Chương 120
Jeong Sunghyun im lặng. Ông cúi đầu nhìn sàn nhà một lúc lâu. Shin Yena, đã mỏi mệt vì chờ đợi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi đã nói với ông qua điện thoại rồi, nhưng vẫn còn chuyện muốn hỏi. Tôi sẽ không giữ ông lâu đâu. Ông có thể lắng nghe tôi chứ?”
“Dù sao thì cũng còn đỡ hơn bị triệu tập đến đó lần nữa.”
Một câu nói đủ khiến Shin Haebeom – người luôn tự hào vì cư xử tử tế với khách – phát điên. Shin Yena khẽ cười cay đắng, dùng đầu ngón tay phủi lớp bụi tưởng tượng trên khăn trải bàn trắng.
“Nơi đó khiến người ta thấy bất an, ngay cả khi họ chẳng làm gì sai. Tôi hiểu.”
“Chuyện cô muốn hỏi là…”
“Trước khi đặt câu hỏi, hãy để tôi nói rõ điều này. Ông Jeong Sunghyun, những gì tôi sắp nói đây là thông điệp từ Đội trưởng Đội Huấn luyện Kỷ luật, Shin Haebeom. Tôi sẽ truyền đạt nguyên vẹn từng lời ông nói, không sót một âm tiết nào. Nói cách khác, tôi đang ở đây với tư cách là người đại diện của Đội trưởng Shin Haebeom. Ông hiểu ý tôi chứ?”
Khuôn mặt Jeong Sunghyun lập tức cứng đờ khi nhận ra hàm ý sau lời nói ấy.
Shin Yena nhấp một ngụm nước lạnh. Đá trong ly lách cách vang lên. Một giọng nói nhỏ bật ra từ đôi môi khô nứt của Jeong Sunghyun:
“Vâng…”
Nhờ máy điều hòa, căn phòng lạnh như Bắc Cực, vậy mà Jeong Sunghyun vẫn không ngừng dùng mu bàn tay lau mồ hôi đọng trên trán và thái dương. Rõ ràng là ông đang rất căng thẳng.
Shin Yena đan hai tay lại, đặt lên bàn.
“ Ông Jeong Sunghyun, ông có biết gì về tài sản của người quá cố Ryu Yeonbi không?”
“Tôi không biết. Nó chưa từng nói gì với tôi.”
“ Ông đã không tìm kiếm chúng khi căn nhà thời thơ ấu của Ryu Yeonbi bị cháy sao?”
“Tôi… tôi đâu ở trong vị trí có thể làm chuyện đó.”
Jeong Sunghyun bất ngờ ngẩng đầu lên.
“Chúng tôi cũng chật vật lắm. Cuộc sống đã quá ngột ngạt rồi, chỉ cần sống sót qua ngày cũng là cả một vấn đề.”
Giọng ông mang theo sự phản kháng bất ngờ.
“Tình hình khi đó hỗn loạn lắm. Cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Mẹ vợ tôi chết thảm như vậy, vợ tôi gần như phát điên. Và Yeonwoo… ý tôi là Ryujin, đứa nhỏ đó…”
Ông nghẹn lại, không thể nói tiếp, cúi đầu xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, người đàn ông trông như con nai lạc lối lại ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự thù địch hướng về Shin Yena, hướng về cả thế giới.
“Người như cô thì biết gì. Cô không thể hiểu được cuộc sống của chúng tôi đâu. Những lời chỉ trích không dứt, nghèo đói bám riết, bất hạnh không cho chúng tôi một giây thở… Tôi có thể nói thẳng không? Tôi nghĩ vợ tôi phát điên vì Ryujin. Đứa nhỏ đó mà cẩn thận hơn một chút, mà không chơi với đám bạn xấu, thì chuyện đã không xảy ra.”
“……”
“Chúng tôi đã không phải quỳ gối trước lũ khốn ấy, đã không bị đuổi ra đường sau khi mất căn nhà duy nhất của mình. Vợ tôi vốn đã không ổn kể từ khi mẹ cô ấy mất, nhưng vụ việc của Ryujin… nó hủy hoại cô ấy hoàn toàn.”
