Chương 101
Ryujin tức giận bước ra ngoài. Phía sau cậu, Kwon Sehyuk khập khiễng đuổi theo trong tuyệt vọng.
“Anh ơi! Em thực sự xin lỗi. Cái miệng này của em… À, thật sự! Anh ơi, chờ em với! Chúng ta đi cùng nhau mà!”
Ryujin vẫn không dừng lại. Càng nghĩ, cậu càng bực bội. Ai khiến cậu không thể đọc được cả Yonghosangbak? Ai muốn trông gầy gò chứ? Cậu ta đâu biết mình đang phải chịu đựng những gì, vậy mà lại nói đến… ký sinh trùng? Sao cậu ta dám gọi mình là ký sinh trùng hả?
Cậu lao qua cửa xoay của bảo tàng, bước nhanh về phía bãi đậu xe. Tiếng gọi từ phía sau vẫn vang lên, nhưng cậu phớt lờ. Ryujin tăng tốc, nhưng sải chân của họ vốn đã khác biệt.
“Anh! Ryujin!”
Kwon Sehyuk chạy đến, nắm chặt cánh tay Ryujin, kéo cậu quay lại đối mặt với mình.
“Anh… Em thực sự xin lỗi.”
“Em xin lỗi. Thật đấy, em thề là em không cố ý làm tổn thương anh. Em chỉ đùa thôi… nhưng đúng là em nên suy nghĩ cẩn thận hơn. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em sẽ cầu xin anh nếu cần.”
Kwon Sehyuk chắp tay, vẻ mặt đầy hối lỗi. Nhưng khuôn mặt Ryujin vẫn cứng đờ, không chút dao động.
“Không sao đâu, quay về thôi.”
“Anh…”
“Đã muộn rồi. Nếu về trễ, người bị mắng sẽ là tôi.”
Kwon Sehyuk im lặng. Giọng anh trầm xuống rõ rệt.
“Anh à… Khi một người xin lỗi, ít nhất cũng nên giả vờ lắng nghe chứ.”
“Tôi đã nói là quay về.”
Ryujin không còn cách nào khác ngoài ngẩng đầu nhìn Kwon Sehyuk cao 1m92. Đáng xấu hổ thật, nhưng cúi xuống còn khiến lòng tự trọng của cậu tổn thương hơn.
Mây đen tụ lại trên bầu trời. Không khí oi bức bám chặt vào da, nặng nề như báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.
Một lúc lâu sau, Kwon Sehyuk thở dài.
“Được rồi.”
Cậu bước đến xe—nhưng không phải ghế lái, mà là ghế hành khách. Cánh cửa xe đóng sầm lại, khiến cả chiếc Jeep rung lên.
“Này!”
Ryujin đập mạnh vào cửa sổ ghế hành khách.
“Này! Kwon Sehyuk!”
Kính xe từ từ hạ xuống.
“Sao thế.”
“Ra ngoài.”
Kwon Sehyuk khoanh tay.
“Anh nói là quay về mà. Giờ lại đổi ý sao?”
“Chính cậu mới là người sai. Cậu bảo tôi có ký sinh trùng, vậy mà giờ lại tỏ ra tức giận sao?”
“Nếu em ra ngoài, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh không?”
Ryujin khựng lại.
Kwon Sehyuk đứng dậy. Khi Kwon Sehyuk bước ra khỏi ghế hành khách, Ryujin cảm thấy cậu ta trông còn cao lớn hơn bình thường. Cảm giác như cậu ta cao hơn hai mét vậy.
“Được thôi. Em ra ngoài đây.”
Kwon Sehyuk khoanh tay, nhìn thẳng vào Ryujin.
“Cứ nói những gì anh muốn nói đi. Em cũng sẽ nói.”
“Em..!”
“Em thích anh.”
“…Cái gì?”
Đầu gối Ryujin chợt khuỵu xuống. Kwon Sehyuk nhanh tay đỡ lấy cậu. Giọng nói và ánh mắt của Kwon Sehyuk lúc này hoàn toàn khác. Trước đây, cậu trông giống như một con rồng sắp phun lửa, nhưng bây giờ… Kwon Sehyuk chẳng khác gì một chú chó lớn, với đôi tai cụp xuống và cái đuôi đang vẫy nhẹ.
