Chương 157
157.
Ryujin lắc đầu. Cậu quyết định không nghĩ rằng Kwon Sehyuk đã tiếp xúc với một môi trường hợp lý hóa bạo lực của hoàng gia từ khi còn nhỏ. Điều đó sẽ chỉ đưa ra một lý do hợp lệ cho những giá trị sai trái của Kwon Sehyuk.
Nhưng…
Ryujin không thể không nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy đây là sự khác biệt giữa cậu, người trở nên yếu đuối trước mặt Kwon Sehyuk, và Shin Haebeom.
“Haebeom hyung nói rằng cụ cố của chúng ta đã viết tấm biển đó từ rất lâu rồi. Tự Lâm Sơn Thành. Em rất ngạc nhiên khi người dân ở đây vẫn còn nhớ sự thật đó, rằng họ biết ơn về điều đó.”
Ryujin nhìn xuống và đá một viên đá lăn trên mặt đất.
“Điều đó có cảm giác thật với cậu không? Khi cậu và tôi thậm chí còn chưa được sinh ra?”
“Có. Em cảm thấy một điều gì đó.”
“Chính xác là gì?”
“Triều đại thứ 47 là giai đoạn đất nước chúng ta đạt được những tiến bộ vượt bậc về chính trị, kinh tế và thương mại.”
Cậu suýt thở dài. Vì Shin Haebeom không có ở đây, Kwon Sehyuk đang cố gắng đóng vai trò giáo viên lịch sử. Ryujin tự hỏi. Tại sao mọi người xung quanh tôi đều háo hức dạy dỗ người khác như vậy?
“Vậy thì sao?”
“Em muốn trở thành một vị vua giống như bà cố của mình.”
“……”
“Em biết có những ý kiến khác nhau giữa các nhà sử học. Em cũng biết rằng giết người thân là một tội ác. Nhưng anh biết không, rất nhiều luật lệ xấu đã bị bãi bỏ trong triều đại của cụ cố em. Những thứ như chế độ đa thê và chế độ gia trưởng. Và mặc dù đã trôi qua rất nhiều thời gian… mọi người vẫn nhớ đến điều đó, đó không phải là một điều dễ dàng để đạt được.”
Thoạt nhìn thì điều đó có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, Kwon Ilhyuk, người mở ra kỷ nguyên nạn đói lớn chưa từng có, cũng trích dẫn Kwon Sukbin làm mục tiêu chuẩn mực của mình. Vì bà ấy được hưởng quyền lực hoàng gia mạnh mẽ khi còn sống. Vì đó là thời điểm quyền lực của nhà nước chỉ tập trung vào Văn phòng Shinryong. Và… với tư cách là Hoàng tử của một quốc gia, cậu ta không dám nói lớn tiếng, nhưng việc bà ấy loại bỏ các đối thủ chính trị để đạt đến đỉnh cao quyền lực cũng sẽ hấp dẫn Kwon Sehyuk. Cậu ta sẽ tự hào rằng dòng máu của một người như vậy chảy trong huyết quản của mình.
“Bộ phim truyền hình Biên niên sử Nữ thần Bầu trời Triều đại Shin, em không thể xem hết, nhưng nó rất nổi tiếng. Câu chuyện của em có được làm thành phim truyền hình sau này không?”
Ryujin đứng dậy khỏi việc tựa vào bức tường đá.
“Từ bỏ đi.”
“Gì cơ?”
“Nếu đó là tất cả những gì cậu đang nghĩ, hãy từ bỏ đi. Cậu trở thành Lãnh Tụ Tối Cao để trở thành một nhân vật phim truyền hình ngoài đời thực sao?”
Kwon Sehyuk nhìn Ryujin.
“Sao anh lại phản ứng như vậy? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
“Cậu và vị thứ 47 có điểm gì chung? Ngoài việc là hoàng tộc.”
Kwon Sehyuk đảo mắt ngơ ngác. Cậu ta không hiểu cậu đang nói gì. Ryujin liếc nhìn đôi mắt nâu của Kwon Sehyuk.
“Trước đây không phải cậu nói là cậu muốn giống Thiếu tướng sao? Đó là lý do tại sao cậu thích đến Phong Kỷ Giáo Đội. Vậy cậu đã học được gì cho đến nay?”
“Đừng so sánh em với Haebeom hyung. Anh ấy và em có một khoảng cách tuổi tác rất lớn ngay từ đầu rồi. Tụi em cũng lớn lên trong những môi trường khác nhau.”
“Đừng so sánh?”
Cậu hừ mũi một cách vô thức.
“Những môi trường khác nhau?”
“Đúng vậy. Em nói gì sai sao?”
Kwon Sehyuk thở dài và gãi sau tai.
“Hyung, anh cứ bắt bẻ mọi thứ.”
Cơn giận mà cậu kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ. Từ lúc nãy, không, từ nhiều ngày nay, không, từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Ryujin đã kìm nén. Kwon Sehyuk có một vấn đề lớn. Bằng chứng rõ ràng rằng cậu ta là một con người thối nát bẩm sinh.
Kwon Sehyuk biết rằng cậu ta đặc biệt. Cậu ta cũng sử dụng nó để làm lợi thế cho mình. Nhưng khi cậu ta phải đối mặt với mọi thứ một mình, cậu ta sẽ hạ mình xuống và cố gắng hành động như một nạn nhân.