Jeong Sunghyun hít sâu một hơi, rồi tiếp tục:
“Tôi biết cô đang nghĩ gì. Rằng tôi là kẻ ăn bám đứa cháu trai, giờ thì quay lưng. Tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không làm cho nỗi khốn khổ mà chúng tôi trải qua nhẹ đi chút nào.”
“……”
“Tôi không cần tiền của Ryujin. Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đó nữa. Nó đã bỏ rơi chúng tôi. Nó chạy trốn như một kẻ hèn nhát.”
“ Ông thực sự nghĩ vậy sao?”
Jeong Sunghyun đáp lời, giọng run run:
“Vợ tôi vẫn chờ nó quay về. Dù khi tỉnh táo hay mơ hồ, cô ấy vẫn tìm nó. Nhưng giờ thì… cô ấy đã quá mệt mỏi. Cô ấy sẽ không thể rời khỏi cơ sở điều trị. Và tôi thì sắp chết đói.”
“Ryujin muốn giúp đỡ ông về mặt tài chính.”
“Tôi không cần. Ai biết nhận tiền rồi lại rước thêm phiền phức gì.”
“Ngay cả để trả viện phí cho Park Jina…”
“Tôi đã nói là tôi không cần!”
“ OOnh sẽ không hối hận chứ?”
“Tôi sẽ không hối hận.”
Jeong Sunghyun đẩy ghế đứng dậy.
“Nếu xong rồi thì tôi đi đây.”
“Chưa xong đâu. Ngồi xuống.”
Jeong Sunghyun cắn chặt môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại.
Shin Yena khẽ cười. Cô bắt chéo chân, đưa điếu thuốc lên môi. Âm thanh chiếc bật lửa Dupont hôm nay nghe sao rõ ràng đến lạ.
“ Ông Jeong Sunghyun.”
Ông không trả lời. Chỉ cúi đầu lặng im. Shin Yena khẽ chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Điếu thuốc nhạt vị. Không chỉ vì mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Cà phê được mang đến. Tất nhiên, không ai động vào tách của mình. Shin Yena nhả làn khói mỏng, ánh mắt không rời khỏi Jeong Sunghyun.
“Jeong Sunghyun-ssi, Ryujin không bị báo cáo là mất tích.”
“Đó là vì chúng tôi… quá rối ren… Và Ryujin, tôi không muốn nói điều này, nhưng… nó không phải một đứa trẻ bình thường.”
“Không bình thường ở chỗ nào?”
“ Nó không thể hòa nhập với trường lớp từ bé.”
“Tại sao lại như vậy?”
Jeong Sunghyun nhìn cô như thể không tin nổi.
“Cô không biết thật sao?”
Shin Yena bình tĩnh đáp:
“Học bạ của Ryujin khá lộn xộn. Cậu ấy đã chuyển trường rất nhiều lần.”
“ Nó gây rắc rối ở đâu cũng vậy. Có lần mới ngày đầu tiên đi học đã đánh nhau với bạn. Tất nhiên, tôi biết không phải lỗi hoàn toàn ở cậu ấy. Nó bảo bị quấy rối dù chỉ ngồi yên. Nhưng nếu không chịu đựng được chuyện đó, thì sống trong xã hội kiểu gì?”
Ông nhắc đến Kwak Hyunwoo – một đứa trẻ cũng mồ côi, sống khổ, nhưng vẫn vào được đại học. Còn Ryujin thì chỉ là gánh nặng.
“Vậy thì sao?”
“Sao cơ?”
“ Ông Jeong Sunghyun. Thành thật đi.”
Shin Yena nhẹ nhàng gạt tàn thuốc.
“Một đứa trẻ mất tích. Rõ ràng là tự bỏ đi, không phải bị bắt cóc. Nhiều người không báo cảnh sát vì vài lý do: vì nghĩ nó sẽ quay về như trước, hoặc vì không muốn làm lớn chuyện. Nhưng ông không giống kiểu người đó.”
