Chương 21
CHƯƠNG 21.
Ryujin cũng biết chuyện đó. Đó là phiên bản giới hạn kỷ niệm ngày thành lập Phong Kỷ Giáo Đội. Nghe nói người ta xếp hàng chịu khổ ngoài trời từ hôm trước ngày bán nhưng vẫn không mua được. Cậu còn nhớ mình đã ngẩn người khi nghe tin cuốn lịch với những dòng chữ tay của các sĩ quan được giao dịch trên chợ đen với giá gấp mười lần giá gốc.
“Mày không ngủ đấy chứ?”
Shin Haebeom bán khỏa thân tiến lại gần. Anh cởi từng nút thắt trói người Ryujin. Khi một mắt cá chân được tự do, Ryujin định đạp vào cằm Shin Haebeom, nhưng một bàn tay như móc câu đã chặn lại.
Shin Hae Beom nắm chặt mắt cá chân của Ryujin, nói:
“Mày muốn bị cắt gân à?”
“……”
“Đứng dậy.”
Sau khi tháo băng bịt miệng, Shin Hae Beom yêu cầu cậu cởi quần áo.
“Không.”
Một cái tát bất ngờ giáng xuống. Ryujin loạng choạng không giữ được thăng bằng. Shin Hae Beom liên tục tát vào hai má cậu, rồi túm tóc, đẩy mạnh cậu vào gương. Mũi cậu lập tức chảy máu.
“Cởi ra.”
Đôi tay cậu run rẩy lần mò nút áo. Những giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống quần áo. Ryujin bật khóc khi cởi đồ. Shin Hae Beom nhìn cậu, thở dài một tiếng.
“Nghe lời tao đi.”
Anh quay lại với một nắm giấy vệ sinh, nhẹ nhàng lau máu mũi cho Ryujin. Động tác của anh bất ngờ dịu dàng. Nhưng điều đó chẳng làm lòng Ryujin dịu đi chút nào.
“Buông ra!”
“Ngay cả khi tao giúp mày, mày cũng làm quá lên.”
“Ai bảo tao cần chứ?!”
“Đường nét cơ thể mày đẹp thật đấy.”
“Cái gì?!”
Shin Hae Beom cười không chút ngượng ngùng.
“…Cái này!”
Mặt Ryujin đỏ bừng. Ánh mắt của Shin Hae Beom như thiêu đốt cậu. Dưới lớp quần áo, cậu không mặc đồ lót.
“Quay người lại.”
Ryujin cúi đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Shin Hae Beom. Đôi mắt cậu dán chặt xuống đầu bàn chân mình. Những mạch máu xanh lam nổi lên rồi lại lặn xuống. Bóng của Shin Haebeom phủ lên đầu Ryujin.
“……”
Ryujin liếc nhìn qua lại giữa đôi bàn chân trần của mình và Shin Haebeom. Đó là một đôi bàn chân to lớn.
Một bàn tay to lớn như đôi bàn chân anh túm lấy cẳng tay cậu.
“A!”
“Mày ngẩn ra làm cái gì? Đi theo tao.”
Hơi nước trắng xóa bốc lên từ bồn tắm lớn. Shin Haebeom lục lọi trong đống sản phẩm tắm trên kệ, tìm kiếm thứ gì đó. Ryujin lơ đãng nhúng tay vào nước tắm rồi vội rụt lại, kêu lên.
“Nóng quá.”
Shin Hae Beom chẳng buồn phản ứng. Anh vẫn mải mê lục lọi trên kệ. Ryujin cầm một chiếc bát nhựa lên. Liệu cậu có thể đánh ngất Shin Haebeom bằng cách đập vào gáy anh không? Cơ hội trốn thoát khỏi nơi này là bao nhiêu?
Cậu từ bỏ. Câu nói ‘Dù vào hang cọp, vẫn có thể sống sót nếu giữ được bình tĩnh’ chỉ đúng khi chỉ có một con cọp. Hơn nữa, trong tình trạng hiện tại của cậu…
Ryujin, vẫn cầm cái bát, nhìn theo bóng lưng Shin Haebeom đang đứng trước kệ.
Cơ bắp săn chắc chuyển động nhịp nhàng dưới làn da mỗi khi anh cử động. Shin Haebeom sở hữu vóc dáng cổ điển của một vận động viên bơi lội: vai rộng và eo hẹp.
Ryujin ngập ngừng tiến về phía tường. Khi cậu kéo một chiếc khăn để che thân, Shin Haebeom tiến lại gần, mang theo một cái xô màu đỏ. Anh nhìn xuống Ryujin đang đứng lúng túng.