Không nói thêm lời nào, Kwon Sehyuk đặt Ryujin vào ghế lái rồi tự mình ngồi vào ghế hành khách, thắt dây an toàn.
“Em nghĩ là em thực sự thích anh mất rồi.”
” Cậu đang nói linh tinh gì thế?”
“Em chỉ giả vờ tức giận thôi. Em nghĩ nếu em giận, anh sẽ… nhìn em.”
” Tên điên này”
“Em biết. Cách này hoàn toàn sai. Nhưng ít nhất nó cũng có chút thành công, đúng không?”
“Thành công quá mức ấy chứ!”
“Anh ơi, anh cười rồi kìa.”
Ryujin chết lặng.
“…Tôi?”
“Vâng.”
Kwon Sehyuk mỉm cười, chỉ tay vào gương chiếu hậu. Ryujin giật mình khi nhận ra mình đang cười. Làm sao có thể như vậy?
Cậu cười vì Kwon Sehyuk sao.
Nếu Shin Haebeom nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ nói gì đây?
“Cẩn thận nhé, anh. Nếu anh gây tai nạn khi chở em đi, anh sẽ bị xử bắn đấy.”
” Cậu nói đùa đấy à!”
Ryujin khởi động xe một cách tự tin—hoặc ít nhất là cậu cố tỏ ra như vậy. Nhưng có lẽ vì câu nói đùa kém duyên của Kwon Sehyuk, hoặc có thể vì sự lo lắng của một tay lái mới, cậu chẳng đi được bao xa trước khi phải tấp vào lề.
Cậu bật cười khẽ rồi thử lại. Cậu đã mất hết rồi, còn gì để sợ nữa chứ?
Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, chảy dài trên má cậu. Trên vô lăng, những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay Ryujin, đang siết chặt đến mức trắng bệch.
“Anh… anh có ổn không?”
“Đừng nói chuyện với tôi.”
Kwon Sehyuk chợt thấy hối hận. Hình như cậu vừa chọc nhầm người rồi.
“Hyung, em xin lỗi. Chuyện xử bắn lúc nãy chỉ là nói đùa thôi mà. Ừ thì có luật như vậy đấy, nhưng anh nghĩ em sẽ để anh bị bắn à?”
Ryujin không đáp. Khuôn mặt anh trắng bệch, hàm nghiến chặt, cổ cứng đờ vì căng thẳng. Kwon Sehyuk nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cố giúp cậu bình tĩnh lại.
“Chẳng qua đây là lần đầu của anh thôi. Ai cũng vậy mà. Với cả, đây còn không phải xe của anh. Em ở đây với anh. Nên Ryujin, chắc chắn không phải vì anh ngốc đâu.”
“Đừng nói chuyện với tôi mà.”
“Anh…”
Vai Kwon Sehyuk chùng xuống. Cậu nhìn đôi tay Ryujin đang nắm chặt vô lăng. Các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.
“Anh ơi… em phải làm gì thì anh mới chịu tha thứ cho em đây?”
“Anh Ryujin…”
Bây giờ cậu ta đang năn nỉ thật sự.
Kwon Sehyuk nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Ryujin, khẽ lắc lắc.
“Anh à…”
Nếu cách này không hiệu quả, cậu ta sẽ phải dùng chiêu của cậu em trai chín tuổi của mình.
,”Anh ơi.”
“Hả?”
“Trời có mưa không?”
Kwon Sehyuk nhìn ra cửa sổ.
Từ sáng thời tiết đã không tốt. Khi họ đến cửa hàng guitar, anh cứ nghĩ trời sẽ quang đãng, nhưng cuối cùng, mây đen lại ùn ùn kéo đến. Những giọt mưa bắt đầu lốp đốp rơi trên kính xe.
“Ừ. Trời đang mưa.”
“Lái xe khó hơn khi trời mưa, phải không?”
“Ừ. Đặc biệt là đối với những người mới lái như chúng ta…”
Kwon Sehyuk cố tình nói “chúng ta”, hy vọng có thể khiến tâm trạng của Ryujin khá hơn dù chỉ một chút.
“Vậy thì… chúng ta nghỉ ngơi một chút trước khi đi nhé?”