Khuôn mặt Shin Yena thoáng nét giống Shin Haebeom khi cô nheo mắt.
“Lý do tệ nhất để không báo cáo là… ông không hề muốn tìm cậu ấy.”
“……”
” ông không phủ nhận.”
“Đó có phải tội không?”
Shin Yena mỉm cười.
“Không. Không phải tội, nếu nói theo luật.”
Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã bị bãi bỏ. Trẻ dưới 20 tuổi cũng không bắt buộc có người giám hộ. Nghe thì có vẻ là tự do, nhưng thực ra chỉ là cái cớ để bóc lột.
“ Ông từng nghe đến từ ‘bỏ bê’ chưa? Hoặc ‘trốn tránh’?”
“Thế giới này quá tàn nhẫn với người như tôi. Tôi chỉ… không đi tìm nó.”
Shin Yena chớp mắt. Thật may là Shin Haebeom không có ở đây. Anh ấy sẽ không đấm trong quán đông người, nhưng tông một người giao hàng bằng xe máy thì không chừng.
“Đó là điều ông nghĩ. Rằng ông không bỏ rơi đứa trẻ.”
“……”
“ Ông sống với niềm an ủi đó suốt bao năm.”
Jeong Sunghyun không đáp, nhưng cô đã biết câu trả lời.
Ryujin đã bị bỏ rơi. Bị đánh đập, bị cưỡng hiếp, bị nguyền rủa, gánh nợ, và không ai bảo vệ.
Cô hiểu vì sao Ryujin bám lấy Ha Seungrok. Ông ấy là người duy nhất cần cậu. Cậu cần một mái nhà, một bữa ăn. Và ông ấy còn giúp cậu xóa sạch nợ nần.
Shin Yena nhắm mắt. Cách ông ta lừa Ryujin chẳng khác gì khi lừa Shin Haebeom năm xưa. Một kẻ ăn trộm khoác áo vị cứu tinh.
Jeong Sunghyun, kẻ ngồi trước mặt cô, cũng phải chịu trách nhiệm. Dù vậy, cô không thể nói thẳng điều ấy, nên chỉ dịu giọng:
“ Ông Jeong Sunghyun, không sao đâu. Tôi không trách ông.”
“……”
“Đã nhiều năm trôi qua rồi. Giờ ông có thể thành thật. Thực sự, trong lòng ông đã hy vọng Ryujin không quay lại, đúng không? Đó là lý do ông đưa Park Jina-ssi đến cơ sở, phải không? Nếu Ryujin quay về mà không thấy dì, nó sẽ không bám lấy ông, một người lạ.”
Jeong Sunghyun vẫn im lặng. Shin Yena gật đầu. Có những sự im lặng chính là lời thú nhận.
Ghế xô lệch, tách trà đổ, cà phê đen loang trên khăn trải bàn trắng. Shin Yena nhìn vào chỗ Jeong Sunghyun vừa rời khỏi. Ông ta bỏ đi như thể chạy trốn, chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt đổ dồn. Có lẽ, chuyện đó quá khẩn cấp với ông.
Cô nhặt phong bì tiền mà ông ta ném vào mặt mình. Ryujin mà biết, chắc sẽ đau lòng. Nhưng dù sao, bị đánh bằng tiền cũng không phải chuyện quá tệ.
Shin Yena mỉm cười với cô phục vụ đang bước đến với chiếc khăn trên tay.
“Không sao đâu. Xin lỗi vì sự lộn xộn.”
Cô đứng dậy, lấy ra hai tờ tiền đưa cho cô phục vụ. Đôi mắt cô gái trẻ mở to, lạ lẫm với văn hóa boa tiền.
Trong chiếc Ferrari, Shin Yena lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Giọng người thân duy nhất còn lại trong đời cô, vẫn luôn khó nghe như thế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 120"