“Mày làm gì đấy?”
“Nước nóng quá.”
“Vớ vẩn.”
Shin Hae Beom mở nắp xô đỏ và đổ toàn bộ thứ bên trong vào bồn tắm. Mùi cồn nồng nặc lập tức lan tỏa.
“Mày làm cái quái gì vậy?!”
“Vào đi.”
“Cái gì?”
Shin Hae Beom giật chiếc khăn khỏi tay Ryujin và kéo mạnh cánh tay cậu khi cậu chống cự không chịu vào bồn.
“B-Buông ra! Buông ra! Không! Buông ra! Đừng làm thế!”
“Còn nói ‘không’ lần nữa, tao sẽ xé miệng mày tới tận mang tai.”
Mắt Ryujin dán chặt vào cái bồn tắm đang bốc hơi. Nó trông như một cái vạc địa ngục. Làm sao cậu có thể xuống đó được?
“Nóng quá!”
“Không nóng.”
“Tao sẽ bị bỏng mất!”
“Phải nóng thế này mới sạch được. Đừng có gây rối nữa, xuống đi!”
“Tao bảo nóng mà!”
Ryujin bám vào thành bồn, chống cự. Trong lúc giằng co, nước nóng bắn lên quần đồng phục của Shin Haebeom.
Anh giơ nắm đấm lên.
“Thằng nhóc này, thật là!”
Shin Hae Beom túm lấy Ryujin từ phía sau và dìm mặt cậu xuống bồn tắm.
“Phù!”
Anh ấn mạnh lòng bàn tay lên cái đầu nhỏ bé đang cố ngoi lên.
“Tao đang khử trùng cho mày. Khử trùng. Đừng lo, mày không chết đâu.”
“C-Cứu tôi! Cứu tôi…!”
“Tao bảo mày không chết mà.”
Shin Hae Beom chống cằm, cười khẽ.
Anh là một chuyên gia. Tra tấn bằng nước quen thuộc với anh như ăn ba bữa một ngày. Shin Haebeom nắm tóc Ryujin, dìm đầu cậu xuống nước, rồi giật ngược lên ngay trước khi cậu chết đuối. Anh lặp lại việc này cho đến khi chân tay Ryujin rũ xuống, cơ thể mềm nhũn.
Các ngón tay của Shin Haebeom vướng vào mớ tóc đỏ.
“Đúng là đồ mè nheo.”
Shin Haebeom bóp dầu gội vào lòng bàn tay.
“Có gì nóng đâu chứ? Đừng có làm quá lên…”
Cái bát bay thẳng vào mặt anh. Đó là một đòn phản công bất ngờ.
Chiếc bát đập vào trán Shin Hae Beom, vang lên mấy tiếng “cộp, cộp” trước khi lăn lóc trên sàn gạch. Ryujin, toàn thân đỏ bừng, hét lên:
“Đồ khốn! Chết đi!”
“Mày không tôn trọng ai cả, nhỉ?”
Shin Haebeom quấn một chiếc khăn ướt quanh tay. Anh đá vào ngực Ryujin khi cậu cố bò ra khỏi nước, khiến cậu ngã ngửa trở lại. Nước bắn tung tóe khắp nơi.
“Á!”
“Đứng dậy.”
“Đồ khốn!”
“Ừ, tao là đồ khốn.”
Shin Haebeom túm lấy cánh tay đang vùng vẫy của Ryujin và lôi cậu ra khỏi bồn tắm. Anh ép cơ thể Ryujin đứng thẳng khi đầu gối cậu khuỵu xuống.
“Bị một thằng khốn đánh như chó ấy mà.”
Chiếc khăn ướt vụt qua không khí. Ryujin ngã xuống mà không kịp kêu lên. Trận đòn không kết thúc sau một cú đánh. Những vết hằn đỏ giận dữ nở rộ trên cổ, vai và lưng dưới của Ryujin.
Shin Hae Beom ném chiếc khăn ướt xuống sàn.
“Hức…”
“Đừng động đậy.”
Kẹp chặt cơ thể đang rên rỉ của Ryujin giữa hai chân mình, Shin Hae Beom bóp dầu gội lên đầu cậu. Ryujin rụt người lại vì cái chạm thô bạo.
“Đau! Đừng!”
“Im đi.”
“Tao bảo đau mà!”
“Cả đời mày chỉ biết nói ‘tao không thích’, ‘đau’ thôi à?”
“Đồ khốn… Thằng chó chết. Đồ đểu. Đồ rác rưởi!”
Shin Hae Beom bật cười lớn.
