Chương 156
156.
Nhưng Kwon Sehyuk cứ bị phân tâm. Ngay cả khi cậu ta không thèm ăn, cậu ta vẫn cố gắng mua thứ gì đó để ăn, hay đúng hơn là để Ryujin ăn. Giống như đi ba bước và nghỉ một phút, sau đó đi năm bước và nghỉ ba phút. Kwon Sehyuk vật lộn với việc leo dốc và thở hổn hển. Ryujin nghĩ, giá như mình to lớn như Shin Haebeom, mình có thể bế cậu ta lên, và kéo cánh tay Kwon Sehyuk.
Sau nhiều khúc quanh co, họ đã lên đến đỉnh. Kỳ diệu thay, sương mù tan biến khi họ lên đến nơi.
Đùng, đùng, tiếng trống lớn vang lên. Nó lan tỏa như tiếng vọng. Điều đầu tiên thu hút ánh mắt cậu là một thiếu nữ đội chiếc nón lá trắng. Những sợi tóc đen buông xuống từ chiếc nón giấy đung đưa trong làn gió ẩm ướt.
Người phụ nữ đang chắp tay lại để cầu nguyện. Bầu không khí không quá nặng nề. Nó mang lại cảm giác thanh lịch và gọn gàng hơn là trang nghiêm. Ryujin không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đang cầu nguyện, để mình được làn gió xuôi chiều cuốn đi.
Cô ấy thật đẹp.
Dưới tấm biển đề bốn chữ “Tự Lâm Sơn Thành” (自林山城, Thành Trên Núi Trong Rừng Tự Nhiên), có một chiếc bàn lớn bày biện đủ loại thức ăn. Người phụ nữ bước lên phía trước bàn, được mọi người quan sát. Cô quỳ trên một chiếc đệm trắng tinh. Chắp tay lại, cô ngước nhìn bầu trời và mấp máy môi.
Không thể hiểu chính xác từng lời. Vì khoảng cách. Tiếng trống, gần như liên thanh, cũng ngày càng lớn hơn, khiến gần như không thể nghe thấy gì vào cuối. Nhưng bằng cách vểnh tai và quan sát chuyển động môi của cô, có vẻ như cô đang cầu xin Nữ thần Bầu trời trông chừng họ để họ có thể an toàn vượt qua mùa đông sắp tới.
“Thật ấn tượng.”
Kwon Sehyuk là người nói điều đó.
Cảnh quan thiên nhiên xung quanh đóng một vai trò quan trọng. Nó giống như một bức tranh, với những cành thanh lương trà dài thẳng, sương mù treo trên sườn núi và vách đá dốc đứng chóng mặt. Cậu có thể hiểu tại sao sự kiện được tổ chức ở đây. Vì bầu không khí rất phù hợp.
Lời cầu nguyện của người phụ nữ kết thúc. Tiếng trống cũng dừng lại. Mọi người trò chuyện ồn ào và vui vẻ chia sẻ thức ăn. Kwon Sehyuk không buồn tham gia cùng họ. Cậu ta tựa vào bức tường đá và nhìn lên tấm biển cũ kỹ chắc hẳn đã được viết trước khi cậu ta sinh ra.
Những đứa trẻ đội vương miện hoa làm bằng hoa dại chạy ngang tầm nhìn của Ryujin. Một bé gái và một bé trai. Họ là anh chị em hay bạn bè? Không có nhiều trẻ em, vì vậy chúng nổi bật ngay cả trong đám đông.
“Hyung, em… nghĩ anh có thể từ từ cứu em.”
“Gì cơ?”
“Dexy.”
Ryujin nhìn lên Kwon Sehyuk. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào tấm biển.
“Sao, cậu đổi ý à? Cậu muốn tôi tìm thứ khác sao?”
“Không phải vậy.”
Kwon Sehyuk nhún vai như thể xấu hổ.
“Thực ra, đầu em đã đau từ lúc nãy rồi. Em cũng khát và lạnh nữa. Nhưng khi em ở bên hyung, nó lại kỳ lạ thay chịu đựng được, anh biết không?”
“Đó là vì thuốc mà Thiếu tá đưa cho cậu.”
“Không. Em nghĩ đó là hiệu ứng giả dược.”
“Gì cơ?”
“Hiệu ứng giả dược. Hyung, anh không biết về điều này sao?”
“Tôi biết. Tôi biết, nhưng sao đột nhiên cạu lại nhắc đến hiệu ứng giả dược vậy? ”
“Không phải tự nhiên nó thế đâu. Em cảm thấy ổn khi ở bên hyung.”
Ryujin cau mày.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Đưa tay cho em đi, hyung.”
“Tại sao?”
Đôi mắt nâu của Kwon Sehyuk nhìn về phía Ryujin đang đề phòng, ánh mắt cậu ta tràn ngập nỗi buồn.
“Em sẽ không làm gì xấu đâu. Chỉ cần đưa tay cho em thôi.”
“……”
Ryujin do dự đưa tay phải ra. Mu bàn tay băng bó của cậu chạm vào má Kwon Sehyuk. Cậu ta nhắm mắt lại và thở dài.
“Cậu đang làm gì vậy.”
“Em không thể tin được em đã làm điều này.”
“Cậu đang cố gắng rút lui sao?!”
“Không phải vậy. Em cũng không định làm điều đó trong tương lai. Chỉ là em… em…”
Kwon Sehyuk thở dài.
“Em giống như những người đã bắt nạt anh.”
Có vẻ như cậu ta đang nhắc đến những sự kiện ở Hampung. Ham Youngjae và đồng bọn của hắn.
Khi những ký ức khó chịu trỗi dậy, cậu lắc đầu, và Kwon Sehyuk nắm chặt tay Ryujin.
“Á!”
“Em, em xin lỗi! Đau lắm sao?!”
“…Không sao. Bỏ tay ra.”
“Em chỉ giữ thêm một chút thôi.”
Ryujin nhìn xuống. Chất lỏng đắng chát trào lên từ cổ họng cậu. Những lời “Cậu thực sự không biết sao?” trào lên đến miệng cậu.
Cậu ta phải biết chứ. Làm sao cậu ta không biết, khi cậu ta đã bị tẩy não kỹ lưỡng ở nhà từ khi bắt đầu tập tễnh, ca ngợi những thành tựu của Lãnh Tụ Tối Cao, và tiếp xúc với một nền giáo dục và môi trường hợp lý hóa những phương pháp tàn nhẫn của ông ta?
Ryujin nhìn lên Kwon Sehyuk. Bàn tay cậu ta đang nắm ấm áp.
“Sao vậy, hyung?”
Kwon Sehyuk mỉm cười rạng rỡ. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Phong Kỷ Giáo Đội, khuôn mặt cậu ta tràn đầy sức sống. Phía sau vai cậu ta, cậu có thể nhìn thấy tấm biển cũ kỹ của Tự Lâm Sơn Thành.
“Sao vậy? Sao anh đột nhiên nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên thế?”
“Không có gì.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 156"