“Hả?!”
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút trước khi đi nhé.”
“Không phải anh vừa bảo phải về ngay sao?”
Kwon Sehyuk đưa tay gãi má. Thật ra, anh chẳng quan tâm chuyện về sớm hay muộn. Điều khiến anh bận tâm là câu nói của Ryujin. “Nghỉ ngơi một chút trước khi đi.”
Đây rồi, phải không? Động thái kinh điển của một kẻ đang cố gắng quyến rũ một người ngây thơ…
Khoan, mình đang nghĩ gì thế này?!
“Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Mau đi thôi.”
Ryujin chọc ngón tay vào cửa sổ xe, ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Đi đâu?”
Ryujin gật đầu, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng.
“Ồ, cái gì đây?!”
Kwon Sehyuk bật cười. Dựa vào giọng điệu nghiêm túc của Ryujin, cậu cứ tưởng họ sẽ đến một nơi đặc biệt lắm. Nhưng hóa ra… đó chỉ là một quán cà phê ven đường.
Cậu lục lại trí nhớ. Khách sạn không xa lắm, nếu định uống cà phê, ít nhất cũng nên đến một nơi tốt hơn chứ. Nhưng trước khi anh kịp đề xuất, Ryujin đã đá tung ghế lái rồi đi thẳng.
Kwon Sehyuk bật cười, nhìn theo bóng lưng cậu lao về phía quán cà phê. Cái mũ lưỡi trai, vốn đã thu nhỏ tối đa để vừa với cái đầu nhỏ của Ryujin, phấp phới trong gió.
“Thật là…”
Dù sao thì, không vội. Cậu cũng chẳng định đổi ý.
Quán cà phê khá đông khách.
Kwon Sehyuk kéo khẩu trang lên, đưa mắt tìm kiếm. Ryujin đang đứng trước quầy bánh, chăm chú nhìn vào tủ kính.
“Anh.”
” Câuh ở đây à? Tôi muốn ăn bánh sô-cô-la.”
“Gọi mỗi loại một cái luôn đi. Anh không bị dị ứng gì chứ?”
“Không. Mà cậu cũng không cần ăn nhiều như vậy đâu.”
“Aigoo, anh phải ăn nhiều vào để nuôi cái thứ trong bụng chứ.”
Nắm đấm của Ryujin lập tức giáng xuống bụng Kwon Sehyuk. Cậu ôm bụng, kêu lên thảm thiết:
“Huuu, huuu!”
Một cặp đôi đang xếp hàng phía sau họ quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Ryujin lập tức cúi gằm xuống, kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp.
Kwon Sehyuk quay lại quầy, gọi món:
“Cho mỗi loại bánh một cái và bánh rán, hai cốc cappuccino. Chúng tôi ăn tại đây.”
Sau đó, cậu chỉ vào Ryujin, cười cười nói thêm
“Người này sẽ ăn hết.”
Ryujin trầm mình vào ghế sofa, cố gắng lờ đi. Cậu nhét cả một chiếc bánh donut vào miệng, lẩm bẩm gì đó.
Khi Kwon Sehyuk bưng khay bánh về bàn, Ryujin liếc mắt nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ đắn đo xem nên ăn món nào trước.
“Em không tranh đâu. Của anh hết đấy.”
*Kwon Sehyuk đẩy cả khay về phía Ryujin
“Anh ơi, môi anh dính đường kìa.”
“Ăn chậm thôi. Không ai tranh với anh đâu.”
“Uống thêm chút cà phê đi, không anh nghẹn mất.”
“Anh, anh thực sự không định nói chuyện với em sao?”
Ryujin nuốt trọn miếng bánh donut, cầm ly cappuccino lên uống một ngụm, rồi trừng mắt nhìn Kwon Sehyuk.
“Tôi đang ăn, sao nói chuyện được?!”
“À… xin lỗi. Xin lỗi.”
“Còn tôi là một con lợn đầy ký sinh trùng, nên tốt nhất đừng nói chuyện với tôi.”
“Hyung…”
Kwon Sehyuk đưa tay che mặt, giọng nói trầm thấp phát ra từ giữa các kẽ tay.
” Còn em là một người chết rồi…”
“Nếu biết vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 101"