“Cậu, thực ra, cậu không muốn giống ai cả, phải không? Cậu ghen tị và ganh ghét, nhưng cậu không thể nói ra điều đó vì nó xấu hổ, vì vậy cậu chỉ nói những điều tốt đẹp, đúng không?”
Cậu có thể nhận ra được. Vì cậu cũng giống vậy.
Nhưng mặc cảm tự ti mà Kwon Sehyuk cảm thấy còn tồi tệ hơn nhiều so với Ryujin, người không dám thách thức vì sợ bị so sánh với chị gái mình trong tương lai.
Kwon Sehyuk lừa dối người khác. Cậu ta có thể dễ dàng vượt qua họ nếu cậu ta muốn. Cậu ta có thể chà đạp và nghiền nát họ bằng quyền lực hoặc bất cứ thứ gì, nhưng cậu ta giả vờ cao quý, nói rằng cậu ta sẽ không làm một điều rẻ tiền như vậy, rằng cậu ta chỉ tôn trọng họ, không ghen tị với họ. Đó thực sự là một tâm lý cao quý. Thật vậy, đó là phẩm giá của một Hoàng tử của một quốc gia. Đó là lý do tại sao nó khiến cậu càng cảm thấy buồn nôn hơn.
“Hyung, sao anh đột nhiên tức giận vậy? Em nói gì sai sao?”
Có rất nhiều người đi ngang qua. Ryujin không quên rằng cậu và Kwon Sehyuk đang mặc quân phục.
“…Quên đi. Nếu cậu đã xem xong mọi thứ rồi thì chúng ta đi xuống thôi.”
“Chưa xong mà. Họ nói họ sẽ xem bói sau, chúng ta xem cái đó rồi đi.”
“Cậu tin vào những thứ đó à?”
“Không phải em tin, nhưng vì chúng ta đã lên đến đây rồi, làm mọi thứ có thể thì tốt hơn, đúng không? Làm sao chúng ta đảm bảo rằng chúng ta sẽ đến đây lần nữa trong hai năm nữa?”
“Cậu có thể xem bói một mình. Tôi đi đây.”
Kwon Sehyuk cuối cùng cũng hét lên.
“Hyung!”
“Đừng hét. Cậu muốn trở thành nhân vật chính của một tờ báo lá cải sao?”
“Anh không cần lo lắng về điều đó.”
“Cậu có thể sẽ ổn. Có rất nhiều người sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tôi thì không.”
Môi Kwon Sehyuk mím chặt. Hàng mi nâu của cậu ta run rẩy. Ryujin biết rằng cậu ta đang kìm nén cơn giận lúc này.
Thông thường, cậu ta sẽ xin lỗi. Dù là chân thành hay không. Nhưng cậu ta không muốn làm vậy bây giờ. Những lời nói tương tự cứ vang vọng trong đầu cậu.
Kwon Sehyuk hét lên từ phía sau Ryujin.
“Anh thích làm em xấu hổ lắm sao?!”
“……”
“Anh cũng đã làm vậy trước đó, trước mặt các thành viên khi chúng ta ăn Pajeon. Anh phớt lờ những gì em đưa cho anh và giả vờ không biết khi em gọi anh. Đừng nói là vì em. Việc em ưu ái ai đó hay không không liên quan đến người khác. Ai dám nói gì khi em muốn chăm sóc người của mình? Mọi người đều làm vậy. Đó là lý do tại sao họ cố gắng thân thiết với người có vẻ đang thành công, để lọt vào mắt xanh của họ.”
“……”
“Đó không phải là điều đáng xấu hổ. Ban đầu em cũng xấu hổ, nhưng sau khi trải nghiệm, em nhận ra. Em cũng là con người, chẳng lẽ em không muốn đưa thêm một miếng bánh gạo cho người đối xử tốt với em, hơn là cho một người hoàn toàn xa lạ mà em chưa từng gặp sao?!”
Một tiếng cười khẩy thoát ra khỏi môi Ryujin.
“Cậu nói điều đó một cách tự tin như vậy.”
“Gì cơ?”
“Cậu đang thể hiện bản chất thật sự của mình đấy.”
Ryujin bước về phía trước không chút do dự. Túi nhựa trong suốt đựng quả thanh lương trà đung đưa.
Kwon Sehyuk đuổi theo Ryujin. Cậu ta chạy xuống những bậc đá, nơi cậu ta đã leo lên từng bước một với trái tim phấn khích, bốn hoặc năm bậc một lúc trong tâm trạng khốn khổ. Gần đến cuối sự kiện, nên không còn ai đi lên nữa. Cậu ta rẽ vào góc. Kwon Sehyuk, xác nhận rằng không có ai xung quanh, hét lên.
“Đó là vì hyung không hiểu về thế giới này!”
Bước chân tiến lên đột ngột dừng lại. Ryujin quay lại và gắt.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
“Bây giờ anh đang tức giận với em sao?”
Mặt Ryujin đỏ bừng.
“Cậu muốn làm gì trong tương lai?”
“Gì cơ?”
“Cậu có muốn trở thành Lãnh Tụ Tối Cao không?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 157"