Chương 158
158.
Âm thanh một cành cây gãy vang lên từ bên trong cơ thể cậu. Đó là âm thanh của lý trí bị bẻ gãy. Kwon Sehyuk nghiến răng hàm.
“Vì anh cứ coi thường em, anh chắc hẳn nghĩ em là một kẻ ngốc dễ bị bắt nạt.”
“Nói cho tôi biết. Cậu có muốn trở thành Lãnh Tụ Tối Cao không?”
“Đương nhiên! Anh nghĩ em sẽ đóng vai trò chú hề cho chú em mà không có ý định trở thành Tổng tư lệnh sao?!”
Kwon Sehyuk dậm chân, và một con quạ đang đậu trên tường thành giật mình bay đi.
“Cậu có nghĩ cậu xứng đáng trở thành Tổng tư lệnh không?”
“Ý định đằng sau câu hỏi đó là gì?”
“Tôi tò mò. Trong mắt tôi, cậu không có điểm gì chung với Thiếu tướng Shin Haebeom hay Tổng tư lệnh thứ 47.”
Lông mày Kwon Sehyuk nhíu lại. Đôi mắt cậu ta, thường hơi cụp xuống và trông vô cùng dịu dàng khi cậu ta mỉm cười, đột nhiên trở nên dữ tợn. Ryujin thấy cậu ta nắm chặt cả hai tay.
Cậu sẽ không sợ điều đó. Ryujin ngẩng cao đầu.
“Cậu đã bao giờ tự mình làm bất cứ điều gì chưa? Không phải điều gì đó mà ai đó bảo cậu làm, không phải điều gì đó mà ai đó giúp cậu, không phải điều gì đó mà ai đó cố tình từ bỏ vì cậu. Cậu đã bao giờ khao khát điều gì đó một cách tuyệt vọng, cảm thấy như cậu sẽ thực sự chết nếu cậu không có nó, và bám lấy nó bằng tất cả sức lực của mình chưa?”
Môi Kwon Sehyuk, bị răng cắn đỏ, giật giật.
“Anh đang nói điều đó vì anh vẫn chưa biết em sao?”
“Dù cậu có được sinh ra đặc biệt đến đâu!”
Ryujin hét lên.
“Thì không phải ai trên thế giới này cũng thích cậu! Cậu không phải là một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi, cậu hai mươi tuổi rồi, cậu đã nhận được một nền giáo dục tốt mà người khác không thể có được, đầu óc cậu phải đủ lớn, ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng phải đạt được điều gì đó, phải không?!”
“Đừng nói năng thiếu suy nghĩ!”
Kwon Sehyuk tiến đến. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu ta đấm cậu một cú ngay lập tức. Lúc này, cậu ta trông thực sự tức giận với Ryujin.
“Anh có biết những loại người nào đang ở xung quanh em không… những người đó nghĩ gì về em… họ muốn gì từ em… Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác bị cản trở mỗi khi cố gắng làm điều gì đó chưa?”
Ryujin bật cười. Kwon Sehyuk bước thêm một bước nữa với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Anh đang cười sao?”
“Vậy cậu sống như một con rối à? Vì cậu sợ chỉ điều đó thôi sao?”
“Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau. Điều gì đó có vẻ không là gì đối với hyung có thể là…”
“Vậy còn tôi thì sao! Cậu nghĩ tôi đang sống như thế nào trong mắt cậu?!”
Ryujin ném túi nhựa xuống đất.
“Cậu đã nghe câu chuyện của tôi. Đó là lý do tại sao cậu tức giận! Cậu nói cậu sẽ trả thù!”
“Đó là lý do chúng ta đang tiếp tục đây!”
“Nhưng tại sao cậu vẫn không thay đổi chút nào!”
“Gì cơ?”
“Tại sao cậu vẫn như vậy? Cậu vẫn chỉ nhìn những gì cậu muốn nhìn, nghe những gì cậu muốn nghe. Cậu nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng cậu không có kế hoạch cụ thể nào. Cậu định sống trong giấc mơ của mình đến bao giờ?”
Ryujin muốn khâu miệng mình lại. Ngoài sự thất vọng khi nói chuyện với một bức tường, không có lý do gì để nói điều này với Kwon Sehyuk. Ryujin không cần phải làm cho cậu ta tỉnh ngộ. Việc biến Kwon Sehyuk thành một kẻ ngốc mãi mãi trẻ trung, non nớt và ngu ngốc là mục tiêu của Shin Haebeom, và là lý do cho sự tồn tại của chính cậu với tư cách là cộng tác viên của Shin Haebeom. Cậu biết điều đó. Cậu biết điều đó, nhưng miệng cậu không ngừng lại.
“Cậu không cảm thấy gì ngay cả sau khi biết về quê hương tôi, phải không?”
“Hyung.”
“Cậu thực sự không muốn trở thành Tổng tư lệnh, phải không? Cậu không biết nhiều về chính trị và cậu không quan tâm, đúng không? Cậu chỉ nói đồng ý vì họ đang đề nghị cậu, đúng không?”
“Em đã bảo anh đừng nói năng thiếu suy nghĩ nữa.”
“Sao cậu có thể tức giận chỉ vì điều này? Những người cậu sẽ gặp trong tương lai đáng sợ đến mức nào?”
Kwon Sehyuk cúi đầu. Cậu ta thở dài một hơi dài. Khi cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt cậu ta tràn đầy nỗi buồn.
“Em biết bây giờ anh đang căng thẳng, hyung. Em hiểu rằng anh sợ hãi. Vì vậy, anh có thể trút giận lên em. Nhưng chỉ cần nhớ một điều. Đừng nói rằng em không có mục tiêu, hoặc em chỉ làm những gì người lớn bảo em làm. Em bị tổn thương nhiều hơn anh nghĩ đấy.”
Ryujin khóc.
“Cậu có biết tại sao cậu tức giận không? Vì nó đau.”
“Hyung… làm ơn.”
Kwon Sehyuk, người đã nhắm chặt mắt, lắc đầu.
“Đừng làm em tức giận.”
“Thừa nhận những gì cậu phải thừa nhận đi, Kwon Sehyuk. Những người có điều gì đó để bị nhói sẽ tức giận khi họ nghe thấy sự thật. Vì họ không muốn thừa nhận điều đó. Họ muốn phủ nhận nó, nhưng họ không thể.”
Chân cậu khuỵu xuống. Ryujin ngồi phịch xuống đất.
Nếu có thể, cậu sẽ quay ngược thời gian. Ngay cả một giờ cũng được. Khi Kwon Sehyuk bắt đầu nói về những điều mơ mộng của mình, cậu nên thuận theo như thường lệ. Nếu cậu làm vậy, sẽ không có lý do gì để phá hỏng bầu không khí lễ hội, không có lý do gì để ngồi trên mặt đất cứng. Cậu sẽ không cảm thấy khốn khổ đến vậy.
Có một tiếng sột soạt. Kwon Sehyuk nhặt những quả thanh lương trà đã rơi ra khỏi túi nhựa và vương vãi trên mặt đất.
“…Đừng.”
“……”
“Này! Tôi bảo đừng mà!”
“Em hiểu những gì hyung đã nghĩ suốt thời gian qua.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 158"