“Cả hai chúng ta đều không có cha, phải không?”
Ryujin nức nở. Toàn thân cậu đau nhức. Vai, lưng và đầu gối nhức nhối vì bị ném vào bồn tắm… Rồi còn có cảm giác bỏng rát từ nước nóng nữa.
Mùi cồn xộc vào mắt, mũi, tai Ryujin, thậm chí thấm vào cả làn da nhạy cảm giữa hai chân cậu. Cậu hầu như không thể mở mắt. Ryujin buông xuôi, mặc kệ Shin Hae Beom muốn làm gì thì làm.
“Làm mấy việc này thật là phiền phức. Nhưng tao biết phải làm sao khi mày bẩn thỉu như vậy.”
Shin Haebeom hứng nước lạnh vào tay và rửa mắt cho Ryujin.
“Thấy đỡ chưa?”
“Đồ khốn…”
“Khóc nhè mà còn mạnh miệng gớm.”
Dòng nước lạnh từ vòi sen tuôn xuống. Sau khi rửa sạch dầu gội, Shin Hae Beom dùng khăn thô chà xát làn da nóng rực của Ryujin đến đỏ ửng.
“Ái! Đau!”
“Đừng động đậy.”
“Tao bảo đau rồi! Dừng lại!”
“Trẻ con bảy tuổi còn kiên nhẫn hơn mày, đồ gầy nhom.”
Dù Ryujin có la hét, giãy giụa hay không, Shin Haebeom nghiến răng và tiếp tục chà xát. Anh muốn chà đi mọi dấu vết nghèo đói và cô đơn bám trên cơ thể này…
“Này. Nằm xuống kia.”
Shin Haebeom hất cằm về phía tấm thảm chống thấm nước. Anh tát vào mặt Ryujin khi cậu nức nở và lắc đầu.
“Á!”
“Nằm xuống.”
“Tao không muốn…! Đừng hành hạ tao nữa! Sao mày lại làm thế với tao chứ?!”
Shin Haebeom thở dài và túm lấy tay Ryujin. Cậu bị kéo đi một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. Kháng cự làm gì khi cuối cùng cũng phải chịu thua?
Shin Hae Beom ngồi đè lên lưng Ryujin khi cậu nằm sấp.
“Cái gì?!”
“Đừng động đậy.”
Đầu gối của Shin Hae Beom ấn mạnh giữa hai mông Ryujin.
“Đừng!”
“Chính mày ưỡn người ra đấy chứ.”
Ryujin hổn hển. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cậu. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.
“Đừng.”
“……”
“Tao bảo đừng mà! Đồ điên!”
Shin Hae Beom cười khẽ từ phía sau. Hai cổ tay Ryujin bị ghì chặt xuống thảm.
“A!”
Ryujin trừng mắt nhìn bàn tay đang kẹp cổ tay mình của Shin Hae Beom. Nó dài và thẳng. Những ngón tay đẹp như của một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng khớp tay nổi rõ, và đầu móng bị mòn.
Một chiếc lưỡi ướt át liếm lên vành tai cậu.
“Jeong Ryujin.”
Lồng ngực trần của Shin Hae Beom, áp sát lưng cậu, cứng và ẩm hơi nước.
“Người ta nói rằng người phụ nữ đẹp nhất là khi cô ấy bước ra khỏi phòng tắm. Tao chưa bao giờ hiểu điều đó. Nhưng giờ khi nhìn thấy mày, tao nghĩ tao hiểu rồi.”
Ryujin nuốt khan. Đối thủ của cậu là Shin Haebeom. Cậu biết rằng nếu Shin Haebeom muốn, cậu có thể bị nghiền nát trong mười giây.
“Mày nghĩ sao? Đồng ý không?”
Ryujin không thể trả lời. Cậu cảm thấy nghẹt thở dưới sức nặng của Shin Hae Beom. Máu đã ngừng lưu thông đến tay cậu. Đầu ngón tay cậu gần như tím tái.
Shin Hae Beom, cắn nhẹ lên tai Ryujin, thì thầm:
“Mày đang nghĩ gì đấy?”
“Đồng hồ…”
“Hử?”
“Của mày. Đẹp đấy.”
“Ồ, mày thích cái này à?”
Shin Hae Beom cười lớn. Đó là món quà anh nhận từ Kwon Joo Hyuk khi nhậm chức trưởng Đoàn Huấn luyện Kỷ luật.
“Đắt lắm, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cái tên ngốc đó cũng… có một cái như thế này. Hắn sẽ nổi điên lên nếu nó bị va vào… Mày thì sao?”
