này thì đúng là cùng một người chứ còn gì nữa. Rõ ràng nhà đối diện là của một cặp vợ chồng mới cưới… Anh vội cầm theo chiếc áo dài tay rồi bước ra ngoài, thận trọng tiến về phía ngôi nhà đối diện. Áp tai vào cửa lắng nghe nhưng bên trong hoàn toàn im lặng.
Choi Won Joon, không lẽ hắn đang đùa với mình sao? Vừa khi anh cố ghé sát tai hơn, âm thanh khóa xoay click vang lên. Cánh cửa bất ngờ mở tung ra khiến Yi Eum đập trán vào cửa với một tiếng “bịch”.
“Ối…!” Anh ôm đầu ngồi thụp xuống, mắt dán vào đôi giày thể thao trắng trước mặt. Thì ra vậy. Làm gì có chuyện Choi Won Joon chuyển đến ở đây. Lo xa quá rồi. Định ngẩng đầu lên cười trừ, nhưng nụ cười trên mặt Yi Eum đóng băng ngay lập tức.
Choi Won Joon trong bộ đồ tập thoải mái đang nhìn xuống anh với ánh mắt thích thú, khóe miệng cong lên đầy khiêu khích.
“Không sao chứ? Để xem… đầu có vỡ không nhỉ?”
Hắn vươn tay định chạm vào nhưng nhanh chóng bị gạt phăng ra, giữ khoảng cách đứng cách xa. Yi Eum với vẻ mặt khó tin liếc nhìn Choi Won Joon từ đầu tới chân. Ngày nào cũng chỉ thấy hắn mặc vest đồ công sở, giờ thấy bộ đồ thể thao trông lạ lẫm quá, mái tóc buông xuống trông cứ như Yeong Shik. Không, bây giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó.
“Anh… bị làm sao vậy?”
“Hả?”
“Anh chuyển nhà đến đây à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Muốn thế thôi.”
Yi Eum nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.
“Anh đúng là stalker thật đấy à? Giờ còn dọn hẳn đến đây luôn?”
Yi Eum phản ứng dữ dội trước thái độ điềm nhiên của Won Joon đang chắp tay dựa vào cửa.
“Cậu Kim à. Cậu hiểu lầm nghiêm trọng rồi.”
“Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái gì? Anh dọn đến ngay trước cửa nhà tôi mà bảo là hiểu lầm?”
“Cậu đã nhận được cuộc gọi từ bên bất động sản hôm trước phải không?”
Yi Eum không đáp. Thật ra, hôm trước bất ngờ có cuộc gọi từ bất động sản, hỏi anh có ý định bán nhà không, họ sẽ trả giá hậu hĩnh nếu đồng ý giao dịch. Vì chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến, anh đã thẳng thừng từ chối và không nghĩ tới nữa do bận rộn công việc. Vậy ra, đó liên quan tới Won Joon sao…
“Cứ đến nhà cậu Kim là buồn ngủ, nên tôi đi xem bói một chút. Người ta bảo chỗ này hợp phong thủy với tôi một cách kỳ lạ. Còn hứa sẽ chữa khỏi chứng mất ngủ, thế là tôi chuyển đến. Vì cậu Kim không chịu bán nhà nên tôi chuyển sang nhà đối diện. Hiểu chưa?”
Lời giải thích nghe vô lý nhưng lại có sức thuyết phục lạ kỳ. Yi Eum đứng chết lặng với vẻ mặt ngơ ngác không biết đáp lại thế nào. Won Joon bình thản bước qua người anh tiến về phía thang máy rồi nhấn nút.
Yi Eum đành im lặng không hỏi thêm. Cánh cửa thang máy mở ra, Won Joon bước vào trước, nhấn tầng rồi đứng chờ.
“Cậu không vào thang máy à?”
Nụ cười dịu dàng của hắn khiến chiếc thang máy bỗng giống như mồm một con quái vật đáng sợ. Miễn cưỡng bước vào, anh đi xuống tầng hầm vừa kịp nhảy ra khỏi cửa như trốn chạy khi thang vừa mở. Đang đi bộ về phía xe thì Choi Won Joon đuổi theo từ phía sau. Liếc nhìn thì thấy hắn đậu xe ngay cạnh chiếc xe của Yi Eum.
Đúng loại xe sang chảnh để khoe mẽ.
Lo sợ bị cào xước xe, anh khoát tay ra hiệu bảo hắn đi trước. Won Joon lấy tài liệu từ ghế sau rồi đóng cửa xe lại. Yi Eum im lặng mở cửa ghế lái, khởi động máy. Nhìn thấy Choi Won Joon ôm tập tài liệu đi về phía lối ra.
Cái gì thế này…. Thực sự là vì chuyện đó sao?
