Chương 121
Bên trong chiếc Ferrari, Shin Yena lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Giọng nói của người thân duy nhất còn lại của cô luôn khó nghe.
— Vâng. Là em đây.
“Em đã gặp Jeong Sunghyun-ssi rồi.”
— Ông ta đã giải quyết chuyện thanh toán chưa?
“ Ông ta từ chối rất dứt khoát, em không làm gì được cả.”
Shin Haebeom bật cười khúc khích.
— Đúng là quá nhiều tự trọng cho một người chẳng có gì trong tay.
“ Ông ta cực kỳ cảnh giác. Ai cũng nghĩ em đến để đòi tiền, chứ không phải để đưa tiền. Anh biết tại sao không?”
— Nợ của Ryu Yeonbi rất phức tạp. Hình như Kwon cố tình tìm cách chôn vùi nó, nhưng anh vẫn chưa nắm hết chi tiết. Em có hỏi về đồ đạc của Ryu Yeonbi không?
“ Ông ta bảo không biết gì. Nghe cũng không giống nói dối… nhưng ai mà biết được. Ông ta nói bà của Ryujin đã mất trong căn nhà đó. Em đoán chuyện đó đang ám ảnh ông ta.”
— Đó không chỉ là một kẻ rình mò đơn giản.
“Có mùi tanh, đúng không?”
— Là do Kwon. Hắn muốn khiến gia quyến động vào tài khoản ngân hàng của Ryu Yeonbi. Nếu có hồ sơ rút tiền, nó có thể bị xem như một sự đồng thuận ngầm. Và Jeong Ryujin sẽ nghiễm nhiên thừa kế mọi tài sản… cùng với khoản nợ khổng lồ của Yeonbi.
“Bọn họ đang cố gài Ryujin vào tội lừa đảo tài chính?”
Shin Yena cắn móng tay. Giọng Haebeom qua điện thoại vẫn bình thản.
— Jeong Ryujin có thể sẽ phải ngồi tù.
“Dù hoàn cảnh có được xét đến?”
— Đây là người từng đè bẹp Kwak bằng vụ bê bối gian lận. Với ông ta, đưa một đứa trẻ bất lực vào tù chẳng là gì cả.
Haebeom lại cười khúc khích như thể chuyện ấy thật buồn cười, nhưng Yena không thể cười theo.
“Ha Seungrok có biết không?”
— Ông già đó rất biết cách vận dụng đầu óc.
“Còn tên phóng hỏa?”
— Hắn chết ngay sau khi được thả ra. Người ta nói hắn nghiện rượu, bị phát hiện đã chết trên đường. Có nhiều vết thương phòng vệ, nên trong đơn vị lan truyền tin rằng đó không chỉ là cái chết vì phơi nhiễm đơn giản.
“Là Kwon ra tay?”
— Theo Thiếu tá Ki, hắn bị xử như người vô thừa nhận. Rất đáng nghi.
“Anh đã nói với Ryujin chưa?”
Haebeom đáp mơ hồ:
— Sẽ xem xét
“Gì cơ? Đây là chuyện quan trọng!”
— Có cần thiết phải cào vào vết thương của cậu ấy không? Bây giờ cậu ấy đang ổn.
Yena cau mày nhìn vào gương chiếu hậu.
“Anh định giấu chuyện đó thật sao?”
— Cậu ấy sẽ không muốn biết.
“Nhưng đó không phải việc anh có quyền quyết định.”
— Anh là người quyết định mọi thứ liên quan đến Jeong Ryujin.
“Anh có tư cách gì?”
— Là người lãnh đạo, và là ma cô của cậu ấy.
“Mỗi lần anh nói vậy…”
Yena không nói hết câu. Cô chỉ thở dài một hơi dài.
— Sao nghe có vẻ buồn vậy?
“Jeong Sunghyun… ông ta giống Ha Seungrok.”
— Ha Seungrok chắc sẽ xấu hổ mà khóc mất.
“Không, em nói thật đó.”