Shin Hae Beom biết “thằng ngốc” mà Ryujin nhắc đến là ai. Ha Shinsung. Hình ảnh hắn trong bộ vest Hugo Boss khiến anh buồn nôn.
“Mày đang nghĩ đến kẻ khác ngay lúc này à?”
“Không được sao?”
“Không.”
Môi Shin Hae Beom giật giật.
“Ai đang ở trên người mày ngay bây giờ?”
“Ư!”
Một lực mạnh ấn xuống sau đầu cậu. Ryujin khó khăn lắm mới xoay được đầu, và chiếc Vacheron Constantin lạnh lùng lấp lánh hiện ra trước mắt.
Cậu đã bị ép hôn Ha Shinsung một lần. Đó là ngày câu lạc bộ đóng cửa. Cậu đã rất vui sau khi nhận được đồ uống đắt tiền miễn phí từ quản lý quán bar. Cậu không nhớ tên đồ uống. Cậu chỉ nhớ cảm giác bỏng rát trong thực quản, và mùi nước hoa nồng nặc của Ha Shinsung khi hắn lao vào cậu sau ly thứ hai.
Người quản lý quán bar hú hét và cổ vũ, làm loa bằng tay. Những nhân viên khác cũng vậy. Ha Shinsung ép môi cậu mở ra, và cái lưỡi ướt át, kinh tởm của hắn đẩy vào bên trong. Hai cánh tay đang chống cự của Ryujin bị kéo lên trên đầu, và thân trên cậu ngã ra sau.
Ryujin bị đặt lên bàn quầy bar. Một cơ thể nóng rực ép giữa hai chân cậu. Những chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn và vỡ tan, nhưng Ha Shinsung không quan tâm. Mắt hắn hoàn toàn trợn ngược.
Bàn tay Ha Shinsung luồn vào trong áo cậu. Một lòng bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve ngực cậu. Ryujin lắc đầu, vùng vẫy. Cậu vung tay, đạp chân, xoay hông.
Đôi giày thể thao rộng hơn một cỡ của cậu tuột ra. Tay Ha Shinsung tháo khóa quần cậu. Ryujin bật khóc. Những người khác nghĩ đó là trò đùa; đội trưởng trêu chọc tân binh thôi mà.
Khi mọi người cười vang, Ryujin cắn vào môi dưới của Ha Shinsung.
Giờ thì cậu không thể làm vậy. Điều duy nhất cậu có thể làm là cắn môi mình để kìm lại những tiếng rên có thể bật ra.
“Ha… ah.”
Ryujin run rẩy như một chiếc lá. Cơ thể cậu, được chống đỡ bằng khuỷu tay và đầu gối, rất bấp bênh.
“Nghe này.”
Shin Hae Beom nâng eo cậu lên khi nó sắp sụp xuống. Sự kết nối càng sâu hơn. Sự kết hợp sâu hơn. Ryujin thở hổn hển và đập trán xuống thảm. Shin Haebeom vỗ vào lưng dưới của cậu.
“Thả lỏng đi. Sẽ không vào sâu hơn nếu mày căng thẳng đâu.”
“Dừng… dừng lại.”
“Thả lỏng và hít thở chậm thôi.”
“Hức. Hức.”
“Đúng rồi. Tốt lắm.”
Shin Hae Beom cúi xuống và nhấp hông. Tiếng da thịt ướt át cọ xát vang lên rõ mồn một.
“Ah, ah, ah…!”
Gáy của Ryujin run rẩy trước mắt anh. Lưỡi Shin Haebeom thè ra và liếm nó, khiến những sợi lông tơ dựng đứng. Anh cảm nhận được phần dưới của mình căng phồng bên trong Ryujin. Nó cứng, đau đớn. Anh muốn thoát khỏi nỗi đau này, sự thôi thúc này, càng nhanh càng tốt. Anh túm lấy xương chậu Ryujin và kéo lại gần.
“A!”
Nước bắn ra từ làn da ướt át. Những cú thúc càng mạnh mẽ hơn. Tinh dịch pha lẫn máu rỉ ra từ chỗ rách giữa hai mông Ryujin.
“Ah, á…!”
Ryujin lắc đầu.
“Đau, ah, đau, dừng lại, ah!”
Ryujin nhấc hông, cố giảm bớt cơn đau. Như thể chế nhạo những nỗ lực của cậu, Shin Haebeom tăng tốc độ.
“Ah, ah.”
Cậu ngạt thở. Phổi như muốn nổ tung. Cơn buồn nôn trào lên.
“Ah. Ah, ah, ah, á…! Ah…!”
