Chương 159
159.
Kwon Sehyuk nhặt những quả mọng mà không nói một lời. Cậu ta đã ném túi nhựa quá mạnh đến nỗi một số quả mọng khô bị nát.
“Hyung.”
Cậu ta xua đuổi những con ruồi đang vo ve quanh đầu Ryujin bằng tay.
“Em hiểu hyung đã phải khó khăn như thế nào khi ở bên cạnh em.”
Những ngón tay đang xua đuổi ruồi chạm vào tóc cậu. Ryujin, người đã vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu.
“Đừng.”
“Anh đã ghét em đến mức nào vậy?”
“……”
“Đến mức muốn giết em sao?”
Giọng nói lẩm bẩm từ giữa hai đầu gối cậu rất yếu ớt.
“Đừng nói vậy. Chẳng đáng thương chút nào.”
“Ừm.”
“……”
“Chúng ta đứng dậy thôi. Ngồi ở một nơi như thế này không tốt đâu. Mọi người sẽ xuống sớm thôi, và Haebeom hyung nói hãy đến trước tám giờ… chúng ta đến sớm một chút cũng được. Chúng ta có thể đợi trong xe.”
Ryujinđè nén nỗi buồn đang dâng lên trong lòng, phủi bụi trên người và đứng dậy. Cậu giật lấy túi nhựa từ tay Kwon Sehyuk. Cậu bước đi, dùng mu bàn tay dụi mắt. Kwon Sehyuk nói vọng từ phía sau.
“Hyung, nếu em giết Ham Youngjae, anh có thể tha thứ cho em bao nhiêu? Liệu anh có thể vơi đi một nửa sự căm ghét hiện tại không?”
“……”
“Một nửa của một nửa?”
“……”
“Một nửa của, một nửa của một nửa?”
Cậu không thể trả lời câu hỏi đó. Không phải vì câu hỏi ngớ ngẩn hay vì cậu ghét Kwon Sehyuk. Môi Ryujin run rẩy.
“Kwon Sehyuk.”
“Hyung?”
“Nhìn đằng kia kìa.”
Trên sườn núi đối diện Tự Lâm Sơn Thành, khói đang bốc lên từ đỉnh núi cao ở phía đông. Làn khói đen che phủ bầu trời xanh xám như những đám mây mưa mùa hạ, ẩm ướt nặng nề.
Đó là một đám cháy rừng.
“Cái gì?!”
Kwon Sehyuk bám chặt vào tường thành. Những người trên đỉnh núi cũng nhoài người ra, giơ tay che mắt để nhìn rõ nguồn khói. Khi nghe thấy tiếng người chạy xuống, Kwon Sehyuk nắm chặt tay Ryujin.
“Chúng ta đi nhanh thôi.”
“Cậu muốn đến đó sao?!”
“Không, tất nhiên là không.”
Kwon Sehyuk bắt đầu chạy. Ryujin cũng vội vàng chạy theo. Làn gió ẩm ướt rát cả mặt cậu.
“Chúng ta đến hội trường làng. Nơi chúng ta đỗ xe.”
“Chúng ta sẽ làm gì ở đó?”
“Chúng ta phải báo cho Phong Kỷ Giáo Đội. Khói lớn như vậy, chắc chắn là đám cháy lớn. Anh có nhớ con đường chúng ta đến đây không? Xe cứu hỏa không thể vào được, và trực thăng cũng mất nhiều thời gian. Người dân ở đây không thể tự xử lý được.”
Kwon Sehyuk nói.
Không mất nhiều thời gian để thuyết phục trưởng làng.
Trước đó đã có một cuộc khảo sát thực địa. Sau khi trấn an những người dân đang lo lắng nhìn mình, trưởng làng mời Shin Haebeom và Ki Woohee vào hội trường làng. Ông ta nói ngay từ đầu rằng mình “dường như đã biết” và cười cay đắng.
“Chúng tôi đã quyết định chi hoa hồng cho cảnh sát địa phương.”
“Tỷ lệ là bao nhiêu?”
“Bốn mươi phần trăm.”
Đó là tiêu chuẩn cho các quan chức tham nhũng. Tuy nhiên, khi Shin Haebeom phát hiện ra, lời hứa đó đã không được thực hiện. Có thể đoán được lý do. Chắc chắn đã có sự bất đồng trong nội bộ cảnh sát địa phương. Trong khi có những ý kiến khác nhau về cách chia bốn mươi phần trăm, chắc chắn có người không hài lòng với phần của mình.
Shin Haebeom mời trưởng làng một điếu thuốc.
“Cảm ơn.”
“Ông không sợ tôi sao?”
Giọng điệu của anh ta trở nên ngắn gọn. Vì không cần phải lịch sự nữa. Trưởng làng cúi đầu thật sâu.
“Nếu anh định giết hoặc bắt tôi, tại sao anh lại cung cấp vật tư cho chúng tôi?”
“Tôi không muốn khoe khoang.”
“Tôi biết về Thiếu tướng. Mặc dù tôi không ở quê nhà vào thời điểm xảy ra sự việc đó…”
“Ông đã ở đâu?”
“Tôi đã ở Jangjin. Tôi có việc làm tại một xưởng đóng tàu.”
Lúc giọng nói của trưởng làng mang âm hưởng của thành phố cảng, nó đã trở nên dễ hiểu. Ông chắc chắn nói tiếng Hàn chuẩn, nhưng có một chất giọng đặc biệt với đặc điểm của cả Jagang và Jangjin.
Thành phố cảng Jangjin là khu kinh tế đặc biệt đầu tiên được Gwangseong chỉ định. Khi nó trải qua sự phát triển nhanh chóng, một lượng lớn dân cư đổ về. Thậm chí có một câu nói đùa rằng những đứa trẻ sinh ra ở Jangjin ngày nay học bốn ngôn ngữ. Tiếng Hàn chuẩn, phương ngữ thành phố cảng của người bản địa, phương ngữ của các vùng khác đến tìm việc và định cư, và ngoại ngữ của công nhân nước ngoài.
Kwon Sehyuk, người nói với giọng tiếng Hàn chuẩn rõ ràng và chính xác, là một trường hợp đặc biệt. Cậu ta chắc hẳn đã luyện tập chăm chỉ với một cây bút chì trong miệng.
“Tại sao ông trở về quê nhà?”
“Mẹ già của tôi còn sống, và cũng…”
Trưởng làng ngập ngừng, nhưng Shin Haebeom nhận ra. Chỉ có một lý do khiến một người trưởng thành đã định cư ở vùng đất xa lạ và đủ tuổi tự lo cho mình trở về quê nhà. Gia đình cần chăm sóc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 159"