Yena thành thật. Sunghyun rất giống Ha Seungrok. Khác biệt duy nhất là Sunghyun không có quyền lực bằng ông ta, và cũng vô trách nhiệm không kém.
Cô hạ kính xe xuống. Nhà hàng gia đình nơi cô vừa gặp Sunghyun là nơi tinh tế và dễ chịu nhất quanh đây, nhưng vẫn u ám đến mức khiến cô tiếc nuối vì đã định mua chút đặc sản địa phương trên đường về. Nơi này thật khác biệt với thành phố trực thuộc trung ương, luôn nhộn nhịp, chói sáng bất kể giờ giấc.
Cô châm một điếu thuốc.
Hai học sinh mặc đồng phục mùa hè đi vào một cửa hàng nhỏ có biển hiệu ghi nguệch ngoạc hai chữ ‘tiệm bánh’. Yena nhìn theo, nghĩ thầm, Sao tụi nó lại lang thang ngoài giờ học thế kia?
Chúng bước ra ngay sau đó, mỗi đứa cầm một ổ bánh mì chiên thơm phức mùi dầu. Yena gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Hai cậu nhóc nhai bánh, mắt mở to khi đi ngang qua xe cô. Cậu cao hơn vỗ vai cậu thấp hơn và cười khúc khích. Trông dễ thương. Yena mỉm cười rồi bấm còi.
— Các em đi đâu vậy? Có muốn chị cho đi nhờ không?
“À…”
Cô làm hỏng rồi. Hai đứa trẻ bỏ chạy. Yena bật cười nhìn vào túi xách của chúng. Trông có vẻ là con nhà quanh đây — sơ mi trắng tay ngắn, quần xanh navy, giày thể thao trung cấp. Điển hình của học sinh nhà bình thường.
Cô chợt nhớ đến lưng Ryujin nằm trên sàn gỗ căn nhà phụ. Nhớ cái cổ dài như hươu, thân hình mảnh khảnh, tay chân dài ngoằng của cậu ấy. Yena đột nhiên tự hỏi, Ryujin mặc đồng phục gì hồi đi học nhỉ? Dù là gì thì cũng sẽ đẹp thôi — thân hình cậu ấy gần như hoàn hảo. Nhưng có lẽ, những ngày đi học trong đồng phục ấy không hề vui vẻ.
Ngay khi cô định rời đi, điện thoại reo. Yena nghe máy theo phản xạ — là tin nhắn từ một nhân viên Howolru. Khi nhìn ảnh, cô bật cười.
“Dễ thương thật…”
Những chú chó con nhỏ bằng bàn tay người lớn đang ngọ nguậy. Con chó trắng Ryujin yêu quý đã sinh bảy con — bốn trắng, hai đốm, và một con cuối cùng màu đen tuyền. Cô vuốt ngón tay qua màn hình. Vậy đây là bố của lũ chó con à.
Lúc đó, Shin Haebeom trở lại. Anh mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Ryujin đang nhìn về phía mình.
— Nhìn tao đắm đuối thế, ngượng quá đi mất.
“ Mày vừa nói chuyện với ai thế?”
— Mày biết rồi còn giả vờ hỏi?
“…”
— Sao lại lôi chị và Sếp vào? Sao tự dưng tao lại phải vào tù? Mày đang âm mưu gì sau lưng tao đúng không? Nói thật đi!
Haebeom ngồi xuống bàn với vẻ mặt hờn dỗi.
— Mày nghi ngờ Yena đấy à?
“Gì cơ?”
— Mày rõ ràng biết tao vừa gọi ai. Mày nghe chăm chú từ đầu đến cuối. Thật thất vọng, Ryujin à. Yena đã đối xử với mày rất tốt. Mày làm thế chẳng khác nào tát vào mặt người đã cứu mày khỏi chết đuối vì cái túi vớ vẩn đó. Tao thật sự choáng.
Thái độ mặt dày của anh ta khiến người ta muốn đấm. Ryujin giậm chân.