Ryujin ngã gục, yếu ớt. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang cạy cổ họng cậu ra, xé toạc ruột gan cậu. Cậu há miệng, nhưng chỉ có dịch vị màu vàng trào ra.
“Khụ!”
“A!”
Đầu Ryujin đang quằn quại vì buồn nôn, bị giật ngược lại. Shin Hae Beom túm tóc cậu bằng một tay tàn nhẫn.
Shin Hae Beom nhìn xuống gương mặt đau đớn của Ryujin.
“Hah… ừ. Hừ. Chậc.”
“Nóng.”
Anh mỉm cười.
“Mày nóng quá.”
Chiếc khăn ướt vướng vào ngón tay Ryujin khi cậu cào xuống sàn. Cậu nắm chặt chiếc khăn. Cậu cần thứ gì đó để bám víu.
Dương vật anh, đã tuột ra khi cậu cào vào bên trong, bị đẩy trở lại.
“Hức!”
“Tao tò mò. Bao giờ mày mới quen được chuyện này nhỉ?”
Bóng dáng hai người phản chiếu trong tấm gương mờ sương. Bây giờ, Shin Haebeom không kéo Ryujin về phía trước khi cơ thể cậu trượt đi. Anh di chuyển cùng cậu. Không màng đến máu chảy ra từ chỗ da thịt rách, anh thô bạo nhấp phần dưới, như thể việc xâm nhập vào Ryujin là điều duy nhất quan trọng trên thế giới.
“Ah… Ah, ah, ah, ư… Ah, ah…!”
Ryujin đặt tay lên tấm gương gắn trên tường. Cậu thấy mình phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước, và Shin Haebeom di chuyển như một con thú.
“Không… Không.”
“Thư giãn chút đi.”
Không thể ngăn bàn tay anh vươn tới ngực cậu. Shin Haebeom véo đầu vú cứng lại do kích thích giữa các ngón tay, xoay nó, rồi giật nó như thể xé nó ra, rồi vuốt ve nó bằng cả lòng bàn tay.
“Ư… Ư… Ah!”
“Chỗ này của mày… mềm thật.”
Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Haebeom bằng một tay. Động tác của các ngón tay đang dày vò đầu vú cậu dừng lại.
“Sao thế?”
“Đừng chạm…”
“Mày trân trọng nó đến vậy sao.”
Shin Haebeom cười khẽ.
“Vậy nên tao càng muốn chạm vào mày hơn, nhóc ạ.”
Bàn tay đang đùa nghịch với ngực cậu di chuyển xuống bụng. Ryujin hít một hơi thật sâu. Áp lực lên bụng cậu mang lại một cảm giác thôi thúc đi tiểu mạnh mẽ.
“Hah…”
Shin Haebeom tự do di chuyển tay. Như thể để xác nhận dương vật của mình đang xuyên qua cơ thể không chút kháng cự, anh ép chặt bụng dưới của cậu. Những ngón tay anh luồn vào đám lông mu.
“Ư, ah!”
“Mày sẽ để tao chạm vào chỗ này chứ?”
Ryujin rên rỉ khi anh nắm lấy dương vật cậu. Đó là một bàn tay thô ráp, nóng bỏng và chai sạn.
“Ah, đừng. Đừng… Không, tao ghét, đừng.”
“Không thể dừng được.”
Shin Haebeom nhấp hông trong lúc vuốt ve dương vật cậu. Sau khi chơi đùa một lúc, anh nghiêng đầu.
“Mày vô cảm à?”
“Không…!”
“Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra?”
“Thả ra!”
Shin Haebeom không buông. Dùng ngón cái miết quanh quy đầu, anh thốt lên:
“Mày là thái giám sao?!”
Anh phá lên cười, còn Ryujin bật khóc.
“Thảo nào. Thảo nào… Thảo nào!”
Dù biết cậu không cảm nhận được gì, Shin Haebeom vẫn vuốt dương vật cậu nhanh hơn trước. Ryujin gào lên. Cảm giác như nửa dưới cơ thể bị xé toạc.
“Ah, á…! Đừng!”
“Mở mắt ra.”
Shin Haebeom vươn tay. Anh lau tấm gương mờ hơi nước và hơi thở, rồi nắm cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng.
“Mở mắt ra mà nhìn rõ đi.”
Ryujin cúi đầu. Tay anh túm lấy mái tóc đỏ của cậu.
“Thả ra…! Bỏ tay ra!”
“Nhìn kỹ đi. Đây là mày.”
Má Ryujin ướt đẫm nước mắt.
“Đây là bộ dạng của mày bây giờ.”