Anh bối rối lẩm bẩm một mình rồi rời bãi đỗ xe. Khi đi ngang qua Choi Won Joon, Yi Eum chần chừ một lúc rồi dừng xe lại và gọi hắn.
“Giám đốc Choi.”
Won Joon quay lại nhìn, Yi Eum động đậy môi.
“Gọi người ta xong lại cứ nhìn chằm chằm thế kia. Làm tim người ta đập loạn lên đây này.”
Dù chỉ là đùa cợt, Yi Eum vẫn không thể phản ứng lại.
“Cái video đó… Tại sao anh lại làm thế?”
“Làm gì?”
“Tại sao anh lại đăng lên?”
Thành thật mà nói, việc phát tán video đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Choi Won Joon. Ngược lại, khi danh tính của Choi Won Joon bị lộ, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên rắc rối hơn. Đây không phải ai khác mà là một nghị sĩ quyền lực. Chắc chắn Choi Won Joon hiểu rằng không nên tạo mâu thuẫn với người như vậy.
“À, vậy là cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại phát tán video mà không nhận được gì cả đúng không?”
“……”
“Đúng vậy sao?”
“Vâng…”
Choi Won Joon tiến đến nắm lấy phần trên cửa sổ, cúi người xuống.
– Lại đây đi, tôi sẽ nói cho cậu nghe.
Nhìn nụ cười và cử chỉ của hắn, có vẻ lại là một trò đùa vô vị. Yi Eum không muốn nghe, vội vàng định đóng cửa sổ thì Choi Won Joon thò tay vào trong đột ngột.
– Hả?!
Giật mình, Yi Eum vừa buông tay ra thì Choi Won Joon đã đưa đầu vào trong cửa sổ, tay ôm lấy sau gáy anh, kéo mạnh về phía trước. Trong chớp mắt, đôi môi bị nuốt chửng rồi nhanh chóng rời ra với tiếng “chụt”. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Yi Eum chỉ biết đứng trân trân, mắt tròn xoe nhìn Choi Won Joon.
Choi Won Joon liếm mép, cười tiếc nuối.
“Xem như tôi đã nhận được thù lao rồi nhé.”
“… …”
“Hôm nay không cãi lộn nữa à? Có vẻ như cậu khá thích nụ hôn đó nhỉ?”
Yi Eum lúc này mới run rẩy môi. Anh do dự một chút liệu có nên đấm cho hắn một cái không, thì ngay lập tức mặt nóng bừng lên. Có lẽ vì quá tức giận nên cả tai cũng cảm thấy nóng ran. Trong lúc đang có suy nghĩ ngu ngốc đó, Choi Won Joon lại nhẹ nhàng vẫy tay.
“Cẩn thận trên đường về nhé. Cái đồ rác rưởi này sẽ tự biết đường về ngủ ngon thôi.”
Yi Eum giật mình. Liệu mình thực sự đã nói những lời như vậy sao? Dù có ghét người ta đến mấy, bản thân cũng không thể chấp nhận được cách nói như thế.
“Tôi đã thực sự gọi giám đốc Choi là… đồ rác rưởi sao?”
“Ừ. Tôi đã rất tổn thương mà.”
Câu nói về việc bị tổn thương khiến Yi Eum quên cả nụ hồn ban nãy, chỉ còn cảm giác áy náy.
“Tôi xin lỗi… Không nên nói những lời như vậy một cách bừa bãi…”
Choi Won Joon nhìn chằm chằm vào Yi Eum. Vẻ mặt nghiêm túc khác thường khiến Yi Eum nghĩ rằng hắn thực sự đã bị tổn thương. Dù là ai nghe những lời đó cũng sẽ buồn, kể cả Won Joon đi chăng nữa.
“Thật lòng đấy?”
Trước câu hỏi của Won Joon, Yi Eum gật đầu.
“Vâng…”
“Vậy thì đền bù một lần đi.”
“…….”
Trước lời nói bất ngờ, Yi Eum nhíu mày, Won Joon giơ tay chạm vào môi anh.
“Hoặc cậu có thể dùng cái này để bú cho tôi cũng được. Dù nhỏ quá không vào hết được đâu.”
Khi hắn định thọc ngón tay vào miệng Yi Eum, anh đập mạnh một cái rồi giơ nắm đấm lên, Won Joon né đi như ma quỷ rồi cười một cách tinh nghịch.
Yi Eum nghiến răng ném ra một tràng chửi thề rồ phóng xe đi luôn. Qua gương chiếu hậu, có thể thấy Won Joon đang vẫy tay đầy thư thái. Tuy không nhìn rõ nhưng chắc chắn hắn vẫn đang cười.
Comments for chapter "Chương 43"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