“Tao mới là người choáng! Đừng đánh trống lảng! Trả lời thật đi!”
— Kỹ năng thẩm vấn của mày tệ quá. Mày thua cả đứa bảy tuổi. Gà con à, nói thật đi — mày đã bị bảo là đần từ nhỏ rồi đúng không?
“Không! Tao giống như Chị…!”
Miệng Ryujin lập tức khép lại. Haebeom cười ranh mãnh.
— Mày vừa tự bắn vào chân mình đó.
Ryujin trừng mắt nhìn Haebeom, còn Haebeom chỉ nhún vai, tỉnh bơ.
Mày không đánh bại được tao đâu. Gà con.
Cút đi.
Một người nên biết khi nào phải thừa nhận, để bớt thảm hại.
Ryujin đứng gần cửa, rõ ràng sẵn sàng đá tung nó mà bỏ chạy. Haebeom ngâm nga rồi đi đến tủ kính, chọn một chiếc cốc Hermes họa tiết đỏ trên nền trắng. Ryujin liếc theo, thúc giục:
Mày định nói gì? Đừng bảo chẳng có gì xảy ra với nhà dì tao…
— Không có gì thật.
Thật không?
— Thật mà. Gia đình chỉ là cái cớ. Tao biết Gà con sẽ không đi theo nếu tao nói thật.
Đồ dối trá! Mày nói dối mỗi khi mở miệng!
— Ừ đúng rồi. Thế nên mũi tao mới cao thế này.
Haebeom lôi từ ngăn kéo ra một hộp trà truyền thống cao cấp, nhãn vàng ánh kim in trên giấy dày. Anh mở nắp, lấy ra ống trà nền đỏ vẽ hoa mai.
— Đây là quà tặng. Trà ngon lắm. Tao giữ lại cho Gà con của tao đấy. Đừng nói với MVP nhé? Ngay cả Chiwoo cũng không biết đâu.
Mày cũng ranh mãnh với cả đồ ăn hả? Đúng là nhiều tiền quá nên lắm chuyện…
— Ngồi xuống đi.
Tao sẽ đứng.
— Tự đi vẫn hơn là bị lôi đầu, đúng không?
Vai cậu trĩu xuống. Bộ đồ rộng rãi hàng ngày trông như quá cỡ so với thân hình gầy gò ấy. Ryujin ngập ngừng bước đến. Haebeom nhìn cậu từ đầu đến chân.
Mày… nhìn gì vậy?
— Vì mày đẹp. Ngồi đi.
Cút đi…
Haebeom mỉm cười. Cậu thật dễ thương khi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc cốc. Nhưng vừa nhấp một ngụm, Ryujin nhăn mặt ngay.
Đắng quá! Cái quái gì đây?!
— Tốt cho sức khỏe. Uống đi.
Tốt cho cái gì?!
— Sức khỏe.
Ryujin đặt cốc xuống ngay lập tức. Haebeom bật cười.
— Đùa thôi. Là trà hoa. Thứ trà để ngửi chứ không phải để chữa bệnh. Nhìn là biết mà.
Tao không biết. Và tao cũng không muốn ngồi đối diện mày mà uống trà.
— Nhưng tao muốn.
Cút đi.
— Nếu mày còn nói “cút đi” hay “đồ khốn” một lần nữa, tao sẽ khiến mày cười suốt đời.
Ý anh ta là sẽ xé miệng cậu đến tận mang tai. Shin Haebeom là kiểu người có thể làm thật. Ryujin lặng lẽ nâng cốc lên lần nữa. Haebeom cũng đang uống, nên cũng chẳng lạ. Mà cậu phải công nhận — trà này pha màu đẹp, hương thơm cũng dễ chịu thật.
Shin Haebeom ngả người lên ghế sofa, ngồi vắt chéo chân như người mẫu, nâng cốc trà một cách tao nhã. Ryujin nghiến răng. Một gã đã hoán đổi ngoại hình và nhân cách một cách hoàn hảo.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 121"