“Không. Không. Không!”
Ryujin lắc đầu dữ dội. Trong lúc đó, tay anh vô tình chạm vào vết bỏng trên thái dương cậu.
“Á!”
Shin Haebeom buông đầu và dương vật cậu ra, ôm lấy cậu bằng cả hai tay. Giữ chặt cơ thể đang giãy giụa, anh hôn lên vết sẹo ở thái dương. Ý nghĩ rằng Ryujin sẽ mang vết sẹo này suốt đời khiến anh hài lòng. Sao có thể không vui chứ? Mỗi lần cậu soi gương, mỗi lần đầu ngón tay vô thức chạm vào, cậu trai xinh đẹp này sẽ nhớ đến anh.
Shin Haebeom rút hông về. Nhưng anh không rút hẳn dương vật ra. Anh giữ quy đầu ngay lối vào, thở gấp gáp.
“Thật….Xinh đẹp… .”
Ngực Ryujin phập phồng dữ dội. Lưng và xương chậu cậu như sắp vỡ tan.
“Hự… Hự…”
Khoảnh khắc không khí tràn vào phổi khô khốc, Shin Haebeom lại đâm dương vật đã rút ra vào trong.
“Á!”
Những thành thịt nóng bỏng bị cào xước. Tinh dịch phủ bên trong bắn ra ngoài. Những giọt trắng vương trên đùi trong của cậu.
“Hức!”
Môi Shin Haebeom cong lên. Anh nhìn xuống Ryujin, giờ nằm sấp hoàn toàn trên sàn, chỉ phần mông nhô lên. Cậu giống như một con nai bị xe tải đâm phải, nằm sõng soài trên mặt đường nhựa.
Shin Haebeom liếm gáy cậu. Môi anh trượt xuống vai. Anh cắn mạnh vào xương vai nhô ra của cậu, khiến cơ thể mềm nhũn co giật. Anh nghiến răng, xuất tinh bên trong Ryujin.
“Này.”
Shin Haebeom nắm vai cậu, lật cậu lại. Má và cằm cậu đầy máu từ vết cắn trên môi.
Anh ngồi phịch xuống sàn và cười lớn. Anh phải thừa nhận mình đã sai. Đã tốn công tắm rửa cho cậu, vậy mà tất cả đều vô ích.
Anh chậm rãi vuốt đầu cậu khi cậu co người lại, kéo chân sát vào.
“Rối quá. Để tao cắt tóc cho mày sau nhé.”
“…Tao không cần.”
Ryujin đáp bằng giọng trầm thấp. Toàn thân cậu đau nhức như bị đâm thủng. Máu và tinh dịch thấm đẫm đùi cậu thật kinh khủng.
Kẻ gây ra mọi đau đớn này lên tiếng.
“Đứng dậy.”
“Biến đi.”
“Đứng dậy.”
“Ra ngoài! Làm ơn!”
Ryujin nhắm chặt mắt. Mí mắt cậu bỏng rát.
“Đừng chạm vào tao…”
Cậu không thể chịu đựng thêm. Chỉ cần ở chung không gian với Shin Haebeom thôi cũng khiến cậu ngạt thở.
Khi bước đi trên hành lang dài lạnh lẽo, Ryujin vấp ngã vài lần. Mỗi lần như vậy tay anh lại mạnh mẽ kéo cậu đứng thẳng. Lưng cậu đau như muốn gãy, đầu gối run rẩy. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Trước cánh cửa kim loại đề bảng ‘Phòng thăm gặp’, Shin Haebeom ngoảnh lại nhìn cậu
“Có muốn tao nói mày biết đó là ai không?”
“Không cần.”
“Có thể là người mày không muốn gặp.”
“Đưa tao đến tận đây rồi còn gì? Đừng nói nhảm.”
Shin Haebeom nhún vai. Cửa mở ra.
Ryujin lảo đảo bước vào. “Vị khách đặc biệt” ngồi phía bên kia tấm kính ngăn đứng bật dậy.
“Ryujin.”
Là Ha Shinsung.
“Anh làm gì ở đây?”
“Mặt cậu bầm dập quá.”
“Liên quan gì đến Đội trưởng?”
Shin Haebeom không rời đi. Ha Shinsung lườm anh khi anh tựa vào cửa sổ ngậm điếu thuốc nhưng hắn chẳng thể làm gì. Như chính anh đã ngụ ý, ở đây, Shin Haebeom là luật.
Ha Shinsung quay lại nhìn Ryujin.
“Cậu ăn gì chưa?”
“…”
“Tôi đã gửi tiền vào tài khoản cho cậu. Sẽ khó khăn trong khoảng thời gian này nhưng tự chăm sóc bản thân nhé.”
“Tôi không cần. Ra ngoài đi.”
“Ryujin. Nhìn tôi.”
Ryujin nhắm mắt. Cảm giác bàn tay nóng bỏng của Shin Haebeom trượt dọc sống lưng cậu vẫn rõ mồn một. Tinh dịch thấm đẫm mông cậu thật ghê tởm. Cậu xấu hổ khi phải ngồi trước mặt Ha Shinsung thế này. Cậu không tin đây là cơ thể mình. Ryujin muốn phủ nhận mọi phần trên người mà Shin Haebeom đã chạm vào. Đây không phải tôi.
“Thật sự đấy, tại sao anh lại đến?”
“Tôi xin lỗi.”
“Anh đến chỉ để nói thế thôi sao?”
“Tôi xin lỗi… từ tận đáy lòng.”
Cảm xúc trong cậu dâng trào, giờ thì chẳng thay đổi được gì. Cậu không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra. Cậu thậm chí không hiểu tại sao Ha Shinsung lại nói những điều này. Từ bao giờ họ trở thành loại người ngồi nhìn nhau qua tấm kính mà rơi lệ hối tiếc?
“Thì sao?”
“…”
“Đội trưởng xin lỗi, rồi tôi phải làm gì?!”
Ryujin đập tay vào kính, khiến nó rung lên.
“Đừng làm vẻ mặt đó! Đáng ghét lắm!”
“Dù cậu có giận tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy nên…”
“Vậy thì biến đi! Anh định làm gì nữa đây?! Đến để nhìn thằng nhóc phá nát đời mình vì không nghe lời anh mà hả hê sao?!”
Ha Shinsung nhìn Ryujin đang vùng vẫy. Cậu trông như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.
“Không phải thế. Bình tĩnh lại và ngồi xuống đi. Nói chuyện nào, Ryujin, trông cậu như sắp ngã khuỵu rồi.”
“Đúng thế! Tôi mệt đến mức sắp ngã khuỵu đây. Vậy nên biến đi!”
Shin Haebeom lặng lẽ hút thuốc. Ha Shinsung đã bắt đầu sai cách rồi. Anh hiểu hắn không muốn mất mặt ở đây, nhưng xuất hiện một cách bóng bẩy và chỉnh tề trước mặt cấp dưới giờ thành tội phạm…
“Tôi đang tìm luật sư. Chúng ta sẽ ra tòa.”
“Vô ích thôi. Tôi chết chắc rồi.”
“Đừng bỏ cuộc. Phải có cách chứ.”
“Sao anh lúc nào cũng thế, Đội trưởng?!”
Ryujin nghiến răng. Hy vọng hão huyền của Ha Shinsung giờ thật phiền phức.
“Lời hứa… anh chẳng giữ nổi…!”
Những giọt nước mắt cậu kìm nén tuôn rơi. Đôi mắt nâu đỏ của Ha Shinsung dao động.
“Ryujin”
“Để tôi yên.”
Shin Haebeom cau mày. Anh cảm thấy lạ. Một cảm giác khó chịu, bất an từ sâu thẳm đang lan tỏa.
“Tôi bảo để tôi yên!”
“Làm sao tôi làm thế được?!”
Ha Shinsung bùng nổ. Shin Haebeom thầm gật đầu. Hắn đã kìm nén lâu lắm rồi.
Anh nhìn Ryujin đang run rẩy. Anh muốn vỗ tay vì sự kiên cường của cậu dù cậu thở hổn hển và nức nở.
“Tôi bảo không cần! Tôi chẳng muốn gì hết!”
“Làm ơn đừng nói thế. Nếu cậu cũng như vậy, tôi chẳng thể làm gì cho cậu nữa!”
Ryujin gằn giọng phẫn nộ:
“Tôi sẽ chết ở đây.”
“Cậu không thật lòng muốn vậy đâu.”
“Anh là gì, Đội trưởng?! Anh là cái gì?! Anh chưa bao giờ xem tôi là con người, giờ lại đến đây ba hoa như thể anh hiểu biết lắm!”
Cấp dưới nhìn anh như hỏi anh ổn không, Shin Haebeom ra dấu không cần lo.
“Tôi không biết gì sao?”
Ha Shinsung nghiến răng.
“Cậu… Cậu không biết tôi… tôi cảm thấy thế nào khi ở đây lúc này…”
Gương mặt của Cha Mo-eun, Lee Rohan và Baek Sayul lần lượt lướt qua tâm trí hắn. Quan hệ với họ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Họ từng xung đột, tranh cãi, đấu đá vì vị trí và trách nhiệm của mỗi người.
Dù vậy, lý do họ không trở thành kẻ thù không đội trời chung là sự thật rằng họ là đồng đội cùng thuyền. Ít nhất, Ha Shinsung nghĩ vậy. Hắn không hề hay biết đồng đội của mình đang chia sẻ một bí mật mà hắn hoàn toàn mù mờ.
“Sao? Sao cậu… trong tất cả mọi người, lại … làm vậy với cha tôi?!”
Hắn sẽ hiểu nếu đó là Kwak Hyun Woo. Hắn vẫn sẽ giận, nhưng sẽ hiểu. Hắn có thể chấp nhận nếu một mối quan hệ đặc biệt hình thành giữa những người cùng vượt qua gian khó.
Nhưng với Ha Seung Rok? Tuyệt đối không. Điều này thật sự không thể chấp nhận.
“Cậu ghét tôi đến thế sao?”
Càng nghĩ, hắn càng sững sờ. Hắn đã cố chôn vùi nó trong lòng, giả vờ không biết nhưng không thể. Khoảnh khắc thấy Ryujin suy sụp, mọi quyết tâm của hắn tan vỡ. Ha Shinsung muốn tát vào mặt cậu, người đang ngồi đó đờ đẫn. Tất cả niềm kiêu hãnh, sự lạnh lùng ấy…
“Cậu nghĩ gì khi ngủ với cha tôi? Cảm giác rất vui khi chơi tôi một vố như vậy sao? Hay là gì, lão già đó dúi cho cậu ít tiền để giấu tôi mà làm những việc như thế này?”
Ryujin không nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn Ha Shinsung cổ nổi gân vì tức giận.
“Cậu nghĩ cái quái gì vậy?!”
Ha Shinsung đập mạnh vào kính. Trưởng an ninh kích động tiến tới, túm tay hắn nhưng bị hất ra, lưng đập vào bàn.
“Nói đi, Ryu Yeonwoo.”
Đôi mắt kích động của hắn lóe lên.
“Có phải vì thế mà cậu lạnh nhạt với tôi? Vì cậu ngủ với ông trùm?”
Điếu thuốc trên tay Shin Haebeom rơi xuống.
“Nói đi! Bất kỳ lý do nào cũng được! Cậu luôn mồm mép nhanh nhảu, sao giờ im thin thít?!”
Cửa bật tung. Ryujin nhìn những thành viên to lớn của Phong Kỷ Giáo Đội khống chế Ha Shinsung, đè hắn xuống sàn. Đầu óc cậu trống rỗng như bị tẩy trắng. Cậu không nghĩ được, không nói được, trong khi đó nước mắt vẫn tuôn rơi.
“Thấy chưa?”
Shin Haebeom không biết đã đến gần từ lúc nào, mở miệng nói:
“Tao đã bảo đó là người mày không muốn gặp.”
Anh kéo Ryujin đứng dậy. Anh lôi cơ thể run rẩy, mềm nhũn của cậu về phía cửa. Khi tay trái anh nắm lấy tay nắm cửa, Ryujin hét lên.
“Vì trả nợ cho chị tôi!”
Cậu gần như phun ra từng chữ.
“Tôi biết ơn đến mức muốn báo đáp! Nhưng tôi chẳng có gì!”
Giờ hắn lại dùng đó làm cái cớ…
Tay trên nắm cửa run lên. Shin Haebeom nhận ra tên của cảm giác khó chịu này. Là cơn thịnh nộ. Anh không biết nó hướng vào thằng nhóc đáng thương này hay Ha Shinsung đang rên rỉ dưới sàn.
Giọng nghẹn ngào van xin:
“Tôi làm những gì có thể. Dù khó khăn và tồi tệ đến đâu, tôi cũng chịu đựng. Vì không còn cách nào khác. Vì thực sự tôi chẳng làm được gì nhiều.”
“…”
“Nhưng kỳ lạ, đúng không? Kết quả lúc nào cũng thảm hại.”
Ryujin ngẩng đầu. Đôi mắt ngập nước nhìn lên Shin Haebeom.
“Jeong Ryujin. Đứng thẳng lên.”
“…”
“Tao bảo đứng thẳng lên!”
Shin Haebeom đỡ lấy Ryujin khi cơ thể cậu mềm nhũn. Ha Shinsung gào lên từ phía bên kia kính. Jin Chiwoo vừa xông qua cửa ngơ ngác nhìn xuống Shin Haebeom và Ryujin đang ngã quỵ trong vòng tay anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 21"